Chương 120 · 153 chương

Tự sát

Một tay nắm lấy cổ tay Cố Thừa Ngân, đôi mắt sáng đến kinh người, giọng nói vì kích động mà run lên:

“Thừa Ngân ca ca! Chuyện này… chuyện này kích thích quá đi mất! Giống hệt như những gì trong sách kể, không, còn kích thích hơn nữa!”

“Huynh cứ thế dẫn người đi điều tra án, đến một phủ đệ lớn như vậy, hỏi chuyện, xem hiện trường, xem…”

Thôi Từ Lộc khựng lại, cố tình bỏ qua chuyện thi thể:

“Sau đó tất cả mọi người còn phải nghe theo mệnh lệnh của huynh. Mỗi ngày của Thừa Ngân ca ca đều thú vị như vậy sao?”

Cố Thừa Ngân nghĩ ngợi một chút, thuận theo lời nàng, khẽ cười:

“Cũng gần như vậy.”

Câu trả lời mơ hồ nhưng chân thực, vừa đủ để thỏa mãn trí tưởng tượng của thiếu nữ.

“Oa!”

Quả nhiên Thôi Từ Lộc lập tức thốt lên đầy kinh ngạc:

“Mỗi ngày của Thừa Ngân ca ca đều đặc sắc như vậy sao!”

“Không giống muội, ở trong phủ không phải học quy củ thì là xem sổ sách, nhiều nhất cũng chỉ ra vườn bắt bướm, chán chết đi được!”

Trong lời nói tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và khao khát. Nàng vô thức buột miệng:

“Giá mà ngày nào muội cũng có thể ở bên Thừa Ngân ca ca thì tốt biết mấy! Chắc chắn sẽ vui lắm!”

Lời vừa thốt ra, chính nàng cũng sững người.

Hai má lập tức đỏ bừng, giống như quả anh đào chín mọng, đỏ lan mãi đến tận vành tai và cổ.

Ngày nào cũng ở bên nhau…

Cái này… cái này nói ra cũng quá… quá không biết xấu hổ rồi!

Chẳng phải chẳng khác nào muốn gả cho Cố Thừa Ngân sao?

Thôi Từ Lộc hoảng loạn buông tay, hận không thể nuốt ngược câu nói vừa rồi trở vào bụng.

Nàng cúi đầu, những ngón tay luống cuống vò góc áo. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hoàn toàn không dám nhìn Cố Thừa Ngân nữa.

Thế nhưng lúc này, tâm trí Cố Thừa Ngân hoàn toàn đặt vào vụ án. Đối với câu nói rõ ràng mang hàm ý kia, hắn căn bản không để trong lòng.

Hắn thuận miệng an ủi:

“Nếu muội thích, vậy mấy ngày này cứ đi theo ta cho tốt. Đảm bảo ngày nào cũng thú vị giống hôm nay.”

Lời này chẳng khác nào một lời tha thứ, lập tức xua tan sự lúng túng của Thôi Từ Lộc.

Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Má vẫn còn ửng đỏ, nhưng trong mắt đã một lần nữa bừng lên ánh sáng hưng phấn. Nàng liên tục gật đầu như gà mổ thóc:

“Ừm ừm, được ạ! Thừa Ngân ca ca đã nói thì phải giữ lời!”

Đối với nàng, được đi theo Cố Thừa Ngân trải qua những chuyện này thú vị hơn cuộc sống ăn ngon mặc đẹp nhưng phải tuân thủ đủ thứ quy củ trong Thôi phủ quá nhiều.

Xe ngựa vững vàng tiến về phía cung của Thái tử.

Cố Thừa Ngân nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt lại có phần thất thần. Những ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối.

Tiêu Mã Xương rốt cuộc có phải tự sát hay không, đáp án đã gần như sáng tỏ.

Nhưng vấn đề hiện tại là, phải giao ra một "bài giải" như thế nào mới có thể kéo Tiêu Tống, kẻ đã vứt tốt giữ tướng, một lần nữa rơi xuống nước.

Thế cục đã quá rõ ràng.

Chỉ cần chứng thực Tiêu Mã Xương là tự sát vì sợ tội…

Tiêu Tống sẽ có thể an toàn rút lui, cùng lắm cũng chỉ cần cáo lão hồi hương.

Cái giá phải trả chẳng qua chỉ là một chức Tả Thị Lang mà thôi.

So với hậu quả nếu toàn bộ thế lực sụp đổ, món hời này quả thực quá lớn.

Cố Thừa Ngân quay đầu, nhìn thấy Thôi Từ Lộc đang cố bắt chước tư thế ngồi ngay ngắn của nam nhi.

Hắn chợt hỏi:

“Lộc muội muội, muội thấy chuyện của Tiêu Mã Xương thế nào?”

“Hả?”

Thôi Từ Lộc đang chìm đắm trong mong đợi về những chuyện sắp tới, nghe vậy thì ngẩn ra.

Sau đó nàng mới phản ứng lại, Cố Thừa Ngân đang nghiêm túc hỏi ý kiến của nàng.

Không phải xem nàng như một đứa trẻ không hiểu chuyện hay một người đi theo, mà thực sự đang hỏi suy nghĩ của nàng!

Nhận ra điều này, tim nàng lập tức đập mạnh một nhịp. Nàng vội ngồi thẳng lưng, trên mặt bày ra vẻ nghiêm túc tìm tòi, cố gắng bắt chước dáng vẻ của phụ thân mỗi khi suy nghĩ chuyện quan trọng.

