Sau khi được Cố Thừa Ngân gia tăng sức mạnh, Thôi Nhất Đao tựa như biến thành một người khác.
Khí thế quanh người hắn giống như núi lửa đang im lìm đột nhiên phun trào. Chân khí vốn luôn thu liễm giờ đây hóa thành những tiếng gào thét cuồng bạo.
Ánh sáng bình tĩnh trong mắt biến mất, thay vào đó là chiến ý thuần túy và rực lửa. Lòng trắng trong mắt phủ đầy tia máu, đỏ ngầu.
Đối mặt với gã tráng hán cầm cự phủ to lớn như núi phía trước, hắn chẳng những không hề lùi bước mà ngược lại còn giống như mãnh hổ nhìn thấy con mồi.
Không thăm dò, không giằng co.
Thôi Nhất Đao lao vút ra, rồi bật thẳng lên không trung.
Giữa không trung, hắn thực hiện một cú xoay người với tốc độ cực nhanh.
Toàn bộ sức mạnh khủng khiếp sau khi được gia tăng cùng chiến ý đang thiêu đốt, tất cả đều được truyền vào trường đao trong tay.
“Phách Vạn Sơn!”
Một tiếng quát dữ dội vang lên như sấm nổ!
Trường đao xé toạc không khí, mang theo tiếng rít thê lương cùng một luồng hàn quang chói mắt.
Với khí thế bổ núi phá đá, lưỡi đao chém thẳng xuống đầu gã tráng hán cự phủ!
Gã tráng hán cầm cự phủ hiển nhiên không ngờ rằng đối thủ vốn yếu hơn mình một bậc này lại dám liều mạng tấn công trực diện như vậy.
Nụ cười dữ tợn trên mặt hắn lập tức đông cứng, chuyển thành kinh hãi và phẫn nộ.
Trong lúc vội vàng, hai cánh tay nổi cuồn cuộn cơ bắp. Hắn gầm lên, nâng ngang cự phủ trên vai lên quá đầu, định dùng nó để đón đỡ.
“Keng!!!”
Một tiếng va chạm rung trời nổ tung giữa con hẻm. Tiếng va chạm chói tai khuếch tán, khiến bụi bẩn trên hai bên đường bị thổi bay lên.
Trong ánh mắt khó tin của gã tráng hán, một nguồn sức mạnh khủng khiếp hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng truyền tới theo cự phủ, tựa như sóng thần ập xuống.
Hai cánh tay hắn rung lên dữ dội, hổ khẩu[note110297] lập tức bị cắt xuống, máu tươi chảy đầm đìa.
Hắn lập tức bị ép trượt mạnh về phía sau trên nền đá xanh cứng rắn, để lại hai đường rãnh sâu đáng sợ kéo dài.
“Ầm! Ầm! Ầm…!”
Sau một chuỗi âm thanh nặng nề và chật vật.
Gã tráng hán cầm cự phủ vậy mà bị một đao này chém lui tận bốn, năm mét mới miễn cưỡng đứng vững lại.
Chỉ cảm thấy khí huyết cuộn trào, ngũ tạng như bị đảo lộn, hai cánh tay cầm cây cự phủ càng tê dại đến mức gần như mất cảm giác.
Hắn kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.
Thôi Nhất Đao đã nhẹ nhàng đáp xuống đất, thậm chí còn chưa lùi lấy một bước.
Hắn cầm đao bằng một tay, mũi đao chếch xuống mặt đất. Tay còn lại khẽ xoay cổ, phát ra một tiếng “rắc” khe khẽ.
Đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy gã tráng hán cầm cự phủ. Trong đó không hề có chút đắc ý nào sau khi đánh lui cường địch.
Chỉ có chiến ý giết chóc không chết không thôi, cứ như một đao kinh thiên động địa vừa rồi mới chỉ là màn khởi động.
Lúc này, Cố Thừa Ngân dẫn theo Thôi Từ Lộc cũng đã xuống khỏi xe ngựa, đứng bên cạnh xe.
Nhìn thấy trạng thái cuồng bạo của Thôi Nhất Đao, hắn không khỏi khẽ nhíu mày.
‘Hiệu quả gia tăng của pháp hô hấp không chỉ cường hóa sức mạnh của hắn, mà ngay cả chiến ý tiềm ẩn cũng bị khuếch đại theo?’
