Chương 50 · 153 chương

Một cuộc trò chuyện

Cỗ xe huyền sắc ánh vàng lướt qua nền gạch xanh ngọc đặc trưng của Đông cung, cuối cùng vững vàng dừng lại trước tẩm điện.

Tiếng bánh xe khẽ ma sát khi ngừng chuyển động phá tan sự tĩnh lặng sâu thẳm của cung điện, đồng thời cũng phá vỡ bầu không khí vi diệu trong xe.

Nữ quan đứng hầu lặng lẽ tiến lên, cung kính vén rèm xe.

Cố Thừa Ngân xuống xe trước, động tác nhanh gọn.

Ánh nắng gay gắt của buổi chiều lập tức bao phủ lên quan bào của hắn, đổ xuống mặt đất một cái bóng cao dài.

Hắn đứng lại, xoay người, hướng về La Chiêu đang ngồi ngay ngắn trong xe, theo lễ cúi người:

“Điện hạ, thần xin cáo lui.”

Không có lời thừa thãi, cũng không cố ý tỏ ra thân cận hay xa cách. Tất cả đều đúng với chừng mực mà một quan thần nên có.

La Chiêu chỉ khẽ gật đầu.

Ngay sau đó, nữ quan hạ rèm xe xuống, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt bên trong và bên ngoài.

Cố Thừa Ngân không tiếp tục nán lại, xoay người đi về phía gian điện tạm thời của hắn ở phía tây.

Bước chân vững vàng, bóng dáng hắn nhanh chóng biến mất ở góc tường cung giao với dãy hành lang dài.

Đến khi cánh cửa tẩm cung từ từ khép lại, ngăn cách tất cả mọi người bên ngoài, chỉ còn lại một mình La Chiêu.

Lúc này nàng mới giống như vừa bị rút cạn toàn bộ sức lực, đột nhiên lảo đảo lùi một bước, dựa vào cây cột bàn long lãnh lẽo phía sau.

Lưng nàng hơi khom xuống, thân thể bên dưới bộ cung phục huyền sắc không thể khống chế mà bắt đầu run rẩy.

Không phải vì lạnh.

Mà bởi cơn phẫn nộ, oán hận và cảm giác nhục nhã khổng lồ gần như muốn thiêu đốt cả linh hồn nàng!

“Chủ nhân…?”

Hai chữ ấy giống như một chiếc roi độc có gai ngược, hết lần này đến lần khác quất vào trong đầu nàng. Mỗi một lần đều mang đến nỗi đau như da thịt bị xé nát cùng sự hổ thẹn khiến linh hồn run rẩy!

Nàng, Đông cung Đại Lạc, nữ đế tương lai.

Vậy mà lại ở trước mặt tên nam nhân kia, chính miệng nói ra hai chữ ấy!

Vì cái gọi là đại cục.

Vì tranh thủ thời gian.

Vì lợi dụng hắn để vượt qua cửa ải khó khăn này!

“Cố Thừa Ngân…”

Lạc Chiếu nghiến răng bật ra cái tên ấy, giọng nói trầm khàn, tràn ngập hận ý khắc cốt: “Ngươi đúng là… một tên… cuồng đồ đáng chết!”

Nàng đi đến trước chiếc gương đồng trong tẩm điện.

Trong gương là một nữ tử có dung nhan tuyệt mỹ, nhưng trong đôi mắt phượng lại đang thiêu đốt sát ý lạnh lẽo tựa nghiệp hỏa địa ngục.

La Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, như muốn khắc sâu nỗi nhục nhã và phẫn nộ lúc này vào tận xương tủy.

“Cứ chờ đó… ngươi cứ chờ đó…”

Nàng thấp giọng lẩm bẩm, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo mùi máu tanh.

“Những gì ngươi gây ra cho ta hôm nay… rồi sẽ có một ngày, ta bắt ngươi phải trả lại gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần!”

