Chương 148 · 153 chương

Vì sao?

La Chiêu tiêu hóa thông tin này, nhưng ngay sau đó một nghi vấn lớn hơn lại nảy sinh:

“Nhưng tại sao những thế gia mới nổi ở Lạc Đô lại phải làm như vậy? Khoản đầu tư lớn đến mức này gần như hoàn toàn là không có lợi ích gì mà.”

“Cho dù dưới lòng đất Thủy Sơn Thành thật sự có mỏ quặng phong phú, số khoáng sản đào được cũng tuyệt đối không thể bù đắp nổi khoản đầu tư khổng lồ như vậy. Thương nhân vốn chạy theo lợi nhuận, làm thế này thì rốt cuộc bọn chúng mưu cầu điều gì?”

Điều này hoàn toàn không phù hợp với logic kinh doanh.

Cố Thừa Ngân bật cười, trong nụ cười mang theo một tia lạnh lẽo của kẻ đã nhìn thấu bản chất.

“Bởi vì ngay từ đầu, mục đích của Nhị hoàng tử vốn không phải là bổ sung quốc khố.”

La Chiêu sững người.

Cố Thừa Ngân nói từng chữ một, tựa như một mũi băng đục xuyên qua lớp băng:

“Thứ hắn cần chỉ là một cơ hội.”

“Một cơ hội để hai chính sách cải ruộng thành mỏ và công pháp đặc biệt kia có thể được triển khai một cách hợp lý, hợp pháp dưới danh nghĩa thí điểm tân chính.”

“Chỉ cần mở đầu được bước này, chỉ cần tạo ra một mô hình thành công, thì việc phổ biến về sau sẽ có căn cứ và động lực để gia tăng.”

Cố Thừa Ngân hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói hạ thấp xuống, nhưng lại càng thêm sức xuyên thấu:

“Điện hạ, nếu để người thực hiện việc cải ruộng thành mỏ.”

“Bước đầu tiên, người sẽ làm gì?”

La Chiêu suy nghĩ một lát, sau đó hơi mở to mắt:

“Thôn tính đất đai?”

Cố Thừa Ngân khẽ gật đầu, biểu thị sự tán thành với câu trả lời của nàng.

Hắn tiếp tục men theo dòng suy nghĩ này để phân tích:

“Một khi Thủy Sơn Thành trở thành mô hình thành công hoàn hảo của cả hai chính sách cải ruộng thành mỏ và tu luyện công pháp kia, thì việc phổ biến về sau… sẽ trở nên cực kỳ thuận lợi. Chính lệnh của triều đình, thành tích của quan lại địa phương, thậm chí cả nhân dân khắp chốn, đều sẽ trở thành lực lượng thúc đẩy.”

“Đến lúc đó, lấy danh nghĩa cải tạo ruộng đất để làm lợi cho quốc gia, một phong trào cải ruộng quy mô lớn sẽ được triển khai.”

“Nhưng thứ thực sự bị cải tạo phía sau, thường sẽ không phải là những ruộng đất tốt của các thế gia đại tộc hay hào thương cự phú.”

“Mà sẽ là đất đai của vô số nông dân tự canh, tiểu địa chủ, hoặc ruộng đồn điền, ruộng công do quan phủ kiểm soát.”

“Khoác lên cái vỏ cải ruộng thành mỏ, thực chất tiến hành thôn tính đất đai. Việc này sẽ nhanh chóng lan rộng với tốc độ và quy mô chưa từng có.”

“Quan lại địa phương hoặc cấu kết với hào cường, hoặc chịu áp lực thành tích, rất dễ nhân cơ hội này mà nhúng tay thao túng.”

“Cuối cùng, một lượng lớn đất đai sẽ dưới đủ loại danh nghĩa mà rơi vào tay những thế gia mới nổi ở Lạc Đô, hình thành sự độc quyền đất đai mới.”

“Tất cả mọi người đều biết, cải ruộng thành mỏ là hành động phá hoại đất canh tác, vét ao bắt cá, đoạn tử tuyệt tôn.”

“Vì vậy, những thương nhân ở Lạc Đô sẽ không thực sự khai mỏ trên quy mô lớn. Ít nhất, chúng sẽ không làm vậy trên những mảnh đất mà chính mình đã thôn tính được.”

“Nhưng mượn danh nghĩa quốc sách cải ruộng thành mỏ để thực hiện việc độc chiếm và thôn tính đất đai…”

“Gan của chúng không chỉ có, mà còn là rất lớn.”

La Chiêu nghe đến đây đã hoàn toàn hiểu được sự đáng sợ trong chuyện này.

Đây không chỉ đơn giản là vơ vét tiền tài hay đối đầu chính trị, mà là đang lay động nền tảng quốc gia.

Nếu một cuộc thôn tính đất đai quy mô lớn, có tổ chức thật sự xảy ra, chắc chắn sẽ khiến vô số người phải lưu lạc, thế lực hào cường địa phương ngày càng lớn mạnh khó kiểm soát, khả năng khống chế của triều đình suy yếu, mâu thuẫn xã hội nhanh chóng trở nên gay gắt…

Hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi!

“Đám gian thương chỉ biết chạy theo lợi ích này! Lũ sâu mọt! Đúng là đáng chết!”

Trong mắt La Chiêu bùng lên ngọn lửa giận, giọng nói mang theo sự phẫn nộ và sát ý.

Thế nhưng Cố Thừa Ngân lại lắc đầu, bình thản dội cho nàng một gáo nước lạnh:

“Điện hạ, so với đám gian thương chỉ biết chạy theo lợi ích kia, ta lại cảm thấy mưu đồ của Nhị hoàng tử còn nguy hiểm hơn.”

