Chương 108 · 153 chương

Lén lút

Từ thiên điện bước ra, cơn gió đêm mang theo chút lạnh lập tức phả thẳng vào mặt.

Cố Thừa Ngân đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Màn trời xanh thẫm tựa như lớp nhung thượng hạng, trải dài vô tận.

Những vì sao sáng rực dày đặc, trải dải khắp Ngân Hà như một vệt sáng mờ ảo vắt ngang chân trời, rải xuống thứ ánh sáng lạnh lẽo mà thần bí.

Hùng vĩ, tĩnh lặng, mang theo một loại uy nghiêm trường tồn bất biến.

Cố Thừa Ngân lặng lẽ thở dài.

Hắn cũng không ngờ, bản thân vậy mà lại bị “đuổi” khỏi chính phòng mình.

Nếu hắn có thể vô sỉ thêm một chút thì đã chẳng đến mức rơi vào cảnh này.

Cố Thừa Ngân cất bước, tiến vào màn đêm tĩnh mịch của Đông cung.

Ban ngày, nơi này là biểu tượng của quyền lực, là hiện thân của trật tự.

Điện các nguy nga, hành lang thẳng tắp, thị vệ nghiêm trang đứng gác, nữ quan bước đi vội vã. Trong không khí tràn ngập một bầu không khí nghiêm trang và hiệu quả.

Từng chi tiết nơi đây đều phô bày uy nghiêm và khả năng kiểm soát của La Chiêu.

Nhưng đến ban đêm, khi phần lớn mọi thứ đã rơi vào tĩnh lặng, những người trực đêm cũng chỉ hoạt động tại các vị trí cố định, Đông cung nơi này liền bộc lộ một diện mạo khác.

Thần bí, u tối, tĩnh lặng đến mức có phần trống trải.

Đèn lồng treo dưới mái hiên phần lớn đã tắt, chỉ còn vài ngọn đèn đá cháy liên tục tỏa ra quầng sáng vàng nhạt dịu dàng, miễn cưỡng soi sáng con đường lát đá xanh dưới chân.

Không còn sự huyên náo và bóng người của ban ngày, gió đêm xuyên qua các tán cây xung quanh, phát ra những tiếng rì rào khe khẽ.

Cố Thừa Ngân men theo con đường, đi về phía khu vực ngoài rìa của các thiên điện.

Bị Cố Lý Nhi làm loạn một trận, hắn ngược lại chẳng còn tâm trạng ngủ nghỉ, dứt khoát bắt đầu đi dạo lang thang không mục đích.

Bước chân hắn không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động.

Đồng thời, chân khí trong cơ thể vận chuyển, cảm giác của hắn tựa như một tấm lưới vô hình, lặng lẽ giăng rộng ra xung quanh.

Nơi đây rất lớn, diện tích cực kỳ rộng.

Cố Thừa Ngân đang định xuyên qua một khu vườn, tiếp tục đi dạo thì đột nhiên, bước chân hơi khựng lại.

Trong phạm vi cảm nhận, từ phía trước, nơi bóng tối của mấy ngọn núi giả dường như truyền đến một chút động tĩnh.

Không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng côn trùng, mà là tiếng hô hấp cố tình đè thấp, cùng tiếng sột soạt khe khẽ của quần áo cọ vào nhau.

Có người?

Đã muộn thế này, ai lại ở phía sau mấy ngọn núi giả trong khu vườn hẻo lánh như vậy?

Cố Thừa Ngân lập tức cảnh giác, chân khí trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển.

Hắn không lập tức tiến lên dò xét, mà tự nhiên đổi hướng, giống như chỉ đang tản bộ, vòng sang con đường khác.

Đồng thời, cảm giác của hắn tập trung hơn, khóa chặt phương hướng kia.

Khoảng cách dần rút ngắn, âm thanh phía sau cũng trở nên rõ ràng hơn.

Là hai người, một nam một nữ?

Giọng nói bị đè xuống rất thấp, đứt quãng, không nghe rõ nội dung.

Nhưng trong giọng điệu lại mang theo sự gấp gáp, căng thẳng, còn có vài phần… mập mờ?

Cố Thừa Ngân khẽ cau mày.

