Sau khi truyền đạt xong công việc, Thượng Quan Vân Anh lúc này mới chuyển sự chú ý, hoàn toàn tập trung vào vị “thiếu niên thị vệ” vẫn luôn nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ.
Ánh mắt này, càng nhìn càng thấy quen thuộc, dần dần chồng lên hình bóng hoạt bát, xinh xắn nào đó nơi sâu thẳm trong ký ức của nàng.
Thượng Quan Vân Anh do dự một chút, khẽ gọi với vẻ không quá chắc chắn:
“…Từ Lộc?”
“Vân Anh tỷ tỷ!”
Thôi Từ Lộc rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, vui mừng reo lên một tiếng, giống như chú chim nhỏ hân hoan.
Nàng lập tức ôm chầm lấy Thượng Quan Vân Anh, còn vùi khuôn mặt nhỏ vào ngực nàng ấy:
“Lâu rồi không gặp! Từ Lộc nhớ tỷ lắm đó!”
Cảm giác mềm mại ấm áp, hương thơm quen thuộc, cùng cách ôm không chút kiêng dè này. cơ thể Thượng Quan Vân Anh cứng đờ, sau đó hoàn toàn xác nhận được thân phận của đối phương.
Nàng chớp mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn Cố Thừa Ngân bên cạnh, dùng ánh mắt như muốn hỏi: “Chuyện này là sao?”
Cố Thừa Ngân không lên tiếng, chỉ hé miệng, làm khẩu hình với nàng:
“Bùa, hộ, mệnh.”
Thượng Quan Vân Anh lập tức hiểu ra. Hóa ra “bùa hộ mệnh” mà Cố Thừa Ngân nói hôm qua chính là Thôi thị đứng sau lưng Thôi Từ Lộc.
Lập tức nàng tức giận liếc Cố Thừa Ngân một cái.
Tên này đúng là chuyện gì cũng dám nghĩ, chuyện gì cũng dám làm.
Thế mà lại đánh chủ ý lên Thôi thị, hơn nữa còn thật sự thành công.
Thượng Quan Vân Anh thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn Thôi Từ Lộc vẫn còn nằm trong lòng mình, giọng nói cũng vô thức trở nên dịu dàng:
“Từ Lộc, tỷ cũng nhớ muội lắm. Đúng là lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”
Đúng lúc này, Trần Bất Sát từ bên trong Văn Lý điện đi ra. Từ xa nhìn thấy Cố Thừa Ngân vẫn chưa đi khỏi, ông liền vẫy tay ra hiệu, dường như có chuyện muốn nói.
Cố Thừa Ngân nhìn sang, nói:
“Trần tướng quân tìm huynh có việc, Từ Lộc, lát nữa muội cứ lên xe ngựa đợi huynh trước.”
“Được!”
Thôi Từ Lộc ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo Cố Thừa Ngân đi về phía Trần Bất Sát.
Sau đó nàng nói với Thượng Quan Vân Anh:
“Vân Anh tỷ tỷ, muội phải ra xe ngựa rồi.”
Thượng Quan Vân Anh cười nói:
“Tỷ đưa muội qua đó, tiện thể chúng ta trò chuyện một chút.”
Thôi Từ Lộc lập tức phấn chấn tinh thần, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ phấn khích:
“Vân Anh tỷ tỷ, muội cải trang có giống không? Đây là tuyệt chiêu mà Thừa Ngân ca ca nghĩ ra cho muội đó!”
“Tỷ không biết đâu, bây giờ phụ thân mẫu thân nhìn muội cứ như nhìn thấy hung thần vậy, căn bản không dám cho muội ra khỏi phủ, muội buồn chán đến chết mất!”
“May mà Thừa Ngân ca ca đến. Huynh ấy hỏi muội có muốn cùng huynh ấy ra ngoài phá một vụ án lớn không, muội lập tức đồng ý ngay!”
“Sau đó huynh ấy nói có thể nữ giả nam trang, âm thầm qua mặt bọn họ! Tỷ xem, muội cải trang có giống không?”
Thôi Từ Lộc đắc ý ưỡn ngực, khoe dáng vẻ oai phong của mình, rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Sau đó muội đi theo Thừa Ngân ca ca đến phủ Tả Thị lang! Trời ơi, Vân Anh tỷ tỷ, bầu không khí ở đó căng thẳng lắm, khắp nơi đều là binh sĩ Kim Vũ Vệ.”
“Bọn muội còn xem hiện trường vụ án, gặp Chu bộ đầu của Hình Bộ và Vương Ngự sử của Đô Sát Viện. Dáng vẻ của Thừa Ngân ca ca lúc đó oai phong lắm!”
“Sau đó bọn muội còn đi xem… ừm…”
Thôi Từ Lộc nhớ đến thi thể phủ vải trắng kia, giọng nói nhỏ đi đôi chút, nhưng rất nhanh lại trở nên phấn khích:
“Dù sao thì cả quá trình cực kỳ kích thích! Hay hơn gấp trăm lần tất cả những vở kịch muội từng xem, tất cả những câu chuyện muội từng nghe trước đây!”
Càng nói nàng càng kích động, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả những vì sao:
“Thừa Ngân ca ca thật sự lợi hại lắm! Huynh ấy cái gì cũng hiểu, đối mặt với những chuyện kia mà chẳng hề sợ hãi, lúc phá án thì suy nghĩ kín kẽ, sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó.”
“Hơn nữa huynh ấy đối xử với muội tốt lắm, hoàn toàn không chê muội vướng víu, còn nghiêm túc lắng nghe ý kiến của muội, khen suy nghĩ của muội rất hay nữa!”
