Xe ngựa vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nhưng tốc độ đã chậm đi rõ rệt, giống như một chiếc thuyền cô độc tiến vào vùng nước cạn, mỗi bước đều lộ ra vẻ khó khăn.
Sự tĩnh lặng xung quanh càng lúc càng dày đặc, một luồng sát ý lạnh lẽo, đặc quánh lặng lẽ lan tràn.
Giác quan của Cố Thừa Ngân nhanh chóng tỏa ra bốn phía khi chân khí vận chuyển.
Tu vi Luyện Khí trung kỳ tuy không tính là cao, nhưng dưới sự gia trì của hệ thống, độ nhạy bén của hắn vượt xa người cùng cảnh giới.
Gần như trong chớp mắt, hắn đã bắt được nguồn gốc của mấy luồng sát ý không hề che giấu, thậm chí còn mang theo ý khiêu khích kia.
“Mái nhà phía trước bên trái có một người, mái nhà phía trước bên phải có một người.”
“Phía sau có hai người bám theo, khí tức đều được thu liễm, nhưng sát ý của chúng đã lộ ra rồi.”
Phu xe Thôi phủ nghe vậy, không hề hoảng loạn, chỉ gật đầu.
Hắn đưa tay xuống dưới rèm cửa, chuẩn xác ấn vào một chỗ lõm không đáng chú ý.
Chỉ nghe một tiếng “cạch” khẽ vang lên, một tấm ván gỗ lặng lẽ trượt sang bên, để lộ một ngăn bí mật dài và hẹp.
Bên trong ngăn bí mật đặt song song hai thanh trường đao được tra trong vỏ.
Kiểu dáng vỏ đao cổ xưa, không có quá nhiều hoa văn trang trí, nhưng chất liệu nhìn qua đã biết không phải vật tầm thường, mơ hồ có hàn quang lưu chuyển.
Phu xe Thôi phủ lấy một thanh, rút ra một đoạn ngắn, xác nhận không có vấn đề.
Sau đó lên tiếng:
“Thuộc hạ Thôi Nhất Đao, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, phụng mệnh lão gia, chuyên trách bảo vệ an nguy của tiểu thư.”
“Được.”
Cố Thừa Ngân đáp một tiếng, đứng dậy một tay vén rèm, ánh mắt nhanh chóng quét qua con phố tĩnh mịch bên ngoài, sau đó đưa tay lấy thanh trường đao còn lại từ trong ngăn bí mật, nắm trong tay.
Thanh đao hơi nặng tay, vỏ đao lạnh buốt, nhưng độ cong và cảm giác của chuôi đao lại vô cùng vừa tay, hiển nhiên đã được chế tạo rất công phu.
Hắn không lập tức rút đao, chỉ siết chặt vỏ đao.
Sau đó quay người nhìn Thôi Từ Lộc đang ngồi trong góc xe, hai mắt mở lớn nhìn tất cả những chuyện đang diễn ra.
Giọng hắn nghiêm túc:
“Từ Lộc, lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ, nhất định phải theo sát ta, tuyệt đối không được chạy lung tung, hiểu chưa?”
Mặc dù tim Thôi Từ Lộc đập thình thịch, nàng lại không biểu hiện quá nhiều sợ hãi.
Nàng dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ thậm chí còn đỏ lên vì quá phấn khích, đôi mắt sáng đến kinh người.
Nàng hạ thấp giọng, đảm bảo:
“Thừa Ngân ca ca yên tâm! Muội cực kỳ nghe lời! Huynh bảo gì muội làm nấy!”
Đối với nàng mà nói, tình tiết ám sát đột ngột này quả thực chính là cuộc đại phiêu lưu tuyệt vời nhất mà nàng hằng mơ ước, là cuộc phiêu lưu mà nàng thích nhất, thích nhất, thích nhất!
Cố Thừa Ngân nhìn phản ứng của nàng, tuy có chút bất đắc dĩ nhưng cũng hơi yên tâm.
