“Trần tướng quân.”
Cố Thừa Ngân bước tới, chắp hai tay chào.
Trần Bất Sát liền lập tức đáp lễ, vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng nói:
“Cố đại nhân, vừa rồi ở trong điện, điện hạ có giao cho ta một việc.”
Nói đến đây, ông ta dừng lại, ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét qua bốn phía.
Bên ngoài điện tuy rộng rãi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài cung nhân đi ngang qua.
Ông ra hiệu cho Cố Thừa Ngân, không để lộ dấu vết dẫn hắn đi về phía một khoảng đất trống rộng rãi hơn ở đằng xa.
Mãi đến khi xác nhận trong phạm vi vài chục bước xung quanh tuyệt đối không có người, Trần Bất Sát mới dừng lại, xoay người.
Đối diện với Cố Thừa Ngân, ông ta hạ giọng xuống mức thấp nhất, đảm bảo chỉ hai người mới có thể nghe rõ:
“Cố đại nhân, lần này tiến vào thành để tiếp quản việc phòng vệ của Đông Cung là ba trăm tướng sĩ tinh nhuệ nhất dưới trướng bản tướng.”
“Bảo vệ cung cấm, trấn áp nội cung, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho điện hạ thì dư sức.”
Giọng Trần Bất Sát dứt khoát, tràn đầy tự tin.
Thế nhưng ngay sau đó, ông ta chuyển giọng, vẻ mặt trở nên nặng nề:
“Nhưng nếu nói đến việc động thủ, ba trăm người này gần như là chưa đủ.”
Ánh mắt Cố Thừa Ngân hơi ngưng lại, không lên tiếng, lặng lẽ chờ ông ta nói tiếp.
Trần Bất Sát tiếp tục:
“Điện hạ đã bàn bạc chuyện này với Tiết đại nhân.”
“Thái độ của Tiết đại nhân cũng rất rõ ràng. Thứ nhất, Kim Vũ Vệ chịu trách nhiệm về an nguy của Đông Cung và bản thân điện hạ, đó là trách nhiệm không thể thoái thác. Ngài ấy toàn lực ủng hộ, nhân mã dưới trướng ta có thể toàn quyền tiếp quản việc phòng vệ trong cung.”
“Thứ hai, về việc hạn chế một số người rời khỏi Thần Đô, chỉ cần là những nhân vật quan trọng có tên tuổi, có ghi chép trong hồ sơ, ngài ấy cũng có thể phối hợp, tiến hành giám sát tại các cổng thành và những tuyến đường trọng yếu.”
“Trong thời gian ngắn, đảm bảo sẽ không bất kỳ ai lặng lẽ ra được bên ngoài.”
Cố Thừa Ngân khẽ gật đầu.
Tiết Thiên có thể làm được hai điều này, đã thể hiện sự ủng hộ ở mức độ tương đối lớn.
Là phe trung lập chỉ trung thành với Lạc Hoàng, đây gần như đã là sự trợ lực lớn nhất mà ông ta có thể dành cho La Chiêu trong phạm vi những quy tắc cho phép.
Đặc biệt là việc hạn chế những nhân vật quan trọng rời khỏi thành, chẳng khác nào đã giăng sẵn một tấm lưới cho hành động bắt giữ có thể diễn ra tiếp theo.
Đằng sau chuyện này, rất khó nói rằng không có sự ngầm cho phép hoặc chỉ thị của Lạc Hoàng.
“Nhưng…”
Giọng Trần Bất Sát càng hạ thấp hơn, mang theo một tia bất đắc dĩ và sốt ruột:
“Tiết chủ tướng cũng nói rõ, Kim Vũ Vệ điều động một lượng lớn binh sĩ vào thành, đặc biệt là còn tham gia vào hành động truy bắt, chuyện này đã vượt quá phạm vi phòng vệ cung cấm và phối hợp điều tra thông thường.”
