Chương 124 · 153 chương

Vẫn như trước

Thượng Quan Vân Anh nhìn đôi mắt trong veo của Thôi Từ Lộc, nỗi lo trong lòng vẫn không hề tan đi.

Bởi vì nàng quá hiểu sức hút đặc biệt được tạo nên từ sự đan xen giữa mưu trí và khí phách của Cố Thừa Ngân.

Nàng cũng quá hiểu một thiếu nữ như Thôi Từ Lộc, người bị nhốt trong chiếc lồng son gấm vóc này, sẽ khao khát một người như vậy đến mức nào.

Tình cảm thoạt nhìn có vẻ ngây thơ, trong sáng trước mắt, thực chất lại tiềm ẩn những nguy cơ sâu xa hơn.

Không chỉ đối với Thôi Từ Lộc, mà còn có thể ảnh hưởng đến Cố Thừa Ngân, thậm chí ảnh hưởng đến đại cục của Điện hạ.

Nàng hít sâu một hơi, quyết định đổi sang một cách khác để nói chuyện.

“Từ Lộc.”

Thượng Quan Vân Anh nắm lấy tay Thôi Từ Lộc, giọng điệu nghiêm túc:

“Muội nghe tỷ nói, tỷ hiểu tấm lòng của muội, thật đấy.”

“Tỷ không định ngăn cản muội, cũng không nói muội làm như vậy là sai.”

Thôi Từ Lộc chớp chớp mắt, yên lặng trở lại, nghiêm túc nhìn nàng.

“Cố Thừa Ngân rất lợi hại, đúng không? Còn lợi hại hơn cả những vị đại anh hùng trong dân gian.”

Thượng Quan Vân Anh chậm rãi nói:

“Huynh ấy có thể làm được rất nhiều chuyện mà người khác không thể làm, cũng có thể dẫn muội đi nhìn thấy một thế giới mà muội chưa từng biết đến.”

“Nhưng Từ Lộc à, chính vì huynh ấy quá lợi hại, những chuyện huynh ấy làm lại quá khác thường, nên huynh ấy cũng rất nguy hiểm.”

Sự phấn khích trên khuôn mặt Thôi Từ Lộc nhạt đi đôi chút, hàng mày khẽ nhíu lại.

“Muội muốn Cố Thừa Ngân vì muội mà bị tổn thương sao?”

Thượng Quan Vân Anh nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi rất trực tiếp.

Thôi Từ Lộc lập tức lắc đầu thật mạnh, giọng nói dứt khoát:

“Không muốn! Muội tuyệt đối không muốn!”

“Vậy là đúng rồi.”

Thượng Quan Vân Anh nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng, giọng nói dịu dàng mà đầy dẫn dắt:

“Thích một người, ngưỡng mộ một người, không nhất thiết phải sở hữu người đó, hay lúc nào cũng phải quấn lấy người đó.”

“Đôi khi, thích cũng có thể là mong người ấy được bình an thuận lợi, ủng hộ người ấy làm những việc mình nên làm.”

“Thậm chí, để người ấy có thể ứng phó tốt hơn với những nguy hiểm và thử thách kia, muội có thể kiềm chế cảm xúc của mình một chút, hoặc lựa chọn một cách an toàn hơn để thích người ấy.”

Nhìn vẻ mặt đang suy tư của Thôi Từ Lộc, nàng tiếp tục:

“Có lẽ tất cả mọi người đều xem muội là một đứa trẻ không hiểu chuyện.”

“Nhưng tỷ biết muội không phải như vậy. Muội rất thông minh, cực kỳ thông minh, thông minh hơn rất nhiều so với những gì người khác nghĩ.”

“Cho nên muội hẳn có thể hiểu những lời tỷ nói bây giờ có ý nghĩa gì.”

Ánh sáng trong mắt Thôi Từ Lộc lay động không ngừng, nàng quả thực đã hiểu.

Thượng Quan Vân Anh không nói rằng muội không được thích huynh ấy, mà đang nói cho nàng biết…

Tình cảm này có thể trở thành gánh nặng của Cố Thừa Ngân, thậm chí trở thành điểm yếu của huynh ấy.

