Màn đêm đen như mực, vạn vật im lìm tĩnh lặng.
Quần thể kiến trúc của Đông Cung được những ánh sao trăng le lói phác họa thành những đường nét trầm mặc, chỉ còn lác đác vài tòa điện vẫn còn sáng đèn.
Xe ngựa của Cố Thừa Ngân lăn qua con đường trong cung, cuối cùng dừng lại trước sân viện của thiên điện nơi hắn đang ở.
Phu xe là người của Nội Vụ Phủ, trầm mặc và đáng tin cậy. Sau khi Cố Thừa Ngân xuống xe, hắn liền đánh xe lặng lẽ đi về khu vực chuyên dành cho xe ngựa trong cung.
Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi tới.
Cố Thừa Ngân hít sâu một hơi không khí mát lạnh, phần nào xua tan mùi rượu cùng bầu không khí đầy mưu tính của Thôi phủ.
Hắn ngẩng đầu nhìn thiên điện mình đang ở. Cửa sổ lầu hai tối om, hiển nhiên không có ai chờ hắn.
Phía Văn Lý Điện ngược lại vẫn còn chút ánh đèn hắt ra. Có lẽ là những thái giám trực đêm vẫn đang xử lý công việc, nhưng bản thân La Chiêu giờ hẳn đã nghỉ ngơi rồi.
Suy nghĩ một lát, Cố Thừa Ngân quyết định không đến làm phiền nàng.
Chuyện này vốn không thể nói rõ chỉ trong dăm ba câu.
Huống hồ trời đã khuya, nếu La Chiêu đã ngủ rồi mà lại đánh thức nàng dậy cũng không tiện.
Cố Thừa Ngân bước vào tiểu viện nơi mình ở.
Sân viện không lớn, nhưng thanh nhã sạch sẽ. Nữ quan túc trực nghe thấy động tĩnh, đã sớm xách đèn lồng bước ra nghênh đón, cung kính hành lễ:
“Hầu gia đã về.”
“Ừm, không có chuyện gì đâu, ngươi đi nghỉ đi.”
Cố Thừa Ngân dặn dò.
“Vâng, Hầu gia. Nước nóng đã chuẩn bị sẵn, ngài có thể dùng bất cứ lúc nào.”
Nữ quan đáp lời, treo đèn lồng dưới hành lang rồi lặng lẽ lui xuống.
Cố Thừa Ngân một mình bước vào điện.
Không dừng lại lâu, hắn đi thẳng lên lầu hai, trở về gian mình.
Đẩy cửa phòng ra, nhờ ánh trăng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ cùng ánh sáng dưới hành lang hắt vào, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng bên trong.
Căn phòng không lớn, bài trí đơn giản.
Một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc ghế, một tủ quần áo, cùng một giá đồng đặt chậu dùng để rửa mặt.
Trong không khí phảng phất một mùi hương thanh mát nhàn nhạt, pha lẫn chút gỗ đàn hương.
Cố Thừa Ngân thắp ngọn đèn trên bàn. Quầng sáng dịu dàng lập tức xua tan bóng tối, soi rõ căn phòng.
Ngay lúc hắn đi về phía giường, định nằm xuống nghỉ một lát, động tác bỗng khựng lại.
Chăn đệm trên giường…
Không phải phẳng phiu, trống không.
Mà lại phồng lên thành một cục, thậm chí dường như còn đang khe khẽ phập phồng?
Cố Thừa Ngân cứng đờ giữa đường, chân mày hắn từ từ nhíu lại.
Sau đó hắn đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên khối phồng kia, hơi dùng sức đẩy đẩy, thấp giọng hỏi:
“Lý Nhi?”
Thứ bên trong chăn dường như bị đánh thức, khẽ cựa quậy.
Ngay sau đó, góc chăn cẩn thận hé ra một khe nhỏ. Một cái đầu từ bên trong ló ra.
Cố Thừa Ngân nhìn rõ một khuôn mặt nhỏ còn hơi ngái ngủ.
Mái tóc đen ngắn mềm mại có chút rối, đôi mắt to tròn như mắt mèo vẫn sáng long lanh, chớp chớp vài cái, mang theo vẻ mơ màng nhìn Cố Thừa Ngân.
Quả nhiên là cô bé.
Cố Thừa Ngân âm thầm thở dài, thu tay lại, ngồi xuống mép giường, có chút đau đầu hỏi:
“Muội làm gì ở đây?”
Cố Lý Nhi dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, hoặc có lẽ bị vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thừa Ngân khiến cho hơi bất an.
Nàng chớp chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vô tội nhưng lại hết sức đương nhiên, nhỏ giọng đáp:
“Lý Nhi… là thị nữ của ngài mà.”
Nàng nghiêng nghiêng đầu, dường như không hiểu tại sao Cố Thừa Ngân lại hỏi như vậy:
“Chẳng phải… chẳng phải là cần làm ấm giường cho chủ nhân sao?”
“Làm ấm giường!?”
Cố Thừa Ngân bị câu nói đầy vẻ tự nhiên này làm nghẹn họng.
Trong nhất thời, hắn thậm chí không biết phải phản bác thế nào.
Trong thời đại này, chuyện thị nữ làm ấm giường cho chủ nhân quả thực là có tồn tại, đặc biệt là trong hoàng cung và những gia đình quyền quý.
Nhưng Cố Thừa Ngân chưa từng nghĩ việc này sẽ được áp dụng lên chính mình, càng không ngờ lại áp dụng với một cô bé còn chưa lớn hẳn như Cố Lý Nhi.
