Cố Thừa Ngân hơi nheo mắt lại.
Hộ Bộ Tả Thị Lang đột nhiên qua đời, Nội Vụ Phủ phải thay thế Lễ Bộ tiếp quản phần việc này.
Người phụ trách việc này, không cần nghi ngờ chính là Tổng quản Nội Vụ Phủ Cố Thừa Ngân.
“Thừa Ngân ca ca?”
Thôi Từ Lộc đi được một đoạn, phát hiện Cố Thừa Ngân không theo kịp, hơn nữa sắc mặt còn vô cùng nghiêm trọng.
Nàng không khỏi dừng bước, nghi hoặc gọi một tiếng, tay nhấc tà váy, nhẹ nhàng quay trở lại.
Nghe thấy tiếng gọi, đầu ngón tay Cố Thừa Ngân khẽ động, giấu đi tấm lệnh bài vào trong ngực.
Có thể xác định rằng, đây chắc chắn là đòn phản kích đến từ Tiêu Tống.
Bởi vì Hộ Bộ Tả Thị Lang Tiêu Mã Xương chính là người của Tiêu thị.
Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Đường đường một vị Thị Lang, nói bỏ là bỏ.
Bởi vì Thượng Quan Viên đã bị gạt khỏi chuyện này, còn người tiếp nhận công việc của Hộ Bộ là Tả Thị Lang Tiêu Mã Xương, người vốn đã định sẵn phải đứng ra gánh tội.
Vậy nên dứt khoát vứt đi luôn, bỏ tốt giữ tướng sao?
Đây chính là sự bình tĩnh và quyết đoán của Nội Các Thủ Phụ sao?
Đầu óc Cố Thừa Ngân nhanh chóng tính toán.
Có một điều mà hiện tại hắn đã tự mình xác nhận.
Tiêu gia và Thôi gia, vốn không phải một khối sắt thép thống nhất.
Vụ án chắc chắn phải điều tra, nhưng mạng sống cũng phải bảo toàn.
May mà…
Bùa hộ mệnh đã được đưa tới trước mặt hắn rồi.
“Thừa Ngân ca ca, huynh sao vậy?”
Thôi Từ Lộc ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, quan tâm hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Mặc dù nàng không can dự triều chính, nhưng sinh ra và lớn lên ở Thôi phủ, nàng cũng không xa lạ gì với bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng như thế này.
Cố Thừa Ngân hơi cúi người xuống, trên mặt lại khôi phục nụ cười, chủ động rủ rê:
“Quả thật có chút chuyện xảy ra. Từ Lộc muội muội, có muốn đi ra ngoài cùng ta phá một vụ án lớn không?”
“Phá một vụ án lớn?”
Đôi mắt Thôi Từ Lộc lập tức sáng lên, vẻ vui mừng lâp tức gần như tràn ra ngoài:
“Là loại đại án giống như trong hí thư viết đó sao?”
Nhưng ngay giây tiếp theo, khuôn mặt nhỏ đang hưng phấn của nàng lập tức xìu xuống.
Khóe môi hơi trễ xuống, ngón tay xoắn lấy dây buộc váy:
“Nhưng mà… gần đây phụ thân và mẫu thân đều không cho muội ra khỏi phủ.”
Cố Thừa Ngân kỳ quái hỏi:
“Tại sao? Muội đâu còn là trẻ con nữa.”
Nhắc đến chuyện này, Thôi Từ Lộc lập tức lộ ra vẻ ấm ức, lại có chút không phục mà lẩm bẩm:
“Còn không phải vì lần trước sao… Lần trước muội ra khỏi phủ, thật ra cũng đâu có làm gì, chỉ là… chỉ là lúc đến Nội Các tìm phụ thân.”
“Muội nhìn thấy trong sân chất rất nhiều hồ sơ cũ, còn bị mốc hết cả rồi. Muội nghĩ trời khô hanh như vậy, cứ chất đống ở đó nguy hiểm biết bao, nên mới có lòng tốt nhắc nhở một chút.”
