“Phụt!”
Thôi Từ Đình vừa nâng chén trà lên, định dùng một ngụm trà nóng để bình ổn tâm trạng.
Thế nhưng khi những lời của Thôi Từ Lộc truyền vào tai một cách rõ ràng, đầu óc hắn lập tức trống rỗng.
Ngay sau đó, ngụm trà vừa vào miệng đã hòa cùng vẻ kinh hãi, không thể kiểm soát mà phun hết ra ngoài.
Nhưng lúc này Thôi Từ Đình nào còn quan tâm đến dáng vẻ của mình.
Hắn thậm chí miệng còn không kịp lau, cũng chẳng màng xin lỗi Cố Thừa Ngân, thân thể đã bật dậy khỏi ghế.
Ba bước gộp thành hai, gần như lao thẳng đến trước mặt Thôi Từ Lộc. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng khó tin.
Không nói một lời, một tay hắn nhanh như chớp vươn ra, bịt chặt cái miệng nhỏ của Thôi Từ Lộc, vốn còn định nói tiếp.
Lực mạnh đến mức khiến Thôi Từ Lộc chỉ kịp phát ra những tiếng “ưm ưm” ngắn ngủi.
“Cố huynh! Cố huynh, huynh tuyệt đối đừng coi là thật! Tuyệt đối đừng để trong lòng!”
Một bên Thôi Từ Đình dốc hết sức khống chế Thôi Từ Lộc đang không ngừng giãy giụa vặn vẹo, một bên quay đầu lại, cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Tốc độ nói nhanh như súng liên thanh:
“Tiểu muội ta, nàng… nàng chắc chắn là tối nay lén uống chút… rượu trái cây! Đúng! Rượu trái cây! Hậu vị mạnh lắm, bây giờ men rượu mới ngấm, bắt đầu nói năng lung tung, toàn là lời vớ vẩn thôi!”
“Ngài tuyệt đối đừng coi là thật! Ta… ta lập tức xử lý nó! Ngay! Lập tức!”
Vừa nói, Thôi Từ Đình vừa dùng sức nơi cánh tay, cứng rắn kéo Thôi Từ Lộc rời khỏi vị trí ban đầu, hướng về phía lối ra ngoài của sưởng hiên.
Còn Thôi Từ Lộc sao có thể chịu ngoan ngoãn nghe theo.
Mặc dù sức lực không bằng Thôi Từ Đình, nhưng nàng thắng ở sự nhanh nhẹn cùng tinh thần chiến đấu rực lửa. Hai tay ra sức bẻ bàn tay đang bịt miệng mình.
Hai chân đá loạn xạ, thân thể vặn vẹo chẳng khác nào một con cá đang mắc cạn. Đôi mắt to tròn trợn lên, tràn đầy vẻ không cam lòng và có phần sốt ruột.
Nàng cố sức quay đầu lại, ánh mắt vượt qua cánh tay Thôi Từ Đình, nhìn về phía Cố Thừa Ngân vẫn đang ngồi yên.
Trong đôi mắt ấy tràn ngập tín hiệu cầu cứu.
Thế nhưng Cố Thừa Ngân bây giờ thì đang mở to mắt, miệng cũng hơi há ra một chút, rõ ràng cũng bị biến cố xảy ra đột ngột này làm cho kinh ngạc.
Ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại khôi phục bình tĩnh, còn đầy hứng thú quan sát màn náo nhiệt trước mắt.
Hắn không hề lên tiếng ngăn cản, thậm chí chẳng có bất kỳ ý định cứu nàng nào.
Chút giãy giụa của Thôi Từ Lộc, trước mặt Thôi Từ Đình đang quyết tâm phải lập tức giải quyết nàng, cuối cùng cũng chỉ là phí công.
Rất nhanh, nàng đã bị Thôi Từ Đình kéo ra khỏi hiên, đến hành lang bên ngoài.
Vừa bước ra cửa, Thôi Từ Đình lập tức hướng về phía mấy thị nữ đang canh giữ gần đó, gấp gáp quát:
“Người đâu! Mau tới đây!”
