Cuối cùng, tất cả cảm xúc đều bị La Chiêu dùng ý chí kinh người cưỡng ép trấn áp, nghiền nát, rồi chìm trở về vực nước lạnh sâu không thấy đáy.
Nàng là La Chiêu, là Thái tử của Đại Lạc, là Nữ đế tương lai.
Nàng không thể, cũng không nên để bất kỳ cảm xúc nào chi phối bản thân.
Điều nàng cần làm là lợi dụng tất cả những người có thể lợi dụng, để đạt được mục đích của mình.
Còn Cố Thừa Ngân…
Đợi đến khi ép khô giá trị của hắn rồi tính sổ cũng chưa muộn.
Nghĩ đến đây, những gợn sóng trong lòng La Chiêu cũng bình ổn thêm vài phần.
Nàng khẽ gật đầu, giọng nói lạnh nhạt, bình thản, không nghe ra chút cảm xúc dư thừa nào:
“Vậy ngươi vất vả rồi.”
Năm chữ đơn giản, vừa là sự đồng ý, cũng là đem trách nhiệm này giao phó cho hắn.
Cố Thừa Ngân không để tâm đến sự lãnh đạm trong giọng nói của La Chiêu. Đây vốn là chừng mực nên có giữa quân thần.
Hắn gật đầu, tiếp tục nói:
“Điện hạ, mặc dù khả năng cao Tiêu gia và Thôi gia không dám ra tay với Đông cung.”
“Nhưng thỏ bị dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn người. Một khi thực sự bị ép đến nóng nảy, rất khó đảm bảo chúng sẽ không làm ra chuyện điên cuồng nào đó.”
“Hiện giờ vẫn chỉ đang ở giai đoạn thăm dò. Nhưng nếu kéo dài thời gian, đến lúc không còn cách nào khác, e rằng chúng sẽ liều lĩnh, sử dụng những thủ đoạn cực đoan hơn.”
Cố Thừa Ngân dừng lại một chút rồi đưa ra đề nghị:
“Ta cho rằng vẫn nên chuẩn bị từ sớm, tăng cường lực lượng bảo vệ Đông cung. Ví dụ như… Trần tướng quân.”
Chuyện của Trần Bất Sát hiện giờ đã được giải quyết, lòng trung thành của ông không cần phải nghi ngờ, võ lực càng thuộc hàng mạnh nhất trong cảnh giới Trúc Cơ.
Nếu ông có thể dẫn theo Kim Vũ Vệ tham gia bảo vệ Đông cung, độ an toàn chắc chắn sẽ được nâng lên rất nhiều.
La Chiêu tỏ ý đồng tình:
“Ta hiểu. Ngày mai, ta sẽ đích thân đến đại doanh Kim Vũ Vệ ngoài thành một chuyến.”
Đích thân xuất mã không chỉ là để gặp Trần Bất Sát, mà còn là để trấn an quân tâm của ba vạn binh sĩ Kim Vũ Vệ.
Những gì cần nói đều đã nói xong, Cố Thừa Ngân cũng không nói thêm nữa, khom người biểu thị đã báo cáo xong.
La Chiêu đứng dậy, ánh mắt lướt qua Cố Lý Nhi đang ngồi bên cạnh, lại sắp ngủ gật, rồi dặn dò Thượng Quan Vân Anh:
“Vân Anh, Lý Nhi giao cho ngươi. Nhớ kỹ, phải bảo vệ nàng chu đáo.”
“Vâng! Xin Điện hạ yên tâm.”
Thượng Quan Vân Anh nghiêm túc lĩnh mệnh.
La Chiêu không ở lại thêm, bước chân vững vàng đi về phía cửa.
Bóng dáng huyền sắc nhanh chóng hòa vào màn đêm, biến mất không còn thấy.
Mãi đến khi bóng dáng La Chiêu hoàn toàn khuất dạng, bầu không khí căng thẳng mới hơi dịu xuống.
