La Chiêu ép bản thân duy trì giọng điệu bình tĩnh, thậm chí còn cố ý mang theo một chút kính trọng cần có, lên tiếng:
“Thầy.”
Chữ này từ miệng nàng thốt ra, vừa có sự xa cách vì bất đắc dĩ phải tuân theo lễ pháp, lại ẩn chứa sự chống đối khó lòng che giấu.
Cố Thừa Ngân liếc sang, rõ ràng bắt được sự nhục nhã cùng giằng co thoáng qua trong mắt nàng.
Hắn không để lộ cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu, xem như đáp lại cách xưng hô mới này.
La Chiêu không nhìn hắn, ánh mắt hướng thẳng về phía cung đạo sâu hun hút trước mặt, tiếp tục hỏi bằng giọng điệu cố tình giữ vẻ bình thản:
“Thầy và phụ hoàng, có phải đã nhìn ra điều gì không?”
Nàng ngừng một chút rồi bổ sung:
“Về bản tấu kia của Nhị hoàng tử.”
Cuối cùng La Chiêu vẫn không nhịn được mà hỏi ra.
Mặc dù lý trí nói cho nàng biết, không thể dựa dẫm vào Cố Thừa Ngân.
Nhưng cuộc đối thoại giữa Cố Thừa Ngân và phụ hoàng trong Noãn các vừa rồi, nhìn thì có vẻ bình thường nhưng thực chất từng câu từng chữ đều ẩn chứa sự đấu trí.
Cùng với lời dặn dò đầy ẩn ý cuối cùng, tất cả khiến nàng cảm thấy bất an và khó hiểu.
Nàng cần biết, rốt cuộc hai tên nam nhân âm hiểm, phúc hắc này đang úp úp mở mở chuyện gì.
“Điện hạ, trước khi trả lời vấn đề của người, ta muốn hỏi ngài một câu.”
“Ngài nhìn nhận Nhị hoàng tử như thế nào?”
Cố Thừa Ngân đem câu hỏi mà Lạc Hoàng hỏi hắn trong Noãn các, không sai một chữ, trả ngược lại cho La Chiêu.
“Nhị hoàng tử?”
La Chiêu cau mày, trong đôi mắt phượng lóe lên vẻ chán ghét và khinh miệt.
“Hắn không phải con ruột của phụ hoàng. Cha ruột của hắn là Lạc Thủy Quận Vương năm xưa, đã tử trận nơi sa trường, trước khi lâm chung giao phó hắn cho phụ hoàng nuôi dưỡng.”
Nàng dừng lại, giọng điệu mang theo một sự xa cách tự nhiên:
“Từ nhỏ chúng ta đã không hợp nhau. Bất kể ta làm gì, hắn đều nhất định phải làm ngược lại, chuyện gì cũng muốn chèn ép ta một đầu.”
Hồi ức của La Chiêu không mấy dễ chịu, giọng nói dần lạnh xuống:
“Sau này phụ hoàng đăng cơ, lập ta làm Thái tử. Vì giữ thể diện cho hoàng thất, đồng thời để tưởng thưởng và chăm lo cho hậu nhân của công thần, người phong hắn làm Nhị hoàng tử, hưởng tôn vinh của hoàng tử. Còn về ấn tượng của ta đối với hắn thì…”
“Thực sự không thể nói là tốt. Chỉ cần là chuyện có thể khiến ta khó chịu, có thể đối đầu với ta, hắn đều có thể bất chấp thủ đoạn, không màng hậu quả.”
“Trên triều thì cố tình gây rối, việc ở địa phương cũng ngang nhiên can thiệp, thậm chí không tiếc làm liên lụy đến người vô tội, khiến dân chúng khốn khổ, tiền của hao hụt.”
“Không chỉ ta, mà trên dưới triều đình, ngoài sáng hay trong tối, đánh giá về hắn đều rất thấp.”