Trong thâm cung, ban đêm lại lén lút gặp nhau, đây chính là điều đại kỵ.

Đông cung quy củ nghiêm ngặt, dưới sự cai quản của La Chiêu, càng nghiêm cấm cung nhân tự ý trao đổi, qua lại riêng tư.

Nếu bị nữ quan tuần đêm bắt gặp, nhẹ thì bị đuổi khỏi cung, nặng thì có thể mất mạng.

Đúng lúc này, giọng nữ phía sau hòn non bộ hơi cao lên, mang theo tiếng nức nở và tuyệt vọng:

“Thời gian các ngươi cho thực sự quá ít, ta thật sự không có cách nào. Cầu xin ngươi, cho ta thêm chút thời gian nữa, thứ đó ta nhất định có thể tìm được cơ hội…”

Bước chân Cố Thừa Ngân lập tức dừng lại.

Không phải lén lút tư tình?

Nghe lời này, chẳng lẽ là một cuộc giao dịch nào đó?

Tò mò cùng cảnh giác đồng thời dâng lên.

Cố Thừa Ngân nín thở, hắn ẩn mình vào bóng tối để màn đêm che giấu hoàn toàn thân hình, các giác quan được nâng lên đến cực hạn, cẩn thận lắng nghe.

Giọng nam vang lên, trầm thấp và khàn khàn, mang theo sự mất kiên nhẫn cùng uy hiếp rõ rệt:

“Nếu có đủ thời gian, ngươi nghĩ ta sẽ tìm đến ngươi sao?”

“Nếu trước sáng mai mà vẫn không lấy được thứ đó, ngươi biết hậu quả rồi đấy! Tính mạng cả nhà ngươi đều đang nằm trong tay ta!”

Giọng nữ nghẹn ngào, cố nén tiếng khóc:

“Đừng! Cầu xin các ngươi, ta nhất định… nhất định sẽ nghĩ cách. Nhưng Văn Lý Điện canh phòng quá nghiêm ngặt, đặc biệt là lầu hai, ta căn bản không thể đến gần…”

Văn Lý Điện! Lầu hai!

Cố Thừa Ngân hơi nheo mắt.

Văn Lý Điện chính là nơi cất giữ sổ sách của Hộ Bộ, mà tầng hai lại càng là khu vực cốt lõi nhất.

Ngoại trừ hắn, La Chiêu, Thượng Quan Vân Anh và Cố Lý Nhi ra, những người khác đều chỉ được phép vào mà không được phép tự ý rời đi.

Vậy mà lại có kẻ đang nhắm tới lầu hai của Văn Lý Điện?

“Đó là chuyện của ngươi!”

Giọng nam hung tợn cắt ngang lời người phụ nữ:

“Ta không quan tâm ngươi dùng cách gì! Tóm lại, nhất định phải trà trộn vào đó! Nhớ kỹ, thứ quan trọng nhất là chiếc hộp gỗ tử đàn kia!”

“Cho dù không lấy được thứ bên trong, cũng phải biết bên trong chứa thứ gì!”

“Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được, vậy thì chờ mà nhặt xác cả nhà ngươi đi!”

Người phụ nữ dường như đã bị dọa cho khiếp vía, tiếng khóc càng bị đè nén hơn, chỉ có thể liên tục đáp:

“Vâng… vâng…”

Sau khi uy hiếp xong, người đàn ông truyền đến một loạt tiếng quần áo cọ xát khe khẽ cùng tiếng bước chân, dường như chuẩn bị rời đi.

Trong lòng Cố Thừa Ngân chợt lạnh xuống.

Không thể để hắn cứ thế rời đi!

Ít nhất cũng phải biết thân phận của người đàn ông này, hoặc lần theo hướng hắn bỏ đi.

Cố Thừa Ngân vừa định hành động thì đột nhiên, từ một hướng khác truyền đến tiếng bước chân cùng ánh sáng đèn lồng.

Đội tuần đêm tới rồi.

Hai người phía sau mấy ngọn núi giá hiển nhiên cũng đã nhận ra, lập tức vang lên một trận tiếng động sột soạt hỗn loạn.