Thượng Quan Vân Anh lập tức tiến lại gần Cố Thừa Ngân, trên mặt tràn đầy lo lắng:
“Huynh… huynh làm vậy có phải mạo hiểm quá rồi không?”
“Nhỡ đâu mấy thế gia đó thật sự chó cùng rứt giậu, bất chấp tất cả phái người ám sát huynh thì sao?”
“Mặc dù huynh cũng có tu vi, nhưng dù sao song quyền cũng khó địch bốn tay. Hay là ta điều vài nữ quan có thân thủ tốt, âm thầm bảo vệ huynh nhé?”
Thượng Quan Vân Anh thật sự lo lắng.
Trong lòng nàng, tầm quan trọng của Cố Thừa Ngân giờ đã vượt qua tất cả mọi người ngoại trừ Điện hạ.
Cố Thừa Ngân cười cười, lắc đầu:
“Tấm lòng của muội, ta xin nhận.”
“Nhưng hiện giờ nhân lực nữ quan vốn đã thiếu, muội còn phải phân tâm bảo vệ Lý Nhi, trách nhiệm càng nặng nề.”
“Chuyện an toàn của ta, muội không cần lo. Ngày mai ta sẽ đi tìm một tấm bùa hộ mệnh.”
“Bùa hộ mệnh?”
Thượng Quan Vân Anh chớp mắt, nghi hoặc hỏi:
“Bùa hộ mệnh gì? Là cao thủ ta quen biết sao? Không thể nào là Trần tướng quân chứ?”
Trên mặt Cố Thừa Ngân hiện lên một nụ cười thần bí, phẩy phẩy tay:
“Đương nhiên không phải. Cụ thể là gì, ngày mai ngươi sẽ biết.”
Thấy hắn chắc chắn như vậy, Thượng Quan Vân Anh dù trong lòng đầy nghi hoặc cũng đành tạm thời không hỏi thêm, chỉ liên tục căn dặn Cố Thừa Ngân nhất định phải hết sức cẩn thận.
Sáng sớm hôm sau.
Cánh cổng sơn son khí thế bất phàm của Thôi phủ vừa mở chưa được bao lâu, đám gia nhân đang quét dọn sân viện thì nhìn thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng trước cổng phủ.
Rèm xe được vén lên.
Cố Thừa Ngân mặc một bộ thường phục màu xanh mực, thần thái ung dung bước xuống xe.
Đám gia nhân ở cổng lập tức nhận ra hắn, vội vàng vào phủ báo tin.
Chẳng bao lâu sau, Thôi Từ Đình nhận được thông báo liền vội vã ra tận cổng phủ nghênh đón. Trên mặt hắn vẫn còn mang theo vẻ ngái ngủ, cùng sự kinh ngạc khi nhìn thấy Cố Thừa Ngân.
“Hầu gia? Ngài đây là…?”
Thôi Từ Đình chắp tay hành lễ, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.
Mới chỉ qua một đêm, vậy mà sáng sớm hôm sau, vị Tịnh Kiên Hầu này lại đến bái phỏng?
Chẳng lẽ vẫn còn chuyện gì chưa giải quyết xong?
Cố Thừa Ngân vỗ nhẹ lên vai hắn, trên mặt mang theo nụ cười đương nhiên, thẳng thắn nói:
“Chào buổi sáng, Thôi huynh. Đêm qua sau khi bản hầu trở về, phải nói là trằn trọc mãi không sao ngủ được, đến trà cũng chẳng muốn uống, cơm cũng chẳng buồn ăn!”
“Hả?”
Thôi Tử Đình sững người.
Ăn không ngon ngủ không yên?
Vì chuyện gì?
Chẳng lẽ màn ca múa tối qua chưa đủ đặc sắc? Hay rượu ngon vẫn chưa đủ nồng?
Hoặc là… câu hỏi hồ đồ của Thôi Từ Lộc đã chọc giận hắn.
Về đến nhà càng nghĩ càng tức, hôm nay tìm đến tận cửa tính sổ?