Trong đầu nàng nhanh chóng lướt qua đủ chuyện xảy ra trong những ngày qua: những cuộc mật đàm bị hạ thấp giọng giữa phụ thân và các huynh trưởng trong thư phòng, sự xuất hiện đột ngột của Cố Thừa Ngân, cùng những lời phụ thân căn dặn nàng…

Môi trường mà nàng lớn lên và được nghe thấy từ nhỏ, cộng thêm sự nhạy cảm bẩm sinh, khiến nàng hiểu rất rõ vì sao Cố Thừa Ngân lại đến Thôi phủ, cũng hiểu vì sao phụ thân lại sắp xếp để nàng đi cùng.

Không phải vì nàng xinh đẹp.

Cũng không phải vì nàng hoạt bát đáng yêu.

Mà là vì…

Nàng là Đại tiểu thư Thôi phủ.

Người xuất hiện bên cạnh Cố Thừa Ngân có thể không phải Thôi Từ Lộc.

Nhưng nhất định phải là Đại tiểu thư Thôi phủ.

Thế nhưng dù đã nghĩ thông được điểm này, trên khuôn mặt Thôi Từ Lộc lại chẳng hề xuất hiện vẻ đau buồn hay thất vọng.

Ngược lại, nàng nở một nụ cười vô cùng thuần khiết, trong trẻo như dòng suối trên núi, không vương một chút u ám nào.

“Vân Anh tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm đi!”

Nàng nắm ngược lại tay Thượng Quan Vân Anh, giọng nói trong trẻo:

“Từ Lộc hiểu hết mà!”

Thôi Tử Lộc nghiêng đầu, tiếp tục nói bằng giọng điệu hết sức đương nhiên:

“Thật ra, muội cảm thấy tỷ nghĩ sai rồi.”

“Tình cảm của muội dành cho Thừa Ngân ca ca cũng giống như việc muội thích những con bướm xinh đẹp trong phủ vậy đó!”

“Muội còn thích xem những câu chuyện thú vị, thích phụ thân mẫu thân, thích cả những chú cá nhỏ bơi qua bơi lại trong hồ nữa!”

“Những thứ muội thích nhiều lắm! Chỉ cần là thứ mới mẻ, vui vẻ, thú vị, muội đều thích!”

Đôi mắt nàng cong thành hình trăng khuyết, giọng nói tràn đầy phấn khởi:

“Mà Thừa Ngân ca ca còn thú vị hơn tất cả những thứ đó cộng lại! Còn có ý nghĩa hơn nữa!”

“Cho nên, muội thích huynh ấy, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”

“Đến khi nào Thừa Ngân ca ca trở nên không còn thú vị nữa, không còn vui nữa, tự nhiên muội sẽ không thích huynh ấy nữa!”

Những lời này được nói ra vừa ngây thơ hồn nhiên, vừa đầy vẻ đương nhiên, hoàn toàn quy tình cảm ấy về hai chữ “vui” và “thú vị”.

Cứ như thể Cố Thừa Ngân chỉ là một món đồ chơi đặc biệt mới lạ, có thể mang đến cho nàng vô tận niềm vui.

Thượng Quan Vân Anh sững người, cẩn thận quan sát thần sắc của Thôi Từ Lộc.

Đôi mắt to kia tràn đầy chân thành, không có chút dấu vết giả tạo nào. Trên khuôn mặt chỉ có sự phấn khích trẻ con thuần túy cùng vẻ đương nhiên.

Chẳng lẽ thật sự là do nàng đã lo nghĩ quá nhiều?

Tình cảm của Thôi Từ Lộc dành cho Cố Thừa Ngân thật sự chỉ là sự hứng thú mãnh liệt với những điều mới mẻ và kích thích?

Chứ không phải sự ái mộ của một thiếu nữ mới biết rung động?

Thượng Quan Vân Anh nghi ngờ hỏi lại:

“Thật sao? Từ Lộc, muội thật sự chỉ cảm thấy huynh ấy thú vị thôi?”

Nghe vậy, cái miệng nhỏ của Thôi Từ Lộc lập tức chu lên, trông như thể bị hiểu lầm nên vô cùng tức giận, nàng phụng phịu:

“Vân Anh tỷ tỷ! Tỷ đang nghĩ gì vậy! Tỷ không phải đang nghĩ rằng muội thích huynh ấy theo kiểu nam nữ đó chứ?”

“Không phải đâu!”

Nàng lắc đầu như trống bỏi:

“Thừa Ngân ca ca đối với muội mà nói chính là một người bạn đồng hành siêu siêu vui, siêu siêu lợi hại!”

“Cho nên muội mới nói huynh ấy không giống người khác! Không phải chỉ vì huynh ấy là đàn ông mà tỷ hiểu lầm muội đấy chứ! Hừ!”