Mấy thị nữ vốn đang đứng hầu lập tức chạy bước nhỏ tới, động tác trông vô cùng thuần thục.
Nhìn thấy Thôi Từ Lộc bị Thôi Từ Đình bịt chặt miệng, không ngừng giãy giụa, trong mắt họ cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng động tác không hề chần chừ.
“Mau! Đưa tiểu muội về viện của nàng! Không có sự cho phép của ta, không được phép bước ra ngoài!”
Thôi Từ Đình lập tức ra lệnh, đồng thời buông bàn tay đang bịt miệng nàng.
Bàn tay vừa được thả ra, Thôi Từ Lộc lập tức hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực nhỏ phập phồng dữ dội, mắt thấy sắp sửa hét lớn.
Nhưng Thôi Từ Đình nhanh tay nhanh mắt, khóe mắt vừa liếc thấy một thị nữ bên cạnh đang ôm một xấp lụa mới tinh.
Hắn chẳng cần suy nghĩ, lập tức giật lấy xấp lụa mềm mại kia.
Ngay khoảnh khắc Thôi Từ Lộc vừa há miệng, hắn không chút do dự nhét thẳng vào miệng nàng.
“Ưm! Ưm ưm ưm!”
Âm thanh của Thôi Từ Lộc lập tức bị chặn lại, chỉ còn một chuỗi tiếng nghẹn ngào mơ hồ đầy tức giận.
Đôi mắt xinh đẹp của nàng lập tức phủ một tầng hơi nước, chẳng biết là vì tức hay vì bị nghẹn.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?! Mau đưa đi!”
Thôi Từ Đình quát mấy thị nữ vẫn còn hơi ngẩn người.
Lúc này các thị nữ mới hoàn hồn, vội vàng tiến lên. Hai người một trái một phải đỡ lấy cánh tay Thôi Từ Lộc, người còn lại ở phía sau nhẹ nhàng đỡ nàng.
Gần như cưỡng chế, họ đưa Thôi Từ Lộc không thể phát ra tiếng nào nhanh chóng hộ tống về phía nội viện.
Thôi Từ Lộc vẫn không cam lòng, không ngừng vặn vẹo giãy giụa, quay đầu lại dùng đôi mắt to long lanh nước, tức tối trừng mắt với Thôi Từ Đình.
Nàng vẫn cố gắng muốn nhìn thấy Cố Thừa Ngân bên dưới mái hiên, nhưng cuối cùng vẫn bị bóng dáng của các thị nữ che khuất, rất nhanh đã biến mất ở khúc ngoặt hành lang.
Mãi đến khi bóng dáng Thôi Từ Lộc hoàn toàn biến mất, không còn nghe thấy tiếng phản kháng nữa, Thôi Từ Đình mới thở phào một hơi, cảm giác cả lưng mình đều toát mồ hôi lạnh.
Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán, vẫn còn sợ hãi, thấp giọng lẩm bẩm:
“Ôi bà cô của ta ơi, thật sự muốn dọa chết ta mà, suýt chút nữa là hỏng hết rồi.”
Nếu Cố Thừa Ngân vì câu nói mạo phạm kia mà trở mặt, vậy chẳng phải tất cả những tính toán tối nay đều sẽ đổ sông đổ biển sao?
Để phụ thân biết được, chắc chắn sẽ lột da hắn mất!
Đứng tại chỗ vài nhịp thở, đợi trái tim đang đập loạn cùng hơi thở hỗn loạn dần bình ổn, Thôi Từ Đình mới một lần nữa chỉnh lại vẻ mặt cho thật đúng mực.
Hắn vỗ vỗ tà áo vừa rồi bị kéo đến hơi nhăn, sau đó xoay người, trở lại dưới mái hiên.
Cố Thừa Ngân vẫn ngồi nguyên tại chỗ, thần sắc bình thản, cứ như náo loạn vừa rồi chưa từng xảy ra.
Thôi Từ Đình đi đến trước mặt hắn, cung kính cúi người thật sâu. Trên mặt mang theo vẻ áy náy gần như có thể gọi là đau đớn, giọng điệu càng tràn đầy hối hận và tự trách:
“Hầu gia! Chuyện vừa rồi thật sự xin lỗi ngài! Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của Từ Đình! Là ta không dạy dỗ muội muội cho tốt, để nó tùy tiện làm càn như vậy.”
