Trong căn phòng nhỏ bên trong chính điện của Đông cung, đèn đuốc đã sáng trưng.
Thượng Quan Vân Anh đang thấp giọng dặn dò mấy nữ quan cấp cao chuyện gì đó, giọng điệu vừa gấp gáp vừa nghiêm khắc.
Các nữ quan vẻ mặt căng thẳng, liên tục gật đầu, sau đó lĩnh mệnh vội vã rời đi.
Cố Thừa Ngân ngồi trên chiếc ghế tròn tựa cửa sổ, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra màn đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ, trong đầu nhanh chóng suy tính.
Trên chiếc ghế bên cạnh là Cố Lý Nhi, vừa được đánh thức từ trong giấc ngủ, lúc này vẫn còn hơi mơ màng.
Cái đầu nhỏ cứ gật gù từng chút một, đôi mắt cố gắng mở ra nhưng lại không chống nổi cơn buồn ngủ đang ập đến.
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, từ xa dần tiến lại gần.
Bóng dáng La Chiêu xuất hiện ở cửa.
Rõ ràng nàng cũng vừa mới thức dậy, trên người khoác một chiếc áo choàng dày màu đen đen thêu chỉ vàng. Mái tóc dài còn chưa kịp chải chuốt cẩn thận, chỉ dùng một cây trâm ngọc đơn giản búi lỏng phía sau, vài sợi tóc rủ xuống bên má.
Chẳng những không làm giảm đi vẻ uy nghiêm, trái lại dưới ánh đèn, làn da trắng như tuyết, đôi mắt tựa hàn tinh của nàng càng trở nên nổi bật.
Chỉ là lúc này, trong đôi mắt ấy đang ngưng tụ một tầng sương lạnh.
Ánh mắt nàng đầu tiên nhanh chóng quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Cố Lý Nhi đang buồn ngủ mà gà gật.
Thấy Cố Lý Nhi vẫn bình an vô sự, chẳng qua chỉ hơi buồn ngủ, lúc này nàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nàng thong thả đi đến chủ vị ngồi xuống, ngước mắt nhìn Thượng Quan Vân Anh, hỏi:
“Hiện tại tình hình thế nào?”
Thượng Quan Vân Anh lập tức bước lên một bước, khom người bẩm báo:
“Bẩm Điện hạ, nữ quan tuần đêm theo chỉ thị của Cố đại nhân, tại khu vực mấy ngọn núi giả trong vườn, phát hiện dấu vết có người khả nghi hoạt động, tuy nhiên lại không bắt được người.”
“Theo lời khai của tạp dịch phòng bếp họ Trương, đối phương đã bắt giữ toàn bộ người nhà của bà ta, ép bà ta đi trộm lấy chiếc hộp gỗ tử đàn.”
“Theo lời khai của người tạp dịch kia thì người đó đến vào lúc chạng vạng, dùng khăn đen che mặt, không nhìn rõ diện mạo. Nhưng trong tay hắn có tín vật của người nhà bà ta, cho nên bà ta không dám không nghe theo.”
Sau khi nghe báo cáo, đôi mắt phượng của La Chiêu hơi nheo lại, nơi sâu thẳm trong đồng tử dường như có ngọn lửa u ám đang nhảy múa.
“Văn Lý Điện đã tăng cường phòng bị chưa?”
Thượng Quan Vân Anh lập tức đáp:
“Bẩm Điện hạ, từ khi sổ sách được đưa vào Văn Lý Điện, nơi đó vẫn luôn duy trì trạng thái phong tỏa, chỉ được phép vào mà không được phép ra, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.”
“Sau khi xảy ra chuyện đêm nay, thuộc hạ đã khẩn cấp điều thêm nhân thủ đáng tin cậy, đồng thời một lần nữa nghiêm lệnh, bên trong và bên ngoài điện phải hoàn toàn tách biệt, tuyệt đối không được tiếp xúc với nhau. Toàn bộ đồ ăn thức uống và vật dụng đều phải trải qua ba lần kiểm tra, do người hầu cố định truyền vào.”
Trên mặt nàng thoáng hiện vẻ tự trách:
“Chỉ là… Thuộc hạ đã tập trung phần lớn nữ quan ở chính Văn Lý Điện, lại sơ suất trong việc canh phòng những khu vực khác của Đông cung.”
