Chương 142 · 153 chương

Ngầm hiểu trong lòng

Băng qua con đường dài quanh co, vòng qua mấy tầng điện đài nguy nga tráng lệ.

Dưới sự dẫn đường của Hoàng Cảnh, Cố Thừa Ngân cuối cùng cũng đến được nơi Hoàng đế thường ngày nghỉ ngơi và xử lý chính sự.

Nơi đây được canh phòng nghiêm ngặt, trong không khí tràn ngập uy nghiêm trang trọng mà nặng nề.

Từ xa, Cố Thừa Ngân đã trông thấy một bóng dáng lạnh lùng kiêu ngạo, cô độc tuyệt thế đứng dưới hành lang bên ngoài điện các.

La Chiêu.

Nàng lặng lẽ đứng đó, dường như đã hòa làm một với bầu không khí trang nghiêm xung quanh, nhưng đồng thời lại nổi bật đến mức không thể bị nhầm lẫn với bất kỳ ai.

Có lẽ vì hôm nay phải vào yết kiến Lạc Hoàng, nên cách ăn mặc của nàng khác hẳn ngày thường.

Không còn là bộ thường phục màu đen huyền thuận tiện cho công việc, thay vào đó là một bộ cung trang trang trọng và đoan nghiêm hơn.

Đó là một chiếc cung bào lấy màu xanh thẫm làm chủ đạo, được thêu những hoa văn mây trời và hình chim phức tạp bằng chỉ vàng.

Dưới ánh sáng, chất vải ánh lên vẻ lộng lẫy cao quý nhưng không phô trương.

Ống tay áo rộng cùng tà váy dài chấm đất càng tôn lên vóc dáng vốn đã thanh mảnh, cao ráo của nàng, khiến nàng trông càng thêm cao quý và hiên ngang.

Mái tóc đen được búi cao một cách tỉ mỉ, cố định bằng vài chiếc trâm ngọc có kiểu dáng cổ xưa, để lộ vầng trán đầy đặn, nhẵn mịn cùng đường nét cổ thanh tú.

Trên mặt nàng không trang điểm quá đậm, làn da trắng như ngọc, mày mắt đẹp tựa tranh thêu.

Chỉ có đôi mắt phượng ấy vẫn lạnh lẽo như đầm sâu giữa trời đông. Ánh mắt nàng bình thản nhìn về khoảng không phía trước, dường như vạn vật trên thế gian đều chẳng đáng để nàng bận tâm.

Bộ trang phục này càng khiến phong thái tuyệt thế vốn có của nàng tăng thêm vài phần cao quý và uy nghiêm khiến người ta tự phải khiếp sợ.

Nàng tựa như vầng trăng lạnh từ chín tầng trời rơi xuống nhân gian, chỉ cần nhìn một lần cũng đủ khiến lòng người chấn động, ánh mắt hoàn toàn không thể rời đi.

Đứng chếch phía sau La Chiêu nửa bước là Trần Bất Sát, người đang mặc một bộ giáp trụ sạch sẽ. Hắn im lặng hộ vệ bên cạnh nàng, vững vàng như tảng đá kiên cố, tuyệt đối trung thành.

Khi tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Trần Bất Sát cảnh giác hơi nghiêng đầu, liếc nhìn bằng khóe mắt.

Đến khi nhìn rõ Cố Thừa Ngân đang được Hoàng Cảnh dẫn tới, vừa đi vừa khập khiễng, vị tướng quân từng trải qua vô số trận chiến này cũng không khỏi sững sờ.

Trên người hắn gần như chẳng còn chỗ nào sạch sẽ, áo bào rách nát chẳng khác gì quần áo của một tên ăn mày.

Những chỗ da thịt lộ ra đều chi chít những vết thương dữ tợn, máu me loang lổ. Sắc mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ, bước đi cũng lảo đảo như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Cố Thừa Ngân vừa bò ra từ chiến trường Tu La nào vậy?

Trong mắt Trần Bất Sát thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn vội quay đầu lại, hạ thấp giọng bẩm báo với La Chiêu đang đứng phía trước:

“Điện hạ, Cố Thừa Ngân đại nhân đã đến rồi.”

