Chương 122 · 153 chương

Khuê trung mật hữu

Trần Bất Sát liếc nhìn Thôi Từ Lộc phía sau Cố Thừa Ngân, trong lòng đã hiểu.

Lập tức gật đầu ôm quyền nói:

“Đại nhân chờ một lát, ta sẽ đi bẩm báo ngay.”

Nói xong, hắn xoay người, sải bước lên bậc thềm, tiến vào trong điện.

Không bao lâu sau, Trần Bất Sát từ Văn Lý điện bước ra, nghiêng người ra hiệu:

“Đại nhân, Điện hạ cho mời.”

Cố Thừa Ngân nói một tiếng cảm ơn, sau đó dẫn Thôi Từ Lộc bước qua ngưỡng cửa cao, tiến vào trong điện.

Ánh sáng trong điện sáng rõ, bài trí trang trọng, những sổ sách vốn chất đầy nơi đây giờ đã vơi đi không ít.

Trên chủ vị, La Chiêu đã an nhiên ngồi đó.

Hôm nay nàng không mặc cung trang cầu kỳ, chỉ khoác một bộ thường phục màu huyền đen, thêu chìm những vệt mây vàng. Gương mặt mộc lạnh lùng, tự nhiên tôn lên cái dáng vẻ uy nghiêm của nàng.

Thượng Quan Vân Anh đứng hầu phía sau bên cạnh, thần sắc cung kính giúp đỡ việc sổ sách.

Nhìn thấy Cố Thừa Ngân bước vào điện, tia lo lắng trong mắt nàng mới lặng lẽ tan đi.

Thế nhưng khi nhìn thấy “thiếu niên thị vệ” đi theo phía sau Cố Thừa Ngân, đôi mày liễu không khỏi khẽ nhíu lại.

Kỳ lạ…

Tại sao “thiếu niên” này trông quen mắt đến vậy?

Dường như nàng đã từng gặp ở đâu đó. Từ đường nét khuôn mặt, thần thái, thậm chí cả dáng vẻ kia, đều mang đến cho nàng một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ, trong ký ức lại không thể tìm được một gương mặt nào hoàn toàn trùng khớp với người trước mắt.

Trong lòng Thượng Quan Vân Anh càng thêm nghi hoặc, nhưng hiển nhiên lúc này không phải thời điểm để truy cứu.

Nàng nhanh chóng thu lại ý nghĩ, khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Cố Thừa Ngân bước lên vài bước, đứng yên giữa điện, chắp tay cúi người:

“Thần, tham kiến Điện hạ.”

Thôi Từ Lộc đi theo phía sau cũng vội học theo dáng vẻ của hắn, chắp tay cúi người.

Tim nàng hơi đập nhanh.

Vừa vì căng thẳng khi được diện kiến Thái tử, vừa vì Thượng Quan Vân Anh đang ở ngay trước mặt.

Chỉ là nàng không biết Vân Anh tỷ tỷ có nhận ra mình đang cải trang hay không.

Nếu không nhận ra thì thú vị biết bao!

Ý nghĩ này khiến trong lòng nàng nảy sinh một tia mong đợi, trái lại làm cảm giác căng thẳng vơi đi không ít.

Khác với sự nghi hoặc của Thượng Quan Vân Anh, La Chiêu chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra.

Đây chẳng phải là đại tiểu thư Thôi phủ, Thôi Từ Lộc sao?

Trong lòng La Chiêu lại hừ lạnh một tiếng.

Tên Cố Thừa Ngân này, sao đi đến đâu cũng có thể làm quen với mấy cô nương xinh đẹp vậy?

Có điều nàng cũng hiểu rõ, mục đích của Cố Thừa Ngân hẳn là nhắm vào Thôi thị đứng sau Thôi Từ Lộc.

Chỉ là khi nhìn thấy bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm một gương mặt xinh đẹp mới.

Nàng vẫn không khỏi có một tia khó chịu. Đương nhiên, những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong lòng nàng.

Trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không chút gợn sóng, trực tiếp đi vào vấn đề:

“Ngươi vừa từ phủ của Tả Thị lang Bộ Hộ trở về?”

“Bẩm Điện hạ, đúng vậy.”