Ít nhất Thôi Từ Lộc sẽ không vì sợ hãi mà mất kiểm soát rồi chạy lung tung.
Hắn lại nhìn về phía Thôi Nhất Đao, hỏi:
“Nhất Đao huynh, ngoài huynh ra, Thôi phủ có hộ vệ nào khác ở gần đây tiếp ứng không?”
Thôi Nhất Đao khẽ gật đầu, vừa cảnh giác cảm nhận tình hình bên ngoài, vừa thấp giọng nói:
“Có. Trước khi xuất phát từ Nội các, ta đã dùng phương thức đặc biệt truyền tin cho các ám vệ được bố trí gần đây.”
“Chỉ cần trong thời gian quy định, xe ngựa không thể đến địa điểm dự định hoặc không phát tín hiệu an toàn, bọn họ sẽ lập tức nhận ra có điều bất thường và nhanh chóng đến đây tiếp viện.”
Đây là cách bố trí thông thường của các thế gia đại tộc khi bảo vệ những con cháu cốt lõi, nhằm đảm bảo không xảy ra bất trắc.
Cố Thừa Ngân gật đầu. Sắp xếp của Thôi phủ quả nhiên rất chu đáo.
Vậy việc tiếp theo cần làm chính là cố gắng trì hoãn thời gian hết mức có thể.
Thôi Nhất Đao lại bổ sung:
“Đại nhân, nếu đối phương đều chỉ là cảnh giới Luyện Khí, thuộc hạ tự tin có thể bảo vệ ngài và tiểu thư chu toàn. Nhưng…”
“Nhưng nếu có cao thủ Trúc Cơ thì sẽ khá phiền phức.”
“Đến lúc đó, thuộc hạ sẽ dốc toàn lực cầm chân bọn chúng. Mong đại nhân nhất định phải nắm lấy cơ hội, đưa tiểu thư rời khỏi đây!”
“Chỉ cần tiến vào đường chính hoặc khu vực gần nha môn, bọn chúng chắc chắn không dám tiếp tục truy đuổi!”
Cố Thừa Ngân lập tức nghiêm mặt nói:
“Nhất Đao huynh yên tâm, ta ở đây cam đoan, tuyệt đối sẽ không để Từ Lộc chịu bất kỳ tổn thương nào.”
Thế nhưng trên đời thường có chuyện càng sợ điều gì thì điều đó càng xảy ra.
Câu nói vừa dứt không lâu, xe ngựa liền hoàn toàn dừng lại.
Thôi Nhất Đao không tiếp tục điều khiển xe tiến lên, bởi vì phía trước, một bóng người lực lưỡng như núi, sừng sững tựa thiết tháp, hoàn toàn chặn kín đường đi.
Người này vai u thịt bắp, cao gần chín thước, mặt đầy thịt ngang, một vết sẹo dữ tợn kéo xéo từ trán trái xuống tận má phải, khiến khuôn mặt vốn đã hung ác càng thêm vài phần lệ khí.
Trên vai hắn vác một thanh cự phủ[note110296] rộng như tấm cửa, lưỡi rìu dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh máu âm trầm.
Đáng sợ hơn cả là hắn không hề kiêng dè mà phóng thích khí tức.
Một luồng uy áp hung hãn như hóa thành thực chất, cuồn cuộn tràn về phía xe ngựa như thủy triều.
Trong xe, Thôi Nhất Đao và Cố Thừa Ngân gần như đồng thời trầm xuống trong lòng.
Xét theo mức độ cô đọng và hùng hậu của luồng khí tức này, ít nhất cũng là Trúc Cơ trung kỳ.
Cùng lúc đó, như thể đã hẹn trước.
Những tên thích khách khác vừa được Cố Thừa Ngân chỉ ra trước đó cũng không tiếp tục ẩn nấp nữa.
Trên mái hiên thấp ở hai bên, mỗi bên có một bóng đen nhảy xuống, động tác nhẹ nhàng như mèo rừng, đáp đất không một tiếng động.
