Thôi Thế Phiên đứng bên cạnh, nhìn Cố Thừa Ngân trước sự chú ý của vạn người, bi tráng nhưng vẫn không mất phong độ bước lên xe ngựa, khóe mắt không nhịn được giật giật mấy lần.
Bản lĩnh này, diễn xuất này, vậy mà đã chẳng kém ông bao nhiêu.
“Kẻ này, hoặc là phải thu phục để ta sử dụng, hoặc là phải diệt trừ hắn! Nếu không, cứ để thêm thời gian, nhất định sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng!”
Trong lòng Thôi Thế Phiên đan xen sát ý và kiêng dè, nhưng lúc này hiển nhiên chưa phải thời điểm ra tay.
Ông nhìn xe ngựa của Cố Thừa Ngân chậm rãi khởi hành, rời khỏi hiện trường.
Thôi Thế Phiên xoay người, cũng chuẩn bị rời khỏi nơi hỗn loạn này.
Nhưng chân ông vừa nhấc lên, một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu đột nhiên căng lên.
Khoan đã.
Hình như thiếu mất thứ gì đó?
Thôi Thế Phiên đột nhiên khựng bước, nghi hoặc quay đầu lại.
Ánh mắt ông quét qua những binh sĩ Kim Vũ Vệ đang dọn dẹp vết máu, vận chuyển thi thể tàn khuyết của đám hắc y nhân, quét qua đám đông đang dần tản đi, rồi lại nhìn những thân tín bên cạnh mình…
Cái thân hình nhỏ bé mặc nam trang kia đâu rồi?
Sắc mặt Thôi Thế Phiên lập tức trắng bệch.
“Tử Lộc đâu rồi?!”
Thôi Thế Phiên túm lấy cổ áo thân tín bên cạnh, nghiêm giọng quát hỏi:
“Đại tiểu thư đâu?! Vừa rồi chẳng phải vẫn còn ở đây sao?!”
Thân tín cũng hoảng hốt, lắp bắp đáp:
“Bẩm… bẩm lão gia, đại tiểu thư… hình như đã dìu Tịnh Kiên Hầu đại nhân lên xe ngựa rồi…”
“Lên xe ngựa của Cố Thừa Ngân?!”
Thôi Thế Phiên chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xộc thẳng lên đầu, trước mắt sao bay loạn xạ.
Trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến ông không thở nổi.
“Cố Thừa Ngân chết tiệt! Cái tên khốn kiếp nhà ngươi! Đồ hỗn trướng!!!”
Thôi Thế Phiên không thể tiếp tục duy trì phong thái của một Các lão, tức tối chửi ầm lên:
“Ngươi trả Từ Lộc lại cho ta!!!”
Trước mắt ông tối sầm, thân thể lảo đảo, suýt nữa thật sự ngất xỉu.
May mà thân tín bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, lập tức đỡ lấy ông.
Thôi Thế Phiên ôm ngực, sắc mặt xanh mét, hô hấp dồn dập.
“Phù… phù…”
Thôi Thế Phiên ép bản thân bình tĩnh lại, nghiến răng ra lệnh:
“Lập tức điều vài cao thủ đi bảo vệ đại tiểu thư!”
“Còn nữa, theo sát Cố Thừa Ngân cho ta! Nếu hắn dám làm gì bậy bạ với Từ Lộc, chặt tay hắn cho ta!”
Trái ngược với vẻ tức tối đến phát điên của Thôi Thế Phiên, bầu không khí trong xe ngựa lại hài hòa hơn nhiều.
Vẻ mặt ban nãy Cố Thừa Ngân đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự bình tĩnh.
Hắn dựa vào xe, nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm khôi phục thể lực, đồng thời sắp xếp những bước tiếp theo.
Nghỉ ngơi một lúc, vừa mở mắt ra, hắn đã bắt gặp một đôi mắt tràn đầy vẻ sùng bái và phấn khích.
Thôi Tử Lộc ghé sát đến mức gần như áp mặt vào mặt Cố Thừa Ngân, trong mắt lấp lánh những tia sáng gần như cuồng nhiệt.
“Thừa Ngân ca ca”
Cô cố kìm nén nhưng sự kích động trong giọng nói gần như sắp trào ra ngoài:
“Vừa rồi huynh lợi hại quá đi! Quả thực giống hệt một anh hùng trong sách vở!”
“Không, còn lợi hại hơn cả trong sách vở! Gánh vác trung nghĩa, không sợ quyền thế, vì bách tính mà đứng ra kêu oan…”
“Ta không xuống địa ngục, thì ai xuống địa ngục!”
“Oa! Câu này nói hay quá! Ta sắp khóc luôn rồi!”
Cô hai tay ôm mặt, hoàn toàn chìm đắm trong sự cảm động của chính mình:
“Ta biết ngay mà! Huynh đúng như những gì ta tưởng tượng! Là một đại anh hùng đại diện cho chính nghĩa, dám vung kiếm chống lại tất cả cái ác!”
“Lần này chúng ta đến Thượng Quan phủ, nhất định là để vạch trần một âm mưu lớn hơn, đánh bại những kẻ xấu đang ẩn náu trong bóng tối, đúng không?”
“Mặc dù Đao thúc không còn nữa, nhưng anh linh của thúc ấy nhất định sẽ phù hộ chúng ta! Chúng ta nhất định sẽ thành công! Để an ủi anh linh của Đao thúc trên trời!”