La Chiêu dường như vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không hề quay đầu lại, chỉ khẽ phát ra một tiếng “Ừ”, biểu thị rằng nàng đã biết.

Ánh mắt nàng vẫn nhìn thẳng về phía trước, ngay cả hàng mi cũng chẳng hề lay động.

Mãi đến khi Cố Thừa Ngân theo hiệu ý của Hoàng Cảnh, đi đến vị trí cách sau lưng nàng khoảng ba bước chân rồi dừng lại, cố gắng gượng đỡ cơ thể, khom người hành lễ và cất giọng khàn khàn, yếu ớt:

“Thần Cố Thừa Ngân, tham kiến điện hạ.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng lại yếu ớt đến cùng cực vang lên phía sau, dáng người vốn bình thản, không chút gợn sóng của La Chiêu đã khẽ cứng đờ, gần như không thể nhận ra.

Tựa như vừa đột ngột tỉnh giấc khỏi một giấc mộng dài, nàng cực kỳ chậm rãi xoay người lại.

Khi gương mặt Cố Thừa Ngân nhuốm đầy máu bẩn và bụi đất, trắng bệch như giấy nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ cung kính, cùng với chiếc áo bào gần như đã bị máu nhuộm đỏ hoàn toàn, nhiều chỗ rách toạc để lộ những vết thương đáng sợ trên người hắn, đồng loạt lọt vào tầm mắt nàng.

La Chiêu cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang.

Đôi mắt phượng vốn luôn sâu thẳm như đầm nước lạnh của nàng, ngay khoảnh khắc ấy, đồng tử đột nhiên co rút lại chỉ còn nhỏ như đầu kim.

Trên gương mặt thường ngày luôn thờ ơ, không chút gợn sóng, lần đầu tiên xuất hiện sự dao động cảm xúc mãnh liệt đến vậy, hoàn toàn không hề che giấu.

Kinh ngạc, sững sờ, khó tin, còn có một chút… mờ mịt.

La Chiêu cứ thế ngây người đứng nguyên tại chỗ, tựa như đã quên mất mọi phản ứng.

Đôi môi đỏ được tô điểm tinh tế hơi hé mở, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng ngay cả một âm tiết cũng chẳng thể thốt ra.

Trong ký ức của nàng, Cố Thừa Ngân mãi mãi là dáng vẻ ung dung tự tin, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ấy.

Hắn đã bao giờ thảm hại đến mức này, chật vật đến mức này, yếu ớt đến mức này?

Đây vẫn là Cố Thừa Ngân mà nàng vừa quen thuộc, vừa căm ghét sao?

Nhưng tại sao… Rõ ràng ngày đêm nàng đều mong mỏi giết chết hắn đến vậy…

Nhưng khi hắn thật sự xuất hiện trước mặt nàng với bộ dạng này.

Trong lòng nàng lại chẳng có chút khoái ý nào?

Không khí nhất thời rơi vào một sự im lặng kỳ quái.

Cố Thừa Ngân vẫn giữ nguyên tư thế khom người.

Phản ứng cảm xúc của La Chiêu cũng lọt vào mắt hắn.

Nhưng chỉ trong chớp mắt.

Cố Thừa Ngân liền cực kỳ tự nhiên dời ánh mắt đi, cụp mắt xuống.

Hắn chăm chú nhìn mũi giày đã nhuốm máu của mình, cứ như chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng nhận ra điều gì.

Cũng giống như việc Lạc Hoàng đang duy trì sự cân bằng vi diệu của triều cục.

Giữa hắn và La Chiêu, chẳng phải cũng là một kiểu cân bằng vi diệu khác hay sao?

Chỉ là sự ăn ý giữa những người trưởng thành nằm ở chỗ ngầm hiểu trong lòng mà không nói ra.

Cả hai đều hiểu rất rõ hậu quả của việc xé toạc lớp mặt nạ: đôi bên cùng thiệt.