Thôi Từ Lộc vừa nói vừa đảo mắt, vẻ mặt có chút chột dạ.
“Nhắc nhở?”
Cố Thừa Ngân nhướng mày.
“Ừm… dùng… dùng một bao diêm để nhắc nhở…”
Giọng Thôi Từ Lộc càng lúc càng nhỏ.
Nhưng rất nhanh, nàng lại lấy lại vẻ bình tĩnh:
“Muội thật sự chỉ đốt một đống nhỏ thôi! Muội muốn gây chú ý để bọn họ biết! Hơn nữa chẳng phải rất nhanh đã được dập tắt rồi sao? Cũng chỉ cháy một ít giấy vụn thôi!”
“Mấy vị lão gia gia trong Nội Các đều không tức giận, Hồ gia gia còn khen muội rất có ý tưởng nữa!”
“Nhưng sau khi phụ thân biết chuyện, người về nói lại cho mẫu thân. Từ đó về sau mẫu thân không cho muội ra khỏi phủ nữa.”
Cố Thừa Ngân:
“…”
Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu:
“Thì ra là vậy. Xem ra công khai ra khỏi phủ là không được rồi.”
Thôi Từ Lộc còn tưởng Cố Thừa Ngân đã từ bỏ ý định.
Đôi mắt long lanh lập tức ảm đạm xuống, nhỏ giọng nói:
“Vậy… vậy thôi bỏ đi…”
“Công khai không được.”
Cố Thừa Ngân đổi giọng, âm thanh mang theo vẻ dụ dỗ đầy mê hoặc:
“Vậy chỉ có thể âm thầm trốn ra thôi.”
“Âm thầm trốn ra?”
Thôi Tử Lộc chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu.
Ánh mắt Cố Thừa Ngân lướt qua bộ váy áo tinh xảo và búi tóc của nàng, sau đó nói ra bốn chữ:
“Nữ cải nam trang.”
Thôi Tử Lộc sững người một thoáng, lập tức hiểu ra, suýt nữa thì kinh hô thành tiếng, vội vàng lấy bàn tay nhỏ che miệng.
Đôi mắt mở to tròn xoe, vẻ háo hức hiện rõ:
“C-Cải trang?! Ý của Thừa Ngân ca ca là… bảo muội giả thành con trai rồi ra ngoài cùng huynh?!”
“Đương nhiên.”
Cố Thừa Ngân mỉm cười gật đầu:
“Đổi sang một bộ y phục gọn gàng, buộc tóc lên, rồi chỉnh sửa lại lớp trang điểm một chút.”
“Chẳng phải sẽ có thể đường đường chính chính… ồ không, thay hình đổi dạng mà ra khỏi phủ rồi sao?”
Đề nghị này quả thực đã đánh trúng trái tim đang khao khát tự do và mạo hiểm của Thôi Từ Lộc.
Mọi vẻ ủ rũ trên mặt nàng lập tức biến mất, thay vào đó là ý chí chiến đấu hừng hực cùng cảm giác mới mẻ.
“Hay quá! Thừa Ngân ca ca, huynh thông minh quá đi! Sao muội lại không nghĩ ra nhỉ!”
Nàng kích động nhảy nhẹ tại chỗ một cái, sau đó lại cố gắng trấn tĩnh, nhìn trái nhìn phải như thể đang tiến hành một kế hoạch tuyệt mật, hạ thấp giọng nói:
“Muội về thay đồ ngay đây! Thừa Ngân ca ca, huynh chờ nhé, cải trang xong muội sẽ lập tức đến tìm huynh!”
“Đảm bảo sẽ hoàn toàn thay đổi diện mạo, ngay cả nha hoàn trong phòng muội cũng không nhận ra!”
Tốc độ nói của nàng nhanh như gió, khuôn mặt nhỏ vì kích động mà ửng lên một tầng đỏ hồng khỏe khoắn, ánh mắt sáng lấp lánh như sao.
Cố Thừa Ngân gật đầu:
“Được, ta chờ muội. Đi đi.”
“Ừm ừm!”