“Nếu không có thánh chỉ hoặc quân lệnh rõ ràng của bệ hạ, ngài ấy không có quyền, cũng tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ giáp sĩ nào tiến vào Thần Đô. Đây là thiết luật.”
Trong lòng Cố Thừa Ngân đã hiểu rõ.
Đây mới chính là mấu chốt của vấn đề, cũng là khó khăn lớn nhất.
Đương nhiên hắn hiểu Trần Bất Sát đang ám chỉ điều gì.
Đây không đơn thuần là phá án điều tra, làm rõ sự thật.
Xây dựng chuỗi chứng cứ mới chỉ là bước đầu tiên.
Muốn hoàn toàn dồn đối phương vào đường cùng, khiến chúng không còn khả năng trở mình, biến vụ án thành một bằng chứng thép không thể bác bỏ, thì nhất định phải vào thời điểm chuỗi chứng cứ sắp khép lại.
Dùng toàn bộ sức lực để nhanh chóng khống chế toàn bộ nhân chứng quan trọng trên chuỗi chứng cứ, đồng thời niêm phong tất cả vật chứng liên quan, tạo thành một vòng khép kín với người và tang vật đều bị bắt, chứng cứ vững như núi.
Quá trình này cần đến sức mạnh tuyệt đối và khả năng chấp hành hiệu quả.
Đó không phải việc mà nha dịch hay bộ khoái của Hình Bộ thông thường có thể đảm nhiệm.
Huống chi đối mặt với một thế gia đại tộc như Tiêu thị, một gia tộc có thế lực ăn sâu bén rễ, rất có khả năng còn sở hữu cả binh lính của riêng mình.
Tiết Thiên đồng ý đảm bảo an toàn cho Đông Cung và hạn chế một bộ phận người rời khỏi kinh thành, đó là thủ.
Nhưng muốn chủ động tấn công, hoàn thành mũi công quan trọng nhất cũng nguy hiểm nhất.
Thì nhất định phải có một thanh đao đủ mạnh, đủ trung thành đáng tin, lại có thể hành động hợp pháp trong Thần Đô.
Thanh đao này, Trần Bất Sát cùng ba vạn Kim Vũ Vệ đã trải qua máu lửa ở Lạc Thủy Quận, không nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất.
Thế nhưng…
Ba vạn tinh nhuệ giáp sĩ tiến vào Thần Đô…
Bản thân chuyện này đã là một động thái cực kỳ nhạy cảm.
Dù sao chẳng ai biết ba vạn người này tiến vào là để bắt người, hay còn có mục đích gì khác.
Lỡ như muốn đánh nhau ngay tại Huyền Vũ Môn thì sao?
Nếu không có sự chấp thuận của Lạc Hoàng, không ai dám mở tiền lệ này. Cho dù là La Chiêu, cũng không thể vượt qua đạo thiết luật đó.
Nhưng nếu không thể thực sự khống chế những người liên quan đến vụ án, khiến tội chứng được xác lập hoàn toàn…
Cho dù có thắng trong cuộc đấu đá trên triều, thì chiến thắng ấy cũng chỉ là hư ảo.
Tiêu thị vẫn còn không gian để xoay chuyển tình thế, thậm chí phản công.
Chỉ khi
người và tang vật đều bị bắt giữ
, đó mới là chiến thắng thực sự.
“Chuyện này ta biết rồi.”
Cố Thừa Ngân im lặng một lát rồi chậm rãi nói:
“Ngươi thay ta bẩm báo điện hạ, bảo nàng không cần lo lắng.”
“Ba ngày… Không, có lẽ còn chưa cần đến ba ngày, chuyện này sẽ được giải quyết.”
Không có lời hùng hồn, cũng chẳng đưa ra kế hoạch cụ thể nào, nhưng sự tự tin bình thản ấy lại khiến tâm trạng nóng ruột của Trần Bất Sát lập tức ổn định hơn quá nửa.