“Hắn có được địa vị như ngày hôm nay, chẳng qua chỉ là nhờ mang danh Nhị hoàng tử, cộng thêm việc phụ hoàng còn nhớ tình xưa mà thôi.”
Những lời đánh giá này mang theo cảm xúc cá nhân của La Chiêu, nhưng về cơ bản cũng phù hợp với cách nhìn phổ biến của bên ngoài đối với Lạc Yến Thần.
Một vị hoàng tử vì thân phận con nuôi mà trở nên nhạy cảm, vì ghen ghét mà hành sự cực đoan, năng lực tầm thường nhưng lại thích đối đầu với Thái tử, vừa vô dụng vừa gây chuyện.
Cố Thừa Ngân lặng lẽ lắng nghe, trên mặt không có chút biểu cảm nào.
Tên Lạc Yến Thần này, còn âm hiểm hơn, còn giỏi ngụy trang hơn so với dự đoán của hắn.
Có thể xây dựng hình tượng bất tài, hồ nháo, lòng dạ hẹp hòi của bản thân đến mức ăn sâu vào lòng người như vậy, thậm chí ngay cả La Chiêu đã đối địch với hắn nhiều năm cũng tin tưởng không chút nghi ngờ.
Đợi La Chiêu nói xong, Cố Thừa Ngân mới lên tiếng, mang theo ý dẫn dắt:
“Nói thật, điện hạ, ban đầu ta cũng có suy nghĩ giống ngài.”
Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, tựa như trở về thời điểm vừa mới đặt chân đến Thần Đô, cũng chính là… hôm kia.
“Đặc biệt là khi nhìn thấy Nhị hoàng tử đích thân xuống nước, chẳng màng thể diện, gần như ăn vạ để kiên quyết bới móc ngài.”
“Bộ dạng cố chấp mà nực cười ấy, cộng thêm hai điều sách lược họa quốc hại dân mà hắn đưa ra sau đó…”
Cố Thừa Ngân lắc đầu, tự giễu cười:
“Ta đã phạm phải sai lầm là chỉ dựa vào phán đoán, vội vàng cho rằng đây chẳng qua chỉ là một vị hoàng tử bất tài nhưng lại ôm chí lớn, nóng lòng muốn thể hiện bản thân nhưng dùng sai cách.”
“Là một hòn đá nhỏ cản đường điện hạ kế thừa Đại Lạc. Có lẽ sẽ hơi phiền phức, nhưng không đáng để lo ngại.”
Hắn đột nhiên chuyển giọng, trở nên nghiêm túc:
“Nếu không phải bệ hạ cố ý chỉ điểm, ta cũng sẽ không nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình như vậy.”
La Chiêu hơi sững người, quay đầu nhìn Cố Thừa Ngân, trong mắt phượng hiện lên vẻ nghi hoặc:
“Phụ hoàng đã gợi ý cho ngươi từ khi nào?”
Nàng cẩn thận hồi tưởng lại những chi tiết trong Noãn các. Lạc Hoàng rõ ràng chưa từng nói với Cố Thừa Ngân điều gì đặc biệt.
Cố Thừa Ngân khẽ chỉ ra:
“Bản tấu kia chính là lời gợi ý của bệ hạ.”
“Tấu chương?”
La Chiêu càng thêm khó hiểu. Chẳng phải đó chỉ là bản tấu xin đặt địa điểm thí điểm tân chính tại Thủy Sơn Thành của Nhị hoàng tử sao?
“Bệ hạ gấp rút triệu chúng ta vào cung.”
Cố Thừa Ngân chậm rãi nói, mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng:
“Nhìn bề ngoài, dường như là vì trò náo loạn trước cửa Thượng Quan phủ, hoặc vụ án ở phủ Tả Thị lang, hoặc cũng có thể là để cảnh cáo Tiêu Tống.”
“Nhưng ta cho rằng, tất cả những chuyện đó chỉ là cái cớ, hoặc nói đúng hơn, là thuận thế mà làm.”