Thôi Tử Lộc dùng sức gật đầu, chẳng khác nào chú chim sẻ nhỏ vừa nghe thấy tín hiệu được mở lồng. Nàng nhấc tà váy, xoay người chạy đi, chỉ để lại một làn hương thiếu nữ nhàn nhạt.
Cố Thừa Ngân cũng không vội, thong thả trở về Thanh Sơn Uyển.
Không bao lâu sau, một “thiếu niên” mặc võ phục màu xanh đá bó tay, thắt eo gọn gàng bước vào. Mái tóc được dùng dải buộc cùng màu buộc cao thành tóc đuôi ngựa.
Y phục vừa người, hiển nhiên là kết quả của việc chỉnh sửa lại. Dây đai bên hông ôm lấy vòng eo thon gọn nhưng không mất đi vẻ mạnh mẽ. Dưới chân là một đôi giày ủng nhỏ màu đen.
Trên mặt không biết đã dùng cách gì mà làn da trông hơi sẫm màu hơn trước, lông mày cũng được kẻ đậm và thẳng hơn.
Phần lớn dáng vẻ mềm mại đều đã được che đi.
Chỉ có đôi mắt vẫn trong veo, tinh nghịch như cũ. Lúc này nàng còn cố gắng mở mắt thật lớn, muốn khiến bản thân trông càng thêm có khí khái nam nhi.
Thôi Từ Lộc đi đến trước mặt Cố Thừa Ngân rồi dừng lại, học theo cách chắp tay hành lễ của nam nhân, cố ý hạ thấp giọng, nói một cách trầm và đều:
“Hầu gia, để ngài đợi lâu rồi.”
Nói xong, chính nàng lại có chút không nhịn được, khóe môi cong lên.
Nhưng lập tức mím môi lại, đôi mắt mong chờ nhìn Cố Thừa Ngân, chờ hắn đánh giá.
Cố Thừa Ngân đầy hứng thú quan sát nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt lướt từ búi tóc đến mũi giày, khẽ gật đầu:
“Ừm, hình tượng đã đạt khoảng tám chín phần rồi, chỉ là…”
Hắn tiến lên một bước, đầu ngón tay khẽ chỉ vào cổ họng nàng:
“Nam nhân phần lớn đều có yết hầu, vị trí rung động khi nói chuyện cũng hơi khác nữ nhân.”
“Khi nói, muội thử hạ hơi xuống thêm ba phần, cảm nhận âm thanh phát ra từ lồng ngực, chứ không phải từ cổ họng.”
Sau đó hắn lại làm mẫu dáng đi:
“Khi đi, vai có thể mở rộng thêm một chút, khoảng cách giữa các bước chân cũng lớn hơn. Đừng bước nhẹ nhàng như nữ nhân.”
Thôi Từ Lộc chăm chú lắng nghe, lập tức làm theo.
Nàng hắng giọng, cố gắng hạ hơi xuống, sau đó mở miệng lần nữa. Quả nhiên, giọng nói đã thấp và khàn hơn một chút:
“Hầu gia… như vậy được chưa?”
Đồng thời, nàng thẳng lưng, thử kéo vai về phía sau, bước chân cũng lớn hơn không ít.
Mặc dù động tác vẫn còn hơi cứng nhắc, nhưng thoạt nhìn, nàng đã có vài phần dáng vẻ của một thiếu niên thanh tú, nhanh nhẹn.
“Khá tốt.”
Ý cười trong mắt Cố Thừa Ngân càng đậm:
“Nhớ kỹ, từ bây giờ, muội là thị vệ thân cận của ta, họ Lục, tên chỉ một chữ là Chi. Nhìn nhiều, nghe nhiều, nói ít, đi sát theo ta.”
“Lục Chi.”
Thôi Từ Lộc lẩm nhẩm một lần, sau đó dùng sức gật đầu:
“Nhớ rồi, Thưa Hầu gia!”
Việc nhập vai khiến nàng càng thêm hưng phấn.
“Đi thôi, Lục Chi.”
…


