Cố Thừa Ngân giờ chỉ có thể mím chặt môi, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã nghe thấy.
Lạc Hoàng một lần nữa sắp xếp lại dòng suy nghĩ vốn đã bị Cố Thừa Ngân dẫn lệch đi.
Ngài đưa tấu chương trong tay cho Lữ Phương, dặn dò:
“Các ngươi xem qua tấu chương này trước, sau đó nói thử suy nghĩ của mình.”
Lữ Phương hai tay nhận lấy tấu chương, trước tiên nhanh chóng bước đến trước mặt Lạc Chiêu, khom người dâng lên.
Lạc Chiêu nhận lấy tấu chương, mở ra, ánh mắt nhanh chóng lướt qua những dòng chữ bên trên.
Một lát sau, nàng khép tấu chương lại, trên mặt không nhìn ra chút biểu cảm nào, rồi đưa trả cho Lữ Phương.
Lữ Phương lại xoay người, đưa tấu chương cho Cố Thừa Ngân.
Cố Thừa Ngân cũng dùng hai tay nhận lấy, mở tấu chương ra.
Nội dung bên trong không hề phức tạp, thậm chí có thể nói là vô cùng ngắn gọn và rõ ràng:
“Nhi thần kính cẩn dâng tấu: Nhằm thí điểm chính sách ‘đổi ruộng thành mỏ’, đã khảo sát nhiều nơi, chỉ có thành Thủy Sơn thuộc quận Sở Đình là có địa thế thuận lợi, dân phong chất phác, giao thông vận chuyển tiện lợi.”
“Khẩn cầu phụ hoàng ân chuẩn lấy nơi này làm địa điểm thí điểm chính sách mới, kính xin thánh thượng quyết định.”
Người ký tên là Nhị hoàng tử La Yến Thần, ngày tháng chính là hôm nay.
Ánh mắt Cố Thừa Ngân dừng lại ở địa điểm thành Thủy Sơn lâu hơn một chút, sau đó mặt không biểu cảm khép tấu chương lại, đưa trả cho Lữ Phương.
Suốt toàn bộ quá trình, hắn không nói một lời, đến cả lông mày cũng chẳng động đậy.
Trong lúc Cố Thừa Ngân xem tấu chương, La Chiêu đã ngẩng mắt lên.
Đợi Cố Thừa Ngân trả lại tấu chương, nàng lên tiếng:
“Phụ hoàng, nhi thần cho rằng quận Sở Đình giáp với Lạc Đô, mà thành Thủy Sơn lại là một trong những đầu mối giao thông quan trọng ở phía Đông Nam Lạc Đô, cả đường thủy lẫn đường bộ đều thuận tiện.”
“Nhị hoàng tử lựa chọn nơi này, hẳn là coi trọng sự thuận lợi về giao thông và thương mại của nó, thuận tiện cho việc điều phối nhân lực, vận chuyển vật tư trong giai đoạn đầu triển khai chính sách mới, cũng như nhanh chóng đưa sản vật vào lưu thông.”
Phân tích của nàng vô cùng khách quan, nghe qua hoàn toàn xuất phát từ góc độ thực tế của việc triển khai chính sách mới, chỉ ra lợi thế về vị trí địa lý của thành Thủy Sơn.
Lạc Hoàng nghe xong không tỏ thái độ, chỉ chuyển ánh mắt sang Cố Thừa Ngân.
Ý tứ quá rõ ràng: Đến lượt ngươi rồi.
Thế nhưng Cố Thừa Ngân lại giống như một khúc gỗ đứng im tại chỗ, vẫn mím chặt môi chẳng nói một lời, tựa như hoàn toàn không nhận được tín hiệu của Lạc Hoàng.
Trong Noãn Các một lần nữa lại rơi vào im lặng.
Lạc Hoàng nhìn Cố Thừa Ngân.
Cố Thừa Ngân thì chăm chú đếm xem có bao nhiêu viên gạch lát trong gian phòng.
Hai người không ai nói gì, bầu không khí nhất thời trở nên có chút quỷ dị.
