Sau khi Vương Dương Phong dặn thư lại ghi chép lại toàn bộ sự việc, ông ta quay đầu thì phát hiện Cố Thừa Ngân đang nhìn mình.
Ông ta định thần, chắp tay giải thích:
“Cố đại nhân minh giám, bản quan không có ý gì khác.”
“Chỉ là cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai vị đại nhân khi nãy, trong lời nói có không ít chỗ đáng phải chú ý và tra xét.”
“Đây là chức trách của Đô Sát Viện. Hễ là manh mối có liên quan đến vụ án, bất kể nguồn gốc từ đâu, đều cần phải ghi chép, để sau này tiện kiểm tra đối chiếu.”
“Bởi vậy mới sai thư lại ghi lại, tuyệt đối không có ý nhằm vào bất kỳ ai.”
Lời này của Vương Dương Phong đã nâng hành động ghi chép lên thành vấn đề thuộc chức trách của mình. Vừa giải thích được hành động, vừa chặn đứng mọi lời viện cớ về sau.
Cố Thừa Ngân nghe vậy, trên mặt lộ ra một biểu cảm cực kỳ kỳ quái.
Hắn chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Thượng Quan Viên, sau đó chỉ vào cánh cửa vỡ nát dưới đất.
Hắn hỏi ngược lại:
“Vương đại nhân, ngài gọi cái này… là đối thoại?”
Vương Dương Phong mặt không đổi sắc, một lần nữa chắp tay, giọng điệu thậm chí còn bình thản hơn:
“Mặc dù phương thức có hơi cứng rắn, địa điểm cũng không phải nơi thông thường.”
“Nhưng chỉ cần nội dung được đề cập có giá trị tham khảo đối với vụ án, thì hình thức thế nào, địa điểm ở đâu, đều không phải điều Đô Sát Viện coi trọng hàng đầu.”
Lời này của ông ta kín kẽ đến mức không chê vào đâu được.
Vừa thừa nhận hiện trường có hơi hỗn loạn, vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của nội dung, đồng thời còn ngầm ám chỉ Đô Sát Viện chỉ xem trọng chứng cứ và manh mối, không quan tâm quá trình diễn ra như thế nào.
“Được rồi.”
Cố Thừa Ngân khóe miệng hơi giật nhưng cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa.
Hắn một lần nữa đưa mắt về phía Thượng Quan Viên, người lúc này sắc mặt đã từ trắng chuyển sang xanh. Hắn đang định mở miệng thì đột nhiên khựng lại.
Vừa rồi hắn mắng quá nhập tâm, cảm xúc lại quá mãnh liệt, bị Vương Dương Phong bất ngờ chen ngang như vậy.
Nhất thời hắn lại quên mất mình đang nói đến đâu.
Có điều, vấn đề cũng không lớn.
Cố Thừa Ngân mặt không đổi sắc, vô cùng tự nhiên nhìn về phía thư lại đang ôm quyển hồ sơ, hỏi như thể đó là chuyện đương nhiên:
“Vừa rồi đến đâu rồi?”
Câu hỏi đột ngột này của hắn khiến bầu không khí căng thẳng tại hiện trường cũng đông cứng lại.
Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía viên thư lại chẳng mấy nổi bật kia.
Hiển nhiên thư lại cũng không ngờ Cố Thừa Ngân lại hỏi câu này. Hắn sững người trong giây lát, sau đó lập tức khôi phục dáng vẻ cung kính, cúi đầu.
Hắn mở quyển hồ sơ trong tay, nhanh chóng lướt qua những ghi chép vừa rồi, sau đó ngẩng đầu trả lời:
“Bẩm đại nhân, câu cuối cùng vừa ghi lại là Thượng Quan Viên đại nhân nói: ‘Đó cũng đâu phải đưa cho ta vị Thượng thư này! Mà là Tiêu…’”
“Sau đó, ghi chép bị gián đoạn, không có nội dung mới ạ.”