Cố Thừa Ngân nhanh chóng phân tích trong lòng:
“Xem ra loại gia tăng không thuộc tính này ảnh hưởng đến cảm xúc theo nhiều phương diện.”
“Thượng Quan Vân Anh là khuếch đại cảm giác, còn Thôi Nhất Đao thì khuếch đại chiến ý.”
Nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời điểm để nghiên cứu sâu hơn.
Thôi Nhất Đao tuy một đao đánh lui đối thủ mạnh nhất, khí thế đang như cầu vồng.
Nhưng dưới trạng thái cuồng bạo do được gia tăng, trong mắt hắn hiện tại chỉ còn gã tráng hán cầm cự phủ, hoàn toàn quên mất Cố Thừa Ngân và Thôi Tử Lộc phía sau.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc bốn tên áo đen còn lại sẽ phải do một mình Cố Thừa Ngân đối phó.
“Hiệu quả của pháp hô hấp đối với ta là… lý trí?”
Cố Thừa Ngân cảm nhận trạng thái trong cơ thể mình. Sau khi vận chuyển pháp hô hấp, đem hiệu quả gia tăng tác động lên bản thân.
Tư duy của hắn trở nên rõ ràng và nhạy bén hơn, ngũ giác được nâng cao, sức mạnh và tốc độ cũng tăng lên.
Nhưng thay đổi rõ rệt nhất chính là khi đối mặt với bốn tên áo đen đang bao vây.
Trong lòng hắn không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có sự bình tĩnh lạnh lẽo như băng, tựa như đang đứng ngoài quan sát một ván cờ chẳng liên quan gì đến mình.
Tuy nhiên, một vấn đề mới lại xuất hiện.
Cố Thừa Ngân phát hiện, mặc dù bản thân có tu vi Luyện Khí trung kỳ, chân khí dồi dào.
Nhưng sau khi trở về Thần Đô, đủ loại chuyện chất đống, căn bản không có thời gian học thêm công pháp mới.
Xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó.
Cố Thừa Ngân hít sâu một hơi, vòng tay ôm Thôi Từ Lộc trong lòng chặt hơn một chút để đảm bảo an toàn cho nàng.
Đồng thời, tay trái vững vàng nắm lấy chuôi trường đao.
“Keng!”
Một tiếng ngân trong trẻo vang lên, trường đao rời vỏ.
Thân đao thon dài, đường cong uyển chuyển, lưỡi đao ánh lên vẻ lạnh lẽo sắc bén, rõ ràng là một thanh lợi khí thượng hạng.
Cố Thừa Ngân không biết bất kỳ đao pháp nào, chỉ có thể dùng tư thế cầm đao cơ bản nhất, để mũi đao chếch về phía trước.
Ánh mắt bình tĩnh quét qua bốn tên áo đen đang chậm rãi áp sát từ bốn hướng.
Sự bình tĩnh của hắn hoàn toàn đối lập với tiếng gầm rú cuồng bạo của Thôi Nhất Đao bên kia.
Bốn tên áo đen này hiển nhiên cũng bị Thôi Nhất Đao dọa cho không nhẹ.
Một kẻ Trúc Cơ sơ kỳ vậy mà lại đang áp đảo một kẻ Trúc Cơ trung kỳ.
Chuyện này hợp lý sao?
Vì vậy, đối với Cố Thừa Ngân, bọn chúng cũng tràn đầy kiêng dè và cảnh giác.
Ai biết vị Tịnh Kiên Hầu này có phải cũng đang giấu con át chủ bài nào đó hay không?
Lỡ như cũng giống Thôi Nhất Đao, đột nhiên bùng nổ rồi phát cuồng thì sao?
Bốn người nhìn nhau, nhanh chóng trao đổi ánh mắt.
Một tên áo đen sử dụng thanh kiếm đâm mảnh dài dường như được đẩy ra làm kẻ thăm dò.
Hắn hít sâu một hơi, ép xuống sự bất an trong lòng, mũi kiếm khẽ run rẩy chỉ về phía Cố Thừa Ngân.
Bước chân hắn cực kỳ thận trọng, từng chút từng chút tiến lên. Toàn thân căng cứng, chân khí đã vận sức chờ phát động.
Ngay khoảnh khắc tiến vào khoảng cách tấn công mà hắn cho là thích hợp, ánh mắt hắn chợt lóe lên!
“Thiên Ngoại Phi Tinh!”
