Chương 107 · 153 chương

‘Ngủ ngon’

Một tảng đá lớn trong lòng Cố Thừa Ngân cuối cùng cũng rơi xuống, hắn thở phào một hơi thật dài.

Cuối cùng cũng bóp chết được cái mầm mống nguy hiểm này rồi!

Trên mặt hắn nở nụ cười nhẹ nhõm, đưa tay xoa xoa đầu Cố Lý Nhi xem như khen ngợi, ôn tồn nói:

“Cho nên, sau này đừng nghĩ đến chuyện làm thị nữ nữa, cứ yên tâm làm muội muội của ta là được.”

“Bây giờ về giường của mình ngủ đi, được không?”

Lý Nhi vô cùng ngoan ngoãn. Dường như nàng đã hoàn toàn chấp nhận thân phận mới là muội muội, lập tức gật đầu đáp:

“Vâng, ca ca.”

Nói xong, nàng bắt đầu cử động, chuẩn bị chui ra khỏi ổ chăn ấm áp.

Cố Thừa Ngân cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn bên cạnh, bỗng phát hiện trên móc áo đầu giường đang treo một bộ váy nữ quan màu nâu nhạt, bên trên còn vắt một chiếc áo trong màu trắng.

Nhìn kích cỡ…

Hình như là…

Cố Thừa Ngân không cần quay đầu lại, một tay chuẩn xác đặt lên đầu Cố Lý Nhi, sau đó không nói không rằng trực tiếp ấn nàng trở lại trong chăn.

Tiện thể dùng tay còn lại nhanh chóng kéo góc chăn lên, đắp kín mít cho nàng, chỉ chừa phần từ mũi trở lên để thở.

“Ưm?”

Cố Lý Nhi bị màn trấn áp bất ngờ này làm cho ngơ ngác, trong chăn phát ra một tiếng hỏi đầy nghi hoặc.

Nhìn đôi mắt to tròn của Lý Nhi vì hành động có phần thô bạo vừa rồi của mình mà tràn ngập vẻ mờ mịt và tủi thân, Cố Thừa Ngân ý thức được mình vừa dọa nàng.

“Không sao, không sao, là ca ca không đúng.”

Sau đó hắn lập tức chuyển chủ đề:

“Hôm nay Lý Nhi có mệt không?”

Quả nhiên, sự chú ý của Cố Lý Nhi lập tức bị chuyển hướng.

Nàng chớp chớp mắt, dường như đã quên mất chuyện vừa rồi, lắc đầu, trên khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc:

“Lý Nhi không mệt.”

Cố Thừa Ngân tiếp tục hỏi:

“Không mệt là tốt. Vậy muội biết hiện tại mọi chuyện đã tiến triển đến bước nào rồi không? Nói ca ca nghe xem.”

Nhắc đến chuyện này, đôi mắt Cố Lý Nhi càng sáng lên đôi chút. Nàng rành mạch nói:

“Tỷ tỷ Vân Anh bảo Lý Nhi bổ sung rất nhiều số liệu, chính là những chỗ bị thiếu trong sổ sách ấy.”

“Có những con số không khớp, có những mục ghi chép không đầy đủ, còn có một số nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng khi đối chiếu với những ghi chép khác lại phát hiện mâu thuẫn.”

“Lý Nhi đã bổ sung hết những chỗ đó, những chỗ số liệu không đúng cũng đều được sửa lại rồi.”

“Tỷ tỷ Vân Anh nói, như vậy đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.”

“Nếu không thì trước tiên phải lấy một lượng lớn Lạc Sơn lệnh từ Nội Thư Đường ra làm mẫu, sau đó đối chiếu, bổ sung và chỉnh sửa số liệu từng mục một.”

“Khối lượng công việc sẽ cực kỳ lớn, hơn nữa còn rất dễ xảy ra sai sót, số nhân lực cần thiết cũng phải tăng lên gấp mấy lần.”

Cố Thừa Ngân kiên nhẫn lắng nghe, khẽ gật đầu.

Cố Lý Nhi tiếp tục:

“Nhưng vì Lý Nhi đã sắp xếp lại toàn bộ những số liệu bị thiếu và lộn xộn, nên có thể dựa trên đó để trực tiếp bắt đầu xây dựng chuỗi bằng chứng.”

“Điện hạ nói, đợi đến khi chuỗi bằng chứng được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, xác định được mấu chốt và phương hướng, thì chỉ cần lấy ra một bộ phận Lạc Sơn lệnh quan trọng nhất.”

“Sau đó bổ sung chúng vào làm bằng chứng trực tiếp là được. Như vậy sẽ không cần phải lôi hàng nghìn hàng vạn ra kiểm tra, tiết kiệm được không biết bao nhiêu công sức.”

Cuối cùng, nàng tổng kết:

“Tỷ tỷ Vân Anh còn nói, nếu không có muội, bọn họ sẽ phải đối chiếu số liệu trước, rồi mới xây dựng chuỗi bằng chứng. Như vậy chắc bận đến chết mất.”

Nói xong, nàng ngước mắt nhìn Cố Thừa Ngân đầy mong đợi.

Trên mặt Cố Thừa Ngân nở một nụ cười chân thành.

Đó là sự vui mừng thực sự xuất phát từ tận đáy lòng.

“Vân Anh tỷ tỷ của muội nói không sai chút nào.”

Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu mềm mại của Lý Nhi đang ló ra khỏi chăn, động tác vô cùng dịu dàng:

“Có muội ở đây, quả thực tốt quá rồi.”

Cố Lý Nhi cảm nhận được hơi ấm truyền xuống từ bàn tay trên đỉnh đầu.

Vẻ bình thản mang theo chút chán đời trên khuôn mặt nàng cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười vô cùng vui vẻ.