Nhìn đôi mắt trong veo của cô bé, cảm giác hoang đường trong lòng Cố Thừa Ngân càng trở nên mãnh liệt.
“Ai nói với muội chuyện này?”
Cố Thừa Ngân day day mi tâm, cố gắng tìm ra kẻ đầu sỏ đứng đằng sau.
Lý Nhi rất thành thật, lập tức trả lời:
“Là các tỷ tỷ trong cung nói cho Lý Nhi biết.”
“Các tỷ ấy nói, thị nữ thân cận không chỉ phải sưởi giường cho chủ nhân, mà còn phải lúc chủ nhân muốn, giúp chủ nhân…”
“Dừng!”
Cố Thừa Ngân vội vàng cắt ngang câu nói phía sau.
Hắn cảm thấy đầu mình càng đau hơn.
Đúng là sơ suất!
Hắn chỉ nghĩ đến chuyện cho Lý Nhi một thân phận thị nữ thân cận để nàng có thể đường đường chính chính ở bên cạnh mình, nhưng lại quên mất có những chuyện vốn không thích hợp với nàng.
Mặc dù cô nàng loli chán đời này quả thực vô cùng xinh đẹp, nhưng vấn đề là…
Nàng mới bao nhiêu tuổi?
Theo tiêu chuẩn của Cố Thừa Ngân thì rõ ràng vẫn là trẻ vị thành niên.
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đặt ở kiếp trước, hắn e rằng đã bị người ta cho ngồi ghế điện rồi.
Thành niên chính là giới hạn cơ bản nhất.
Nhất định phải lập tức sửa lại hiểu lầm nguy hiểm này!
Biểu cảm trên mặt Cố Thừa Ngân trở nên ôn hòa nhưng nghiêm túc. Hắn chậm rãi hạ giọng, dùng giọng điệu kiên nhẫn dạy dỗ:
“Lý Nhi, muội hiểu sai ý của ta rồi.”
Lý Nhi rúc trong chăn, chỉ để lộ nửa cái đầu cùng đôi mắt to tròn, tò mò xen lẫn khó hiểu nhìn Cố Thừa Ngân.
“Ý ta nói thị nữ của ta, không phải muốn biến muội thành loại thị nữ… chuyên hầu hạ đó.”
Cố Thừa Ngân cân nhắc từng câu chữ, cố khiến lời giải thích của mình nghe vừa hợp lý vừa đáng tin:
“Thật ra, ta xem muội như muội muội của mình.”
“Muội muội?”
Cố Tiểu Ly lặp lại từ ấy một lần, vẻ khó hiểu trong mắt càng sâu hơn.
Nàng có chút mơ hồ trước thân phận mới này.
“Đúng, muội muội.”
Cố Thừa Ngân mặt không đổi sắc, há miệng liền bịa ra một câu chuyện. Trong giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần hồi tưởng và thương cảm:
“Trước đây, ta cũng có một muội muội.”
“Tuổi của nó cũng xấp xỉ muội, hoạt bát đáng yêu, thông minh lanh lợi. Đáng tiếc, vì một số biến cố mà chúng ta phải chia xa, đến tận bây giờ vẫn chưa thể đoàn tụ.”
Ánh mắt Cố Thừa Ngân dịu dàng dừng trên khuôn mặt Cố Tiểu Ly, như thể đang xuyên qua nàng để nhìn một bóng hình khác.
“Lần đầu tiên ta gặp muội, ta đã cảm thấy muội có vài phần giống nó. Đặc biệt là đôi mắt này, linh động và trong trẻo.”
“Cho nên, từ lúc nào không hay, trong lòng ta đã xem muội như muội muội của mình.”
“Để muội làm thị nữ thân cận, thật ra chỉ là muốn cho muội một thân phận hợp lý để có thể ở lại bên cạnh ta, tuyệt đối không phải muốn muội làm những chuyện như thế.”
Những lời này được nói ra đầy chân thành.
Cố Lý Nhi lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt to không chớp lấy một lần.
Mặc dù nàng không hiểu tại sao Cố Thừa Ngân lại không chiếm lấy nàng, dù nàng vốn sẽ chẳng có bất kỳ ý định phản kháng nào.
Nhưng nàng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và bảo vệ ẩn chứa trong giọng nói của hắn.
Do dự một lát, nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Cố Thừa Ngân, nàng thử khẽ gọi:
“Ca… ca?”
Mắt Cố Thừa Ngân lập tức sáng lên.
Hắn nhanh chóng khích lệ:
“Đúng rồi! Chính là như vậy!”
“Cho nên muội xem, muội căn bản không phải thị nữ thân cận, mà là muội muội của ta!”
“Làm ấm giường vốn là việc của thị nữ, sao có thể để muội muội làm được chứ? Lý Nhi, muội xem có đúng không?”
Hắn khéo léo đánh tráo khái niệm, biến vấn đề thành chuyện muội muội vốn không có nghĩa vụ của thị nữ.
Cố Lý Nhi hơi nghiêng đầu suy nghĩ.
Nàng cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng.
Muội muội? Thị nữ? Làm ấm giường?
Ý nghĩa có hơi vòng vo.
Nhưng nhìn ánh mắt chắc nịch của Cố Thừa Ngân, cộng thêm cảm giác thân thiết khác hẳn khi được gọi là “muội muội” thay vì “thị nữ”…
Cuối cùng, nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng đáp:
“Ừm… hình như là vậy.”
…


