Khoảnh khắc Cố Thừa Ngân và La Chiêu nhìn thấy thánh chỉ, cả hai đồng loạt sững người.
Thánh chỉ này đã được chuẩn bị từ trước?
Vậy tại sao không theo lệ thường để Nội Các ban xuống, mà lại triệu hai người bọn họ vào cung, đích thân lấy ra tuyên đọc?
Trong lòng hai người lập tức lóe lên vô số suy nghĩ, nhưng ngoài mặt đều nhanh chóng thu liễm tâm thức, bày ra tư thế cung kính lắng nghe thánh dụ.
Lữ Phương hai tay nâng thánh chỉ, bước đến vị trí hơi thấp hơn phía trước ngự án, hắng giọng, mở thánh chỉ ra rồi cao giọng tuyên đọc:
“Tịnh Kiên Hầu Cố Thừa Ngân, khí độ, kiến thức sâu rộng, tài năng mưu lược xuất chúng, từ ngày vào triều đến nay, tận tâm với việc nước, nhiều lần dâng lời can gián thẳng thắn.”
“Trẫm rất mực tán thưởng, xét thấy phẩm hạnh và học vấn đều ưu tú, tài trí nổi bật, có phong thái của bậc hiền sư thời xưa. Trẫm quý trọng nhân tài, cũng là vì Thái tử mà suy tính.”
“Thái tử là nền tảng của quốc gia, việc dạy dỗ Thái tử mang trọng trách lớn lao. Trẫm suy nghĩ kỹ càng, người không có cả đức lẫn tài thì không thể đảm đương.”
“Cố Thừa Ngân đã có tư chất của một người thầy, lại có tài năng phò tá, đặc biệt ban ân, thăng làm Thiếu sư của Thái tử.”
“Chuyên trách việc dạy dỗ Thái tử. Mong ngươi cần mẫn không ngơi nghỉ, tận tâm phò tá, dẫn dắt Thái tử đi đúng chính đạo, bồi dưỡng đức hạnh, để nàng trở thành một vị quân chủ sáng suốt, hiền đức, hầu không phụ kỳ vọng tha thiết của trẫm.”
“Khâm thử!”
Thầy của Thái tử!
Cố Thừa Ngân nghe hết nội dung thánh chỉ, dù tâm chí hắn vốn kiên định.
Nhưng lúc này, đầu óc hắn cũng xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi.
Lạc Hoàng vậy mà lại bổ nhiệm hắn làm thầy của La Chiêu?
La Chiêu cũng chấn động không kém. Nàng đột nhiên ngẩng mắt lên, nhìn về phía Lạc Hoàng đang ngồi trên ngự tọa, trong đôi mắt phượng tràn đầy vẻ khó tin.
Để Cố Thừa Ngân làm thầy của nàng?
Người đàn ông mà nàng ngày đêm nghĩ cách loại bỏ.
Giờ đây lại được phụ hoàng chính thức bổ nhiệm làm thầy của bản thân, có danh phận và quyền lực để dạy dỗ nàng?
Quả thực quá hoang đường!
Lạc Hoàng thu hết biểu cảm của hai người vào mắt, nhàn nhạt nói:
“Cố Thừa Ngân, còn không tiếp chỉ?”
Cố Thừa Ngân hoàn hồn, bước lên một bước, đưa hai tay nhận lấy thánh chỉ Lữ Phương đưa tới:
“Thần, lĩnh chỉ tạ ơn!”
Cuộn thánh chỉ màu vàng sáng trong tay Cố Thừa Ngân tựa như mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Mà bầu không khí giữa hắn và La Chiêu cũng vì sự bổ nhiệm đột ngột này mà trở nên càng thêm phức tạp.
Lạc Hoàng dường như đã hoàn thành sự sắp đặt quan trọng nhất trong ngày hôm nay, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm.