“Ta sẽ cho ngươi biết, mạo phạm ta sẽ phải chịu kết cục thê thảm đến mức nào! Ta muốn ngươi sống không được, chết cũng không xong! Hối hận vì đã đến với thế gian này!”

Một lúc lâu sau, La Chiêu mới miễn cưỡng bình ổn được tâm can đang cuộn trào.

Nàng hít sâu vài lần, biểu cảm mất kiểm soát trên gương mặt dần thu lại, một lần nữa bị thay thế bởi vẻ lạnh lùng, hờ hững.

Bây giờ chưa phải lúc chìm đắm trong thù hận.

Nàng còn quá nhiều chuyện phải làm.

Việc cấp bách trước mắt chính là sổ sách của Hộ bộ.

Nàng gọi cung nữ thân cận tới, bảo mang cho mình một bộ thường phục nhẹ nhàng hơn, cây trâm ngọc cũng được thay bằng một cây trâm bạc đơn giản.

Sau khi chỉnh trang xong, nàng dẫn theo hai nữ quan rời khỏi tẩm điện, đi thẳng tới Minh Lý điện, nơi chuyên dùng để xử lý công vụ.

Số lượng sổ sách của Hộ bộ khổng lồ vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường.

Chỉ riêng việc phân loại và vận chuyển cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn.

Trên thực tế, cho dù Thượng Quan Vân Anh dẫn theo những nhân thủ tinh nhuệ của Nội vụ phủ, cầm chiếu chỉ của Đông cung tọa trấn tại nha môn Hộ bộ để đốc thúc, thì ít nhất cũng phải mất một ngày một đêm mới có thể vận chuyển toàn bộ sổ sách, hồ sơ, văn thư về Đông cung.

Khi La Chiêu bước qua ánh chiều tà, đi tới bên ngoài Minh Lý điện, thứ nàng nhìn thấy chính là vô số rương hòm đang liên tục được chuyển vào trong điện.

Bên trong điện, hàng chục nữ quan cùng thái giám cấp thấp đang dưới sự chỉ dẫn của một số thư lại kỳ cựu mà luống cuống kiểm kê, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

La Chiêu khẽ cau mày.

Xem ra chỉ riêng việc phân loại thôi cũng không phải chuyện có thể hoàn thành trong chốc lát.

Nàng định bước vào trong điện, nhưng ánh mắt lại vô thức bị cảnh tượng tại một góc yên tĩnh thu hút.

Ở đó, phía sau một chiếc án thư bằng gỗ tử đàn rộng lớn, Cố Thừa Ngân đang ung dung ngồi.

Hắn đã cởi bỏ đi bộ quan bào, chỉ mặc một chiếc áo dài màu xanh da trời đơn giản, mái tóc được tùy ý buộc lên bằng một cây trâm gỗ. So với vẻ sắc sảo thường ngày, lúc này hắn bớt đi vài phần lạnh lùng, lại thêm mấy phần khí chất thư sinh.

Trước mặt hắn trải ra mấy quyển sổ sách dày cộp, cùng vài cuộn văn thư chưa được cuộn lại.

Lúc này, hắn hơi cúi đầu, chăm chú xem một quyển sổ sách trong tay. Thỉnh thoảng lại cầm bút lông bên cạnh, nhanh chóng ghi chép gì đó lên xấp giấy ghi chú.

Bước chân của La Chiêu lặng lẽ dừng lại ngoài cửa điện.

Xuyên qua những bóng người cung nhân đang bận rộn đi tới đi lui, nàng từ xa nhìn người đàn ông đang ngồi ở góc điện.

Tia nắng chiều cuối ngày xuyên qua những khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào trong điện, hòa cùng ánh nến, phủ lên người hắn một tầng hào quang mông lung.

Một cảm giác khó diễn tả bỗng không hề báo trước trào lên từ nơi sâu nhất trong tâm trí La Chiêu.

Là hận sao?

Là nhục nhã sao?

Là muốn giết hắn sao?

Là muốn hắn sống không bằng chết sao?