Người đàn ông thấp giọng chửi một câu gì đó, sau đó nhanh chóng bỏ đi theo hướng ngược với vị trí của Cố Thừa Ngân.

Cố Thừa Ngân bước ra khỏi bóng tối, đưa mắt nhìn theo bóng người đàn ông biến mất vào màn đêm.

Nếu hắn chạy về phía mình thì còn có thể lập tức bắt giữ, nhưng chạy theo hướng ngược lại thì không dễ truy đuổi, hơn nữa còn có thể đánh rắn động cỏ.

“Ai đó!”

Một tiếng quát đột ngột vang lên.

Nhìn thấy phía trước có người, vị nữ quan tuần đêm lập tức cảnh giác rút kiếm bên hông.

Người phụ nữ phía sau hòn non bộ bị dọa cho hồn vía lên mây, cứ tưởng mình đã bị phát hiện, liều mạng co người sâu hơn vào trong, đến thở mạnh cũng không dám.

Nữ quan tuần đêm nhanh chóng tiến lại gần.

Đến khi nhìn rõ khuôn mặt Cố Thừa Ngân, nàng lập tức sững người, vội vàng thu kiếm rồi khom người hành lễ:

“Đại nhân, sao lại là ngài? Thuộc hạ mạo phạm, kính xin đại nhân thứ tội!”

Mấy nữ quan phía sau cũng vội vàng hành lễ theo.

Cố Thừa Ngân giơ tay lên, chỉ về phía trước, ra hiệu:

“Có người xâm nhập vào đây, đi kiểm tra một lượt đi.”

Sắc mặt nữ quan lập tức trở nên nghiêm trọng, vội ôm quyền đáp:

“Vâng!”

Ngay sau đó, nàng quay người, quát khẽ với thuộc hạ phía sau:

“Mau! Theo ta!”

Nói xong, chân khí vận chuyển, cùng mấy nữ quan tinh nhuệ nhanh chóng lao về phía mà Cố Thừa Ngân chỉ.

Cố Thừa Ngân thì nhận lấy một chiếc đèn lồng, xoay người, chậm rãi đi tới phía sau hòn non bộ.

Nhờ ánh sáng của đèn lồng, hắn nhìn thấy một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mặc quần áo vải thô, thân hình gầy gò đang ngồi bệt dưới đất.

Hai tay bà ta ôm chặt lấy miệng, toàn thân căng thẳng đang run rẩy, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi.

Cố Thừa Ngân bình tĩnh hỏi:

“Ngươi hẳn là nhận ra ta chứ?”

Người phụ nữ nghe thấy giọng nói, lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Đến khi nhìn rõ khuôn mặt Cố Thừa Ngân, sắc mặt bà ta trong nháy mắt trắng bệch.

Bà ta bật người đứng dậy, rồi phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn, liều mạng dập đầu:

“Hầu gia! Hầu gia tha mạng! Tiểu nhân không cố ý! Tiểu nhân chỉ nhất thời hồ đồ, bị người ta ép buộc!”

“Tiểu nhân cầu xin Hầu gia khai ân, ngài đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho tiểu nhân lần này! Tiểu nhân không dám nữa! Không dám nữa!”

Người phụ nữ nói năng lộn xộn, dập đầu như giã tỏi, chẳng mấy chốc trán đã có chút rướm máu.

Cố Thừa Ngân khẽ cau mày, đưa tay ra hiệu.

Hai nữ quan lặng lẽ bước tới, mỗi người một bên giữ lấy cánh tay người phụ nữ, ngăn bà ta tiếp tục dập đầu hành hạ bản thân.

Đèn lồng được đưa lại gần, ánh sáng rõ ràng soi ra diện mạo của người phụ nữ.

Khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt trải qua nhiều sương gió, hằn đầy những nếp nhăn sâu, làn da thô ráp và ngăm đen.

Trên người mặc bộ quần áo vải thô của tạp dịch phòng bếp, bên trên còn dính dầu mỡ và bụi đất.

Lúc này tóc tai rối bù, trên mặt đầy vết nước mắt lẫn chút bụi cát, trong đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi vô tận, cả người run rẩy như chiếc lá giữa cơn gió.

…

Bạn đã đến cuối chương 108.

Không gian đọc của bạn