Cuối cùng vẫn là Lữ Phương nhìn ra vấn đề, vội vàng bước lên, khom người cẩn thận nhắc nhở:
“Bệ hạ, vừa rồi ngài đã chính miệng vàng lời ngọc, bảo Cố Hầu ngậm miệng.”
“Cố Hầu không dám kháng chỉ, cho nên y mới không nói.”
Lữ Phương nói xong còn lén liếc Cố Thừa Ngân một cái.
Lạc Hoàng: “…”
Ngay sau đó, ngài bị bộ dạng giả ngốc giả ngơ của Cố Thừa Ngân chọc tức đến bật cười.
Ngài dùng ngón tay chỉ vào Cố Thừa Ngân, vừa cười vừa mắng:
“Khá lắm Cố Thừa Ngân! Bình thường tinh ranh như quỷ, vậy mà bây giờ lại giở trò giả ngốc trước mặt trẫm đúng không?”
Ngài thu lại nụ cười, hơi nghiêng người về phía trước. Trên mặt tuy vẫn mang ý cười, nhưng ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén:
“Nếu ngươi còn không chịu mở miệng…”
Lạc Hoàng dừng lại, khóe miệng cong lên một đường nguy hiểm:
“Trẫm sẽ cho ngươi đến Tịnh Thân Phòng làm việc. Sau này chuyên môn ở bên cạnh trẫm hầu hạ bút mực, cũng đỡ cho ngươi ngày nào cũng ở bên ngoài gây chuyện sinh sự!”
Mi mắt Cố Thừa Ngân giật mạnh, lập tức ngẩng đầu lên.
Trên mặt hắn ngay tức khắc chất đầy vẻ hoảng sợ, vội vàng khom người nói:
“Bệ hạ thứ tội! Thần ngu dốt! Nhất thời không lĩnh hội được thánh ý!”
Cố Thừa Ngân hắng giọng, thẳng lưng lên, môi hơi hé mở, trông như sắp sửa trút hết thao lược trong lòng ra.
Thế nhưng cổ họng hắn giống như bị thứ gì đó nghẹn lại, chỉ phát ra mấy tiếng mơ hồ:
“Ưm… ừm…”
Ánh mắt đảo qua đảo lại, lông mày nhíu chặt, bộ dạng vừa muốn nói lại thôi, vừa vô cùng khó xử.
Ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng hắn như thể đã hạ quyết tâm, đột nhiên khom người xuống, vô cùng hoảng sợ nói:
“Bẩm báo bệ hạ, thần… thần là một người thật thà.”
Cố Thừa Ngân ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn Lạc Hoàng, cố gắng chứng minh sự chất phác ngay thẳng của mình:
“Trong từ điển của thần không có hai chữ nói dối, càng không biết thế nào là a dua xu nịnh.”
“Cho nên bất kể nói gì, đó đều là lời thật lòng từ tận đáy lòng, thấy gì nói nấy, tuyệt đối không dám có nửa phần lừa gạt bệ hạ!”
“Cũng chính vì vậy… thần không dám nói.”
Lạc Hoàng nhìn Cố Thừa Ngân, chẳng những không tức giận mà trong mắt ngược lại còn lộ ra vẻ hứng thú nồng đậm.
Ngài hơi nghiêng người về phía trước, đầy hứng thú hỏi:
“Ồ? Chẳng qua chỉ là chọn địa điểm mà thôi, cứ nói thẳng là được, có gì mà không dám nói?”
Giọng Lạc Hoàng đột nhiên chuyển hướng, mang theo vài phần trêu chọc:
“Cố Thừa Ngân, trẫm còn nhớ, khi ngươi ở Hộ Bộ, ở Nội Các, ở Thượng Quan phủ.”
“Thái độ của ngươi đâu có giống như bây giờ.”
Nghe vậy, Cố Thừa Ngân lập tức thẳng lưng, trên mặt đổi thành vẻ chính nghĩa lẫm liệt, giọng nói cũng cao hơn vài phần, phản bác:
“Bệ hạ minh giám! Những lời thần nói, những việc thần làm ở Hộ Bộ, Nội Các và Thượng Quan phủ đều có căn cứ, có lý có lẽ!”
“Là vì bệ hạ, vì triều đình, cũng là vì điện hạ!”