Nàng đã nghĩ về chúng suốt cả ngày lẫn đêm, không thể bỏ nó ra khỏi tâm trí.

Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy người đàn ông đang miệt mài vùi mình trong đống sổ sách tẻ nhạt ấy, sự căm hận lạnh lẽo như băng tuyết trong lòng La Chiêu lại bị khung cảnh bình lặng này cạy ra một khe nhỏ.

Chính người này, tại triều đường, khi đối mặt với lời buộc tội đã đẩy nàng vào tuyệt cảnh.

Đã làm một việc tưởng như điên rồ là lật tung cả bàn cờ, cưỡng ép xoay chuyển một tử cục vốn chắc chắn phải chết.

Cũng chính người này, khi nàng hoang mang, mất đi phương hướng không biết phải làm gì, đã chỉ nàng con đi đúng đường.

Mà hiện tại, hắn lại một lần nữa, vô cùng tự nhiên, lao vào công việc giải quyết vấn đề cho nàng.

Từng chuyện, từng chuyện một, tựa như một mớ tơ rối, quấn chặt lấy tâm trí La Chiêu.

“Điện hạ?”

Nữ quan đứng hầu bên cạnh thấy La Chiêu đã đứng lại hồi lâu, cứ nhìn vào trong điện xuất thần, không nhịn được khẽ lên tiếng nhắc nhở.

La Chiêu chợt bừng tỉnh, như vừa thoát khỏi một giấc mộng.

Nàng nhanh chóng thu lại cảm xúc, khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày, vừa định bước vào đại điện.

Đúng lúc này, một bóng dáng màu đỏ nhạt tựa như cánh bướm nhẹ nhàng xuất hiện, tiến thẳng về phía góc điện nơi Cố Thừa Ngân đang ngồi.

Là Thượng Quan Vân Anh.

Trong tay nàng dường như còn bưng một ấm tử sa nhỏ cùng một chén trà tinh xảo.

Bước chân La Chiêu lại một lần nữa khựng lại.

Thậm chí nàng còn vô thức lùi về sau nửa bước, để bản thân chìm vào bóng tối bên ngoài cửa điện.

Chỉ thấy Thượng Quan Vân Anh đi đến bên án thư của Cố Thừa Ngân, nhưng không lập tức lên tiếng quấy rầy. Nàng đặt ấm trà và chén trà trong tay xuống trước, sau đó mới hơi cúi người, dường như nhẹ giọng nói gì đó.

Trên gương mặt nàng mang theo một nụ cười thoải mái, thậm chí có thể nói là… tinh nghịch?

Hoàn toàn khác với hình tượng vị nữ quan đứng đầu nghiêm túc, tháo vát thường ngày.

Cố Thừa Ngân dường như bị sự xuất hiện và hành động bất ngờ của nàng làm kinh động. Hắn ngẩng đầu khỏi quyển sổ sách, nhìn về phía Thượng Quan Vân Anh.

Sau khi nhìn rõ người đến là ai, trên mặt Cố Thừa Ngân rõ ràng lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Đối diện với phản ứng như vậy, Thượng Quan Vân Anh chẳng những không lùi bước, nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm sâu đậm hơn.

Nàng chớp chớp mắt, lại nói gì đó, thậm chí còn đưa tay định lấy cây bút trong tay Cố Thừa Ngân.

Nhưng hắn chỉ giơ tay nhẹ nhàng ngăn lại.

Động tác tự nhiên, thoải mái.

Sự quen thuộc và thân mật toát ra giữa những tương tác ấy, lại giống như một mũi kim, đâm thẳng vào La Chiêu.

Một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do, tựa như những sợi dây leo nhỏ bé, lặng lẽ quấn lấy đáy lòng nàng.

Trong điện, ánh nến lay động giữa những sổ sách chất cao như núi.

Ngoài điện, màn đêm dần buông xuống, bóng tối khẽ tĩnh lặng lay động.

…

Bạn đã đến cuối chương 50.

Không gian đọc của bạn