Nàng giả vờ tức giận quay mặt đi, nhưng khóe mắt lại lén quan sát phản ứng của Thượng Quan Vân Anh.

Nhìn phản ứng này của Thôi Tử Lộc, cùng vẻ ấm ức và giận dỗi không giống giả tạo trong đôi mắt trong veo kia.

Những nghi hoặc trong lòng Thượng Quan Vân Anh dần dần tan biến.

Nàng âm thầm thở phào.

Xem ra quả thật là nàng quan tâm quá mức nên rối trí, đã nghĩ mọi chuyện phức tạp hóa rồi.

Thôi Từ Lộc dù sao vẫn còn nhỏ, tâm tính chưa ổn định. Tình cảm của nàng dành cho Cố Thừa Ngân có lẽ giống với sự khao khát tự do hơn.

Trên mặt nở một nụ cười dịu dàng, nàng đưa tay xoa đầu Thôi Từ Lộc:

“Ra là vậy. Xin lỗi nhé, Từ Lộc, là tỷ nghĩ sai rồi.”

Lúc này Thôi Từ Lộc mới chuyển giận thành vui, ôm lấy cánh tay Thượng Quan Vân Anh cọ cọ, hoàn toàn không để tâm:

“Không sao mà! Ai bảo tỷ là tốt nhất, tốt nhất của muội chứ! Muội biết tỷ chỉ quan tâm muội thôi!”

Nỗi lo cuối cùng trong lòng Thượng Quan Vân Anh cũng được buông xuống. Nàng dặn dò:

“Vậy thì muội đi theo huynh ấy, chơi thì cứ chơi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn.”

Thôi Từ Lộc lập tức chống hai tay lên hông, ưỡn bộ ngực nhỏ, làm ra vẻ hung dữ:

“Vân Anh tỷ tỷ cứ yên tâm đi! Ai dám bắt nạt muội, muội sẽ bảo phụ thân chém sạch bọn họ!”

Thượng Quan Vân Anh bị nàng chọc cười, trong lòng cũng hiểu rõ.

Tổ hợp Cố Thừa Ngân và Thôi Từ Lộc, chẳng khác nào Thái tử cung và Thôi thị đứng chung một chỗ.

Muốn động đến hai người này, cũng phải cân nhắc hậu quả của việc đồng thời đắc tội cả hai bên.

“Được rồi, Từ Lộc nhà chúng ta lợi hại nhất.”

Thượng Quan Vân Anh cười, gật đầu:

“Tỷ còn có việc Điện hạ giao phó phải làm, phải về trước đây. Từ Lộc, sau này gặp lại nhé.”

“Vân Anh tỷ tỷ, tạm biệt!”

Thôi Từ Lộc ra sức vẫy tay, nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ vô cùng.

Mãi đến khi bóng dáng Thượng Quan Vân Anh biến mất, nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, thật lâu không nhúc nhích.

Ngoài cửa cung thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, lay động những sợi tóc mai trước trán Thôi Từ Lộc.

Ánh sáng trong mắt nàng từng chút một ảm đạm xuống, cuối cùng lắng đọng thành một sự sâu thẳm không phù hợp với tuổi tác.

Nàng khẽ cụp mi, hàng mi dài đổ xuống khuôn mặt một mảng bóng nhỏ, che khuất cảm xúc chân thật nơi đáy mắt.

“Muội biết ngay mà, Thừa Ngân ca ca lợi hại như vậy, chắc chắn không chỉ có mình muội thích huynh ấy.”

Thôi Từ Lộc ngẩng mắt lên, nhìn về bức tường cung cao vút của Thái tử cung, như thể có thể xuyên qua những lớp gạch đá, nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng tuyệt mỹ bên trong.

“Nhưng mà Vân Anh tỷ tỷ…”

Giọng nàng càng lúc càng nhẹ, mang theo một sự chiếm hữu mạnh mẽ đến khác thường:

“Tỷ nhất định sẽ nhường cho Tử Lộc, đúng không?”

Thôi Từ Lộc nhớ lại trước kia, bất kể là những chiếc trâm hoa đẹp đến nhường nào, hay những món đồ chơi thú vị ra sao.

Chỉ cần nàng thể hiện rằng mình đặc biệt thích chúng, cuối cùng Thượng Quan Vân Anh luôn dịu dàng mỉm cười rồi nhường lại cho nàng.

“Giống như…”

“Trước kia vậy.”

…

Bạn đã đến cuối chương 124.

Không gian đọc của bạn