Chương 131 · 153 chương

Tay phải hắn cũng sát thương cao!!

“Dùng tay trái không quen lắm.”

Cố Thừa Ngân liếc nhìn tên áo đen vừa bị mình đánh lui, lúc này đang dựa vào tường, vẫn còn chưa hoàn hồn, trong lòng thầm nghĩ.

Một đao vừa rồi tuy hiệu quả rõ rệt, nhưng hắn cũng cảm nhận được.

Giữa việc phát lực bằng tay trái và vận chuyển chân khí vẫn còn một chút trì trệ, chưa đạt được sự phối hợp hoàn hảo nhất.

Nghĩ một lát, hắn đổi trường đao từ tay trái sang tay phải.

Lần này cảm giác quả nhiên thuận lợi hơn rất nhiều, trọng tâm của thân đao và đường phát lực của tay phải càng thêm phù hợp.

Tuy nhiên, trong lòng Cố Thừa Ngân hiểu rất rõ.

Sở dĩ một đao này có thể tạo ra hiệu quả áp đảo như vậy.

Không phải vì sức mạnh cơ bắp của hắn mạnh đến mức nào, cũng không phải vì hiệu quả gia tăng của pháp hô hấp.

Mà là vì chân khí.

Chân khí trong cơ thể hắn không phải do ngày qua ngày tu luyện mà có.

Mà là nhờ dựa vào ngọn cờ lớn mang tên La Chiêu, khiến ảnh hưởng lực tụ hội về như trăm sông đổ biển rồi chuyển hóa thành.

Điều này khiến lượng chân khí của hắn vượt xa tu sĩ cùng cấp, đạt đến một mức độ khó tin.

Còn một đao nhìn như mộc mạc đơn giản vừa rồi, sở dĩ có thể dễ dàng đánh tan tên áo đen.

Thực chất chính là lấy một lực phá vạn pháp.

Thứ Cố Thừa Ngân vung ra không phải một đao của Luyện Khí trung kỳ.

Mà là một đao được vung ra cùng lúc bởi vài người, thậm chí vài chục người có tu vi Luyện Khí trung kỳ.

Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn có thể đánh thắng cảnh giới Trúc Cơ.

Bởi khoảng cách cảnh giới không phải thứ có thể dùng số lượng để bù đắp, mà là sự khác biệt về chất.

Nhưng nếu cùng cấp, thậm chí cùng một đại cảnh giới, thì có thể dùng số lượng để nghiền ép.

Thôi Từ Lộc được Cố Thừa Ngân ôm bảo vệ trong lòng, đôi mắt đã lấp lánh như đang tỏa ra những ngôi sao, hoàn toàn chìm đắm trong một cảm xúc khác.

Tất cả những gì vừa xảy ra, trong mắt nàng đều bị phóng chậm vô hạn rồi tô điểm đến mức hoàn mỹ.

Cuối cùng ngưng tụ thành một cảnh tượng vô cùng rực rỡ!

Thừa Ngân ca ca đẹp trai quá!

Đẹp trai đến mức cái đầu nhỏ của nàng đã không tìm nổi bất kỳ từ ngữ nào để hình dung.

Đẹp trai đến mức máu trong người nàng cũng sôi trào reo hò!

Đây chẳng phải chính là tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân khiến người ta tim đập nhanh trong những vở kịch nàng thích xem sao?!

Những tên áo đen hung thần ác sát này chính là đám đại ác nhân chuyên bắt nạt thiếu nữ yếu đuối trong kịch!

Còn Thừa Ngân ca ca của nàng chính là vị anh hùng cái thế từ trên trời giáng xuống kia!!!

Thôi Từ Lộc theo bản năng rúc sâu hơn vào lòng Cố Thừa Ngân, chóp mũi vương vấn mùi hương trên người hắn.

Chỉ cảm thấy vừa vô cùng an tâm, lại vừa vô cùng kích thích.

Nhưng lúc này, sự chú ý của Cố Thừa Ngân hoàn toàn không dành cho Thôi Từ Lộc.

Toàn bộ các giác quan và tinh thần của hắn đều khóa chặt vào ba tên áo đen còn lại.

Ba tên áo đen lúc này đã hoàn toàn ngây người.

Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Rõ ràng bọn chúng nhìn thấy đồng bọn sử dụng tuyệt chiêu, khí thế kinh người, góc độ hiểm hóc, một đòn sát thủ như vậy.

Thế mà chỉ trong chớp mắt, đồng bọn của chúng đã hộc máu bay ngược, đập người vào tường, đến bò dậy cũng không nổi?

Còn vị Tịnh Kiên Hầu này chỉ tiện tay vung một đao?

Thậm chí hắn còn chẳng dùng công pháp?

Kinh nghi, sợ hãi, khó tin… những cảm xúc ấy điên cuồng đan xen trong lòng ba tên áo đen.

Bọn chúng nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy do dự và giằng co.

Con mồi trước mắt dường như không phải quả hồng mềm như chúng tưởng, mà ngược lại giống như một con hung thú khoác lên tấm da cừu.

Tuy nhiên, tên đã lên dây, không thể không bắn.

Bọn chúng đã lộ diện, hậu quả của việc nhiệm vụ thất bại còn đáng sợ hơn cả chết ở đây.

Sau một thoáng im lặng, trong mắt cả ba tên áo đen đồng thời lóe lên ánh hung ác đầy quyết tuyệt.

Bọn chúng lặng lẽ trao đổi một ánh mắt, rồi nặng nề gật đầu.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả ba đồng thời bùng nổ!

Chúng lần lượt lao tới từ ba hướng khác nhau, giống như ba mũi tên độc màu đen.

Tốc độ được đẩy lên đến cực hạn, binh khí trong tay lóe lên hàn quang, mang theo sát ý quyết tử.

Đồng thời hung hãn lao về phía Cố Thừa Ngân.

Góc độ vô cùng hiểm hóc, rõ ràng muốn dùng thuật hợp kích để giải quyết mục tiêu.

Đối mặt với thế giáp công chí mạng đến từ ba hướng, sắc mặt Cố Thừa Ngân vẫn không hề dao động.

Dưới sự gia tăng lý trí của pháp hô hấp, tư duy của hắn vận chuyển như một cỗ máy tinh vi đang hoạt động ở tốc độ cao.

Hắn tính toán khoảng cách, góc độ, tốc độ giữa đôi bên, cũng như vị trí mà đòn tấn công của đối phương có khả năng đánh tới.

Hắn kéo Thôi Từ Lộc ra phía sau mình thêm một chút, dùng cơ thể che chắn nàng.

Đồng thời, tay phải siết chặt chuôi đao.

Chân khí hùng hậu cuồn cuộn trong cơ thể, tựa như sông lớn đang tuôn trào.

Ngay khoảnh khắc này, toàn bộ không chút giữ lại được hắn truyền vào thanh trường đao trong tay!

Thân đao đột nhiên phát ra tiếng rung trầm thấp, tựa như không chịu nổi nguồn năng lượng khổng lồ như vậy, khẽ rung lên.

Ngay cả lưỡi đao cũng có một luồng bạch mang nhàn nhạt, ngưng tụ đến mức khiến không khí xung quanh vặn vẹo, lúc ẩn lúc hiện.

Không có chiêu thức phức tạp, không có biến hóa rườm rà.

Cố Thừa Ngân chỉ dựa vào phán đoán của lý trí, vung thanh trường đao đã được truyền vào lượng chân khí khủng khiếp.

Dọc theo quanh thân mình, vẽ ra một đường vòng cung đơn giản mà hoàn mỹ.

Chém ngang!

“RẦM!!!”

Một tiếng oanh minh kỳ dị và trầm đục vang lên, hoàn toàn không phải âm thanh kim loại va chạm.

Mà là tiếng nổ do chân khí ma sát, nén ép dữ dội với không khí rồi bùng phát.

Một đạo đao khí màu trắng nhạt, hình bán nguyệt, ngưng tụ lập tức thoát khỏi thân đao.

Lấy Cố Thừa Ngân làm trung tâm, tựa như một vầng trăng khuyết lạnh lẽo đột nhiên khuếch tán, quét ngang về phía ba tên áo đen đang lao tới từ ba hướng.

Nơi đao khí đi qua, không khí bị xé toạc, phát ra tiếng rít chói tai.

Bụi đất và đá vụn trên mặt đất cũng bị một nguồn sức mạnh vô hình cuốn lên rồi thổi bay.

