Chương 143 · 153 chương

Chỉ có thể chết trong tay ta

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa khẽ được đẩy mở.

Hoàng Cảnh bước nhanh từ bên trong ra, khom người nói với Cố Thừa Ngân:

“Cố đại nhân, Bệ hạ triệu kiến, xin mời ngài lập tức vào trong.”

Thần sắc Cố Thừa Ngân trở nên nghiêm túc. Hắn xoay người về phía La Chiêu, một lần nữa khom người hành lễ:

“Điện hạ, thần xin phép vào trước.”

La Chiêu gật đầu, xem như đáp lại.

Dưới hiệu ý của Hoàng Cảnh, Cố Thừa Ngân kéo theo bước chân nặng nề.

Từng bước từng bước đi về phía cánh cửa, nơi tượng trưng cho quyền lực tối cao của Đại Lạc.

Mỗi bước chân dường như đều đã vắt kiệt sức lực của hắn, bước đi phù phiếm, lảo đảo, nhưng sống lưng lại vẫn thẳng tắp.

Bộ áo bào đã thấm đẫm máu, rách nát không chịu nổi ấy, giữa khung cảnh cung điện nguy nga trang nghiêm lại càng trở nên chói mắt, đồng thời cũng thê lương đến lạ.

Cảnh tượng này vừa mang vài phần bi tráng của “Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn”[note111211], lại pha lẫn một sự thảm liệt khiến lòng người thắt lại.

La Chiêu đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt như bị một sợi tơ vô hình níu lấy. Nhẹ nhàng khóa chặt trên bóng người đang dần đi xa ấy.

Nàng nhìn hắn bị bậc cửa vấp phải, thân hình lảo đảo, nhanh chóng được Hoàng Cảnh dơ tay đỡ lấy.

Nhìn hắn hơi nghiêng đầu, dường như nói gì đó với Hoàng Cảnh, rồi lại tiếp tục bước đi.

Cuối cùng, nàng nhìn hắn bước vào ánh đèn sáng rực bên trong điện các.

Bóng dáng ấy bị thứ ánh sáng tượng trưng cho hoàng quyền nuốt chửng hoàn toàn, biến mất sau cánh cửa nặng nề.

“Cạch.”

Một tiếng đóng cửa rõ ràng vang lên. Cánh cửa điện các được thái giám từ bên trong khép lại.

Thứ bị ngăn cách không chỉ là tầm mắt, mà còn là những cảm xúc đang mất kiểm soát, tạm thời bị phong kín bên trong.

Mãi đến lúc này, những cơn sóng dữ trong lòng La Chiêu thứ đã bắt đầu từ khoảnh khắc đầu tiên nàng nhìn thấy Cố Thừa Ngân và suýt nữa phá tan toàn bộ lý trí của nàng mới bị một con đê vô hình cưỡng ép ngăn lại.

Nhưng cuồng phong vẫn chưa lắng xuống.

Nó chỉ bị cưỡng ép dìm sâu hơn vào tận đáy biển tâm hồn, để rồi bề mặt dần trở nên bình lặng đến gần như chết lặng.

La Chiêu hơi thả lỏng sống lưng vốn luôn căng cứng.

Những ngón tay vẫn luôn siết chặt trong tay áo cũng từ từ buông ra.

Nhưng đầu ngón tay lại lưu lại những dấu hằn sâu vì dùng sức quá mạnh.

Sự bình ổn này không phải là yên tĩnh thật sự.

Mà là sự im lặng ngột ngạt, bị đè nén đến cực điểm trên mặt biển trước khi giông bão ập đến.

Bên dưới vẻ bình lặng ấy là những dòng nước ngầm cuộn trào, là năng lượng không ngừng tích tụ.

Chỉ chờ một cơ hội, tất cả sẽ bùng nổ thành một sức hủy diệt dữ dội hơn.