Hắn chính xác thuật lại câu nói đã gây nên bao sóng gió kia. Ngay cả khoảng ngừng đầy ẩn ý cùng chữ ‘Tiêu’ cũng được giữ nguyên.
Trong đám đông bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng hít khí khe khẽ.
Câu nói này một lần nữa được nhấn mạnh, chẳng khác nào lại rắc thêm một nắm muối lên vết thương.
Sắc mặt Thượng Quan Viên lúc này đã không thể chỉ dùng hai chữ “khó coi” để hình dung nữa.
Nó giống như một đám tro tàn, xám xịt xen lẫn tuyệt vọng, cùng một vẻ dữ tợn đến đáng sợ.
Cố Thừa Ngân hài lòng gật đầu.
Vẻ bi phẫn trên mặt hắn một lần nữa bùng lên, thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc trước.
“Thượng Quan Viên! Ngươi thật to gan!”
Một tiếng quát vang lên, khí thế mười phần.
Ngay sau đó, Cố Thừa Ngân hướng về phía Nội Các, trịnh trọng ôm quyền chắp tay, dùng giọng điệu tràn đầy kính trọng và bảo vệ, lớn tiếng nói:
“Những vị Các lão của Nội Các, đều là những cột ngọc chống trời, Là Định Hải Thần Châm của Đại Lạc chúng ta!”
“Há có thể để ngươi ở đây bóng gió ám chỉ, tùy ý vu khống?!”
Sự bênh vực Nội Các xuất hiện đột ngột này khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Ngay cả Thượng Quan Viên cũng tạm thời quên mất phẫn nộ, có chút ngơ ngác nhìn hắn.
Thế nhưng Cố Thừa Ngân chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của mọi người. Giọng điệu của hắn càng thêm kính trọng, thậm chí còn mang theo một tia nghiêm nghị không cho phép bất kỳ ai xúc phạm:
“Đặc biệt là Tiêu Các lão! Ngài ấy còn nhiều lần nghiêm khắc yêu cầu trên dưới triều đình nhất định phải làm quan thanh liêm, tận tụy vì công việc, giữ mình trong sạch!”
“Lão nhân gia ngài ấy càng lấy bản thân làm gương, cao phong lượng tiết.”
“Quần áo thường ngày bốn mùa cộng lại cũng chẳng quá tám bộ!”
“Một vị quan tốt yêu nước thương dân, thanh chính liêm minh như vậy! Một vị thanh quan! Một tấm gương mẫu mực!”
“Sao có thể để ngươi ở đây ăn nói hồ đồ, hắt nước bẩn lên người Tiêu Các lão?!”
Sau đó, giọng điệu của Cố Thừa Ngân đột nhiên xoay chuyển, mũi nhọn một lần nữa chĩa thẳng vào Thượng Quan Viên:
“Theo bản hầu thấy, sự thật đã quá rõ ràng rồi!”
“Chính là trên dưới Hộ Bộ các ngươi cấu kết với nhau, tham ô hủ bại thành phong trào!”
“Thấy vấn đề sổ sách bị ta tra ra, chuyện bại lộ đã ngay trước mắt, để che đậy tội lỗi. Các ngươi liền đổ hết tội trách lên đầu Tiêu Mã Xương, sau đó lại giết người diệt khẩu!”
“Thượng Quan Viên! Nói đi! Rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn đê tiện vô sỉ gì để hại chết Tiêu Mã Xương?!”
“Bây giờ thành thật khai báo đi. Bản hầu thấy ngươi vẫn còn một chút ý hối cải, có lẽ còn có thể nói giúp ngươi vài câu trước mặt Bệ hạ!”
Một màn quanh co lòng vòng nhưng lại được nói bằng giọng điệu chính nghĩa này khiến những người xung quanh đều có chút ngơ ngác.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như… cũng có chút đạo lý.