Cố Thừa Ngân không phải chưa từng nghĩ đến chuyện thôi miên lần nữa.

Nhưng điều kiện tiên quyết nhất là phải làm rõ La Chiêu đã thoát khỏi trạng thái thôi miên bằng cách nào.

Nếu không, lần sau khi thôi miên, La Chiêu trực tiếp miễn nhiễm khống chế rồi phản sát hắn, vậy chẳng phải hắn tiêu đời rồi sao?

Huống chi, La Chiêu đã nhẫn nhịn đến mức ngay cả Cố Thừa Ngân cũng phải tự thấy không bằng.

Hôm kia, sau khi tan triều, ở trong xe ngựa của Thái tử, nàng còn có thể mặt không đổi sắc gọi hắn là chủ nhân.

Điều này trực tiếp xóa tan mối lo lớn nhất trong lòng Cố Thừa Ngân, đồng thời giúp hắn xác định một chuyện.

La Chiêu cần hắn, vô cùng cần hắn.

Lý do nàng có thể nhẫn nhịn đến mức này chính là vì giá trị của hắn là độc nhất vô nhị.

Nhưng một khi mất đi giá trị ấy, Cố Thừa Ngân tin rằng La Chiêu sẽ không chút do dự băm hắn thành thịt băm.

Vì vậy, để tránh kết cục đó, hắn nhất định phải tiến hành lần thôi miên thứ hai.

Quy tắc của hệ thống là: một lần thôi miên không thể sử dụng lên hai người trở lên.

Nhưng nó không nói rằng hai lần thôi miên không thể sử dụng lên cùng một người.

Đợi đến khi hắn tìm ra nguyên nhân giúp La Chiêu thoát khỏi thôi miên, rồi dùng lần thôi miên thứ hai để thử tìm cách giải quyết.

Sau đó, trong lúc không giải trừ lần thôi miên đầu tiên, khiến La Chiêu vẫn hạ thấp cảnh giác…

Liên tục chồng hai tầng khống chế.

Ở bên cạnh, Hoàng Cảnh nhìn La Chiêu, rồi lại nhìn Cố Thừa Ngân.

Hắn bước lên một bước, cẩn thận lên tiếng:

“Cố đại nhân xin hãy chờ một lát, nô tài sẽ vào trong bẩm báo ngay.”

Giọng nói của Hoàng Cảnh giống như một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt mở khóa thần trí đang đóng băng của La Chiêu.

Sóng dữ cuồn cuộn trong đáy mắt lập tức bị một bàn tay vô hình cưỡng ép đè xuống, trở lại thành một sự bình lặng sâu không thấy đáy.

Chỉ là bên dưới sự bình lặng ấy, vẫn còn thứ gì đó đang âm thầm xao động.

Sau đó, La Chiêu dùng một giọng điệu gần như máy móc, bình thản lên tiếng. Ánh mắt nàng rơi trên người Cố Thừa Ngân, nhưng lại tựa như không có tiêu điểm:

“Ngươi vẫn ổn chứ?”

Trong giọng nói không nghe ra bao nhiêu sự quan tâm, càng giống một câu hỏi mang tính công thức hơn.

Trong lòng Cố Thừa Ngân khẽ động. Trên mặt hắn nở một nụ cười yếu ớt nhưng mang ý trấn an.

Giọng nói vẫn khàn khàn, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng:

“Điện hạ cứ yên tâm, thần không hề hấn gì, chỉ là nhìn có hơi dọa người thôi.”

“Bệ hạ triệu kiến quá gấp, thần không dám chậm trễ, nên mới vội vàng chạy tới.”

La Chiêu nghe vậy, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Chỉ lặng lẽ nhìn Cố Thừa Ngân. Lần này, ánh mắt nàng không còn mất tập trung.

Mà vô cùng chăm chú, từng chút từng chút quét qua từng vết bẩn, từng vết máu trên gương mặt và cơ thể hắn.

Sâu trong đôi mắt phượng, những dòng nước ngầm vẫn cuộn trào, phức tạp khó dò.

…

Bạn đã đến cuối chương 142.

Không gian đọc của bạn