Chương 136 · 153 chương

Của hồi môn

Tiếng gầm giận dữ này vang lên đầy tức giận, chất chứa nỗi oán hận đã bị dồn nén suốt một thời gian dài của một kẻ bị hại.

Thượng Quan Viên thậm chí chẳng cần phải lấy đà. Vừa nhìn thấy gương mặt Cố Thừa Ngân, cảm xúc lập tức trào dâng.

“Ngày hôm qua ở Hộ Bộ, ngươi phá hỏng đồ quý của ta, còn dám đánh ta!”

“Ta nể ngươi tuổi trẻ bốc đồng, lại có liên quan đến công vụ nên miễn cưỡng nhẫn nhịn! Thế mà ngươi thì sao?!”

“Ngươi ngày càng được đà lấn tới! Càng ngày càng quá đáng! Hôm nay còn trực tiếp đánh tới tận cửa, phá hỏng cổng phủ của ta?!”

“Thật sự cho rằng Thượng Quan Viên ta là bùn nhão mà thỏa sức nhào nặn hay sao?!”

Thượng Quan Viên tức đến mức toàn thân run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng mang dáng vẻ như đang nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung.

Một phen trách mắng này càng vang dội, truyền đi rất xa trong không khí.

Mà ngay sau khi tiếng động lớn do Cố Thừa Ngân đá tung cổng phủ vang lên, con phố vốn còn khá yên tĩnh nơi Thượng Quan phủ tọa lạc cũng nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Những kẻ hiếu kỳ đã đi theo xe ngựa của Cố Thừa Ngân suốt dọc đường, những người rảnh rỗi muốn tiếp tục xem náo nhiệt, cùng đám nhà cái nghe tin mà nhanh chóng kéo đến, tất cả đều tụ tập lại.

Đám đông tạo thành một vòng tròn ở bên ngoài, chỉ trỏ về cảnh tượng trước cổng Thượng Quan phủ, bàn tán xôn xao.

“Wow! Đá tung cổng luôn rồi! Vị đại nhân này đúng là mạnh tay thật!”

“Chậc chậc, cánh cổng này nhìn là biết đắt tiền rồi, chắc phải bồi thường không ít đâu.”

“Bồi thường? Ngươi nhìn dáng vẻ bình thản kia xem, giống người đến để bồi thường tiền sao?”

“Mở cược rồi, mở cược rồi! Cược xem lần này Thượng Quan Viên sẽ bầm mắt trái hay mắt phải!”

“Ta cược mắt trái! Chuyện xấu thành đôi mà!”

Đối mặt với cơn giận dữ của Thượng Quan Viên, Cố Thừa Ngân không lập tức lên tiếng.

Ngược lại, hắn đưa mắt nhìn sang một bên. Ở đó, lại có một bóng người đang bước nhanh ra ngoài.

Chính là vị Ngự sử Đô Sát Viện từng gặp trước đây: Vương Dương Phong.

Xem ra chiếc xe ngựa của Đô Sát Viện trước cửa phủ chính là của hắn, hành động quả nhiên rất nhanh.

Vương Dương Phong trước tiên nhìn cánh cổng đã nứt vỡ và Thượng Quan Viên, khẽ nhíu mày.

Sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống Cố Thừa Ngân đang đầy máu me trước cửa, trong mắt lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc rõ rệt.

Vương Dương Phong nhanh chóng bước đến trước cửa, chắp tay hành lễ với Cố Thừa Ngân, sau đó trước tiên báo cáo mục đích của mình:

“Cố đại nhân, bản quan phụng lệnh Đô Sát Viện, đã dẫn người tiến vào Hộ Bộ.”

“Bởi có một số tình huống cần đích thân xác nhận với Thượng thư Hộ Bộ đại nhân Thượng Quan Viên, nên mới đến bái phỏng. Hiện tại đang tiến hành tra hỏi.”

Báo cáo xong, Vương Dương Phong nhìn bộ dạng của Cố Thừa Ngân, giọng điệu chuyển sang nghi hoặc và quan tâm:

“Cố đại nhân, ngài đây là…?”

Cố Thừa Ngân gật đầu với Vương Dương Phong, xem như đáp lễ.

Hắn hít sâu một hơi, vẻ bi phẫn trên mặt càng trở nên đậm hơn. Vừa là giải thích với Vương Dương Phong, vừa là nói cho tất cả mọi người xung quanh nghe:

“Vương đại nhân, bản hầu sau khi từ Nội Các báo cáo xong, trên đường đến phủ Tả Thị lang Hộ Bộ.”

“Đã gặp phải năm tên thích khách áo đen bịt mặt phục kích!”

“Cái gì?!”

Vương Dương Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động.

Cố Thừa Ngân vừa mới tiếp nhận đại án, vậy mà đã gặp phải một vụ ám sát quy mô như thế?!

Quả thực khiến người ta kinh hãi!

Đây chẳng khác nào một lời khiêu khích đối với triều đình!

Cố Thừa Ngân tựa như đang chìm trong nỗi bi thương khổng lồ, giọng nói nghẹn ngào:

“Những tên thích khách đó thân thủ cao cường, phối hợp ăn ý, rõ ràng đã có mưu tính từ lâu, muốn dồn ta vào chỗ chết!”

“May mà có đại ca của ta liều mạng bảo vệ.”

Hắn dừng lại, dường như không nỡ nói tiếp, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng, từng chữ từng chữ thốt ra:

“Nhưng để yểm hộ cho ta rút lui, đại ca của ta… đã tử chiến mà chết.”

“Tử chiến?!”

Vương Dương Phong hít ngược một hơi khí lạnh, khuôn mặt hoàn toàn biến sắc.

Tính chất của chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều so với một vụ ám sát bất thành đơn thuần!

