Chương 134 · 153 chương

Ai sẽ xuống địa ngục

Dù Thôi Thế Phiên đã lăn lộn trên chốn quan trường mấy chục năm, sớm rèn luyện được bản lĩnh gặp biến cố vẫn không hoảng loạn.

Nhưng lúc này, ông vẫn bị lời cáo buộc khó tin của Cố Thừa Ngân khiến đầu óc trống rỗng trong chốc lát.

Thượng Quan phủ?

Thượng Quan Viên đang yên đang lành ở nhà, vậy mà tai họa từ trên trời rơi xuống.

Vô số suy đoán nhanh chóng lướt qua đầu Thôi Thế Phiên, nhưng thông tin quá ít, nhất thời ông rất khó phán đoán.

Tuy nhiên, có một điều có thể xác định.

Chỉ cần Cố Thừa Ngân không có ý định lật bàn, thì trong quá trình này, ông đều vui vẻ nhìn sự việc tiếp diễn, thậm chí không ngại thuận nước đẩy thuyền.

Vì vậy, Thôi Thế Phiên chẳng những không ngăn cản, mà còn nhanh chóng chuyển sang ủng hộ.

Ông bước lên một bước, nắm lấy cánh tay Cố Thừa Ngân, giọng nói đau buồn nhưng mạnh mẽ:

“Được! Cố Hầu! Ngươi có quyết tâm như vậy, lão phu rất khâm phục. Ngươi muốn đi đối chất, lão phu cũng không ngăn cản.”

“Nhưng thi thể của vị tráng sĩ này, cứ giao cho lão phu.”

“Lão phu nhất định sẽ hậu táng hắn với quy cách cao nhất, để hắn được yên nghỉ dưới đấy, linh hồn người đã khuất cũng được an ủi!”

Thế nhưng chỉ thấy Cố Thừa Ngân đột nhiên giãy mạnh, hất tay Thôi Thế Phiên ra.

Hắn ôm chặt lấy “thi thể”, giống như đang bảo vệ báu vật quý giá nhất.

Trên mặt đan xen vẻ đau buồn và quyết tuyệt, dùng giọng khàn khàn nhưng cao vút đến lạ thường, dứt khoát từ chối:

“Không!”

“Thôi các lão! Ý tốt của ngài ta xin ghi nhận!”

Hai mắt Cố Thừa Ngân đỏ hoe, nước mắt lại trào ra. Hắn nghiêng đầu, áp má vào “thi thể”.

Giọng nói run rẩy nhưng vô cùng rõ ràng:

“Nhưng ta phải đưa huynh ấy đi cùng! Ta muốn huynh ấy tận mắt nhìn thấy!”

“Tận mắt nhìn thấy ta đòi lại công đạo cho huynh ấy như thế nào! Ta muốn để tất cả những yêu ma quỷ quái đang trốn trong bóng tối kia phải run rẩy trước mặt đại ca của ta!!!”

Nói xong, Cố Thừa Ngân đứng dậy, cõng “thi thể” của Thôi Nhất Đao lên lưng.

Sau đó, ánh mắt kiên định như sắt thép, hoàn toàn phớt lờ vẻ kinh ngạc của Thôi Thế Phiên.

Hắn loạng choạng nhưng vẫn kiên quyết, chậm rãi đi ngang qua bên cạnh Thôi Thế Phiên.

Bước chân nặng nề, mỗi bước dường như đều giẫm lên lòng người.

Máu bẩn thấm đẫm quần áo, men theo vạt áo nhỏ xuống mặt đất, để lại phía sau một chuỗi dấu vết đỏ thẫm khiến người ta kinh hãi.

Gương mặt tái nhợt cứng đờ của Thôi Nhất Đao trên lưng hắn, dưới ánh mặt trời càng hiện lên vẻ bi tráng.

Cảnh tượng này thực sự quá mức chấn động cả thị giác lẫn tâm hồn.

Ngay cả những tướng sĩ Kim Vũ Vệ vốn kỷ luật nghiêm minh xung quanh lúc này cũng không nhịn được mà động lòng.

Không ít người theo bản năng quay mặt đi, không nỡ nhìn tiếp, nhưng hốc mắt đã ươn ướt.

Cũng có người siết chặt chuôi đao, trong mắt bùng lên ngọn lửa căm phẫn, cùng chung mối thù.

Hình ảnh thê thảm nhưng kiên quyết của Cố Thừa Ngân lập tức khắc sâu vào lòng tất cả những người chứng kiến.

Còn Thôi Thế Phiên thì hoàn toàn sững sờ tại chỗ, miệng hơi há ra, hồi lâu vẫn không khép lại.

Người khác không hiểu Cố Thừa Ngân, chẳng lẽ ông còn không hiểu sao?

Thế nhưng trước sự bộc lộ cảm xúc chân thành đến mức này, nhất thời ngay cả ông cũng không biết rốt cuộc Cố Thừa Ngân thật sự đau lòng hay vẫn đang diễn.

Đúng lúc Thôi Thế Phiên đang nhanh chóng suy tính, cân nhắc bước tiếp theo.

Cố Thừa Ngân đã cõng Thôi Nhất Đao, khó nhọc đi đến đầu con hẻm.

Nơi này từ lâu đã bị dân chúng Thần Đô nghe tin chạy đến vây kín như nêm cối.

Khi nhìn thấy Cố Thừa Ngân toàn thân đẫm máu, bộ dạng nhếch nhác nhưng vẫn bướng bỉnh cõng một “thi thể” bước ra.

Đám đông đầu tiên im phăng phắc trong chốc lát, sau đó lập tức bùng lên một trận xôn xao lớn hơn.

