Sau khi nghe được kết luận này, hơi thở của La Chiêu khẽ ngưng lại trong thoáng chốc, sâu trong đôi mắt phượng như có thứ gì đó vừa vỡ vụn.
Ngay sau đó, khí thế quanh nàng một lần nữa ổn định trở lại, càng trở nên thâm trầm và kín đáo, tựa như một hồ nước lạnh sâu không thấy đáy, nuốt chửng lấy toàn bộ cảm xúc vừa rồi.
Không có sự chất vấn kinh ngạc, cũng không có phản bác mất bình tĩnh, chỉ có một sự im lặng đến mức tàn khốc:
“Lý do.”
Cố Thừa Ngân tiếp tục nói:
“Đây chính là sự phức tạp và cần thiết của việc trị quốc.”
“Điện hạ, ưu thế của chúng ta hiện tại… có hơi quá lớn.”
Ánh mắt Cố Thừa Ngân như xuyên qua ánh đèn, nhìn thấy những thứ sâu xa hơn.
“Ổn định triều cục, cân bằng quyền lực, quan trọng hơn nhiều so với việc đơn thuần loại bỏ một hai kẻ tham quan khổng lồ.”
“Các vị các lão có thể ngã, thậm chí nhất định phải ngã, nhưng triều đình và người dân không thể vì thế mà xảy ra biến động dữ dội, càng không thể xuất hiện khoảng trống quyền lực hay sự mất cân bằng.”
“Muốn duy trì sự cân bằng này, thì không thể để một thế lực nào đó bị đánh tan quá nhanh, thậm chí không còn chút sức chống trả nào.”
“Thứ Bệ hạ cần là một cuộc thanh tẩy có thể kiểm soát. Trong phạm vi do người vạch ra, cho phép các nhóm lợi ích đã được hưởng lợi từ trước tiến hành một mức độ phản công và giãy giụa nhất định, nhưng có giới hạn.”
“Như vậy, vừa có thể đạt được mục đích loại bỏ một phần ung nhọt, cảnh tỉnh những kẻ khác, vừa có thể ngăn cục diện mất kiểm soát, tránh cho những thế lực khác nhân cơ hội lớn mạnh, kéo theo phản ứng dây chuyền trên diện rộng.”
Giọng Cố Thừa Ngân trở nên cụ thể hơn:
“Thay vì những việc chúng ta đang làm bây giờ, ta thì ở bên ngoài dắt mũi đám thế gia, chạy ngược chạy xuôi, thu hút sự chú ý của chúng.”
“Còn Điện hạ thì ở trong Đông cung, sắp xếp chứng cứ, âm thầm tích lũy lực lượng.”
“Nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi đến khi kỳ hạn mười ngày kết thúc, đến lúc đó, kẻ ngã xuống e rằng sẽ không chỉ có một mình Tiêu Tung.”
“Mà e rằng cả Tiêu thị đều sẽ bị nhổ tận gốc.”
Giọng Cố Thừa Ngân mang theo ý vị như đã nhìn thấu thiên cơ:
“Bệ hạ sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.”
“Tiêu các lão có thể ngã, nhưng Tiêu thị vẫn chưa thể ngã.”
“Triều cục cần sự cân bằng, chứ không phải một nhà độc đại, cũng không phải một cuộc thanh trừng triệt để.”
“Cho nên.”
Cuối cùng, Cố Thừa Ngân tổng kết:
“Tin tức mà Bệ hạ tung ra lần này được cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng và cẩn thận.”
“Chỉ để đối phương biết trong Văn Lý Điện có một chiếc hộp gỗ tử đàn, bên trong chứa thứ gì đó bất lợi cho Tiêu Tung.”
“Nhưng lại che giấu sự tồn tại của Cố Lý Nhi. Như vậy, mục tiêu của đối phương sẽ chỉ bị giới hạn ở chiếc hộp gỗ tử đàn.”
“Điều này vừa tạo cho chúng một cơ hội phản công, khiến chúng cảm nhận được áp lực và chủ động làm một số chuyện.”
“Lại vừa khống chế sự việc trong phạm vi có thể chấp nhận được, ít nhất thì chuỗi chứng cứ sẽ không thực sự bị phá hỏng.”
Sau khi nghe Cố Thừa Ngân phân tích từng lớp từng lớp như bóc tách tơ kén, La Chiêu im lặng.
Nàng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, chỉ nghiêm túc nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong lời hắn nói.
Đồng thời, nàng cũng đang chờ đợi.
Chờ người đàn ông luôn có thể khiến nàng bất ngờ này, trong cục diện bị động như vậy, rốt cuộc sẽ đưa ra phán đoán và quyết định thế nào.
Cố Thừa Ngân không để nàng phải chờ quá lâu.
Chỉ trầm ngâm trong chốc lát, hắn liền đưa ra phương án ứng phó của mình:
“Đối tượng mà Bệ hạ tung tin ra ngoài chỉ có hai nhà duy nhất. Hoặc Tiêu gia, hoặc Thôi gia.”
“Vì vậy, ta cho rằng cách tốt nhất hiện giờ chính là lấy bất biến ứng vạn biến.”
“Thượng Quan Viên đã bị giam lỏng ở nhà, coi như tạm thời được bảo vệ. Bên ngoài sóng gió có lớn đến đâu, chỉ cần ông ấy không bước ra ngoài, mưa cũng không thể lan đến người.”
“Còn Đông cung này, đặc biệt là Văn Lý Điện, chúng ta hãy cứ tiếp tục làm việc của mình, không nghe chuyện bên ngoài, một lòng xây dựng bằng chứng.”
“Có Điện hạ đích thân tọa trấn, chỉ cần từng bước tiến lên vững vàng, quyền chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta.”