“Nhưng đối với chính sách ‘đổi ruộng thành mỏ’ mà Nhị hoàng tử dâng tấu xin thực hiện… thần biết quá ít, hiểu quá nông.”
“Chính sách mới này cụ thể phải triển khai thế nào, lợi hại ra sao, tình hình thực tế của thành Thủy Sơn như thế nào, thần đều chưa từng điều tra sâu.”
“Không hiểu, không rõ mà tùy tiện đưa ra kết luận, tùy tiện bình luận…”
“Đó không chỉ là vô trách nhiệm với chính bản thân thần, mà còn là vô trách nhiệm với danh tiếng của điện hạ!”
“Hơn nữa thần vốn sinh ra đã thật thà, những gì nói ra chắc chắn đều là suy nghĩ trong lòng, cho nên thần không dám nói bừa, bệ hạ…”
Lạc Hoàng nghe xong, ánh mắt dừng trên gương mặt Cố Thừa Ngân một lát, rồi chậm rãi chuyển sang La Chiêu ở bên cạnh.
Trong Noãn Các nhất thời rơi vào im lặng.
Bỗng nhiên, Lạc Hoàng như thể đã từ bỏ chuyện tấu chương, ngược lại ném ra một câu hỏi tưởng chừng tùy ý:
“Nếu đã vậy, trẫm đổi sang một câu hỏi khác. Ngươi cảm thấy Chiêu Nhi thế nào?”
Câu hỏi này trực tiếp yêu cầu Cố Thừa Ngân đánh giá La Chiêu.
Hàng mi La Chiêu khẽ run lên, nhưng nàng vẫn bình tĩnh đứng yên, tựa như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Cố Thừa Ngân lập tức buột miệng:
“Điện hạ phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song, chính là người duy nhất xứng đáng trở thành thái tử của Đại Lạc ta, thần vô cùng kính phục.”
Lạc Hoàng không hề bất ngờ trước câu trả lời này, ngay sau đó lại ném ra câu hỏi thứ hai:
“Vậy Yến Thần thì sao?”
Biểu cảm “người thật thà” trên mặt Cố Thừa Ngân lập tức cứng đờ, lộ rõ vẻ do dự và giằng co.
Môi hắn khẽ động, dường như muốn nói gì đó nhưng lại cố nén xuống. Ánh mắt đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng Lạc Hoàng.
Lạc Hoàng thu hết phản ứng của hắn vào mắt, không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu:
“Cố Thừa Ngân, đừng quên ngươi là một người thật thà.”
Cố Thừa Ngân giống như bị câu nói này đóng đinh tại chỗ.
Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nhưng rõ ràng mở miệng:
“Nhị hoàng tử… lòng dạ sâu sắc, tiềm long tại uyên.”
Nghe xong, trên mặt Lạc Hoàng cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng.
Ngài ngả người ra sau, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên ngự án, nói:
“Nhưng trong mắt triều đình và thế nhân, Yến Thần dường như không giống như ngươi nói.”
Cố Thừa Ngân nghe vậy, đương nhiên lên tiếng bênh vực:
“Bệ hạ, thế nhân không hiểu rõ chân tướng, tùy tiện suy đoán, chẳng qua cũng chỉ là ếch mùa hạ bàn chuyện băng tuyết mà thôi.”
Lạc Hoàng không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Ngài tiện tay đặt tấu chương về Thủy Sơn Thành vào một góc ngự án, ý vị sâu xa nói:
“Nếu Yến Thần biết được cách nhìn của ngươi về hắn, hẳn sẽ rất vui mừng.”
Lạc Hoàng dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Cố Thừa Ngân:
“Dù sao, người khen hắn như vậy cũng chẳng có mấy ai.”
Không đợi Cố Thừa Ngân kịp suy nghĩ nhiều, Lạc Hoàng đã chuyển ánh mắt sang Lữ Phương, nói:
“Lấy ra đi.”
Lữ Phương lập tức khom người đáp:
“Vâng, bệ hạ.”
Hắn xoay người, từ một chiếc hộp bên cạnh ngự án lấy ra một cuộn lụa màu vàng sáng.
Là thánh chỉ.
…