Ngài không nhìn hai người phía dưới với những thần sắc khác nhau nữa, cầm lấy chu sa bút, chuyển sự chú ý trở lại đống tấu chương chất đầy trên ngự án, đồng thời dùng giọng điệu bình thản bắt đầu tiễn khách:
“Được rồi, các ngươi ai cũng còn có việc riêng phải lo, giờ cũng không còn sớm nữa, đều trở về đi.”
Ngay khi Cố Thừa Ngân và La Chiêu chuẩn bị hành lễ cáo lui, Lạc Hoàng như chợt nhớ ra điều gì.
Đầu bút hơi khựng lại, nhưng ngài không ngẩng đầu, chỉ dùng giọng điệu đầy ẩn ý nói:
“Cố Thừa Ngân.”
“Bây giờ ngươi là Thiếu sư của Thái tử, trách nhiệm trọng đại.”
“Phải dạy dỗ Chiêu Nhi cho tốt, đã biết chưa?”
Tim Cố Thừa Ngân chợt siết lại, ánh mắt theo bản năng lướt qua đống tấu chương chất cao như núi trên ngự án của Lạc Hoàng.
Đặc biệt là bản tấu chương về việc thí điểm tại thành Thủy Sơn đang bị tiện tay đặt ở một góc.
Hắn nhanh chóng thu liễm tâm thần, bước lên một bước, lần nữa khom người đáp:
“Lời dạy bảo của bệ hạ, thần ghi nhớ trong lòng.”
“Thần đã được bệ hạ tin tưởng, giao cho trọng trách này, nhất định sẽ dốc hết tâm sức, tận lòng phò tá điện hạ, không phụ kỳ vọng tha thiết của bệ hạ!”
Lạc Hoàng nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Thấy vậy, Lữ Phương lập tức lanh trí bước lên, khom người làm động tác mời, nhỏ giọng nói:
“Điện hạ, Cố Thiếu sư, nô tài đưa hai vị ra ngoài.”
Cố Thừa Ngân và La Chiêu cùng hành lễ về phía ngự tọa, sau đó im lặng xoay người.
Theo Lữ Phương bước ra khỏi Noãn Các, nơi bầu không khí đã liên tục biến đổi mấy lần.
Cánh cửa điện nặng nề chậm rãi khép lại phía sau.
Đứng dưới mái hiên bên ngoài Noãn Các, gió mang theo hơi lạnh nhè nhẹ thổi qua, xua tan dư vị của long diên hương còn vương lại trong điện.
Đèn cung đình đung đưa dưới mái hiên, kéo dài bóng dáng của hai người, hắt xuống nền bạch ngọc sáng bóng như gương.
La Chiêu không lập tức rời đi.
Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn bầu trời mờ tối bên ngoài hành lang.
Đôi mắt phượng vốn luôn lạnh lùng sâu thẳm, lúc này hiếm khi xuất hiện vẻ mơ màng và ngẩn ngơ.
Chỉ vào cung một chuyến, nghe vài câu nói, xem một bản tấu chương, vậy mà…
Lại có người làm thầy? Mà trớ trêu thay, người đó còn là Cố Thừa Ngân!
Người đàn ông khiến nàng ngày đêm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không giả vờ hòa nhã!
Mặc dù ở Đại Lạc, Thiếu sư của Thái tử phần nhiều là một chức quan mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là thực quyền.
Chức trách chủ yếu được giới hạn rõ ràng ở việc dạy dỗ Thái tử, không trực tiếp tham gia quyết sách hay nắm giữ quyền lực cụ thể, nhưng đó cũng là thầy!
Là bậc trưởng bối được công nhận trên danh nghĩa, là người có thể dạy bảo nàng, thậm chí trong một số nghi lễ, nàng còn phải thực hiện lễ đệ tử với hắn!
Phụ hoàng rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Cho dù là vì cân bằng thế lực, hay vì một loại ý nghĩa sâu không lường được nào đó.
Cũng tuyệt đối không nên đặt Cố Thừa Ngân vào vị trí này!
Sau này nếu như… chẳng phải sẽ thành giết thầy sao?