Đèn đuốc dưới hành lang bị gió thổi khiến ánh sáng khẽ lay động. Ánh sáng và bóng tối lúc tỏ lúc mờ trên gương mặt tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng của nàng, khiến đôi mắt phượng ấy càng trở nên sâu thẳm khó dò.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Có lẽ chỉ là vài nhịp thở.

Cũng có lẽ là một hành trình dài đằng đẵng trong tâm hồn.

“Trần tướng quân.”

La Chiêu đột nhiên lên tiếng, giọng nói thậm chí còn bình tĩnh hơn thường ngày.

Khiến Trần Bất Sát đang thấp thỏm trong lòng lập tức căng thẳng hơn vài phần.

Trần Bất Sát nhanh chóng thu lại mọi tạp niệm, bước lên nửa bước rồi nghiêm trang khom người.

Hắn cúi đầu, dùng giọng điệu cung kính và bình tĩnh nhất đáp:

“Có mạt tướng, xin điện hạ phân phó.”

Ánh mắt La Chiêu cụp xuống, rơi trên những hoa văn chim loan bằng chỉ vàng sẫm tinh xảo, phức tạp nơi tay áo cung trang của mình.

Nhưng lời nàng thốt ra lại hoàn toàn không liên quan đến khung cảnh yên tĩnh này.

Từng chữ đều mang theo hàn ý thấm tận xương tủy, rõ ràng truyền vào tai Trần Bất Sát:

“Truyền ra bên ngoài.”

Nàng ngừng lại một chút.

Sự ngừng lại ngắn ngủi ấy không phải do do dự, mà là để tích tụ sát ý lạnh lẽo gần như có thể hóa thành thực chất.

Sát ý nồng đậm đến mức nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm xuống vài phần.

“Lập tức lấy danh nghĩa Nội Vụ Phủ.”

“Ban ra lệnh truy sát giang hồ.”

Năm chữ “lệnh truy sát giang hồ” vừa thốt ra, trong lòng Trần Bất Sát lập tức chấn động!

Nội Vụ Phủ tuy nắm quyền quản lý các công việc trong cung, nhưng việc lấy danh nghĩa Nội Vụ Phủ ban lệnh truy sát nhằm vào người trong giang hồ…

Bản thân chuyện này đã mang ý nghĩa rằng sự việc không còn nằm trong phạm vi truy bắt thông thường.

Nó mang theo vài phần quyền uy của Thái tử, đồng thời không tiếc sử dụng một lực lượng phi thường có sức răn đe và phạm vi bao phủ lớn hơn.

Thông thường, nó chỉ được sử dụng để đối phó với những kẻ liều mạng nghiêm trọng khiêu khích quyền uy hoàng thất, hoặc có liên quan đến những sự việc nhạy cảm.

Hơn nữa, tiền thưởng không lấy từ quốc khố, mà do nội khố hoàng gia chi trả.

La Chiêu tiếp tục nói, tốc độ chậm rãi đến đáng sợ, từng chữ đều rõ ràng:

“Ta không cần bắt sống.”

Nàng nâng mắt, ánh nhìn trống rỗng hướng về phía trước:

“Cũng không cần xác chết.”

Trần Bất Sát đột nhiên ngẩng đầu, vẻ kinh hãi trong mắt không thể che giấu thêm được nữa.

Không cần người sống để thẩm vấn, cũng không cần xác chết để kết án?

Vậy… cần thứ gì?

Ý nghĩa ẩn sau mệnh lệnh này khiến ngay cả Trần Bất Sát, người đã quá quen với sinh tử, cũng cảm thấy một luồng hàn ý men theo sống lưng bò lên.

Thế nhưng, câu nói tiếp theo của La Chiêu mới thực sự khiến Trần Bất Sát hiểu được lệnh truy sát này tàn khốc đến mức nào, cũng như nó sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu khủng khiếp đến đâu.

Ánh mắt La Chiêu như thu hồi khỏi khoảng không, một lần nữa tập trung trở lại. Đôi môi đỏ khẽ mở.