“Lại còn ăn nói ngông cuồng, mạo phạm Hầu gia! Quả thực là gia môn bất hạnh, khiến ngài chê cười rồi!”
Thôi Từ Đình đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, bảo đảm:
“Hầu gia xin cứ yên tâm, chuyện này Từ Đình sẽ bẩm báo lại với phụ thân!”
“Gia giáo của phụ thân xưa nay vốn nghiêm khắc, nhất định sẽ trừng phạt nó thật nặng, nghiêm túc quản giáo, tuyệt đối không để chuyện hoang đường như vậy xảy ra lần nữa!”
“Trên dưới Thôi phủ chúng ta cũng nhất định sẽ bồi thường cho Hầu gia, để bày tỏ lòng áy náy!”
“Mong ngài rộng lượng, tuyệt đối đừng vì những lời hồ ngôn loạn ngữ của muội muội ta mà ảnh hưởng đến hòa khí chủ khách đang vui vẻ, càng đừng ảnh hưởng đến… chuyện vừa rồi.”
Câu cuối cùng, hắn nói vô cùng cẩn thận, đồng thời âm thầm quan sát sắc mặt Cố Thừa Ngân.
Nhìn bộ dạng như gặp đại nạn của Thôi Từ Đình, Cố Thừa Ngân cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Hắn đặt chén trà xuống, khoát tay, trên mặt nở một nụ cười thấu hiểu:
“Thôi huynh quá lời rồi, ta cũng đâu phải người nhỏ nhen.”
“Chỉ là cảm thấy tiểu muội của huynh… quả thực là có phần táo bạo đấy.”
Trong lòng Thôi Từ Đình hơi thả lỏng, nhưng nụ cười khổ trên mặt lại càng sâu hơn. Hắn lắc đầu thở dài:
“Hầy gia quả thật rộng lượng. Tiểu muội ta đâu chỉ là bạo dạn.”
“Ngài không biết đâu, con bé này từ nhỏ đến lớn đều là vô pháp vô thiên, chẳng có chuyện gì nó không dám nghĩ, không dám làm.”
“Cũng bởi phụ thân mẫu thân đều cưng chiều nó, mặc cho nó tùy tính làm bậy, nên mới nuôi thành bộ dạng trời không sợ đất không sợ như vậy. Nếu đổi thành những cô nương bên chi thứ không được sủng ái kia…”
Nói đến đây, Thôi Tử Đình nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngừng lại.
Cố Thừa Ngân hiểu rõ trong lòng.
Bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng của những đại thế gia, sự phân chia đẳng cấp cùng ấm lạnh tình người bên trong lại càng rõ ràng hơn.
Con cái dòng chính được sủng ái, đương nhiên có thể tùy ý làm càn, hưởng đủ loại đặc quyền.
Còn những người không được sủng ái, đặc biệt là con cháu chi thứ hoặc không cùng huyết mạch, thường lại trở thành công cụ để củng cố lợi ích gia tộc.
Hôn nhân, tiền đồ, tất cả đều không đến lượt bản thân lựa chọn.
Thôi Từ Lộc có thể can đảm và tự do như vậy, chính là bởi nàng đang đứng trên đỉnh của sự sủng ái và đặc quyền.
Còn những quý nữ tối nay bị đem ra như những món quà để phô bày kia, liệu có được bao nhiêu người sở hữu sự can đảm và tự do như nàng?
Cố Thừa Ngân nhìn màn đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn trên những lầu các ven hồ cũng đã ảm đạm hơn nhiều, tiếng múa hát từ lâu đã ngừng nghỉ.
Hắn đứng dậy, chỉnh lại tà áo rồi lên tiếng:
“Thôi huynh, giờ cũng không còn sớm nữa. Đêm nay được huynh tiếp đãi, chúng ta nói chuyện rất vui.”
“Ta còn phải hồi cung phục mệnh Điện hạ, không thể ở lại lâu hơn nữa.”
…