“Mục đích thực sự của bệ hạ là muốn đưa bản tấu vừa được Nhị hoàng tử dâng lên, liên quan đến việc lựa chọn địa điểm thí điểm, đến trước mắt chúng ta.”
“Để người nhìn thấy, đồng thời cũng là để ta nhìn thấy.”
Cố Thừa Ngân càng nói, mày La Chiêu càng nhíu chặt.
Nàng cảm nhận được trong lời hắn còn ẩn chứa ý khác, dường như đã chạm đến một tầng ý nghĩa mà trước đây nàng chưa từng suy nghĩ sâu xa, nhưng chuỗi logic cụ thể vẫn còn có chút mơ hồ.
Cố Thừa Ngân tiếp tục theo mạch suy nghĩ của mình.
Tựa như hắn đã xuyên qua màn sương mù của tương lai, nhìn thấy trước một kết cục đã được định sẵn:
“Mặc dù không biết bệ hạ sẽ phê chuẩn bản tấu này vào lúc nào.”
“Nhưng một khi việc thí điểm cải ruộng thành mỏ và công pháp tà môn kia chính thức được triển khai tại Thủy Sơn Thành, quận Sở Đình…”
“Người sẽ thấy việc thực hiện hai tân chính này ở Thủy Sơn Thành diễn ra vô cùng thuận lợi.”
“Mỏ khai thác được xây dựng, công pháp được phổ biến, bách tính có được kế sinh nhai và hy vọng mới. Toàn bộ Thủy Sơn Thành sẽ xuất hiện một cảnh tượng phồn vinh, vạn vật đua nhau sinh trưởng.”
“Thuế má sẽ tăng, lòng dân sẽ ủng hộ. Mọi thứ nhìn qua đều tốt đẹp vô cùng, tốt đẹp đến mức… giống như một vở kịch được dàn dựng công phu.”
Cố Thừa Ngân nhìn La Chiêu, ánh mắt sâu xa:
“Đến lúc đó, bất kể là ai, cho dù là điện hạ đích thân đến Thủy Sơn Thành thị sát, cũng không thể nhìn ra bất kỳ vấn đề nào.”
“Bởi vì đây là nơi thí điểm. Nó nhất định phải thành công, cũng chắc chắn sẽ thành công.”
“Không phải bởi vì cải ruộng thành mỏ hoàn hảo không có khuyết điểm, cũng không phải bởi vì công pháp kia thần diệu vô song.”
La Chiêu nghe đến đây đã hoàn toàn bị lời mô tả của Cố Thừa Ngân cuốn hút.
Nàng mơ hồ nắm bắt được điều gì đó, liền hỏi:
“Vậy là vì sao?”
Cố Thừa Ngân ngắt lời nàng, trực tiếp đưa ra đáp án:
“Bởi vì phía sau Thủy Sơn Thành đứng không phải Nhị hoàng tử, không phải thế gia, mà là Lạc Đô.”
“Lạc Đô?”
Cố Thừa Ngân khẽ gật đầu:
“Mặc dù hiện tại vẫn chưa biết là mấy nhà nào ở Lạc Đô bỏ tiền ra, nhưng rõ ràng không có Thượng Quan gia.”
“Nhưng bất kể là nhà nào, thực ra cũng như nhau. Những thế gia mới nổi giàu có đến mức phú khả địch quốc ấy…”
“Dùng vàng bạc thật sự để biến một Thủy Sơn Thành nhỏ bé thành một tòa thành kiểu mẫu hào nhoáng, cũng chẳng phải chuyện khó.”
“Trợ cấp tiền công, dùng giá cao thu mua số khoáng sản có sản lượng ban đầu không cao, bỏ tiền xây dựng đường xá và nhà cửa, thậm chí người dân tu luyện công pháp kia còn được phát thêm tiền…”
“Chỉ cần tiền được rót vào đúng chỗ, muốn tạo ra một ảo tượng phồn vinh, dễ như trở bàn tay.”
…


