Khi nhận được tin Cố Thừa Ngân bị ám sát, ban đầu Thôi Thế Phiên cũng không quá để tâm, thậm chí còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
Nhưng khi biết Thôi Từ Lộc cũng có mặt ở đó, trước mắt ông tối sầm, suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ.
Tại sao bảo bối con gái Thôi Từ Lộc của ông lại đi theo bên cạnh Cố Thừa Ngân?
Lúc trước rõ ràng ông đã dặn dò con bé ở Thôi phủ để đi cùng Cố Thừa Ngân, đâu có nói phải đi theo ra ngoài Thôi phủ đâu!
Hơn nữa, chẳng phải Thôi Từ Lộc đã bị ông cấm túc, không được phép ra khỏi phủ sao?
“Cố Thừa Ngân, cái tên khốn kiếp này!”
Thôi Thế Phiên mất hết phong thái, đấm mạnh một quyền xuống chiếc bàn gỗ tử đàn, khiến chén trà rung lên bần bật.
Gân xanh trên trán nổi lên, trong mắt đan xen cả lửa giận lẫn sợ hãi:
“Ngươi coi con gái ta là cái gì hả?! Khiên chắn đỡ tên à?”
Gần như ngay lập tức, Thôi Thế Phiên đã nhận định rằng cô con gái bảo bối ngây thơ của mình nhất định đã bị Cố Thừa Ngân lừa ra ngoài.
“Người đâu!”
Giọng ông thậm chí còn khàn đặc biến dạng vì lo lắng:
“Truyền nội các lệnh, lập tức cho Kim Vũ Vệ phong tỏa toàn bộ Thần Đô!”
“Tất cả cổng thành, phường thị, các tuyến đường trọng yếu, chỉ được phép vào, không cho phép ra!”
“Toàn thành giới nghiêm, truy quét thích khách!”
“Dù có đào sâu ba thước đất cũng phải moi bằng được đám cuồng đồ to gan lớn mật này ra cho ta!”
Vừa gầm lên, Thôi Thế Phiên vừa loạng choạng bước ra ngoài, ngay cả quan phục cũng chẳng kịp chỉnh lại.
Ông gần như ngã nhào chạy ra khỏi nội các, lên xe ngựa rồi liên tục thúc giục:
“Mau! Đến hiện trường! Nhanh nhất có thể!”
Xe ngựa lao vun vút trên phố, tiếng bánh xe nghiền qua đường đá vang lên từng hồi, giống hệt tiếng trái tim đang đập loạn xạ của Thôi Thế Phiên lúc này.
Con hẻm xảy ra chuyện không cách nội các quá xa.
Khi xe ngựa của Thôi Thế Phiên chạy đến nơi, hiện trường đã bị dân chúng vây kín cả ngoài lẫn trong, chật như nêm cối.
Những binh sĩ mặc giáp trụ đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, bầu không khí đầy nặng nề và căng thẳng.
Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi máu tanh nhàn nhạt chưa tan hết.
Binh sĩ Kim Vũ Vệ lập tức tách đám đông ra, tạo thành một lối đi.
Xe ngựa chạy thẳng vào bên trong tuyến phong tỏa, đi thêm một đoạn trong con hẻm rồi mới dừng lại.
Thôi Thế Phiên không đợi xe hoàn toàn dừng hẳn đã lập tức vén rèm, nhảy xuống.
Bước chân có hơi loạng choạng, nhưng ánh mắt lại sắc như điện, gấp gáp quét khắp hiện trường.
Thứ đầu tiên đập vào mắt ông là một cảnh tượng hỗn loạn.
Binh khí gãy vụn, những phiến đá lát vỡ nát, đặc biệt là vết máu lớn màu đỏ sẫm đã chuyển thành đen trên mặt đất.
Còn có hai thi thể được phủ tạm bằng vải trắng, nhưng hình dạng rõ ràng đã bị chia thành hai đoạn.
Trái tim Thôi Thế Phiên lập tức chìm xuống đáy vực, hơi thở cũng gần như ngừng lại.
Ngay giây tiếp theo, ánh mắt ông đột nhiên co rút, dừng lại bên cạnh một dãy hành lang bị sập một nửa.
Ở đó, Cố Thừa Ngân đang dựa lưng vào cây cột, ngồi bệt dưới đất.
Quần áo nhuốm máu, tóc tai rối loạn, trên mặt dính đầy bụi đất và máu bẩn.
Đôi mắt vô thần ngước nhìn bầu trời, trông như đã sống chết không rõ.
Mà ngay bên cạnh Cố Thừa Ngân, thân hình nhỏ bé kia chính là bảo bối con gái Thôi Từ Lộc của ông!
