Trong xe ngựa, Thôi Từ Lộc lúc này cũng đã nhìn thấy Viên Chính Thanh, biết rằng lúc này không phải lúc để nghịch ngợm hay làm nũng.
Nàng vô cùng yên lặng ngồi trong góc, đôi mắt to tròn đầy vẻ quan tâm, chăm chú nhìn Cố Thừa Ngân.
Cố Thừa Ngân xoa đầu Thôi Từ Lộc, ra hiệu cho nàng biết mình không sao.
Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ về dụng ý của việc Lạc Hoàng đột nhiên triệu kiến mình, cũng như nguyên nhân sâu xa hơn đằng sau chuyện này.
Màn náo loạn ở Thượng Quan phủ vừa rồi, cốt lõi chính là mượn chuyện để phát huy.
Mà muốn phát huy hiệu quả lớn nhất, một đối thủ có thể đối đầu trực diện với hắn từ đầu đến cuối là điều vô cùng quan trọng.
Thượng Quan Viên, không nghi ngờ gì, chính là lựa chọn tốt nhất.
Ai cũng biết, Tịnh Kiên Hầu và Hộ Bộ Thượng Thư là “kẻ thù” công khai.
Sau đó, “kẻ thù” này lại vừa bị đình chức, cấm túc, vừa bị hắn hiểu lầm, chặn ngay trước cửa nhà mà mắng cho một trận, đến cả cổng lớn cũng bị đá bay.
Trong lúc tình thế cấp bách, hắn có lỡ lời nói ra những lời quá đáng thì Đô Sát Viện cũng khó mà nói gì, càng không thể làm gì hắn.
Dù sao xét từ góc độ người ngoài, Thượng Quan Viên đã đủ thảm rồi.
Bây giờ tuy bị cắt ngang giữa chừng, nhưng may mà mục đích cũng đã đạt được một phần.
Xe ngựa càng lúc càng đến gần tòa Hoàng thành nguy nga.
Cố Thừa Ngân dựa vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu nhanh chóng suy diễn những tình huống mà mình có thể gặp phải khi diện kiến Thánh thượng.
Bỗng nhiên, hắn mở mắt, cúi đầu liếc nhìn bộ dạng hiện tại của mình, đôi mày nhíu lại.
Để làm nổi bật tính chân thực, trước đó quả thực hắn đã khiến bản thân trông vô cùng chật vật.
Bộ dạng này ở đầu đường cuối ngõ, trước cửa Thượng Quan phủ, đương nhiên là lớp ngụy trang cực kỳ tốt, có thể kích thích sự đồng cảm và phẫn nộ của mọi người đến mức tối đa.
Nhưng dù sao người sắp gặp cũng là Lạc Hoàng.
Cố Thừa Ngân cảm thấy bộ dạng hiện tại tuy có hơi thảm, nhưng vẫn còn thiếu một chút sức nặng và hiệu ứng thị giác đủ mạnh.
“Phải thêm chút gia vị nữa mới được.”
Cố Thừa Ngân thầm nghĩ.
Khổ nhục kế, đặt ở đâu cũng chưa bao giờ lỗi thời.
Hắn bắt đầu quan sát xung quanh khoang xe.
Xe ngựa của Thôi phủ được thiết kế khá chu đáo, để đề phòng những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
Cố Thừa Ngân mò mẫm trong ngăn bí mật đặt trường đao, quả nhiên lại tìm thấy một con dao găm ngắn lóe lên ánh lạnh.
Ngay lập tức, hắn rút dao găm ra.
Lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu một tia sáng u ám trong khoang xe.
“Thừa Ngân ca ca! Huynh đang làm gì vậy?!”
Thôi Từ Lộc vốn vẫn luôn yên lặng ngồi bên cạnh, nhìn thấy Cố Thừa Ngân đột nhiên rút đao, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch, kinh hô một tiếng.
Theo bản năng, nàng nhào tới, túm chặt lấy cổ tay đang cầm dao của Cố Thừa Ngân, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng hốt.
Cố Thừa Ngân dịu giọng an ủi:
“Không sao đâu, Từ Lộc. Ta biết bản thân đang làm gì mà, ta chỉ sửa soạn lại một chút. Để lát nữa khi gặp Bệ hạ, nhìn sẽ chân thật hơn một chút.”
“!??”
Thôi Tử Lộc chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ viết đầy vẻ khó hiểu và không tin:
“Nhưng dùng dao cứa vào người sẽ đau mà? Còn chảy máu nữa…”
“Không đau đâu, không tin thì muội nhìn này.”
Cố Thừa Ngân biết nếu không làm mẫu một chút, Thôi Tử Lộc sẽ không thể yên tâm.
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Thôi Tử Lộc ra, dùng mũi dao sắc bén lướt nhanh qua mu bàn tay còn lại.
Một vệt đỏ mảnh lập tức xuất hiện, những giọt máu đỏ tươi nhanh chóng rỉ ra.
“!!!”
Thôi Từ Lộc sợ đến mức đưa tay bịt miệng, đôi mắt mở to tròn xoe.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một chuyện khiến nàng trợn mắt há hốc miệng đã xảy ra.
Chỉ thấy vết thương nhỏ kia nhanh chóng ngừng chảy máu với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rồi khép miệng lại!
Chỉ sau hai, ba nhịp thở, vết thương vốn còn rõ ràng đã biến thành một vệt hồng nhạt.
Qua thêm một lúc, ngay cả chút màu hồng ấy cũng dần nhạt đi rồi biến mất!