Tiếng thì thầm bàn tán như thủy triều mà lan rộng ra.

Cố Thừa Ngân hoàn toàn không để tâm đến những tiếng ồn ào xung quanh. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, như thể trong mắt chỉ có duy nhất một con đường.

Hắn từng bước, chậm rãi nhưng kiên định, tiến vào giữa đám đông.

Những người dân đang đứng xem bị khí thế thê thảm nhưng quyết tuyệt của hắn làm cho chấn động, hoặc cũng có lẽ vì thương cảm, đều im lặng tự động tách sang hai bên, nhường ra cho hắn một lối đi.

Cố Thừa Ngân cứ như vậy cõng Thôi Nhất Đao, bước trên con đường do đám đông tách ra, tiến về phía trước.

Hắn đi rất chậm, bước chân nặng nề, thân hình lảo đảo, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng mỗi bước lại vô cùng vững vàng.

Máu thỉnh thoảng từ trên người hắn nhỏ xuống, rơi trên nền đá xanh, phát ra tiếng động khe khẽ nhưng khiến lòng người kinh hãi.

Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt đầy máu bẩn và bụi đất của hắn, đồng thời cũng soi sáng gương mặt “người chết” tái nhợt trên lưng.

Cảnh tượng này tràn ngập một sức mạnh bi kịch.

Trong đám đông, chẳng biết là ai, có lẽ nhớ đến chuyện bất bình nào đó, hoặc đơn giản chỉ là máu nóng dâng lên, đột nhiên kéo cổ họng hét lớn:

“Cố… cố lên!”

Tiếng hô có phần đột ngột ấy lại giống như châm ngòi cho một cảm xúc nào đó.

Ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba vang lên:

“TỊnh Kiên Hầu đại nhân! Cố lên!”

“Chúng tôi ủng hộ ngài!”

“Báo thù cho đại ca ngài!”

“Thiên lý sáng tỏ! Báo ứng không sai!”

“Ta biết ngay đám tham quan đó chẳng có ý tốt mà!”

“Quả nhiên vẫn là Điện hạ nhìn người chuẩn…”

Tiếng hò hét, cổ vũ, bàn tán… bắt đầu hòa vào nhau, ban đầu còn khá hỗn loạn.

Nhưng rất nhanh, một bầu không khí cùng chung mối thù đã lan ra trong đám đông.

Cố Thừa Ngân vẫn không chút biểu cảm, như thể hoàn toàn không nghe thấy những tiếng hò reo và ủng hộ xung quanh.

Hắn chỉ nhìn thẳng về phía trước, mang trên lưng “mối thù máu biển”, từng bước chậm rãi nhưng kiên định tiến về phía trước.

Thôi Thế Phiên đứng phía sau nhìn cảnh tượng này, đột nhiên nhận ra rằng không thể để Cố Thừa Ngân cứ thế cõng thi thể đi tiếp.

Ông lập tức gọi một thân tín tới, thấp giọng nhanh chóng căn dặn:

“Mau đi tìm một chiếc xe kéo! Phải sạch sẽ một chút. Sau đó tìm thêm một miếng vải sạch.”

Thân tín nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi.

Một chiếc xe ván đơn sơ rất nhanh được đẩy tới, bên trên còn trải một lớp chiếu cỏ sạch.

Thôi Thế Phiên đích thân tiến lên, dùng đủ mọi lý do để khuyên nhủ, nào là “không thể để thi thể của tráng sĩ bị dê dịch”, “cần nhanh chóng nhập liệm và chỉnh trang dung mạo”…

Cuối cùng, ông mới thuyết phục được Cố Thừa Ngân đang “quá mức đau buồn” “miễn cưỡng” đồng ý, cẩn thận đặt “thi thể” của Thôi Nhất Đao lên xe.

Sau đó, mấy gia đinh Thôi phủ lập tức hộ tống thi thể trở về.

Cố Thừa Ngân lại hướng về phía chiếc xe, khóc lóc một phen:

“Đại ca, huynh đi đường bình an!”

“Tiểu đệ nhất định sẽ báo thù rửa hận cho huynh!”

Sau đó, hắn xoay người, đối mặt với những người dân vẫn chưa rời đi, thậm chí còn ngày càng đông hơn.

Lúc này, mặc dù đã bỏ xuống “gánh nặng thi thể”, nhưng dáng vẻ toàn thân đầy máu bẩn, quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt của hắn vẫn vô cùng thê thảm.

Cố Thừa Ngân chắp tay, cúi người hành lễ với đám đông, giọng nói tuy khàn khàn nhưng rõ ràng truyền đi:

“Các vị phụ lão! Các huynh đệ tỷ muội! Chuyện hôm nay, mọi người đều tận mắt chứng kiến!”

“Cố mỗ xin cảm tạ sự quan tâm và ủng hộ của mọi người! Đại ca của ta nếu ở trên trời có linh thiêng, nhất định cũng sẽ cảm nhận được tấm lòng của mọi người.”

“Và nhất định sẽ phù hộ chúng ta diệt trừ gian tà, trả lại cho thế gian một bầu trời trong sáng!”

Cố Thừa Ngân dừng lại một chút, hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vẻ quyết tuyệt và thương xót.

“Phật nói: Ta không xuống địa ngục, thì ai sẽ xuống địa ngục!”

“Vì đại ca, vì bầu trời trong sạch của Đại Lạc này, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, là hang sâu huyết hồ…”

“Cố mỗ cũng nhất định phải đi!”

“Các vị! Xin cáo từ!”

…

Bạn đã đến cuối chương 134.

Không gian đọc của bạn