Ở Lạc Thủy Quận, chính người trẻ tuổi trước mặt này đã hết lần này đến lần khác dùng những mưu tính tưởng chừng không thể thực hiện được, dẫn bọn họ thoát khỏi tuyệt cảnh.
Nếu Cố Thừa Ngân đã nói có thể giải quyết, vậy ông tin hắn.
Trên mặt Trần Bất Sát lộ ra vẻ nhẹ nhõm, trịnh trọng ôm quyền:
“Làm phiền đại nhân! Mạt tướng sẽ lập tức đi bẩm báo điện hạ!”
Ông dừng lại một chút rồi nói thêm:
“Bên phía Đông Cung, xin đại nhân cứ yên tâm.”
“Có mạt tướng cùng ba trăm huynh đệ ở đây, nhất định sẽ đảm bảo điện hạ bình an vô sự!”
Cố Thừa Ngân gật đầu, vỗ nhẹ lên giáp tay rắn chắc của Trần Bất Sát:
“Trần tướng quân vất vả rồi. Trọng trách bảo vệ cung cấm đều đặt cả lên người tướng quân.”
Hai người không nói thêm gì, chỉ gật đầu chào nhau.
Trần Bất Sát xoay người, sải bước trở về Văn Lý điện để phục mệnh, bóng lưng ông kiên định.
Cố Thừa Ngân cũng xoay người đi về phía cổng cung, bước chân hắn vững vàng.
Đi được một đoạn, hắn gặp Thượng Quan Vân Anh vừa từ cổng cung quay trở lại.
Thượng Quan Vân Anh dừng bước trước mặt hắn, hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói ra điều mình lo lắng.
“Vừa rồi ta nói chuyện với Từ Lộc một lúc, hình như con bé có phần thích huynh.”
Cố Thừa Ngân nghe vậy, bước chân khựng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó bật cười, lắc đầu:
“Vân Anh, có phải muội nghĩ nhiều rồi không? Ta và Từ Lộc tối qua mới gặp nhau lần đầu, sao có thể nhanh như vậy đã thích ta được.”
“Cho dù có chút thiện cảm, thì cũng chỉ là vì cảm thấy mới lạ và kích thích thôi. Con bé vẫn còn nhỏ, nhìn cái gì cũng thấy thú vị, làm sao hiểu được thích là gì.”
“Đợi cảm giác mới mẻ này qua đi, thấy chán rồi, tự nhiên sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa.”
Giọng Cố Thừa Ngân rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng.
Hắn cũng đâu phải yêu nghiệt chuyên mê hoặc lòng người.
Sao Thôi Tử Lộc có thể thích hắn được?
Cho dù có vừa gặp đã yêu, thì cùng lắm cũng chỉ là
thấy sắc nổi lòng tham
mà thôi.
Mà nếu thật sự như vậy thì càng không phải là “thích hắn” nữa, mà là
phải lòng hắn
Thượng Quan Vân Anh thấy Cố Thừa Ngân phản ứng như vậy, cũng gật đầu phụ họa:
“Ta cũng nghĩ như vậy. Từ Lộc tuổi còn nhỏ, lại xem ngươi như nhân vật bước ra từ trong thoại bản. Nhất thời mê mẩn, sùng bái cũng là chuyện bình thường.”
Nàng dừng lại một chút, giọng trở nên nghiêm túc:
“Nhưng huynh tốt nhất vẫn nên để ý nhiều hơn. Ta rất hiểu tính cách của Từ Lộc.”
“Con bé tâm tư đơn thuần, bản tính không xấu, chỉ là đôi khi làm việc quá mức tùy hứng, không mấy quan tâm đến hậu quả, thường xuyên hấp tấp lỗ mãng.”
“Nếu sự hứng thú của Từ Lộc đối với huynh không được xử lý thỏa đáng, e rằng sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết cho chính con bé, thậm chí là cho cả huynh.”
…