Nghĩ đến đây, trong lòng Thôi Từ Đình lập tức đánh thót một cái.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe Cố Thừa Ngân dùng giọng điệu khoa trương cảm khái:
“Phong cảnh quý phủ quả thực quá mức tao nhã, mỹ tửu món ngon lại quá sức hấp dẫn, đặc biệt là Thôi huynh nhiệt tình tiếp đãi, khiến bản hầu có cảm giác như được trở về nhà, thật sự lưu luyến mãi không quên!”
“Còn trong Đông cung thì lạnh lẽo vắng vẻ, quy củ lại nhiều, thật sự khiến người ta ngột ngạt vô cùng.”
“Cho nên hôm nay bản hầu không mời mà đến, làm phiền quý phủ, xin ở nhờ vài ngày. Không biết Thôi huynh… có còn hoan nghênh không?”
Ở… ở nhờ?!
Thôi Từ Đình hoàn toàn ngây người.
Hai mắt trợn tròn, miệng hơi há ra, hồi lâu vẫn chưa thể phản ứng lại.
Tịnh Kiên Hầu do chính điện hạ đích thân sắc phong, người được trọng vọng trước mặt Trưởng công chúa, lại còn là Tổng quản Nội Vụ Phủ, sáng sớm chạy thẳng đến trước cổng Thôi phủ, nói muốn ở nhờ?
Đây… đây là đang diễn trò gì vậy?!
Chẳng lẽ Đông cung này cháy rồi?
Hắn cũng đâu có nghe bàn tán gì!
“Hầu… Hầu gia, ngài không phải đang nói đùa đấy chứ?”
Thôi Từ Đình cười khan, cố gắng tìm kiếm dấu vết trêu trọc trên gương mặt Cố Thừa Ngân.
“Ngươi thấy bản hầu giống đang nói đùa sao?”
Cố Thừa Ngân nghiêm túc đáp, thậm chí còn mang theo chút tổn thương:
“Thế nào? Hôm qua Thôi huynh còn cùng ta tâm tình cởi mở, mới gặp mà đã như tri kỷ.”
“Hôm nay đã chê bản hầu rồi, đến một chỗ ở nhờ cũng không nỡ cho sao? Haiz… xem ra là bản hầu tự mình đa tình rồi…”
“Không không không! Tuyệt đối không có ý đó! Hầu gia ngài có thể đại giá quang lâm chính là vinh hạnh của Thôi phủ! Quý phủ vì thế mà rạng rỡ! Từ Đình vui mừng còn không kịp, sao có thể ghét bỏ ngài!”
Thôi Từ Đình sợ đến mức liên tục xua tay, vội vàng thể hiện thái độ.
Nói đùa gì chứ, vị này hiện giờ chính là người được phụ thân coi trọng, tuyệt đối không thể đắc tội.
“Chỉ là… chỉ là chuyện này có hơi đột ngột, Từ Đình cần phải báo với phụ thân một tiếng…”
Cố Thừa Ngân chẳng hề để tâm:
“Đương nhiên, ngươi cứ đi báo đi.”
“Vậy trước tiên Từ Đình xin dẫn ngài đến phòng khách, sau đó sẽ đi báo với phụ thân.”
Trong phòng khách Thôi phủ, Cố Thừa Ngân vừa mới ngồi xuống.
Trà thơm do thị nữ dâng lên còn chưa kịp thưởng thức, Thôi Từ Đình đã cáo lỗi một tiếng rồi vội vàng rời đi tìm Thôi Thế Phiên.
Cố Thừa Ngân cũng không vội, ung dung thong thả quan sát cách bài trí trong đại sảnh.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân trầm ổn nhưng hơi gấp gáp từ bên ngoài truyền vào.
Bóng dáng Thôi Thế Phiên xuất hiện ở cửa, trên mặt mang theo vẻ kinh hỉ và nhiệt tình, cứ như vừa gặp lại một người bạn tri kỷ xa cách đã lâu.
Không đợi Cố Thừa Ngân đứng dậy, ông ta đã nhanh bước tiến lên, hay tay nắm lấy tay Cố Thừa Ngân.
…