La Chiêu sững người, khó hiểu nhìn Cố Thừa Ngân:

“Nhị hoàng tử? Chẳng phải hắn chỉ muốn thu được tiền tài hỗ trợ, đồng thời dùng tân chính để giành lấy danh tiếng, thậm chí thông qua việc thôn tính đất đai để bồi dưỡng thế lực của mình sao?”

Theo nàng, như vậy đã đủ đại nghịch bất đạo rồi.

Cố Thừa Ngân nhìn nàng, chậm rãi nói:

“Điện hạ, người đừng quên, thứ Nhị hoàng tử đề xuất không phải một tân chính, mà là hai.”

“Ta tuy vẫn chưa biết cái gọi là công pháp đặc biệt này cụ thể có nội dung gì, có thể đạt được hiệu quả đến đâu, phía sau còn ẩn giấu cái giá hay hạn chế nào.”

“Nhưng có thể đưa ra một phỏng đoán táo bạo: Trong số đông người khổng lồ tu luyện công pháp này, sẽ có một bộ phận không nhỏ là người của chính hắn đã sớm chuẩn bị từ trước.”

Cố Thừa Ngân dừng lại một chút, để khả năng này lắng xuống trong lòng La Chiêu, rồi mới nói ra suy đoán còn kinh người hơn:

“Nhưng những người này tu luyện, e rằng căn bản không phải thứ gọi là công pháp không yêu cầu căn cơ.”

“Mà là quân đạo chiến pháp khoác lên lớp vỏ của công pháp đặc biệt ấy.”

“Quân đạo chiến pháp?!”

La Chiêu thất thanh.

Nàng đột nhiên dừng bước, xoay người lại, không dám tin nhìn Cố Thừa Ngân.

Nàng lẩm bẩm lặp lại, trong giọng nói tràn ngập kinh hãi:

“Lạc Yến Thần, hắn muốn nắm binh tự trọng!?”

Kết luận này đáng sợ hơn việc thôn tính đất đai gấp trăm lần.

Thôn tính đất đai là lay động nền tảng quốc gia, còn nắm binh tự trọng thì trực tiếp uy hiếp đến hoàng quyền.

Cố Thừa Ngân gật đầu:

“Xét theo mọi khía cạnh, đây là mục đích có khả năng nhất.”

“Cải ruộng thành mỏ có thể cướp đoạt tài nguyên, tạo nền tảng kinh tế để nuôi quân.”

“Còn công pháp không yêu cầu căn cơ thì dùng để đại quy mô bồi dưỡng lực lượng quân sự, khoác lên nó một lớp vỏ hợp pháp.”

“Thủy Sơn Thành thuộc Sở Đình Quận nằm giáp Lạc Đô. Lạc Đô là trung tâm kinh tế, nơi tài phú hội tụ, cũng là đại bản doanh của các hào thương.”

“Một khi thời cơ chín muồi, tiền lương đầy đủ, binh giáp sẵn sàng, cộng thêm thân phận Nhị hoàng tử cùng danh nghĩa chính đáng có thể đã được chuẩn bị từ trước…”

Những lời phía sau, hắn không nói tiếp.

Nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng.

La Chiêu chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, toàn thân lạnh toát.

Nàng không thể tiếp tục giữ bình tĩnh nữa, lập tức nắm lấy cổ tay Cố Thừa Ngân:

“Chúng ta lập tức trở về! Chuyện này nhất định phải bẩm báo phụ hoàng ngay! Một khắc cũng không được chậm trễ!”

Thế nhưng Cố Thừa Ngân lại nắm chặt tay, kéo nàng lại.

“Điện hạ, bình tĩnh lại đã.”

La Chiêu khó hiểu nói:

“Nhưng chuyện này liên quan đến quốc bản, liên quan đến tồn vong xã tắc!”

Cố Thừa Ngân ngắt lời nàng, từng chữ từng chữ nói:

“Bệ hạ biết.”

“Cái gì?”

La Chiêu sững sờ.

“Bệ hạ, ngay từ lúc Nhị hoàng tử đưa ra sách lược, đã nhìn thấu những mấu chốt bên trong.”

Giọng Cố Thừa Ngân vô cùng chắc chắn.

La Chiêu mở to mắt, vẻ mặt đầy khó tin:

“Phụ hoàng biết? Vậy tại sao người vẫn đồng ý?”

Điều này hoàn toàn không hợp logic!

Biết rõ là thuốc độc, tại sao vẫn uống?

“Bởi vì ngài, Điện hạ.”

“Ta?”

La Chiêu càng thêm mờ mịt.

Cố Thừa Ngân hơi nghiêng người về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa hai người, chậm rãi nói:

“Chỉ cần Bệ hạ còn tại vị, Đại Lạc này chắc chắn sẽ không thể xảy ra biến loạn.”

Giọng hắn đột nhiên chuyển hướng, trở nên nặng nề, trực tiếp đánh vào điểm cốt lõi:

“Nhưng nếu… ta nói là nếu… Bệ hạ không còn nữa thì sao?”

Câu nói này bất ngờ đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong nỗi sợ hãi của La Chiêu.

Sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đôi môi khẽ run lên.

Cố Thừa Ngân dường như không nhìn thấy sự thất thố của nàng, tiếp tục dùng giọng điệu tàn khốc, thấp giọng nói:

“Như vậy, Điện hạ, ngài sẽ phải kế thừa đại thống, đăng cơ xưng đế, nắm giữ giang sơn vạn dặm này cùng hàng triệu vạn bách tính.”

“Nhưng hiện tại ngài…”

Giọng Cố Thừa Ngân rất nhẹ, nhưng lại nặng tựa ngàn cân:

“Có thể giữ được giang sơn Đại Lạc này dù chỉ một ngày không?”

…

Bạn đã đến cuối chương 148.

Không gian đọc của bạn