Màn cắn xé điên cuồng này của Thượng Quan Viên đã trực tiếp chĩa mũi nhọn vào Lục Bộ, thậm chí là vào cả Nội Các.
Cố Thừa Ngân lập tức bước lên một bước, tiếp lời:
“Ai nói là không có?!”
“Lễ Bộ hiện giờ đã bắt đầu tự mình kiểm tra, chỉnh đốn nội bộ! Còn Lại Bộ chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đến lượt!”
“Trưởng Công chúa điện hạ từng nói:”
“Phàm là sâu mọt, chuột lớn, bất kể ẩn náu ở nha môn nào, phủ đệ nào.”
“Chỉ cần gây hại cho triều đình, bóc lột bách tính, thì có một tên, tra một tên! Có cả một ổ, dẹp cả một ổ! Tuyệt đối không dung túng, tuyệt đối không nương tay!”
Những lời này vừa là đáp trả sự cắn xé của Thượng Quan Viên, đồng thời cũng là một lời tuyên cáo và răn đe công khai.
Nó cho thấy quyết tâm và phạm vi điều tra của hắn, thậm chí của Đông Cung, tuyệt đối sẽ không chỉ giới hạn ở Hộ Bộ.
Đúng lúc này, từ đầu bên kia con phố đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân vang dội.
Tiếng bước chân này không chỉ đều tăm tắp mà tốc độ còn cực nhanh, từ xa tiến lại gần.
Một dòng lũ màu vàng chói mắt nhanh chóng tràn vào con phố này!
Là Kim Vũ Vệ, hơn nữa còn không phải Kim Vũ Vệ thông thường.
Nhìn vào độ tinh xảo của áo giáp, đội hình nghiêm chỉnh đầy sát khí, cùng thứ sát khí vô hình chỉ những tinh binh từng trải qua trăm trận mới có…
Đây chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Kim Vũ Vệ - Kim Vương Vệ những binh sĩ chỉ nhận lệnh của hoàng tộc.
Vừa xuất hiện, họ không cần bất kỳ mệnh lệnh hay tiếng hô dư thừa nào, lập tức giống như những cỗ máy được huấn luyện nghiêm ngặt, nhanh chóng tản ra.
Bằng tư thế thành thạo nhưng đầy mạnh mẽ, họ bắt đầu xua đám đông bên ngoài.
“Kim Vương Vệ làm việc! Người không phận sự, lập tức lui ra!”
“Lập tức rời khỏi đây! Không được ở lại vây xem!”
“Kẻ nào chống lệnh, xử theo tội cản trở công vụ!”
Tiếng quát lệnh phối hợp với đao thương sáng loáng cùng những ánh mắt lạnh lẽo, lập tức tăng sức uy hiếp của đạo quân này nên một tầm cao mới.
Đám đông vốn còn mang tâm lý đứng xem náo nhiệt, dưới sự xua đuổi không chút nương tay của những binh sĩ này, lập tức như thủy triều rút lui.
Tiếng kinh hô, tiếng phàn nàn, tiếng chạy nhốn nháo hòa thành một mảnh, nhưng không một ai dám thực sự chống lại.
Chỉ trong chốc lát, con phố trước cửa Thượng Quan phủ, ngoài Kim Vương Vệ ra, không còn bất kỳ người không phận sự nào.
Ngay cả Khương phu nhân đang đứng trên lầu xem náo nhiệt cũng lặng lẽ lui vào trong bóng tối.
Hiện trường hoàn toàn được giải tỏa, chỉ còn lại những bộ giáp vàng đại diện cho hoàng quyền, khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo và nặng nề.
Ngay sau đó, một cỗ xe ngựa kiểu dáng cổ xưa chậm rãi tiến vào khu vực đã được dọn sạch.
Biểu tượng treo trên xe ngựa rõ ràng là huy hiệu của Nội Các.
Xe ngựa dừng lại, rèm xe được một bàn tay từ bên trong vén lên.