Ở đầu ngõ phía sau, hai người cũng lặng lẽ bước ra, cùng tên tráng hán cầm cự phủ phía trước tạo thành thế bao vây.
Năm người, tất cả đều mặc đồ đen bó sát, dùng khăn đen che mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát ý.
Binh khí trong tay mỗi người cũng khác nhau, có đoản kiếm, loan đao… Tất cả chúng đều khiến cho người khác cảm nhận được sự hung bạo bao quanh.
Cộng thêm tên tráng hán cầm cự phủ phía trước, năm người đã bao vây chiếc xe ngựa nhỏ kín như bưng, cắt đứt mọi đường lui có thể.
Bàn tay Thôi Nhất Đao đã siết chặt chuôi trường đao. Cảm giác lạnh buốt truyền từ chuôi đao khiến tinh thần hắn càng thêm tập trung.
Ánh mắt hắn sắc bén như điện, nhanh chóng quét qua bốn phía, ước tính tương quan thực lực giữa địch và ta.
Kết luận nhanh chóng được đưa ra, nhưng cũng khiến lòng người lạnh buốt.
Bốn người ở hai bên và phía sau, khí tức đều dao động từ Luyện Khí trung kỳ đến hậu kỳ.
Bọn chúng tuy cũng là cao thủ, nhưng với tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của hắn, nếu chỉ đối phó bốn người này thì không phải không có sức đánh một trận, thậm chí còn có khả năng giành chiến thắng.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở tên tráng hán cầm cự phủ phía trước, kẻ to lớn chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ.
“Bốn người còn lại đều là Luyện Khí, không đáng lo.”
Giọng Thôi Nhất Đao vẫn bình ổn, nhưng ý chí quyết tuyệt bên trong đã không thể che giấu:
“Nhưng vị trước mắt này…”
“Thực lực có phần cao hơn ta.”
Cố Thừa Ngân không nói gì. Ánh mắt hắn dừng trên người tên tráng hán cầm cự phủ phía trước, quan sát hắn từ trên xuống dưới một lúc.
Cùng lúc đó, chân khí trong cơ thể hắn âm thầm tăng tốc vận chuyển.
Môn hô hấp pháp tăng phúc đặc biệt kia.
Giống như một con cự thú đang say ngủ được đánh thức, điên cuồng lưu chuyển theo những kinh mạch đặc thù.
Ngay khi Thôi Nhất Đao chuẩn bị liều chết một phen.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
Ngay sau đó, một luồng sức mạnh kỳ lạ mà ấm áp như dòng suối ngọt tràn vào cơ thể hắn.
Thôi Nhất Đao cảm thấy đan điền khí hải của mình chấn động dữ dội, sau đó sôi trào, phồng lên.
Cái này… là?!
Thôi Nhất Đao nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận sự biến đổi long trời lở đất bên trong cơ thể.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tổng thể thực lực của mình đang tăng lên với tốc độ khó tin.
Mặc dù cảnh giới không hề đột phá, nhưng bất kể là cường độ chân khí, khả năng vận động của cơ thể hay ý chí chiến đấu, tất cả đều vượt xa trạng thái đỉnh phong.
Lúc này, giọng nói bình tĩnh của Cố Thừa Ngân vang lên bên tai hắn:
“Vậy giờ thì sao?”
Thôi Nhất Đao chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước lúc này đã bị thay thế bởi chiến ý gần như cuồng bạo.
Hắn liếm đôi môi hơi khô, trên mặt chậm rãi nở một nụ cười khát máu.
Bàn tay siết chặt trường đao. Thân đao khẽ rung lên, phát ra tiếng long ngâm đầy phấn khích:
“Bây giờ…”
“Chúng ta còn phải sợ hắn nữa sao?”
Lời còn chưa dứt.
Thôi Nhất Đao như đã hóa thành một mũi tên rời khỏi dây cung, đột nhiên lao vút ra.
Mũi đao nhắm thẳng vào tên tráng hán cầm cự phủ đang ngạo nghễ phía trước.
…


