Chương 141 · 153 chương

Hợp pháp

Cố Thừa Ngân đáp lại một tiếng, cắm con dao găm trở lại ngăn bí mật, sau đó đẩy cửa xe, bước xuống.

Cửa cung cấm được thắp đèn đuốc sáng trưng, canh phòng cẩn mật.

Cánh cổng cung cấm cao lớn đóng chặt, chỉ mở một bên cửa nhỏ dùng cho việc khẩn cấp.

Kim Vương Vệ được vũ trang đứng nghiêm nghị canh gác cẩn trọng.

Mà bên cạnh cửa nhỏ, từ lâu đã có một thái giám mặt trắng đứng chờ.

Ban đầu hắn còn mang vẻ mặt ngóng cổ trông chờ, nhưng khi bóng dáng Cố Thừa Ngân từ trong bóng tối của xe ngựa bước ra, hoàn toàn hiện rõ trước mắt.

Hai mắt thái giám lập tức trợn tròn, miệng hơi há ra, vẻ bình tĩnh trên mặt vỡ vụn trong nháy mắt, thay vào đó là sự kinh hãi tột độ.

Chỉ thấy Cố Thừa Ngân toàn thân dính đầy máu, quần áo rách nát tả tơi, nhiều chỗ bị rách để lộ những vết thương máu thịt be bét bên dưới.

Sắc mặt trắng bệch như giấy, đôi môi khô nứt không còn chút huyết sắc, bước đi cũng lảo đảo, cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể ngã xuống.

Bộ dạng này đâu còn giống vị tân quý triều đình đang đắc ý như gặp gió xuân?

Rõ ràng là một nạn dân vừa bò ra từ núi thây biển máu!

“Ôi trời đất ơi!”

Thái giám theo bản năng khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng chạy bước nhỏ tới đón, nhưng khi còn cách Cố Thừa Ngân vài bước thì dừng lại, sợ rằng chạm vào sẽ làm hỏng vị “thương binh nặng” này.

Hắn bình ổn tinh thần, đè xuống những cơn sóng dữ trong lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười cung kính nhưng cẩn thận đến mười hai phần, khom người nói:

“Nô tài là Hoàng Cảnh, phụng mệnh Lữ công công, ở đây nghênh đón Tịnh Kiên Hầu, dẫn ngài vào cung yết kiến Hoàng thượng.”

“Cố đại nhân, ngài… ngài đây là?”

Ánh mắt Hoàng Cảnh đảo qua người Cố Thừa Ngân, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

Cố Thừa Ngân nhếch khóe miệng, muốn làm ra vẻ tươi cười không sao, nhưng vì động đến “vết thương” mà hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó dùng giọng điệu có phần yếu ớt và bất đắc dĩ nói:

“Hoàng công công không nhìn ra sao? Ta gặp thích khách rồi.”

“Haiz, bản hầu cũng đâu muốn thế. Bộ dạng này quả thực rất khó coi, lại còn mất thể thống.”

“Nhưng thánh chỉ nói phải lập tức vào cung diện kiến Thánh thượng, không được chậm trễ.”

“Thánh chỉ của Bệ hạ, đó chính là trời. Chậm trễ một khắc cũng là kháng chỉ bất tuân.”

“Bản hầu cũng chỉ có thể gắng gượng tới đây.”

Lời giải thích này vừa nói rõ vì sao hắn lại có bộ dạng như vậy, vừa nhấn mạnh rằng hắn là phụng mệnh thánh chỉ lập tức vào cung. Trách nhiệm giờ không nằm ở hắn, mà tiện thể còn có thể tranh thủ bán thảm một phen.

Ban đầu Hoàng Cảnh quả thực có chút suy nghĩ, định nhắc Cố Thừa Ngân rằng có nên đi xử lý vết thương, thay một bộ y phục trước hay không.

Ít nhất cũng đừng để toàn thân bê bết máu mà đi gặp Bệ hạ, như vậy thật sự quá mức bất kính.