Cố Thừa Ngân tiếp lời:

“Hiện trường đã khám nghiệm xong, lát nữa thần còn phải đến Nội các để trình báo kết luận sơ bộ.”

La Chiêu khẽ gật đầu:

“Ừm. Hiện giờ Tiêu Các lão vẫn đang ở trong cung nghị sự, ba vị Các lão của Nội các đều có mặt.”

“Trong vụ án Tả Thị lang, để tránh hiềm nghi, Tiêu Các lão đã chủ động nói rõ sẽ không tham gia thẩm nghị việc này.”

“Vì vậy, phần tiếp theo của vụ án sẽ do Thôi Các lão phụ trách toàn bộ.”

Cố Thừa Ngân lập tức hiểu ý.

Hắn đến Đông Cung trước, sau đó mới đến Nội các.

Chính là để trao đổi tin tức, xác nhận ý định của đôi bên đối với tình hình trước mắt, đồng thời nắm rõ những nguồn lực có thể sử dụng.

Hắn lập tức nói:

“Dựa trên kết quả khám nghiệm hiện trường hiện tại, kết luận sơ bộ đều nghiêng về khả năng ‘tự sát’.”

“Đầu lĩnh Chu của Hình Bộ đã bắt tay vào điều tra khoản tham ô khổng lồ được ghi trong di thư của Tiêu Mật Xương.”

“Ngự sử Vương của Đô Sát Viện sẽ nhanh chóng cầm lệnh tiến vào Bộ Hộ, điều tra triệt để từ trên xuống dưới.”

Cố Thừa Ngân nói với tốc độ bình ổn, từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc, nhưng lọt vào tai La Chiêu lại mang một tầng ý nghĩa khác.

Trong mắt La Chiêu lóe lên ánh sáng sắc bén, nàng không để lộ dấu vết liếc Thượng Quan Vân Anh bên cạnh một cái.

Thượng Quan Vân Anh cũng chấn động trong lòng, lập tức hiểu được phần ý chưa nói hết của Cố Thừa Ngân.

Đô Sát Viện tiến vào Bộ Hộ, điều tra từ trên xuống dưới, vậy đương nhiên cũng bao gồm cả Thượng Quan Viên, Thượng thư Bộ Hộ.

Mặc dù Thượng Quan Viên hiện đang bị cấm túc, không thể ra ngoài, nhưng Ngự sử vẫn có thể trực tiếp đến tận cửa điều tra.

Thượng Quan Vân Anh đón lấy ánh mắt của La Chiêu, khẽ gật đầu, biểu thị mình đã hiểu, sẽ truyền tin này cho Thượng Quan Viên.

La Chiêu thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Cố Thừa Ngân:

“Ta hiểu rồi. Vụ án này phức tạp, liên quan rất rộng, ngươi cũng cần phải cẩn thận hơn.”

Cố Thừa Ngân lại cúi người:

“Tạ Điện hạ quan tâm, thần nhất định sẽ thận trọng. Thần xin cáo lui.”

Hành lễ xong, Cố Thừa Ngân xoay người ra hiệu cho Thôi Từ Lộc đi theo, hai người một trước một sau bước ra khỏi điện Văn Lý.

Vừa ra khỏi điện, Thôi Từ Lộc lập tức giống như chú chim nhỏ cuối cùng cũng được vỗ cánh, sự phấn khích bị kìm nén nãy giờ lập tức tràn ra ngoài.

Nàng bước nhanh hai bước đuổi theo Cố Thừa Ngân, kéo nhẹ tay áo hắn, nhưng ngay sau đó chợt nhớ ra mình hiện giờ đang đóng vai cận vệ thân cận, lập tức buông tay.

Đôi mắt sáng long lanh ngẩng lên nhìn hắn, hỏi:

“Thừa Ngân ca ca, huynh nói xem vừa rồi Vân Anh tỷ tỷ có nhận ra muội không?”

“Vân Anh tỷ tỷ?”

Cố Thừa Ngân không dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng, kinh ngạc hỏi:

“Muội và nàng ấy quan hệ rất tốt sao?”

“Đương nhiên rồi!”

