Chương 132 · 153 chương

Giả chết

Kết cục thảm khốc của bốn tên áo đen: một chết, một bị thương, hai tên bỏ chạy, cũng lọt vào mắt tên tráng hán cầm rìu khổng lồ.

Vốn dĩ hắn đã phải khổ sở chống đỡ dưới thế công cuồng phong bão vũ của Thôi Nhất Đao.

Lúc này nhìn thấy đồng bọn kẻ chết, kẻ chạy, chút hung tính trong lòng hắn lập tức bị hoảng loạn thay thế.

Thôi Nhất Đao lại càng giống như một con hổ điên, thế đao sau nặng hơn thế đao trước.

Hắn đột nhiên nghiến răng, trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng quyết tuyệt.

“A!”

Một tiếng gầm rú vang lên, chân khí quanh người tên tráng hán cầm rìu khổng lồ đột nhiên tăng vọt.

Gân xanh nổi cuồn cuộn trên bề mặt da, thậm chí còn có những giọt máu nhỏ li ti rỉ ra từ lỗ chân lông.

Loại bí pháp cưỡng ép tiêu hao tiềm năng này có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép nâng cao tu vi lên một bậc.

Nhưng sau đó chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí còn tổn hại đến căn cơ.

Mượn lực bùng nổ này, chiếc rìu khổng lồ nặng nề trong tay hắn hóa thành một vệt ô quang, đột nhiên vung tròn rồi bổ xuống!

“Keng!”

Một tiếng kim thiết va chạm chấn động đến đinh tai nhức óc vang lên, tia lửa bắn tung tóe!

Uy lực của một rìu này vượt xa trước đó. Sau cú va chạm trực diện, Thôi Nhất Đao vậy mà bị chấn lui liền ba bước.

Cánh tay phải cầm đao hơi tê dại, hổ khẩu lập tức nứt toác, máu theo cổ tay chảy xuống.

Mà tên tráng hán cầm rìu khổng lồ sau khi chiếm được lợi thế từ một đòn, hoàn toàn không ham chiến, thậm chí còn chẳng buồn nhìn xem kết quả thế nào.

Mượn lực phản chấn, thân hình khổng lồ lại linh hoạt dị thường, bật ngược về sau một bước dài, ngay sau đó không ngoảnh đầu lại mà cắm đầu bỏ chạy.

Tiếng bước chân nặng nề giẫm xuống mặt đất vang lên thình thịch. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến mất ở góc đường.

“Muốn chạy?!”

Tơ máu trong mắt Thôi Nhất Đao càng thêm dày đặc. Hung tính bị việc đối phương bỏ chạy khơi dậy khiến hắn gần như mất hết lý trí.

Hắn gầm thấp một tiếng, đang định xách đao đuổi theo.

“Đao huynh! Giặc cùng đường chớ đuổi!”

Giọng nói của Cố Thừa Ngân tựa như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào đầu óc đang sôi trào của Thôi Nhất Đao.

Bước chân đang lao về phía trước của Thôi Nhất Đao đột nhiên khựng lại, cứng ngắc đóng đinh tại chỗ.

Hắn thở hổn hển, bàn tay nắm chuôi đao nổi đầy gân xanh, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Giọng nói của Cố Thừa Ngân không ngừng vang vọng bên tai, dần dần lấn át thôi thúc khát máu trong lòng.

Tơ máu trong mắt hắn bắt đầu từng chút một tan đi, chiến ý điên cuồng cũng dần bị lý trí chiếm lại.

Hiệu quả gia tăng của pháp hô hấp cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất.

Thay vào đó là sự mệt mỏi cùng đau đớn như thủy triều dâng trào.

“Khụ… khụ…”

Thôi Nhất Đao há miệng thở dốc từng hơi, sự tỉnh táo trong mắt cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục.

Hắn cúi đầu nhìn cơ thể mình.

Quần áo và giáp trụ đã rách nhiều chỗ, những vết thương nông sâu khác nhau vẫn đang rỉ máu.

Nặng nhất là một vết trên vai trái, sâu đến tận xương, chính là vết thương do bị chiếc rìu khổng lồ sượt qua.