Nhưng nghe Cố Thừa Ngân nhắc đến những từ như “lập tức vào cung”, “kháng chỉ”, lời vừa đến bên miệng hắn lập tức nuốt ngược trở vào, trên trán thậm chí còn rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Đúng vậy!

Thánh chỉ do chính Viên Các lão truyền tới, có nói là “lập tức”!

Ai còn dám trì hoãn?

Nếu vì thay quần áo, xử lý vết thương mà để Bệ hạ phải chờ lâu, tội danh đó còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc thất lễ trước ngự tiền!

“Cố đại nhân nói phải! Là nô tài suy xét không chu toàn!”

Hoàng Cảnh vội vàng khom người nhận lỗi, thái độ càng thêm cung kính và cẩn trọng:

“Đại nhân, mời ngài đi theo nô tài.”

Hắn nghiêng người nhường đường, làm động tác mời, sau đó đi trước nửa bước, hạ thấp giọng nhanh chóng nói:

“Điện hạ đã tới rồi, nhưng Bệ hạ vẫn chưa triệu kiến. Còn thái y thì giờ đang chờ ngài ở thiên điện.”

Một câu nói, lượng thông tin cực kỳ lớn.

Không chỉ cho biết vị trí và tình trạng của La Chiêu, mà còn tiết lộ rằng Thái y đã được triệu tới.

Điều này có nghĩa là Lạc Hoàng định gặp Cố Thừa Ngân trước, sau đó mới triệu La Chiêu vào yết kiến.

Trong lòng Cố Thừa Ngân đã hiểu rõ, hắn cũng thấp giọng đáp:

“Đa tạ Hoàng công công nhắc nhở. Phần tình này, bản hầu ghi nhớ.”

Hoàng Cảnh vội vàng xua tay, mang theo vài phần cẩn thận cùng nịnh nọt:

“Cố đại nhân nói quá lời rồi. Nô tài là phụng mệnh Lữ công công. Đại nhân nếu muốn ghi nhớ, thì hãy ghi nhớ công lao của Lữ công công.”

Trên mặt Cố Thừa Ngân nở một nụ cười chân thành, thành khẩn nói:

“Bất kể là Lữ công công hay Hoàng công công, bản hầu đều ghi nhớ.”

Nghe vậy, trên mặt Hoàng Cảnh lộ ra một tia vui mừng khó mà che giấu, lưng càng cúi thấp hơn, liên tục nói:

“Không dám nhận, nô tài không dám nhận.”

Tâm ý đã đến, Cố Thừa Ngân cũng không nói thêm nữa. Lúc này mới thể hiện được tầm quan trọng của việc trong cung có người.

Có đôi khi, chỉ đơn giản là biết hoặc không biết một câu nói, nhưng kết quả lại khác nhau một trời một vực.

Im lặng đi được một lúc, Cố Thừa Ngân đột nhiên lên tiếng hỏi:

“Hoàng công công, Viên Các lão vào cung từ lúc nào?”

Bước chân Hoàng Cảnh không hề dừng lại, nhưng rõ ràng đang nhanh chóng cân nhắc mức độ quan trọng của thông tin này.

Một lát sau, hắn cũng hạ thấp giọng đáp:

“Bẩm đại nhân, Viên Các lão vào cung lúc ngài vừa đến phủ Thượng Quan.”

Ánh mắt Cố Thừa Ngân hơi ngưng lại.

Nói cách khác…

Hắn vừa mới xuất phát, Lạc Hoàng đã biết hắn định làm gì rồi.

Nếu không, sẽ chẳng thể chính xác chọn Viên Chính Thanh đến truyền khẩu dụ như vậy.

Cố Thừa Ngân lại hỏi:

“Vậy Tiêu Các lão thì sao?”

Hoàng Cảnh dường như biết Cố Thừa Ngân đang lo ngại điều gì, trong mắt thoáng qua một tia cười hiểu ý.