Ngay khoảnh khắc đao khí xuất hiện, đồng tử của ba tên áo đen đồng loạt co rút lại.

Một cảm giác nguy hiểm chết chóc trong nháy mắt quấn chặt lấy trái tim bọn chúng!

“Không ổn! Mau tránh!”

Không biết là ai gào lên.

Ba người cưỡng ép dừng thế lao về phía trước, thân thể đột nhiên hạ thấp xuống theo một tư thế gần như trái với quy luật tự nhiên.

Cố gắng ép cơ thể xuống mức thấp nhất để tránh vầng trăng bán nguyệt chết chóc đang quét tới.

Bọn chúng có thể cảm nhận rõ ràng lượng chân khí ẩn chứa trong đạo đao khí hình bán nguyệt này đáng sợ đến mức nào.

Đừng nói là đón đỡ trực diện, chỉ cần bị quệt trúng một chút thôi, e rằng cũng sẽ rơi vào kết cục gân đứt xương gãy.

Tuy nhiên, trong lúc vội vàng đổi hướng né tránh, không phải ai cũng có thể làm được hoàn mỹ.

Hai tên áo đen bên trái và phía trước, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn hơn cùng bản năng phản ứng trước nguy hiểm.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thành công hạ thấp cơ thể, miễn cưỡng để đạo đao khí bán nguyệt sắc bén lướt sát qua người.

Cơn gió mạnh do nó cuốn theo khiến da đầu bọn chúng tê dại, nhưng ít nhất cũng tránh được những bộ phận chí mạng.

Còn tên áo đen bên phải lại vì thế lao tới quá mạnh, phản ứng chậm mất một nhịp.

Đến khi hắn nhìn thấy đao khí đã áp sát, muốn né tránh cũng không còn kịp nữa.

Không thể tránh được, chỉ có thể cưỡng ép đón đỡ!

Trong mắt hắn lóe lên một tia điên cuồng. Hắn gầm lên, điên cuồng truyền toàn bộ chân khí trong cơ thể vào thanh loan đao trong tay.

Hai tay siết chặt chuôi đao, hung hăng chém về phía đạo đao khí màu trắng nhạt đang đánh tới.

Muốn thử chém tan nó!

“Keng!!!”

Một tiếng kim loại gãy chói tai vang lên.

Không có giằng co, cũng không có tia lửa bắn tung tóe.

Trước đạo đao khí bán nguyệt chứa lượng chân khí khổng lồ, thanh loan đao tinh cương được tên áo đen truyền toàn bộ chân khí vào.

Tựa như dao cắt đậu phụ, ngay cả một khoảnh khắc cản trở cũng không thể tạo ra.

Lập tức bị chém gãy gọn làm đôi.

Lưỡi đao gãy xoay tròn bay vút lên không trung.

Còn đạo đao khí bán nguyệt kia không hề giảm chút nào về thế lao tới, trực tiếp lướt ngang qua eo bụng tên áo đen.

Thời gian dường như đứng yên trong khoảnh khắc này.

Vẻ điên cuồng trên mặt tên áo đen lập tức đông cứng.

Hắn cúi đầu, khó tin nhìn xuống eo mình.

Một đường máu mảnh như sợi chỉ chậm rãi hiện lên.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nửa thân trên của hắn trượt xuống theo đường máu ấy một cách lặng lẽ, tách khỏi nửa thân dưới, rồi ầm một tiếng rơi xuống lớp bụi đất.

Máu tươi tuôn ra như suối, trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảng lớn mặt đất.

Một đao.

Chém đôi người.

Cố Thừa Ngân nhanh chóng giơ tay trái lên, bịt mắt Thôi Từ Lộc lại.

“Đừng nhìn.”

Đồng thời, cổ tay phải hắn khẽ rung, thu trường đao về.

Thân đao vẫn sáng bóng như mới, không hề dính lấy một giọt máu. Chỉ có luồng đao mang trắng nhạt đang phập phồng nơi lưỡi đao chậm rãi thu lại.

Cố Thừa Ngân nhìn thi thể dưới đất, rồi liếc thanh đao trong tay, cảm khái nói:

“Quả nhiên tay phải sát thương cao hơn.”

…

Bạn đã đến cuối chương 131.

Không gian đọc của bạn