Máu hòa lẫn với bụi đất, phủ kín khuôn mặt cương nghị của hắn.

Keng một tiếng.

Cuối cùng không thể chống đỡ thêm được nữa, hắn quỳ một gối xuống đất, thanh trường đao trong tay lúc này được hắn dùng như một cây gậy chống.

Mũi đao cắm thẳng vào nền đá xanh, chống đỡ cơ thể đang lung lay sắp đổ.

Mồ hôi lạnh hòa cùng máu từ trán hắn không ngừng chảy xuống.

Cố Thừa Ngân và Thôi Từ Lộc nhanh chóng chạy tới.

“Đao thúc!”

Giọng Thôi Từ Lộc mang theo tiếng nức nở. Nàng muốn đưa tay đỡ, nhưng lại sợ chạm vào vết thương.

Cố Thừa Ngân nhanh hơn một bước. Hắn ngồi xổm xuống, đỡ lấy bên vai lành lặn còn lại của Thôi Nhất Đao, trầm giọng hỏi:

“Nhất Đao huynh, hiện giờ huynh vẫn ổn chứ?”

Thôi Nhất Đao ngẩng đầu lên, trên mặt cố nặn ra một nụ cười có phần méo mó. Giọng hắn khàn khàn nhưng vẫn trầm ổn như trước:

“Đại nhân, thuộc hạ không sao, chỉ là chân khí tiêu hao quá mức, lục phủ ngũ tạng chịu chút chấn động, cộng thêm những vết thương ngoài da này, cần chút thời gian để hồi phục và điều tức.”

Hắn khựng lại một chút, nhìn về phía Cố Thừa Ngân rồi bổ sung:

“Công pháp của đại nhân thần diệu vô cùng, nếu không nhờ vậy, e rằng thuộc hạ khó lòng chống đỡ.”

Thấy Thôi Nhất Đao thần trí tỉnh táo, lời nói mạch lạc, quả thực không giống người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, lúc này Cố Thừa Ngân mới yên tâm.

Hắn gật đầu:

“Không sao là tốt rồi, lần này đa tạ Nhất Đao huynh.”

Thấy Thôi Nhất Đao bắt đầu ngồi thiền tại chỗ để hồi phục.

Cố Thừa Ngân liền buông tay, đứng dậy quay đầu nhìn về con hẻm đã trở nên tan hoang.

Trên những phiến đá xanh phủ đầy vết máu đỏ sẫm. Tên áo đen bị thương đã được đồng bọn đưa đi, chỉ còn lại mấy vũng máu tươi.

Nhưng thứ khiến người ta nhìn thấy mà kinh hãi nhất, vẫn là thi thể bị hắn chém ngang làm đôi nằm giữa con hẻm.

Thi thể đứt thành hai đoạn, nội tạng chảy ra ngoài, mùi máu tanh nồng nặc lan khắp không khí.

Thôi Từ Lộc đến nhìn cũng không dám nhìn, thấy Thôi Nhất Đao không có gì đáng ngại, liền chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt Cố Thừa Ngân.

Ánh mắt Cố Thừa Ngân hơi ngưng lại, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển.

Vụ ám sát này đến quá đột ngột, nhưng lại hoàn toàn nằm trong dự liệu.

Nhưng bất kể là ai phái người tới, vụ ám sát thất bại này không nghi ngờ gì đã cho hắn một cơ hội tuyệt vời.

Cố Thừa Ngân lại ngồi xổm xuống trước mặt Thôi Nhất Đao, đột nhiên hỏi:

“Nhất Đao huynh, huynh có biết thuật giả chết không?”

Thôi Nhất Đao lúc này đang dẫn dắt phần chân khí còn sót lại trong cơ thể, nuôi dưỡng những kinh mạch bị tổn thương. Nghe vậy, hắn mở mắt.

Hắn suy nghĩ một lát rồi thận trọng đáp:

“Đại nhân đang nói đến… loại công pháp bí thuật có thể giả thành trạng thái tử vong, qua mặt sự dò xét của người khác?”

“Chính là nó.”

Cố Thừa Ngân gật đầu.