Hắn vội vàng truy hỏi, giọng cũng cao lên vài phần:

“Vậy thích khách đâu?! Có bắt được hoặc để lại kẻ nào còn sống không?!”

Cố Thừa Ngân lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn và không cam lòng:

“Một chết, một bị thương, ba tên bỏ trốn. Kẻ bị thương đã bị người khác mang đi.”

Sau đó hắn bổ sung:

“Tuy nhiên Nội Các đã hạ lệnh phong tỏa Thần Đô, dốc toàn lực truy bắt! Ta nghĩ đám tặc tử kia có mọc cánh cũng khó thoát!”

Vương Dương Phong vẻ mặt nặng nề gật đầu.

Ngay sau đó, hắn quay đầu liếc Thượng Quan Viên đang không ngừng biến đổi sắc mặt, do dự hỏi:

“Vậy, Cố đại nhân ngài lúc này đến Thượng Quan phủ là…?”

Cuộc đối thoại giữa Cố Thừa Ngân và Vương Dương Phong không hề cố tình hạ thấp giọng.

Khi nghe tin Cố Thừa Ngân bị ám sát, vẻ tức giận trên mặt Thượng Quan Viên đã cứng lại, thay vào đó là một tia kinh nghi và ngưng trọng.

Mà ngay khoảnh khắc Vương Dương Phong vừa hỏi xong, ánh mắt Cố Thừa Ngân lập tức như lưỡi dao tôi bằng băng, hung hăng đâm về phía Thượng Quan Viên.

Ánh mắt hai người đối đầu giữa không trung.

Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã trao đổi xong.

Còn chưa đợi Cố Thừa Ngân lên tiếng, Thượng Quan Viên đã đột ngột bước lên một bước.

Hắn đưa tay chỉ vào Cố Thừa Ngân, dùng giọng phẫn nộ hơn cả lúc nãy, nghiêm khắc quát:

“Cố Thừa Ngân! Ngươi bớt ở đây bóng gió đi!”

Hắn như thể phải chịu oan ức tày trời, giọng nói vì kích động mà hơi run lên:

“Bản thân ngươi nhân phẩm bại hoại, hành sự ngang ngược kết thù vô số!”

“Có người nhìn ngươi không vừa mắt muốn trừ khử ngươi, chuyện đó có gì kỳ lạ?!”

Thượng Quan Viên càng nói càng kích động, dường như muốn đem tất cả sự uất nghẹn tích tụ vì Cố Thừa Ngân suốt những ngày qua, cùng cơn giận hôm nay, đồng loạt trút ra:

“Lúc ngươi bị ám sát, ta đang ở thư phòng của mình! Ngay cả cửa lớn cũng chưa từng bước ra!”

“Vương đại nhân đang ở ngay đây, ngài ấy có thể làm chứng cho ta!”

“Chúng ta vẫn luôn bàn chuyện công vụ! Dựa vào đâu mà ngươi nghi ngờ ta?! Chỉ dựa vào cái miệng của ngươi thôi sao?!”

“Ngươi tưởng phá cổng nhà ta là có thể đổ tội ám sát lên đầu ta sao? Nằm mơ!”

Ngay lúc này, gần như chẳng ai chú ý đến.

Ở dưới mái hiên tầng hai của một tòa lầu các cách đó không xa, một bóng người đang lười biếng tựa vào lan can.

Chính là phu nhân của Thượng Quan Viên - Khương Kiếm Ly.

Lúc này, trên gương mặt Khương phu nhân hoàn toàn không có chút cảm xúc nào mà một phụ nhân bình thường đáng lẽ phải có khi chứng kiến cổng nhà mình bị phá hỏng.

Trong tay nàng bưng một đĩa hạt dưa tinh xảo, những ngón tay trắng nõn chậm rãi nhón lấy một hạt.

Đưa đến bên môi,

rắc

một tiếng khe khẽ, nàng cắn vỡ vỏ hạt rồi thong thả đưa nhân hạt vào miệng. Động tác tao nhã, ung dung.

Ánh mắt đầy hứng thú hướng xuống trước cổng phủ, đặc biệt liên tục đảo qua lại giữa Cố Thừa Ngân và Thượng Quan Viên, khóe miệng thậm chí còn mang theo nụ cười như đang xem kịch.

Khi nhìn thấy đống “gỗ vụn” trên mặt đất, nàng còn khẽ lắc đầu, lẩm bẩm:

“Chậc, sức người trẻ tuổi đúng là khỏe thật. Cứ coi như là của hồi môn cho Vân Nhi vậy.”

Sau đó, nàng tiếp tục cắn hạt dưa, mắt không rời khỏi cảnh tượng bên dưới.

Một bộ dạng như thể màn kịch này nàng nhất định phải xem cho bằng hết, hoàn toàn không có ý định xuống dưới giúp chồng.

Đối mặt với lời phản bác lớn tiếng, có lý có lẽ của Thượng Quan Viên.

Giọng Cố Thừa Ngân lại giống như tiếng gầm của một con thú bị thương, tràn ngập sự tố cáo:

“Cả Thần Đô này, ai mà chẳng biết! Ngươi hận ta đến tận xương tủy!”

“Chính bởi vì ta đã công khai chỉ ra sổ sách của Hộ Bộ nhà ngươi có vấn đề! Thiếu trước hụt sau, chứng từ thất lạc!”

“Cho nên ngươi mới bị Bệ hạ khiển trách, đình chức ở nhà!”

“Sau đó ngươi ghi hận trong lòng, vì thế mới phái người đến ám sát ta!”

“Thượng Quan Viên! Lão tặc nhà ngươi vậy mà còn dám chối cãi?!”

…

Bạn đã đến cuối chương 136.

Không gian đọc của bạn