“Vì vậy mới để kẻ tiểu nhân này có cơ hội lợi dụng, suýt nữa gây ra đại họa. Là thuộc hạ thất trách, xin Điện hạ trách phạt.”
La Chiêu khoát tay, thản nhiên nói:
“Chuyện này không liên quan đến ngươi. Đông cung rộng lớn, điện các san sát, không thể nào chỗ nào cũng kín kẽ không một kẽ hở. Có thể bảo vệ Văn Lý Điện vững vàng đã là rất tốt rồi.”
“Chỉ là không ngờ, chiếc hộp gỗ tử đàn vừa lấy về sáng nay, đến tối đã có người không kịp chờ đợi muốn đến xem.”
“Tin tức thật nhanh nhạy, hành động cũng thật dứt khoát.”
Thượng Quan Vân Anh lập tức tiếp lời, giọng nói vẫn còn mang theo sự sợ hãi nhưng cũng có phần may mắn:
“May mắn có Cố đại nhân cờ phát hiện, nếu không để người họ Trương kia tìm được cơ hội, hoặc để kẻ xấu tìm ra sơ hở, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.”
Nghe vậy, ánh mắt La Chiêu chuyển về phía Cố Thừa Ngân bên cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia ý vị khó đoán.
Tình cờ phát hiện?
Với sự thông minh và tâm cơ của tên này, nửa đêm không ngủ, đột nhiên chạy ra ngoài đi dạo.
Đông cung rộng lớn như vậy, chỗ nào cũng có thể đi, thế mà hắn lại vừa hay đụng phải chuyện này.
Chỉ e rằng không phải tình cờ, mà là tất yếu.
Tên Cố Thừa Ngân này, e là đã sớm ngửi thấy điều gì đó, cố tình đi ôm cây đợi thỏ mới đúng.
La Chiêu không nói thêm gì, chỉ thuận theo lời Thượng Quan Vân Anh, ánh mắt dừng trên mặt Cố Thừa Ngân một lát.
Sau đó nàng mới lên tiếng, giọng điệu chuyển sang nghiêm túc hỏi:
“Cố Thừa Ngân ngươi thấy chuyện này thế nào?”
Cố Thừa Ngân nghe thấy được gọi tên, từ trong trầm tư thu hồi ánh mắt, quay sang La Chiêu, hơi cúi người đáp:
Bẩm Điện hạ, từ những tình hình hiện tại nắm được, chúng ta có thể xác định hai điểm.”
“Thứ nhất, thông tin mà đối phương nắm giữ tuy rõ ràng, nhưng cũng lại rất hạn chế.”
“Bọn chúng biết sự tồn tại của chiếc hộp gỗ tử đàn, đồng thời cho rằng giá trị của nó rất lớn, nhưng lại không biết rốt cuộc bên trong chứa thứ gì. Vì vậy mới uy hiếp nữ tạp dịch kia, ép bà ta đến đây trộm hoặc lén xem.”
“Thứ hai, bọn chúng không hề biết sự tồn tại của Lý Nhi. Nếu không, với thủ đoạn dùng cả nhà để uy hiếp như thế này, thứ chúng làm sẽ không phải là trộm cắp, mà là ám sát, đơn giản nhưng thô bạo hơn nhiều.”
“Để đề phòng vạn nhất, thần vẫn đưa Lý Nhi đến đây trước. Dù sao, sự an toàn của nàng có liên quan trực tiếp đến việc điều tra sổ sách có thể thuận lợi tiến hành hay không.”
La Chiêu gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với phân tích của Cố Thừa Ân.
Sau đó nàng nhìn sang Thượng Quan Vân Anh, ra lệnh:
“Vân Anh, từ giờ trở đi, việc ăn uống sinh hoạt và an toàn của Cố Lý Nhi, giao toàn quyền cho ngươi phụ trách. Nhất định phải đảm bảo nàng ấy không xảy ra bất kỳ sơ suất nào.”
Thần sắc Thượng Quan Vân Anh lập tức nghiêm lại. Biết chuyện này hệ trọng, nàng lập tức lĩnh mệnh:
“Thần tuân mệnh! Nhất định sẽ lấy tính mạng bảo vệ Lý Nhi chu toàn!”
La Chiêu ra hiệu cho Cố Thừa Ngân tiếp tục.