Mặc dù đang mặc nam trang, nhưng đôi mắt quá đỗi trong veo cùng đôi môi mím chặt khiến vẻ nghiêm túc ấy chẳng những không mang vẻ trưởng thành, mà ngược lại còn toát lên nét đáng yêu đặc biệt.

Nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, Thôi Từ Lộc mới ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đang chờ đợi của Cố Thừa Ngân.

Nàng dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, thậm chí có chút như đã quyết tâm nói ra bằng được:

“Thừa Ngân ca ca, muội cho rằng Tiêu Thị Lang chính là tự sát.”

Trên mặt Cố Thừa Ngân lộ ra chút kinh ngạc, hỏi tiếp:

“Ồ? Lộc muội muội dựa vào đâu mà đưa ra kết luận này?”

Thôi Tử Lộc cảm thấy ấm lòng trước thái độ nghiêm túc của Cố Thừa Ngân, nhưng ngay sau đó lại có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói:

“Thừa Ngân ca ca, huynh chắc chắn đang cười thầm muội trong lòng, đúng không?”

“Muội biết, Tả Thị Lang tuy không bằng phụ thân muội, nhưng cũng là một vị quan rất lớn, rất lớn rồi.”

“Ngày thường nô gia hầu hạ, ăn ngon mặc đẹp, sao có thể vô duyên vô cớ tự sát được? Chuyện này chắc chắn có điều kỳ quặc, đạo lý đó muội đều hiểu.”

“Nhưng mà…”

Thôi Từ Lộc ngập ngừng một chút, giọng càng nhỏ hơn:

“Những gì muội nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được hôm nay đều khiến muội cảm thấy… ông ấy chính là tự sát, nhưng lại không giống tự sát bình thường. Muội không biết phải diễn tả thế nào.”

Nghe vậy, Cố Thừa Ngân ngược lại bật cười:

“Ta cười muội lúc nào? Chẳng lẽ trong lòng muội, ta lại nông cạn như vậy sao?”

“Không phải không phải! Muội không có ý đó!”

Thôi Từ Lộc vừa nghe đã lập tức hoảng hốt, vội vàng xua tay, đầu cũng lắc như trống bỏi:

“Trong lòng muội, Thừa Ngân ca ca là người đặc biệt nhất! Một chút cũng không nông cạn! Muội… muội không có ý đó!”

Nàng cuống quýt giải thích, sợ Cố Thừa Ngân hiểu lầm.

Thấy chóp mũi Thôi Từ Lộc vì sốt ruột mà đã lấm tấm mồ hôi, Cố Thừa Ngân mới thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm túc nói:

“Được rồi, không trêu muội nữa. Vậy nói cho ta nghe xem, tại sao muội lại cảm thấy Tiêu Mã Xương chính là tự sát?”

Thôi Từ Lộc hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, cố gắng sắp xếp lời nói:

“Đầu tiên là phòng sách đó. Nó thực sự quá giống một phòng sách bình thường.”

“Thừa Ngân ca ca, nếu một ngày nào đó tâm trạng của huynh cực kỳ tồi tệ, thậm chí đã quyết định làm một chuyện vô cùng đáng sợ…”

“Thì trước khi làm chuyện đó, phòng sách của huynh vẫn có thể giống phòng sách của Tiêu Mã Xương như vậy sao? Sách vở được xếp ngay ngắn chỉnh tề, bút mực giấy nghiên không hề xáo trộn, ngay cả vị trí chiếc ghế đổ xuống cũng giống như đã được đo đạc từ trước vậy?”

Ánh mắt Cố Thừa Ngân khẽ động, ra hiệu cho nàng tiếp tục.

“Mặc dù muội không hiểu phá án, nhưng muội cũng biết, nếu trong lòng một người đã trải qua sự giằng co và đau khổ khủng khiếp, quyết định kết thúc sinh mạng của mình, cho dù người đó cố ép bản thân phải giữ bình tĩnh…”

“Thì vào thời khắc cuối cùng, xung quanh hắn chắc chắn sẽ để lại một vài dấu vết không ngay ngắn. Ví dụ như giá bút bị hất đổ, góc giấy bị vò nát rồi lại vuốt phẳng, hoặc dấu chân lộn xộn do đi đi lại lại?”

“Nhưng phòng sách của Tiêu Mã Xương lại cho muội cảm giác giống như… giống như một sân khấu được cố tình bố trí cẩn thận trước khi vở kịch bắt đầu.”

“Tất cả đạo cụ đều được đặt vào đúng vị trí nhất, chỉ chờ nhân vật chính bước lên sân khấu, diễn xong vở kịch này.”

Thôi Từ Lộc cố gắng diễn tả cảm giác của mình.

“Thứ hai là bức di thư đó. Chu đại nhân nói chữ viết là thật, nội dung cũng giống như nhận tội.”

“Nhưng Thừa Ngân ca ca, nếu một người thực sự tham ô rất nhiều tiền, trong lòng giày vò đến mức không thể sống nổi nữa, thì lúc viết di thư, giọng điệu của người đó sẽ giống… đang bàn giao công việc sao?”

“Muội hình như đã nghe Chu đại nhân đọc vài câu. Nó giống như đang viết tấu chương hoặc công văn báo cáo hơn, chứ không giống một người vào giây phút cuối cùng của cuộc đời viết những lời sám hối cho người nhà, cho bệ hạ… hoặc cho chính bản thân mình.”

…

Bạn đã đến cuối chương 120.

Không gian đọc của bạn