Da trên mu bàn tay vẫn trơn nhẵn như cũ, cứ như vết máu vừa rồi chưa từng xuất hiện.
“Ơ?!”
Thôi Từ Lộc hoàn toàn kinh ngạc. Nàng vội vàng nắm lấy bàn tay của Cố Thừa Ngân, lật qua lật lại mà xem.
Thậm chí còn nhẹ nhàng sờ lên vị trí vết thương vừa rồi.
Cảm giác trơn nhẵn, hoàn toàn không có gì bất thường.
“Thừa Ngân ca ca, chuyện này là sao vậy?”
Thôi Từ Lộc ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ khó tin:
“Vết thương tự lành sao? Nhanh như vậy?!”
Cố Thừa Ngân cười cười, không giải thích chuyện chân khí giúp tăng cường khả năng tự hồi phục của hắn, hắn chỉ úp mở nói:
“Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Muội xem, chẳng phải rất nhanh đã khỏi rồi sao? Lần này yên tâm rồi chứ?”
Thôi Từ Lộc nhìn thanh đao, lại nhìn mu bàn tay lành lặn không chút tổn thương của Cố Thừa Ngân.
Cuối cùng nàng cũng hơi tin, dùng sức gật đầu:
“Ừm! Thừa Ngân ca ca lợi hại quá!”
Cố Thừa Ngân không tiếp tục chần chừ. Hắn cầm đao, bắt đầu tự “gia công” trên người mình.
Ra tay rất có chừng mực, tránh những chỗ hiểm và các mạch máu lớn.
Chỉ ở những vị trí như cánh tay, vai, bên hông, hắn tạo ra vài vết thương trông có vẻ khá sâu, da thịt lật hẳn ra, lượng máu chảy ra cũng tương đối nhiều.
Đồng thời, hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, kích thích ngược một số kinh mạch và huyệt vị, khiến sắc mặt trở nên trắng bệch hơn, đôi môi mất đi huyết sắc.
Thậm chí trên thái dương còn rịn ra những giọt mồ hôi lạnh li ti, hơi thở cũng cố ý điều chỉnh trở nên gấp gáp và bất ổn.
Chẳng bao lâu sau, một hình tượng thê thảm hơn lúc trước gấp mấy lần, chẳng khác nào vừa bò ra từ Quỷ Môn Quan, chỉ còn lại nửa cái mạng, xuất hiện trước mặt Thôi Từ Lộc.
Cố Thừa Ngân dừng tay, khẽ thở dốc, nhìn Thôi Từ Lộc rồi hỏi:
“Muội xem, như vậy đã đủ thảm chưa?”
Từ vẻ tò mò ban đầu, Thôi Từ Lộc dần dần nhìn đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai tay siết chặt lấy vạt áo.
Khi Cố Thừa Ngân hỏi nàng, nàng không lập tức trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn khuôn mặt trắng bệch, yếu ớt của Cố Thừa Ngân cùng những “vết thương” trên người hắn.
Nhìn mãi, đôi mắt trong veo của nàng nhanh chóng phủ đầy hơi nước.
Môi nhỏ mím xuống, chóp mũi đỏ lên, trông như sắp khóc đến nơi.
“Oa… hu hu!”
Cuối cùng Thôi Từ Lộc vẫn không nhịn được, nước mắt như những viên ngọc bị đứt dây, ào ào lăn xuống.
Nàng vừa khóc vừa nói năng lộn xộn:
“Muội… muội không biết!”
“Nhưng nhìn Thừa Ngân ca ca như vậy, muội lại muốn khóc!”
“Mặc dù muội biết là giả, nhưng nhìn giống thật quá… Huynh nhìn đau đớn quá, Thừa Ngân ca ca! Hu hu hu…”
Nàng khóc, bờ vai cứ run lên từng hồi, cứ như Cố Thừa Ngân thực sự đã chịu phải một thương tổn cực kỳ nghiêm trọng.
Cố Thừa Ngân: “…”
Trong nhất thời, hắn vậy mà có chút không biết phải nói gì.
Thôi Từ Lộc quả thực là một thiếu nữ nhiều cảm xúc. Rõ ràng biết là giả, vậy mà vẫn có thể bị những gì trước mắt lay động.
“Ờ…”
Cố Thừa Ngân đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai đang run lên của Thôi Tử Lộc, an ủi:
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
“Ta đâu có thực sự xảy ra chuyện gì. Tất cả đều là giả thôi. Lát nữa gặp Bệ hạ xong, ta sẽ khôi phục lại bình thường.”
Thôi Từ Lộc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhòe nước mắt lên, vừa nức nở vừa nhìn hắn, dùng sức gật đầu, giọng nói đầy nặng nề:
“Ừm… vậy… vậy huynh nhất định phải gặp Bệ hạ thật nhanh nhé, nhìn huynh như vậy muội thấy đau lắm…”
“Được, ta đảm bảo.”
Cố Thừa Ngân trịnh trọng gật đầu.
Đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền đến giọng của phu xe Thôi phủ:
“Hầu gia, đến cửa cung rồi.”
Thần sắc Cố Thừa Ngân lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn nhẹ nhàng vỗ đầu Thôi Từ Lộc, ôn giọng nói:
“Tử Lộc, muội đến phủ Tả Thị Lang tìm Trương lão một chuyến, nói với ông ấy rằng Nội các đã đồng ý, có thể tiến hành khám nghiệm tử thi.”
Thôi Từ Lộc vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt, vừa gật đầu:
“Được!”
…