Hắn khẽ quát một tiếng. Chân khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển điên cuồng theo một lộ tuyến kỳ lạ nào đó, toàn bộ đều được truyền vào thanh kiếm trong tay.
Thân kiếm vốn mảnh dài phảng phất đột nhiên kéo dài, phân hóa thành vô số kiếm ảnh hư thực khó phân biệt.
Mang theo tiếng xé gió sắc bén cùng những điểm hàn tinh, tựa như độc xà thè lưỡi, lại giống sao băng rơi xuống đất.
Với tốc độ vượt xa những cú đâm thông thường cùng góc độ quỷ dị, tất cả đồng loạt nhắm thẳng vào yết hầu của Cố Thừa Ngân.
Đây chính là tuyệt kỹ giấu kín của hắn.
Một chiêu kiếm pháp tàn thức chú trọng vào khả năng bùng nổ trong chớp mắt cùng những góc độ quỷ quyệt.
Hắn tự tin rằng cho dù đối phương là cảnh giới Trúc Cơ.
Trong khoảng cách gần như vậy, dưới một đòn toàn lực, đối phương cũng tuyệt đối khó lòng tránh được!
Sau đó, hắn nhìn thấy Cố Thừa Ngân động.
Không có bộ pháp hoa mỹ, không có chiêu thức phức tạp, thậm chí còn không cảm nhận được dấu vết vận chuyển công pháp.
Cố Thừa Ngân chỉ đơn giản lật cổ tay, thanh trường đao trông có vẻ khá nặng trong tay.
Với tốc độ và sức mạnh đơn giản đến gần như thô bạo, hắn nghênh đón vô số kiếm ảnh hư thực khó phân biệt kia.
Rồi chém ngang một đao chếch xuống.
Động tác mộc mạc không chút cầu kỳ, tựa như tiều phu bổ củi, nông phu vung liềm.
Trong mắt tên áo đen lóe lên vẻ đắc ý và hung ác.
Hắn đang sử dụng bí kỹ kiếm pháp thất truyền Thiên Ngoại Phi Tinh.
Dưới sự vận chuyển toàn lực của công pháp, lực xuyên thấu của một kiếm này đủ để xuyên thủng chân khí hộ thể của những tu sĩ bình thường.
Há có thể bị một đao trông như tiện tay vung ra này ngăn cản?
Vị Tình Kiên Hầu này quả nhiên giống như lời đồn, kinh nghiệm thực chiến nông cạn đến đáng thương!
Đến đây, thắng bại đã…
“Keng!”
Một tiếng va chạm trong trẻo nhưng lại vô cùng nặng nề vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Âm thanh mà hắn dự đoán, tiếng trường kiếm phá vỡ lưỡi đao rồi đâm vào máu thịt, hoàn toàn không xuất hiện.
Ngược lại, một nguồn sức mạnh khủng khiếp không gì chống nổi đột nhiên truyền mạnh dọc theo thân kiếm!
Tên áo đen chỉ cảm thấy tay hắn lập tức nứt toác, cả cánh tay phải như bị một chiếc búa chiến đập chúng. Ngay cả xương cốt cũng phát ra những tiếng rên rỉ như không chịu nổi sức nặng.
Kiếm ảnh Thiên Ngoại Phi Tinh mà hắn truyền toàn bộ chân khí vào, thứ mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo.
Trước một cú chém ngang đơn giản đến không thể đơn giản hơn, vậy mà giống như bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời, trong nháy mắt vỡ tan rồi tiêu tán.
“Phụt!”
Tên áo đen cảm thấy cổ họng hắn có vị ngọt lịm, một ngụm máu liền trực tiếp được phun ra. Cơ thể không thể kiểm soát, liên tục lùi lại bảy, tám bước.
Mãi đến khi lưng đập mạnh vào bức tường trong con hẻm, hắn mới miễn cưỡng dừng lại.
Thanh kiếm đâm trong tay suýt nữa tuột khỏi tay bay đi, thân kiếm rung lên không ngừng.
Hắn trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn thanh kiếm đang run rẩy trong tay mình.
Sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Ngân đang đứng cầm đao cách đó không xa.
Hắn có thể chắc chắn một trăm phần trăm.
Một đao vừa rồi của Cố Thừa Ngân không hề sử dụng bất kỳ công pháp nào, cũng không có dấu vết vận chuyển chiêu thức.
Đó chỉ đơn thuần là một đòn tấn công bình thường, kết hợp sức mạnh thuần túy với chân khí!
…