Mặc dù đang cải trang nam, nhưng Thôi Thế Phiên vẫn nhận ra ngay lập tức.
Nhìn thấy Thôi Từ Lộc bình an vô sự, tảng đá lớn đè nặng trong lòng khiến ông gần như nghẹt thở cuối cùng cũng ầm ầm rơi xuống.
Cảm giác sống sót sau đại nạn ập đến, khiến hai chân ông cũng hơi nhũn ra.
Ông hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng ổn định lại tinh thần.
Nhìn mức độ thảm khốc của hiện trường, vụ ám sát chắc chắn là thật, hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm.
Bộ dạng này của Cố Thừa Ngân này là bị dọa đến ngây người? Hay bị thương nặng?
Tốt nhất là hắn nên chết rồi.
Thôi Thế Phiên bình tĩnh lại, nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt đau buồn, vừa bước về phía Cố Thừa Ngân.
Đồng thời dùng giọng đủ lớn để những người xung quanh đều có thể nghe thấy, bi phẫn hét lên:
“Đám thích khách trời đánh! Làm chuyện thương thiên hại lý!”
“Tịnh Kiên Hầu vừa mới tiếp nhận trọng án, vậy mà đã gặp phải thích khác”
Lời còn chưa dứt thì đúng lúc này.
Cố Thừa Ngân vốn vẫn đang vô thần nhìn trời đột nhiên run lên dữ dội.
Trong cổ họng phát ra một tràng âm thanh khò khè như ống bễ bị hỏng.
Sau đó đột nhiên bộc phát một tiếng gào khàn khàn, thê lương:
“A!!!”
Tiếng hét đột ngột này khiến Thôi Thế Phiên giật nảy mình, vẻ mặt trên mặt suýt nữa cũng không giữ nổi.
Sau đó, ông nhìn thấy Cố Thừa Ngân như thể vừa hoàn hồn trở lại, hai vai run lên dữ dội.
Hắn phát ra tiếng nức nở như một con thú bị thương, đồng thời khàn giọng gào lên:
“Ta đã nói số lượng thích khách quá nhiều! Ngươi nhất định phải ở lại đoạn hậu!”
“Bây giờ bọn thích khách thì đã rút lui rồi! Còn ngươi lại cứ thế mà đi mất!!!”
Cố Thừa Ngân vừa “khóc lóc thảm thiết”, vừa đột ngột ngẩng đầu lên.
Gương mặt đầy nước mắt hòa lẫn với máu bẩn, nhìn về phía Thôi Thế Phiên đang có chút ngẩn người.
“Hắn là đại ca của ta!”
“Ta là Cố Thừa Ngân! Ta chính là Tịnh Kiên Hầu mà bọn chúng muốn giết!”[note110507]
Thôi Thế Phiên: “…”
Ông cẩn thận nhìn về phía “thi thể” trong lòng Cố Thừa Ngân.
Khi nhìn rõ gương mặt cương nghị dính đầy máu bẩn nhưng vẫn có thể nhận ra kia.
Đồng tử Thôi Thế Phiên lập tức co rút.
Đây chẳng phải là Thôi Nhất Đao mà ông phái đi bảo vệ Thôi Từ Lộc sao?!
Từ khi nào lại thành đại ca của Cố Thừa Ngân ngươi rồi?
Hai người các ngươi quen nhau à?
Khoan đã, Thôi Nhất Đao chết rồi?
Chẳng lẽ đã liều mạng chém giết với thích khách, cuối cùng chiến đấu đến chết?
Không đúng, thân thủ của Thôi Nhất Đao thế nào ông biết rất rõ, nào có thể dễ chết như vậy.
Vậy có nghĩa là Cố Thừa Ngân đang diễn kịch?
Trong lòng Thôi Thế Phiên lập tức lóe lên vô số suy nghĩ. Tuy không biết Cố Thừa Ngân đang diễn vở kịch nào.
Nhưng hiện tại giữa hai người dù sao cũng có chung mục tiêu, hơn nữa đã đạt được một mức độ hợp tác nhất định.
Vậy thì trước tiên cứ diễn tiếp vở kịch này đã, tiện thể xem rốt cuộc Cố Thừa Ngân muốn làm gì.
Thế là trên mặt Thôi Thế Phiên nhanh chóng chất đầy vẻ đau buồn và tiếc thương.
Ông vừa chậm rãi bước tới, vừa dùng giọng đau xót nói:
“Ngươi đó, vẫn còn quá trẻ.”
“Không nên vừa vào thành đã điều tra sổ sách. Bọn chúng nhất định sẽ trả thù ngươi.”