Lần này hắn không do dự, lập tức đáp:

“Xin đại nhân cứ yên tâm, Tiêu Các lão chưa vào cung.”

Cố Thừa Ngân gật đầu, không hỏi thêm nữa, lặng lẽ đi theo Hoàng Cảnh xuyên qua những cung đạo.

Lúc này, trong lòng hắn bắt đầu nhanh chóng tính toán.

Tình hình hiện tại là:

Đông Cung muốn lật tung cả Tiêu Tống lẫn cái bàn mang tên Tiêu thị.

Nhưng Tiêu Tống vừa không muốn cái bàn của Tiêu thị bị lật, cũng không muốn bản thân mình bị cắt bỏ.

Còn Lạc Hoàng và Thôi Thế Phiên chỉ cho phép Đông Cung chém Tiêu Tống, không cho phép lật cái bàn của Tiêu thị.

Ba phe đều có tính toán và lợi ích riêng, cùng nhau dệt nên cục diện phức tạp và nguy hiểm trước mắt.

Sở dĩ gây ra một màn náo loạn với Thượng Quan Viên, chính là để dẫn cái chết của Tiêu Mã Xương theo hướng Tiêu Tống đứng ra gánh tội.

Sau đó lại kéo toàn bộ Tiêu thị xuống nước.

Cuối cùng, để La Chiêu đưa ra chuỗi chứng cứ mà Đông Cung đã sắp xếp, phối hợp với việc bắt quả tang cả người lẫn tang vật, tung ra đòn kết liễu.

Chỉ là kế hoạch đã bị Lạc Hoàng đột nhiên ra tay cắt ngang.

Nhưng đồng thời điều này cũng cho thấy…

Lạc Hoàng đã nhận ra ý đồ của Đông Cung, thậm chí còn đoán được đây là kế hoạch của hắn.

Bảo hắn lập tức vào cung, bề ngoài là quan tâm, nhưng thực chất là cảnh cáo?

Hay là đang một lần nữa vạch lại ranh giới?

Trong mắt Cố Thừa Ngân lóe lên ánh lạnh.

Xét tình hình hiện tại, Lạc Hoàng quả nhiên là một người sâu không lường được.

Để rèn luyện La Chiêu, ông ta không tiếc tự mình bố cục, ném nàng vào tuyệt cảnh bị mấy trăm ngàn phản quân vây quét ở Lạc Thủy Quận.

Có điều nhìn ra được, ông ta vẫn chừa lại đường lui, không thực sự ép nàng vào chỗ chết.

Nhưng sau khi trở về Thần Đô, hết tầng áp lực này đến tầng khảo nghiệm khác vẫn liên tiếp kéo tới.

Mà La Chiêu tuy dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, địa vị tôn quý, ngực lớn chân dài, da trắng mặt xinh.

Nhưng ưu điểm thực sự đáng để khen ngợi thì cũng chỉ có mỗi khả năng nhẫn nhịn.

Những điều này hắn có thể nhìn ra, Lạc Hoàng đương nhiên cũng nhìn ra.

Thế nhưng dù vậy, ông ta vẫn phải bỏ ra rất nhiều công sức để bồi dưỡng nàng.

Lý do cũng chỉ có một.

Lạc Chiêu là người duy nhất hợp pháp.

Là vị Thái tử duy nhất đã được định sẵn sẽ kế thừa giang sơn Đại Lạc.

Trong chế độ hoàng quyền như Đại Lạc, hai chữ “hợp pháp” này lớn hơn tất cả.

Dù sao thì cái gọi là “Nhị hoàng tử” kia chẳng qua cũng chỉ là…

Khoan đã.

Trong đầu Cố Thừa Ngân chợt lóe lên một tia sáng.

Hắn đột nhiên túm được một điểm mấu chốt vẫn luôn bị mình bỏ qua.

Hắn hình như đã biết tại sao Lạc Hoàng lại triệu kiến hắn rồi.

…

Bạn đã đến cuối chương 141.

Không gian đọc của bạn