Thôi Tử Lộc dùng sức gật đầu, bím tóc đuôi ngựa theo động tác nhẹ nhàng đung đưa:

“Vân Anh tỷ tỷ là khuê trung mật thiết[note109979] của muội!”

“Quan hệ của bọn muội cực kỳ cực kỳ tốt! Trước đây khi tỷ ấy còn học tập ở Nữ Quan Ty, chưa chính thức vào Nội Vụ Phủ làm việc, bọn muội đã thường xuyên chơi cùng nhau rồi.”

“Sau này Vân Anh tỷ tỷ vào Nội Vụ Phủ, ngày càng bận rộn, cơ hội gặp nhau cũng ít đi, nhưng tình cảm vẫn không hề thay đổi!”

Cố Thừa Ngân khẽ nhướng mày.

Đây đúng là một thông tin ngoài dự liệu.

Đại tiểu thư Thôi phủ và đại tiểu thư Thượng Quan phủ vậy mà lại là khuê trung mật hữu.

Nếu phía sau chuyện này không có hai con cáo già Thượng Quan Viên và Thôi Thế Phiên âm thầm thúc đẩy…

Hắn, Cố Thừa Ngân, thề sẽ ăn luôn cánh cửa của Văn Lý điện này.

Suy nghĩ một lát, nhớ lại ánh mắt của Thượng Quan Vân Anh lúc ở trong điện, Cố Thừa Ngân nói:

“Ta cảm thấy… Vân Anh tỷ tỷ của muội chắc là chưa nhận ra đâu.”

“Dù sao quan hệ của hai người quá tốt, nàng ấy rất khó ngay lập tức nghĩ đến việc người trước mắt chính là muội.”

“Thật sao?!”

Mắt Thôi Tử Lộc càng sáng hơn, không nhịn được siết chặt nắm tay nhỏ, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn như sắp thực hiện thành công một trò nghịch ngợm.

“Vậy thì tốt quá! Đợi sau này tỷ ấy đột nhiên phát hiện, tiểu thị vệ bên cạnh huynh lại chính là muội, chắc chắn sẽ kinh ngạc lắm! Biết đâu mắt còn trợn tròn lên ấy chứ!”

Tưởng tượng đến vẻ mặt kinh ngạc có thể xuất hiện trên khuôn mặt Thượng Quan Vân Anh, Thôi Từ Lộc lập tức vui đến không khép miệng được.

Nhìn bộ dạng đắc ý trẻ con này của nàng, Cố Thừa Ngân lắc đầu.

Hắn đang định nói gì đó thì bước chân bỗng khựng lại. Quay đầu nhìn phía sau một cái, hắn nói:

“E rằng… không cần đợi đến sau này đâu.”

Thôi Từ Lộc thuận theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy Thượng Quan Vân Anh đã bước ra khỏi điện Văn Lý, đang vội vàng đuổi theo.

Bộ cung trang đỏ thắm nổi bật giữa hành lang.

Đến gần, Thượng Quan Vân Anh đầu tiên dừng ánh mắt trên mặt Cố Thừa Ngân một thoáng, sau đó nhanh chóng nhìn sang “thiếu niên thị vệ” bên cạnh đang mở to đôi mắt, vô cùng nóng lòng nhìn nàng.

Ánh mắt này quá đỗi trực tiếp, mang theo sự linh động và thân thiết mà nàng vô cùng quen thuộc, khiến nghi hoặc trong lòng càng thêm sâu sắc, nhưng nàng vẫn không sao nhớ ra đối phương là ai.

Đè xuống cảm giác khác thường trong lòng, Thượng Quan Vân Anh trước tiên nghiêm túc nói với Cố Thừa Ngân:

“Cố đại nhân, Điện hạ bảo ta chuyển lời đến ngài.”

“Đông Cung mọi chuyện đều ổn định, không cần ngài phải lo lắng.”

Cố Thừa Ngân nghe vậy, khẽ gật đầu:

“Ta biết rồi.”

Lời này của La Chiêu ngắn gọn súc tích, ý tứ vô cùng rõ ràng:

Nàng đã ổn định đại bản doanh, sẽ không để người khác lén đánh úp hậu phương, nên hắn cứ yên tâm ra ngoài phá nhà người khác.

…

Bạn đã đến cuối chương 122.

Không gian đọc của bạn