Thôi Từ Lộc hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện của mình. Trong giọng nói tràn đầy sự sùng bái dành cho Cố Thừa Ngân, sự phấn khích trước chuyến phiêu lưu, cùng một loại tin tưởng và vui mừng gần như mù quáng.
Cách nàng gọi “Thừa Ngân ca ca” tự nhiên lại thân mật, thuần thục đến mức giống như đã gọi hàng nghìn, hàng vạn lần.
Thượng Quan Vân Anh lặng lẽ lắng nghe. Ban đầu nàng còn cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ trước sự hoạt bát của nàng ấy và chuyến phiêu lưu kỳ lạ này.
Nhưng càng nghe, cảm giác bất thường trong lòng nàng lại càng trở nên rõ ràng, càng lúc càng mãnh liệt.
Khi Thôi Từ Lộc miêu tả về Cố Thừa Ngân, ánh mắt, giọng điệu, cảm xúc của nàng… căn bản không phải sự sùng bái dành cho một người huynh trưởng hay tiền bối đáng kính, mà là…
Một ý nghĩ tựa như sấm sét nổ vang trong đầu, khiến trái tim Thượng Quan Vân Anh đột nhiên nhảy lên.
Thượng Quan Vân Anh bất chợt lên tiếng, cắt ngang lời kể đầy hào hứng của Thôi Từ Lộc, có chút căng thẳng hỏi:
“Từ Lộc.”
Thôi Từ Lộc đang kể về những phân tích của mình trong xe ngựa, bị cắt ngang liền ngơ ngác nhìn Thượng Quan Vân Anh:
“Sao vậy, Vân Anh tỷ tỷ?”
Thượng Quan Vân Anh hít sâu một hơi, ánh mắt chăm chú khóa chặt vào đôi mắt Thôi Tử Lộc, từng chữ từng chữ hỏi:
“Muội không phải là thích huynh ấy đấy chứ?”
Câu hỏi này đến quá đột ngột, giống như một chậu nước lạnh bất ngờ dội xuống.
Cả người Thôi Từ Lộc sững lại, vẻ phấn khích và rạng rỡ trên khuôn mặt lập tức đông cứng.
Nàng ngây ngốc nhìn Thượng Quan Vân Anh, đôi mắt to vốn luôn tràn ngập ý cười và tò mò.
Lần đầu tiên, trong đó hiện lên sự hoảng loạn và ngượng ngùng rõ rệt, cùng với vẻ luống cuống khi tâm sự trong lòng bất ngờ bị người khác nhìn thấu.
Thời gian dường như đứng yên trong vài giây.
Cuối cùng, hàng mi dài của Thôi Từ Lộc khẽ run lên, nàng chậm rãi cúi đầu xuống.
Hai má trắng nõn nhanh chóng nhuộm lên một tầng đỏ ửng, lan dần đến tận vành tai và cổ.
Nàng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu.
Một động tác nhỏ bé ấy lại như một hồi chuông giáng mạnh vào lòng Thượng Quan Vân Anh.
Nhất thời, nàng vậy mà không biết nên nói gì.
Nàng biết Cố Thừa Ngân rất xuất sắc, mưu trí hơn người, gan dạ quyết đoán, dung mạo và phong thái cũng đều thuộc hàng xuất chúng.
Một người đàn ông như vậy có thể khiến một thiếu nữ mới biết rung động phải lòng, cũng chẳng có gì bất ngờ.
Nhưng tại sao người đó lại cứ phải là khuê mật thân thiết nhất của nàng chứ?
“Từ Lộc.”
Giọng Thượng Quan Vân Anh vô thức trở nên rất nhẹ, vừa mang ý an ủi, vừa pha chút nghiêm túc:
“Cố Thừa Ngân, hiện giờ huynh ấy đang ở ngay tâm điểm của vòng xoáy, tiền đồ khó lường, bên cạnh lại càng nguy hiểm trùng trùng.”
“Tấm lòng này của muội dành cho huynh ấy, có lẽ chỉ là nhất thời bị sự mới mẻ và kích thích cuốn hút, chứ chưa chắc…”
“Không phải!”
Thôi Từ Lộc đột nhiên ngẩng đầu, cắt ngang lời Thượng Quan Vân Anh.
Sắc đỏ trên khuôn mặt nàng vẫn chưa tan, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, thậm chí còn mang theo một sự dũng cảm như đã bất chấp tất cả:
“Huynh ấy không giống!”
“Vân Anh tỷ tỷ, muội biết những chuyện huynh ấy làm đều rất nguy hiểm.”
“Nhưng huynh ấy sẽ nghiêm túc lắng nghe muội nói, sẽ công nhận những suy nghĩ trẻ con của muội, sẽ dẫn muội đi nhìn thế giới mà trước đây muội chưa từng thấy.”
“Huynh ấy cũng sẽ lặng lẽ bảo muội nắm lấy vạt áo huynh ấy khi muội sợ.”
Giọng Thôi Từ Lộc dần trở nên bình tĩnh hơn, tràn đầy chân thành và nhiệt huyết:
“Muội không thích huynh ấy chỉ vì sự mới lạ hay bồng bột.”
“Muội chỉ cảm thấy huynh ấy không giống với người khác, khác với tất cả những người mà muội từng quen.”
“Ở bên cạnh huynh ấy, muội cảm giác bản thân mình cũng trở thành một người khác, một người có ích hơn.”
“Vân Anh tỷ tỷ, cảm giác này… tỷ hiểu không?”
Thượng Quan Vân Anh ngẩn ngơ nhìn Thôi Từ Lộc.
Sự ái mộ và nghiêm túc không chút che giấu trong đôi mắt nàng, tựa như một luồng sáng quá đỗi rực rỡ.
Nàng hiểu sao?
Đương nhiên là nàng hiểu.
…