Cả người nàng trông chẳng khác nào một chú mèo con vừa được chủ nhân yêu chiều

Tâm trạng Cố Thừa Ngân cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Hắn liếc qua chiếc chăn gấm, rồi lại nhìn màn đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ.

Ngay lập tức, hắn đưa ra quyết định. Cố Thừa Ngân đứng dậy, nói với Cố Lý Nhi:

“Đêm nay muội cứ ngủ ở đây đi, khỏi phải đi tới đi lui. Lỡ bị cảm lạnh thì không tốt.”

Nói xong, hắn định xoay người rời đi, nhưng cổ tay lại đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt.

“Ca ca!”

Trong giọng Cố Lý Nhi mang theo sự hoảng hốt và khó hiểu rõ rệt:

“Huynh định đi đâu? Có phải Lý Nhi đã làm sai chuyện gì rồi không?”

Nàng nắm rất chặt, như thể sợ chỉ cần buông tay ra, Cố Thừa Ngân sẽ biến mất. Đôi mắt to tròn cũng phủ lên một tầng hơi nước, tràn đầy bất an.

Bước chân Cố Thừa Ngân khựng lại.

Hắn có thể cảm nhận được… hình như Cố Lý Nhi rất thiếu cảm giác an toàn?

Hắn xoay người lại, dịu giọng trấn an:

“Lý Nhi không làm sai bất cứ chuyện gì cả, ta cũng không tức giận.”

“Vậy tại sao ca ca lại muốn đi?”

Cố Lý Nhi vẫn nắm chặt cổ tay hắn không chịu buông, truy hỏi.

Cố Thừa Ngân kiên nhẫn giải thích:

“Bởi vì bây giờ muội là muội muội của ta rồi.”

“Ca ca và muội muội không thể ngủ chung một giường.”

“Cho nên ta không phải muốn rời đi, mà là sang phòng khác nghỉ ngơi.”

Thế nhưng sau khi nghe xong, Cố Lý Nhi lại khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú.

Nàng suy nghĩ một lát, rồi dùng giọng điệu không chắc chắn, nhỏ giọng nói:

“Nhưng mà lúc Lý Nhi ở trong cung, nghe nói rất nhiều ca ca và muội muội của nhiều thế gia đều ngủ chung với nhau mà…”

Cố Thừa Ngân: “…”

Trong lòng hắn hung hăng khinh bỉ đám thế gia này một phen.

Sau đó, Cố Thừa Ngân nghiêm túc nói:

“Lý Nhi, những điều muội nghe được đều không đúng. Đó là sai lầm, là hành vi trái với luân thường đạo lý,.”

“Trong một gia đình bình thường, ca ca bảo vệ muội muội, muội muội kính yêu ca ca. Nhưng giữa hai người nhất định phải giữ khoảng cách và chừng mực thích hợp, đặc biệt là sau khi đã trưởng thành.”

“Đó mới là điều đúng đắn, cũng là điều đáng được tôn trọng và học tập, muội hiểu chưa?”

Cố Lý Nhi khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp:

“Lý Nhi hiểu rồi, như vậy là sai.”

“Đúng, chính là như vậy.”

Cố Thừa Ngân thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn cũng kéo được cái suy nghĩ đã bị lệch lạc kia trở lại đúng hướng một chút.

Hắn lại nhấn mạnh:

“Bây giờ nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ đi. Ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm đấy.”

Nói xong, Cố Thừa Ngân nhẹ nhàng vỗ lên cuộn chăn đang bọc lấy Cố Lý Nhi.

Sau đó hắn đứng dậy, cẩn thận giúp nàng chỉnh lại góc chăn, đảm bảo nàng được bọc kín mít.

“Ngủ ngon nhé, Lý Nhi.”

Cố Thừa Ngân dịu giọng nói, rồi đi đến bên bàn, thổi tắt ngọn đèn.

Căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối. Chỉ có ánh sao và ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ phác họa nên những đường nét mơ hồ.

Nghe tiếng bước chân của Cố Thừa Ngân dần dần xa đi, cuối cùng biến mất ngoài cửa, căn phòng hoàn toàn trở nên yên tĩnh.

Cố Lý Nhi cuộn mình trong chăn ấm. Trên chăn vẫn còn vương lại một chút mùi hương khiến nàng cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

Trong bóng tối, nàng mở to đôi mắt, nhìn lên trần nhà, trong đầu vang vọng những lời Cố Thừa Ngân vừa nói.

Những từ ngữ ấy đối với nàng vừa xa lạ, lại vừa ấm áp.

Lữ công công đối xử với nàng rất tốt, vẫn luôn đưa nàng theo bên mình, không cho phép bất cứ thứ gì làm tổn thương hay vấy bẩn nàng.

Nhưng Cố Lý Nhi cũng hiểu rất rõ, trong mắt Lữ công công, nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi.

Chỉ có Cố Thừa Ngân là sẽ giảng đạo lý cho nàng, sẽ xoa đầu nàng rồi khen nàng, sẽ nghiêm túc nói cho nàng biết điều gì là đúng, điều gì là sai, lại còn nói với nàng một câu “ngủ ngon”.

Một cảm giác mà nàng chưa từng có trước đây, lặng lẽ bao bọc lấy nàng.

Cố Lý Nhi rụt cổ lại, vùi nửa khuôn mặt vào trong lớp chăn mềm mại.

Nàng bắt chước giọng điệu của Cố Thừa Ngân lúc nãy, dùng giọng nói chỉ mình nàng có thể nghe thấy, khẽ thì thầm với căn phòng trống không:

“Ngủ ngon…”

“…Ca ca.”

…

Bạn đã đến cuối chương 107.

Không gian đọc của bạn