Nàng thốt ra một con số đơn giản, nhưng đủ khiến cả giang hồ phát cuồng:

“Một đao.”

Nàng hơi ngừng lại, rồi rõ ràng bổ sung:

“Một lạng vàng.”

Một đao, một lạng vàng!

Trần Bất Sát hít ngược một ngụm khí lạnh, máu huyết toàn thân dường như đông cứng ngay khoảnh khắc này.

Mức tiền thưởng này quả thực cao đến tận trời!

Đây không phải tính thưởng theo đầu người hay theo việc bắt được mục tiêu, mà là tính theo từng nhát đao!

Có nghĩa là chỉ cần có người chém trúng bất kỳ kẻ nào trong bốn tên thích khách kia.

Bất kể vết thương sâu hay nông, bất kể có chí mạng hay không.

Mỗi một nhát đao đều có thể đổi lấy một lạng vàng.

Mức thưởng này đủ khiến tất cả những kẻ liều mạng trong thiên hạ, các tổ chức sát thủ, thậm chí cả những hung nhân ẩn thế cũng hoàn toàn phát cuồng.

Lòng tham sẽ thúc đẩy bọn chúng giống như những con cá mập ngửi thấy mùi máu, từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, không chết không thôi.

“Rõ!”

Trần Bất Sát đè xuống những cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng, nén tất cả nghi vấn và lo lắng xuống tận đáy lòng.

“Mạt tướng lĩnh mệnh! Lập tức thực hiện!”

Nói xong, hắn không dừng lại thêm một khắc nào, lập tức xoay người. Áo giáp va vào nhau phát ra những tiếng leng keng.

Hắn sải bước, mang theo một luồng gió mạnh sắc bén, nhanh chóng đi về phía ngoài cung.

Theo tiếng bước chân của Trần Bất Sát nhanh chóng xa dần, dưới hành lang rộng lớn bên ngoài điện chỉ còn lại bóng dáng cô độc của La Chiêu.

Gió dường như càng lạnh hơn.

Nó thổi tung ống tay áo rộng và tà váy kéo dài trên mặt đất của nàng, phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ.

La Chiêu lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, tựa như một pho tượng ngọc tuyệt mỹ nhưng không có chút sinh khí.

Chỉ có đôi mắt phượng sâu thẳm kia vẫn chăm chú nhìn nơi Cố Thừa Ngân vừa biến mất.

Ánh mắt dường như đã mất đi mục tiêu, lại tựa như đã tập trung toàn bộ tâm thần vào đó.

Như thể muốn xuyên qua cánh cửa nặng nề kia, nhìn thấy bóng dáng khiến lòng nàng rối loạn, xem hắn đang trải qua chuyện gì.

Sự thất thố vừa rồi, nỗi kinh ngạc và mờ mịt không thể khống chế, cùng cơn giận phức tạp không cách nào lý giải.

Mãi đến khi bóng dáng Cố Thừa Ngân bị cánh cửa nuốt chửng, một mình đứng dưới hành lang vắng vẻ này.

Nàng mới cuối cùng thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn và hiểu ra vì sao bản thân lại trở nên như vậy.

Đôi môi đỏ khẽ mở, La Chiêu dùng giọng nói chỉ mình nàng có thể nghe thấy, lẩm bẩm:

“Cố Thừa Ngân…”

Nàng ngừng lại một chút, lặng lẽ nếm trải cảm giác phức tạp mà cái tên này mang đến.

Sau đó, nàng chậm rãi giơ tay phải lên.

Những ngón tay thon dài như ngọc khẽ nắm lại giữa không trung.

Tựa như đang bóp lấy cổ của một kẻ vô hình.

Giọng nói đột nhiên thay đổi, không còn vẻ bình thản trước đó.

Mà pha thêm một tia cố chấp, mang theo vẻ trầm ổn gần như bệnh hoạn:

“Ngươi, chỉ có thể chết trong tay ta!”

…

Bạn đã đến cuối chương 143.

Không gian đọc của bạn