Một bóng người cúi người bước ra khỏi khoang xe.
Người này gương mặt gầy gò thanh tú, đôi mắt sâu thẳm mà sáng ngời, đầu đội ô sa, khoác quan bào có hình tiên hạc, khí chất trầm ổn như núi, dáng vẻ đầy uy nghiêm.
Là Viên Chính Thanh, Viên Các lão, người nổi tiếng với sự chính nghĩa và uy nghiêm.
Sự xuất hiện của Viên Chính Thanh khiến bầu không khí vốn đã nặng nề lập tức được nâng lên một cấp độ hoàn toàn khác.
Cố Thừa Ngân cũng dừng lời, nhìn vị nhân vật quyền thế bất ngờ xuất hiện này.
Viên Chính Thanh trước tiên đảo mắt nhìn quanh một vòng. Khi ánh mắt lướt qua cánh cổng phủ đã tan hoang vỡ nát, lông mày ông hơi nhướng lên, dường như cũng có chút bất ngờ trước mức độ thảm khốc của hiện trường.
Nhưng ông không hề đưa ra bất kỳ bình luận nào về chuyện đó.
Ông bước đi vững vàng về phía cổng phủ. Khi đến trước mặt Cố Thừa Ngân, ông không nói gì.
Chỉ đưa tay, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên vai Cố Thừa Ngân.
Động tác thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa.
Vừa là sự an ủi và khẳng định của bậc trưởng bối dành cho hậu bối, vừa là một lời ám chỉ không lời rằng: đến đây là vừa đủ rồi.
Vỗ vai xong, Viên Chính Thanh liếc qua Cố Thừa Ngân, sau đó hướng về phía Thượng Quan Viên khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.
Cuối cùng, ông đi thẳng đến trước mặt viên thư lại của Đô Sát Viện đang cầm quyển hồ sơ ghi chép.
Vương Dương Phong thấy vậy, vội bước lên một bước, cung kính chắp tay hành lễ:
“Hạ quan là Ngự sử Đô Sát Viện Vương Dương Phong, bái kiến Viên Các lão.”
Viên Chính Thanh khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ.
Ánh mắt ông rơi xuống quyển hồ sơ ghi chép, giọng nói bình thản:
“Đưa sổ sách cho ta xem.”
“Vâng.”
Vị thư lại không dám có chút chậm trễ nào, cung kính dùng hai tay dâng quyển hồ sơ ghi chép lên.
Toàn trường im phăng phắc, tĩnh lặng đến mức gần như chết chóc.
Chỉ còn tiếng sột soạt khe khẽ vang lên khi Viên Chính Thanh lật từng trang hồ sơ.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào đôi tay ông. Quyển hồ sơ này ghi lại toàn bộ những lời nói then chốt trong cuộc đối đầu vừa rồi.
Viên Chính Thanh xem rất kỹ, tốc độ không nhanh, từng trang từng trang lật qua.
Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, khiến người khác hoàn toàn không thể đoán được ông đang nghĩ gì.
Thời gian vào khoảnh khắc này trở nên dài đằng đẵng.
Cuối cùng, Viên Chính Thanh khép quyển hồ sơ lại, đưa trả cho thư lại.
Ông không đưa ra bất kỳ đánh giá nào về nội dung trong hồ sơ, chỉ chậm rãi xoay người, đối diện với mọi người.
Hắng giọng một tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm túc, lớn tiếng nói:
“Thánh chỉ của Bệ hạ.”
Lời này vừa thốt ra, chẳng khác nào một tiếng sấm!
Tất cả mọi người có mặt, bất kể là Cố Thừa Ngân, Thượng Quan Viên lúc này đã “lòng như tro tàn”, hay Vương Dương Phong vẫn đang mang vẻ mặt nghiêm nghị. Tất cả đều lập tức nghiêm sắc mặt, cúi đầu, làm tư thế cung kính lắng nghe thánh chỉ.