Cố Thừa Ân trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp:
“Điện hạ, vừa rồi thần vẫn luôn rà soát lại hành trình ngày hôm nay, cố tìm xem rốt cuộc tin tức đã bị rò rỉ ở khâu nào.”
“Buổi sáng, thần cùng Vân Anh rời khỏi Thượng Quan phủ, cuối cùng an toàn trở về Đông cung.”
“Trong khoảng thời gian đó, số người biết sự tồn tại của chiếc hộp gỗ tử đàn có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ có thần, Vân Anh và Thượng Quan đại nhân.”
Nghĩ đến điều gì đó, hắn lại bổ sung:
“Phu nhân Khương có lẽ cũng biết. Nhưng thần cho rằng, cho dù bà ấy biết, cũng sẽ không để lộ tin tức.”
“Vì vậy, khâu Thượng Quan phủ không có vấn đề.”
Cố Thừa Ân tiếp tục phân tích:
“Sau khi trở về Đông cung, ngoài Điện hạ ra, cũng không còn người thứ tư nào từng nhìn thấy chiếc hộp gỗ tử đàn.”
“Còn đồ vật bên trong thì được trực tiếp đưa vào Văn Lý Điện, cộng thêm việc nơi đó luôn trong trạng thái chỉ được phép vào mà không được phép ra. Vì vậy thần cho rằng, Đông cung này cũng không có vấn đề.”
La Chiêu lắng nghe phân tích rõ ràng, mạch lạc của Cố Thừa Ngân, nhưng đôi mày lại dần dần nhíu chặt.
Đầu ngón tay nàng vô thức gõ lên tay vịn, có chút khó hiểu nói:
“Nếu Thượng Quan phủ không có vấn đề, mà Đông cung cũng không phải, vậy tin tức còn có thể bị rò rỉ từ đâu? Chẳng lẽ nó tự nhiên xuất hiện hay sao?”
Cố Thừa Ngân lắc đầu:
“Đương nhiên không phải. Ngoài những người vừa nhắc đến, thần còn từng nói về chiếc hộp gỗ tử đàn với một người khác.”
“Đó chính là Lữ Phương.”
Động tác gõ tay của La Chiêu đột nhiên dừng lại.
Nàng nhìn Cố Thừa Ngân, đôi mắt phượng híp lại thành một đường nguy hiểm:
“Ý của ngươi là…”
Cố Thừa Ngân bình tĩnh nói:
“Tin tức, là bị rò rỉ từ trong cung.”
Trong căn phòng nhỏ, không khí lập tức đông cứng.
Thượng Quan Vân Anh đột ngột ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cố Lý Nhi cũng bị bầu không khí nặng nề này đánh thức, dụi dụi mắt, mơ màng nhìn mọi người.
Cố Thừa Ân tiếp tục, giọng điệu chặt chẽ, logic rõ ràng:
“Nhưng, một mâu thuẫn mới lại xuất hiện.”
“Nếu tin tức thực sự bị rò rỉ từ trong cung, vậy đối phương càng không nên chỉ biết đến chiếc hộp gỗ tử đàn mà lại không biết sự tồn tại của Lý Nhi.”
“Dù sao nàng ấy cũng từng công khai đi ra khỏi cung cùng thần trước mắt bao nhiêu người, sau đó lại cùng thần trở về Đông cung.”
“Hơn nữa, khi thần nói chuyện với Lữ Phương, không hề đề cập đến bất kỳ thông tin nguy hiểm nào. Cho dù tin tức có bị truyền ra ngoài, cũng không thể khiến người ta liên tưởng đến chuyện gì.”
“Trừ phi, có người biết được ý nghĩa thực sự của chiếc hộp gỗ tử đàn, sau đó cố tình thả tin này ra.”
Đôi mày La Chiêu càng nhíu chặt hơn.
Nàng đã phần nào hiểu được điều Cố Thừa Ngân muốn nói, nhưng lại cảm thấy kết luận ấy quá mức kinh người.
“Khi đã loại trừ tất cả khả năng, thứ cuối cùng còn sót lại…”
“Cho dù có khó tin đến đâu, đó cũng nhất định là chân tướng.”
Cố Thừa Ngân cũng không vòng vo nữa, trực tiếp nói ra kết luận:
“Người thả tin tức ra…”
“Là Hoàng Thượng.”
…