Cố Thừa Ngân: “…”
Hắn im lặng nhìn Thôi Từ Lộc trước mặt, người có khả năng tự bổ não cực kỳ mạnh, lại rõ ràng còn đeo một chiếc “kính lọc” nặng đến mức không thể cứu chữa.
Nhất thời, hắn nghẹn lời, chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Chẳng lẽ đây chính là “thiên nhiên khắc phúc hắc”[note110508] sao?
Cuối cùng, Cố Thừa Ngân chỉ giật giật khóe miệng, nở một nụ cười, đưa tay xoa đầu Thôi Từ Lộc, mập mờ nói:
“Từ Lộc nói đúng, chúng ta… đi vạch trần một âm mưu lớn hơn.”
Được xoa đầu, Thôi Từ Lộc chẳng những không tức giận, ngược lại còn giống như một chú mèo nhỏ được vuốt ve đúng chỗ.
Đôi mắt càng sáng hơn, cô dùng sức gật đầu:
“Ừm! Thừa Ngân ca ca, muội đều nghe huynh!”
Người đánh xe lúc này đã được đổi thành một hộ vệ khác của Thôi phủ, cũng có tu vi Trúc Cơ cảnh, khí tức trầm ổn.
Nội tình của thế gia đại tộc quả nhiên có thể nhìn thấy ngay từ đội ngũ hộ vệ này.
Hơn nữa, người hộ vệ này hiển nhiên đã nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc của Thôi Thế Phiên, ít nói đến mức gần như im lặng, chỉ chuyên tâm đánh xe, hoàn toàn coi như không nghe thấy cuộc đối thoại trong xe.
Theo tốc độ xe ngựa từ từ chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.
Bên ngoài xe vang lên giọng nói trầm thấp của hộ vệ:
“Đại nhân, đã đến Thượng Quan phủ rồi.”
Cố Thừa Ngân chỉnh lại bộ quan phục đã nhuốm máu, dặn dò Thôi Từ Lộc:
“Muội cứ ở trong xe xem là được.”
Thôi Tử Lộc vốn định đi theo, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ cổ vũ:
“Thừa Ngân ca ca cố lên!”
Cố Thừa Ngân mở cửa xe, bước xuống.
Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của hắn là một chiếc xe ngựa khác đang đỗ trước cổng Thượng Quan phủ.
Nhìn ký hiệu, đây là xe ngựa của Đô Sát Viện?
Nhanh như vậy đã có Ngự sử tới cửa rồi sao?
Trong lòng Cố Thừa Ngân khẽ chuyển ý nghĩ, nhưng trên mặt lại lập tức hiện lên vẻ vừa bi phẫn vừa đau đớn.
Bước chân không hề dừng lại, thậm chí còn bắt đầu tăng tốc.
Chân khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, toàn bộ hội tụ xuống hai chân.
Sau đó, hàn quang lóe lên trong mắt, hắn đột nhiên bước mạnh về phía trước.
Chân phải như một cây roi sắt vung lên, mang theo tiếng xé gió sắc bén, hung hăng đá vào cánh cổng son của Thượng Quan phủ.
“ẦM!!!”
Một tiếng vang chấn động màng nhĩ nổ tung giữa không trung!
Cánh cổng gỗ nguyên khối vốn ngay cả mấy tráng hán hợp sức cũng khó lòng đẩy bật, dưới một cú đá chứa đầy chân khí của Cố Thừa Ngân…
Chốt cửa phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi sức nặng.
Ngay sau đó, cả cánh cửa giống như bị một chiếc búa khổng lồ nện trúng, đột nhiên lõm vào, biến dạng.
Rồi ầm ầm bay ngược vào trong!
Mảnh gỗ vỡ bắn tung tóe, bụi đất mù mịt!
Cố Thừa Ngân thu chân, đứng trước khung cửa giữa màn bụi đất cuồn cuộn.
Toàn thân đầy máu bẩn, ánh mắt lạnh như băng.
Hắn vận đủ chân khí, tiếng quát vang vọng rung chuyển cả mái nhà:
“Thượng Quan Viên! Cút ra đây cho ta!!!”
Bên trong phủ lập tức truyền ra tiếng kinh hô, tiếng quát giận dữ cùng những tiếng bước chân dồn dập.
Rất nhanh, một bóng người vội vàng lao ra từ hướng chính đường.
Chính là Thượng Quan Viên.
Rõ ràng ông vừa mới rời khỏi thư phòng, trên người vẫn còn mặc thường phục, búi tóc hơi rối, trên mặt tràn đầy vẻ vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.
Khi nhìn thấy cánh cổng nhà mình đã hoàn toàn biến dạng, cánh cửa vỡ nát, bản lề gãy lìa, thê thảm nằm dưới đất, mảnh gỗ vương vãi khắp nơi…
Đồng tử Thượng Quan Viên đột nhiên co rút.
Sắc mặt vốn còn chút huyết sắc lập tức trắng bệch, sau đó lại đỏ bừng vì cơn giận tột độ.
Ông chỉ vào đống “gỗ vụn” dưới đất, ngón tay cũng tức đến run lên.
Giọng nói vì không thể tin nổi và đau lòng mà cao vút, biến dạng:
“Ta… cánh cổng gỗ kim ty nam của ta!!!”
“Gỗ trăm năm tuổi! Truyền lại qua ba đời!”
Thượng Quan Viên đột nhiên quay đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào thủ phạm đang đứng trước cổng.
Cơn giận hoàn toàn đánh tan lý trí.
Ông tức tối gầm lên:
“Cố Thừa Ngân! Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi!!!”
…