Giọng nói của Viên Chính Thanh uy nghiêm vang lên:
“Tịnh Kiên Hầu Cố Thừa Ngân, lập tức vào cung yết kiến Thánh thượng, không được chậm trễ.”
Khẩu dụ cực kỳ ngắn gọn, nhưng lượng thông tin ẩn chứa bên trong lại vô cùng lớn.
Cố Thừa Ngân nghe xong thánh chỉ này cũng sững người.
Lạc Hoàng muốn gặp hắn? Vào đúng lúc này?
Trong đầu hắn lập tức lóe lên vô số suy nghĩ, nhưng cơ thể đã nhanh chóng phản ứng. Hắn bước lên một bước, cúi người hành lễ:
“Thần, Cố Thừa Ngân, lĩnh chỉ.”
Sau khi tuyên đọc khẩu dụ, vẻ mặt Viên Chính Thanh hơi dịu xuống.
Ông bước tới hai bước, đến trước mặt Cố Thừa Ngân, dùng giọng cố ý hạ thấp, nhanh chóng nói:
“Bệ hạ là đang quan tâm đến ngươi, cứ yên tâm mà đi.”
Ngừng một chút, giọng ông càng hạ thấp hơn, rồi bổ sung một câu quan trọng:
“Điện hạ cũng đã vào cung rồi.”
Hai câu nói này giống như một tia sáng le lói, chiếu rọi màn sương mù nào đó.
Trong lòng Cố Thừa Ngân lập tức hiểu ra.
Hắn ngẩng đầu nhìn Viên Chính Thanh, trong mắt lóe lên vẻ cảm kích chân thành. Hắn một lần nữa chắp tay, thấp giọng nói:
“Đa tạ Viên Các lão chỉ điểm. Ân tình này, vãn bối ghi nhớ.”
Viên Chính Thanh khẽ gật đầu, quay người nhìn những người khác, giọng điệu bình thản:
“Ta chỉ đến truyền lời thôi, các ngươi cứ tiếp tục.”
Nói xong, ông không ở lại thêm, xoay người đi về phía xe ngựa của mình, để lại một bóng lưng uy nghiêm.
Tiếp tục? Còn tiếp tục thế nào được nữa?
Trong lòng tất cả những người có mặt đều không khỏi rét run.
Để một vị Các lão đích thân chạy việc truyền lời?
Ai mà tin được!
Rõ ràng chuyện ở Thượng Quan phủ đã náo loạn quá lớn, liên quan đến hàng loạt sự kiện chấn động như ám sát Cố Thừa Ngân, Tả Thị lang qua đời, lỡ lời cắn ngược lại người khác…
Dư luận đây là đã sắp mất kiểm soát.
Các quan viên bình thường đã không thể trấn áp được tình hình, cho nên Nội Các mới phái Viên Chính Thanh, người có uy vọng lớn nhất trong Nội Các, đích thân đến trấn áp tình thế.
Không chỉ vậy, còn điều động cả Kim Vương Vệ để cưỡng chế giải tán đám đông.
Đây vừa là kiểm soát tình hình, vừa là một lời cảnh cáo.
Chuyện này, đến đây là chấm dứt.
Câu “các ngươi cứ tiếp tục” nhẹ bẫng của Viên Chính Thanh, thay vì nói là cho phép, chẳng bằng nói đó chính là tuyên bố kết thúc.
Cố Thừa Ngân đương nhiên hiểu rõ điểm này.
Hắn không tiếp tục dây dưa, xoay người đi về phía xe ngựa của Thôi phủ.
“Vào cung.”
Sau khi lên xe, hắn dặn một tiếng với hộ vệ Thôi phủ đang đánh xe.
Xe ngựa khởi hành. Dưới sự ngầm cho phép và ánh mắt dõi theo của Kim Vương Vệ, nó chậm rãi rời khỏi nơi này.
…