La Chiêu chỉ cảm thấy một cảm giác hoang đường đến cực điểm trào dâng trong lòng, hòa lẫn với sự bất lực khi bị vận mệnh trêu đùa.
Khác với vẻ mơ màng của La Chiêu, Cố Thừa Ngân đứng phía sau nàng lại có ánh mắt tỉnh táo.
Lạc Hoàng sâu không lường được, tên Nhị hoàng tử kia cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.
Quả nhiên trong hoàng cung này, chẳng có ai là kẻ yếu cả.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Thừa Ngân không khỏi liếc sang La Chiêu vẫn đang thất thần bên cạnh.
Nhìn vẻ mơ màng trên gương mặt nghiêng tuyệt mỹ của nàng, hắn âm thầm sửa lại suy nghĩ của mình trong lòng:
Ừm, cũng không hoàn toàn đúng, chẳng phải ở đây vẫn có một nửa kẻ yếu sao.
E rằng đây mới chính là mục đích trực tiếp nhất của Lạc Hoàng.
Cố Thừa Ngân âm thầm thở dài trong lòng.
Lạc Hoàng tuy làm những chuyện chẳng giống người bình thường, nhưng kỳ vọng đối với La Chiêu quả thực rất cao.
Đại khái đây chính là phiên bản hoàng gia của câu “mong con gái thành rồng”.
Có lẽ ngài sợ Cố Thừa Ngân với tư cách cấp dưới của La Chiêu sẽ có những lời không dám nói thẳng.
Cho nên mới đặc biệt ban cho hắn thân phận thầy của nàng.
Về bản chất, tất cả vẫn là để La Chiêu trưởng thành.
“Điện hạ.”
Cố Thừa Ngân thu lại dòng suy nghĩ, bước lên nửa bước, nhắc nhở:
“Chúng ta nên xuất cung rồi.”
Giọng nói của hắn kéo La Chiêu trở về thực tại.
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng ép xuống những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, khẽ gật đầu.
Khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo vốn có, chỉ là sự hoang mang và phức tạp nơi đáy mắt vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Nàng bước đi, men theo con đường cung quen thuộc tiến về phía trước.
Cố Thừa Ngân tự nhiên đi theo bên cạnh, hơi lùi về phía sau nàng.
Đã có thái giám xách đèn lồng định tiến lên dẫn đường, nhưng lại bị La Chiêu khẽ phất tay, im lặng cho lui xuống.
Nàng từ nhỏ đã lớn lên trong chốn thâm cung này. Mỗi tòa cung điện, mỗi hành lang đều đã in sâu trong ký ức. Cho dù nhắm mắt lại, nàng cũng không thể đi nhầm.
Vì thế, trong buổi chiều tối yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng động nhỏ nhất của hoàng cung.
Hai người cứ thế, một trước một sau, không nhanh không chậm bước trên con đường đá.
Hai bên là những bức tường cung cao vút, trên đầu là ráng chiều phủ kín bầu trời, dưới chân là nền đá phẳng phiu.
Chỉ có ánh đèn cung đình dưới mái hiên tỏa ra quầng sáng ấm áp, khiến bóng dáng hai người lúc thì kéo dài, lúc lúc lại chồng lên nhau.
Đi được một đoạn, La Chiêu cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.
Đôi môi đỏ khẽ hé mở, định gọi hắn như thường lệ, nhưng lời vừa đến bên miệng lại đột nhiên khựng lại.
Nghĩ đến thánh chỉ vừa được tuyên đọc, Cố Thừa Ngân đã không còn là cấp dưới của nàng nữa.
Xét về danh phận, hắn là Thiếu sư của Thái tử, là thầy của nàng.
Là trưởng bối mà về lý thuyết nàng cần phải kính trọng.
Nhận thức này khiến trong lòng La Chiêu lập tức dâng lên cảm giác nhục nhã càng mãnh liệt hơn.
Bị người đàn ông này tính kế, khống chế, đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Giờ đây vậy mà còn phải đối đãi với hắn theo lễ của đệ tử, tôn kính gọi một tiếng thầy?
…