Thượng Quan Viên bị một trận công kích liên tiếp này khiến tức đến mức trước mắt tối sầm từng cơn, lồng ngực nghẹn lại, suýt nữa phun ra một ngụm máu.
Sự nhục nhã và phẫn nộ khổng lồ, cộng thêm nỗi sợ hãi vì bị dồn đến đường cùng, khiến Thượng Quan Viên hoàn toàn bất chấp tất cả.
Ông ta đột nhiên thẳng người lên, chỉ vào Cố Thừa Ngân, dốc hết sức lực quát ngược lại:
“Cố Thừa Ngân! Ngươi còn dám ngậm máu phun người! Miệng toàn lời hồ ngôn loạn ngữ!”
Trước tiên, ông ta tiếp lấy màn khen ngợi Tiêu Tống của Cố Thừa Ngân, thuận theo đó mà nói:
“Ta thừa nhận! Tiêu Các lão thanh chính liêm minh, là tấm gương cho chúng ta!”
“Tiêu Mã Xương Tả Thị lang, cũng cần mẫn làm việc, công lao vất vả!”
Ngay sau đó, giọng điệu của Thượng Quan Viên lập tức xoay chuyển, nhắm thẳng vào lời buộc tội cốt lõi nhất của Cố Thừa Ngân:
“Nhưng mà! Ngươi dựa vào cái gì mà nói trên dưới Hộ Bộ chúng ta tham ô hủ bại thành phong trào?!”
“Chứng cứ đâu?! Ngươi đưa chứng cứ ra đây! Không có chứng cứ, ngươi chính là vu khống! Vu khống trắng trợn! Hãm hại trọng thần triều đình!”
Giống như đã túm được cọng rơm cứu mạng, ông ta quay sang Vương Dương Phong đang đứng bên cạnh với sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng nói:
“Vương Ngự sử! Ngài đang ở đây! Ngài tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy!”
“Cố Thừa Ngân không có căn cứ, chỉ dựa vào suy đoán mà dám công khai vu khống bản quan, vu khống toàn bộ Hộ Bộ! Chà đạp pháp độ triều đình!”
“Bản quan ngay bây giờ muốn buộc tội hắn! Buộc tội hắn phỉ báng đại thần, làm loạn triều cương! Xin Đô Sát Viện nhất định phải đứng ra chủ trì công đạo!”
Cố Thừa Ngân nghe vậy chẳng những không sợ, ngược lại giống như bị khơi dậy lòng căm phẫn lớn hơn. Hắn tức giận quát:
“Chứng cứ?!”
“Đương nhiên là có chứng cứ! Vương đại nhân đang ở đây!”
“Bây giờ Đô Sát Viện đã ở ngay trong nha môn Hộ Bộ của ngươi! Chỉ cần điều tra, đối chiếu sổ sách là ra!”
“Đợi đến khi tra ra chứng cứ, đám chuột lớn trốn trong quốc khố các ngươi, những con sâu mọt gặm nhấm mồ hôi nước mắt của bách tính, không một kẻ nào chạy thoát!”
Đối diện với những lời lẽ chính nghĩa hùng hồn ấy, sắc mặt Thượng Quan Viên lúc sáng lúc tối.
Cuối cùng, dường như ông ta đã hạ quyết tâm.
Bộ dạng như thể đã đập nồi vỡ chum, giọng nói cũng trở nên the thé, lớn tiếng quát:
“Cả thần đô này!”
“Chẳng lẽ chỉ có một mình ta là Thượng thư sao?!”
“Tại sao ngươi cứ nhất quyết bám lấy ta không buông vậy?!”
“Lục Bộ triều đình, chẳng lẽ chỉ riêng Hộ Bộ có vấn đề sao?!”
“Có bản lĩnh thì ngươi bảo Đô Sát Viện đi tra Lễ Bộ, Lại Bộ đi!”
…