“Còn mưa gió bên ngoài, bất kể là mưa thương hay ám tiễn…”
“Ta đều sẽ thay ngài chặn chúng.”
Chỉ hạ Tiêu Tung thôi sao?
Đó không phải điều Cố Thừa Ngân muốn.
Ngay từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn chỉ có một.
Nhổ tận gốc Tiêu thị.
Còn chuyện Lạc Hoàng muốn triều cục ổn định?
Đó là việc của vị Đại thần tương lai, liên quan quái gì đến Cố Thừa Ngân hắn?
Tiêu thị không sụp đổ, quyền lực của La Chiêu làm sao có thể mở rộng?
Quyền lực của La Chiêu không thể mở rộng, vậy thực lực của hắn làm sao tăng thêm?
Cắt đường tài lộc của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ họ, cản tiền đồ của người khác chẳng khác nào chặt tay chân họ.
Lạc Hoàng vậy mà lại muốn chặt tay chân của Cố Thừa Ngân hắn.
Chú có thể nhịn, thím thì không thể nhịn!
La Chiêu ngồi ngay ngắn trên chủ vị, bộ trường bào màu đen càng tôn lên dung nhan lạnh lẽo như ngọc của nàng.
Bề ngoài nàng vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, tựa như chỉ nghe được một lời bẩm báo hết sức bình thường.
Thế nhưng sâu trong đôi mắt phượng thăm thẳm không thấy đáy kia, lại đang cuộn trào những cơn sóng dữ mà người ngoài khó lòng nhìn thấu.
Lời nói rõ ràng mà kiên định của Cố Thừa Ngân tuy đơn giản, nhưng lại mang theo một sức ảnh hưởng mạnh mẽ.
Tựa như một hòn đá ném xuống vực nước sâu, khiến mặt hồ vốn bình lặng trong lòng nàng nổi lên từng tầng gợn sóng phức tạp.
Đây không phải vì nàng không tin vào năng lực của Cố Thừa Ngân.
Ngược lại, chính bởi nàng đã tận mắt chứng kiến, thậm chí còn đích thân trải nghiệm.
Nàng mới càng hiểu rõ, đây không phải những lời hùng hồn nói suông, mà là sự tự tin tuyệt đối dựa trên phán đoán chuẩn xác về thế cục và năng lực của chính bản thân hắn.
Nhưng…
Cảm giác được một người chủ động đứng chắn trước mặt mình, thay mình che mưa chắn gió, đối với nàng thực sự quá đỗi xa lạ.
Từ nhỏ, La Chiêu đã biết.
Hoàng gia đế vương không có tình thân.
Người nàng có thể dựa vào, từ trước đến nay chỉ có chính mình.
Mẫu hậu mất sớm, phụ hoàng tâm tư sâu không lường được, quần thần trong triều kẻ nào cũng mang lòng riêng.
Con đường này, từ Trưởng công chúa cho đến khi được lập làm Thái tử, mỗi bước đi đều như bước trên băng mỏng.
Mỗi lần giành lấy và củng cố quyền lực, đều đi kèm với tính toán, thỏa hiệp, thậm chí là máu tươi.
Nàng đã sớm quen với việc một mình đối mặt với tất cả.
Quen với việc chôn sâu mọi yếu đuối, do dự, thậm chí cả sợ hãi vào tận đáy lòng, chỉ để thể hiện ra sự bình tĩnh không chút sơ hở.
Đã bao giờ có người chủ động đứng ra rõ ràng như vậy, nói với nàng rằng:
‘Sẽ thay nàng mà chặn chúng’.
Cảm giác ấy giống như một tia sáng yếu ớt nhưng cố chấp, muốn xuyên qua bức tường băng đã phong kín nội tâm nàng suốt bao năm.
Mang đến một chút ấm áp mà nàng gần như đã quên mất.
Hay nói đúng hơn…
Là một loại ảo giác được người khác bảo vệ.
Thế nhưng tia sáng yếu ớt ấy…
Lại cứ quấn chặt lấy mối hận sâu tận xương tủy mà nàng dành cho Cố Thừa Ngân.
Cùng với cảm giác nhục nhã vì bị hắn thao túng.
Chính người đàn ông này, bằng những thủ đoạn quỷ quyệt khó lường, đã khống chế nàng, khiến nàng buộc phải tận mắt chứng kiến bản thân nghe lời hắn răm rắp, thậm chí còn làm ra đủ loại truyện ngại ngùng.
Chính hắn, khiến nàng phải chịu đựng sự giày vò và phẫn nộ khó lòng diễn tả, khiến nàng không lúc nào không nghĩ đến việc thoát khỏi trói buộc, đem sự nhục nhã mà hắn gây ra cho mình trả lại gấp trăm lần!
Thế nhưng trớ trêu thay…
Vẫn chính người đàn ông này, trong lúc tuyệt cảnh, đã tạo nên kỳ tích, bình an đưa nàng trở về Thần Đô.
Trước sự chê trách của kẻ địch, hắn lại đối đầu với chúng, cứu nàng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
Khi gặp việc khó khăn trong việc tra sổ sách, hắn lại bôn ba khắp nơi, còn kéo về những trợ lực quan trọng.
Giờ đây, giữa màn sương mù do chính phụ hoàng nàng bày ra, hắn lại nhìn thấu tất cả.
Còn lấy chính mình làm mồi nhử, thu hút hỏa lực, tranh thủ thời gian…
Hận ý và sự ngưỡng mộ.
Sát ý và sự phụ thuộc.
Nhục nhã và…
Những cảm xúc tựa như băng lửa đan xen, va chạm dữ dội trong thâm tâm.
Gần như muốn xé toạc trái tim vốn đã chai sạn đến mức cứng như sắt thép của nàng.
…