Cố Thừa Ngân giống như bị những lời này của Thôi Thế Phiên chọc trúng nỗi đau sâu nhất trong lòng, khóc càng thêm thảm thiết.
Bộ dạng đau đớn đến mức tuyệt vọng ấy khiến một số dân chúng ở phía xa phải nhón chân nhìn cũng không khỏi động lòng.
Họ nhỏ giọng bàn tán: “Tịnh Kiên Hầu đại nhân quả thật trọng tình trọng nghĩa”, “Đại ca của ngài ấy chết thật đáng tiếc a”, “Đám thích khách này cũng thật hung ác”…
Thôi Thế Phiên bước đến trước mặt Cố Thừa Ngân rồi ngồi xổm xuống.
Ông đưa tay, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Cố Thừa Ngân.
Nhẹ giọng an ủi:
“Đừng khóc, đừng khóc.”
Cố Thừa Ngân nức nở, ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, lớn tiếng nói:
“Đại ca ta chết vì triều đình! Các ngươi phải hậu táng huynh ấy!”
Trong lòng Thôi Thế Phiên không chút dao động, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ đau xót và đồng tình, liên tục gật đầu:
“Hậu táng, đương nhiên phải hậu táng. Chuyện này cứ để ta sắp xếp.”
Ông dừng một chút, giọng trở nên nghiêm nghị:
“Còn về đám thích khách, ngươi cứ yên tâm! Nội các đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Thần Đô.”
“Binh sĩ Kim Vũ Vệ toàn lực xuất động, nhất định sẽ cho ngươi, cũng như đại ca của ngươi, một lời giải thích!”
Lời nói vang dội, vừa thể hiện thái độ, vừa cho thấy uy quyền của nội các.
Thế nhưng Cố Thừa Ngân lại đột nhiên lắc đầu, khàn giọng hét lên:
“Không! Bắt mấy tên thích khách nhận tiền bán mạng thì có ích gì?!”
“Nếu bắt thì phải bắt kẻ đứng sau! Ta biết kẻ đứng sau là ai!”
“Bây giờ ta phải đi tìm hắn! Ta muốn gặp trực tiếp với hắn!!”
Lúc này Thôi Thế Phiên đã phần nào hiểu ra.
Cố Thừa Ngân đang mượn cái “chết” của Thôi Nhất Đao để làm lớn chuyện, trực tiếp chĩa mũi dùi về phía Tiêu Tống.
Đây quả thực là một nước cờ rất độc. Dùng tính mạng của một “đại ca” để đổi lấy thế thượng phong về đạo đức và sức ép từ dư luận.
Nhưng Thôi Thế Phiên cảm thấy chỉ như vậy e rằng vẫn chưa đủ.
Vì thế, ông khẽ cau mày, bày ra vẻ khó xử và thận trọng, lên tiếng khuyên:
“Cố Hầu à, tâm trạng của ngươi ta hoàn toàn hiểu. Hận không thể lập tức đưa hung thủ ra trước pháp luật.”
“Nhưng chỉ dựa vào suy đoán, không có bằng chứng xác thực thì cũng khó định tội được.”
Thôi Thế Phiên cảm thấy những lời này rất hợp tình hợp lý, vừa là khuyên ngăn, vừa nhắc nhở Cố Thừa Ngân phải nói chuyện bằng chứng cứ.
Thế nhưng Cố Thừa Ngân cứ như không nghe thấy, đột nhiên giãy giụa đứng dậy khỏi mặt đất.
Mặc dù thân hình lảo đảo, nhưng lửa giận trong mắt lại càng bùng cháy dữ dội.
Hắn chỉ về một hướng nào đó của Thần Đô, dùng toàn bộ sức lực, phẫn nộ gào lên:
“Bằng chứng?! Còn cần bằng chứng gì nữa?!”
“Đại ca của ta chết ngay tại đây! Chết dưới tay đám thích khách đó!”
“Đám thích khách kia do ai phái tới, ta biết rõ mồn một!”
“Ta không tin Đại Lạc này lại không còn vương pháp nữa!”
“Lẽ nào cứ mặc cho loại gian tặc mưu hại quan viên triều đình, sát hại trung lương này hoành hành ngang ngược?!”
Cố Thừa Ngân thở hổn hển, từng chữ từng chữ lớn tiếng nói:
“Thôi các lão, ngài không cần nói nữa!”
“Bây giờ ta sẽ đến Thượng Quan phủ!”
“Đối chất trực tiếp với Thượng Quan Viên!”
Thôi Thế Phiên: “…Hả?”
…