Thôi Nhất Đao trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi nói:

“Thuật giả chết chân chính cực kỳ hiếm thấy, đa phần đều là bí thuật không truyền ra ngoài. Thuộc hạ không biết.”

Sau đó hắn lại đổi giọng:

“Nhưng năm xưa vì nhiệm vụ, thuộc hạ từng học được một môn Quy Tức pháp.”

“Khi vận chuyển công pháp này, có thể hạ nhịp tim, hô hấp, thậm chí cả nhiệt độ cơ thể xuống trạng thái gần như đình trệ. Nhìn bề ngoài gần như không khác gì người đã chết.”

“Trừ phi là cao thủ tinh thông y lý tiến hành kiểm tra trong thời gian dài, nếu không rất khó lập tức phát hiện.”

Hai mắt Cố Thừa Ngân sáng lên:

“Khi vận chuyển Quy Tức pháp, ý thức của huynh sẽ chìm vào giấc ngủ, hay vẫn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài?”

Thôi Nhất Đao khẳng định:

“Có thể cảm nhận, chỉ là cảm giác sẽ trở nên cực kỳ mơ hồ, giống như cách một lớp màn dày.”

“Đồng thời không thể thực hiện bất kỳ phản ứng nào bằng cơ thể.”

“Nhưng nếu có người đến gần chạm vào, hoặc xung quanh xuất hiện tiếng động lớn hay dao động chân khí mạnh, vẫn có thể mơ hồ nhận biết được.”

“Được! Như vậy là đủ rồi!”

Cố Thừa Ngân vỗ tay, trên mặt lộ ra vẻ như kế sách đã sắp thành:

“Nhất Đao huynh, ta cần huynh vận chuyển Quy Tức pháp, phối hợp với ta diễn một màn.”

“Diễn một màn?”

Thôi Nhất Đao nhíu chặt mày, ánh mắt không khỏi chuyển sang Thôi Từ Lộc đang đứng bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay áo, chăm chú nhìn Cố Thừa Ngân.

Ý tứ đã quá rõ ràng: hắn là hộ vệ của Thôi phủ, nhiệm vụ hàng đầu chính là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Thôi Từ Lộc.

Hiện giờ tuy đám thích khách đã rút lui, nhưng không ai dám chắc chúng không còn hậu chiêu.

Nếu đồng ý với yêu cầu của Cố Thừa Ngân, hắn nhất định sẽ phải tạm thời rời khỏi vị trí hộ vệ, điều này trái với chức trách hàng đầu của hắn.

Cố Thừa Ngân hiểu được nỗi lo của Thôi Nhất Đao, đồng thời cũng chuyển ánh mắt sang Thôi Từ Lộc.

Thôi Tử Lộc vốn vẫn còn đắm chìm trong trận chém giết kinh tâm động phách vừa rồi.

Lúc này thấy ánh mắt của cả hai đều rơi lên người mình, đặc biệt là ánh mắt mang theo ý dò hỏi của Thôi Nhất Đao, nàng lập tức hiểu được mấu chốt nằm ở đâu.

Gần như không chút do dự, Thôi Từ Lộc liền đưa ra quyết định.

Nàng buông tay áo Cố Thừa Ngân, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chính trực nói với Thôi Nhất Đao:

“Đao thúc nhìn ta làm gì? Nếu Thừa Ngân ca ca đã nói như vậy, chắc chắn huynh ấy có lý do của mình!”

“Cứ làm theo lời Thừa Ngân ca ca nói! Nhất định phải làm cho tốt!”

Nhưng vẻ do dự trên mặt Thôi Nhất Đao vẫn chưa biến mất. Hắn thấp giọng nói:

“Nhưng mà đại tiểu thư, lão gia bên kia…”

Lời còn chưa dứt đã bị Thôi Từ Lộc lanh lảnh cắt ngang.

“Bổng lộc tăng gấp đôi!”

Thôi Nhất Đao sững người.

Thôi Từ Lộc lại nhanh chóng bổ sung, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ‘ta rất hào phóng’:

“Thêm cho thúc ba tháng nghỉ phép có lương! Không, là nửa năm!”

…

Bạn đã đến cuối chương 132.

Không gian đọc của bạn