Chương 104 · 153 chương

Ở rể

Lời viện cớ này đổ hết những lời vừa rồi cho men rượu và sự hồ đồ, nghe cũng coi như hợp lý.

Sắc mặt Cố Thừa Ngân dịu đi đôi chút, phất tay, thản nhiên nói:

“Không sao, Thôi huynh vẫn nên tiết chế một chút thì hơn. Uống nhiều hại thân, cũng dễ làm hỏng việc.”

“Vâng vâng vâng, Hầu gia dạy phải, Từ Đình ghi nhớ rồi.”

Thôi Từ Đình liên tục gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm mắng bản thân đắc ý vênh váo, suýt chút nữa làm hỏng đại sự.

Thôi Từ Đình định thần lại, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười nhàn nhã của một thế gia công tử, nhìn Cố Thừa Ngân, nhẹ nhàng hỏi:

“Hầu gia, không biết sự tiếp đãi này của Từ Đình, ngài có hài lòng không?”

Nếu chính sự đã xong, vậy tiếp theo, đương nhiên nên nói đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Cố Thừa Ngân thuận miệng đáp:

“Vui đến quên cả trời đất.”

Hai mắt Thôi Từ Đình sáng lên, lập tức tiếp lời thăm dò:

“Hầu gia hài lòng là tốt rồi, vậy… ngài có muốn vui vẻ thêm một chút nữa không?”

Nói rồi, hắn hơi nghiêng người về phía trước, xích lại gần hơn một chút, dùng chiếc quạt xếp chỉ về phía một tòa lầu bên hồ đang vọng ra tiếng cười duyên của nữ nhân.

Cố Thừa Ngân thuận theo hướng hắn chỉ nhìn sang.

Chỉ thấy nơi đó rèm sa buông nhẹ, thấp thoáng bên trong chính là những vị thế gia quý nữ đã từng gặp trước khi yến tiệc bắt đầu.

Lúc này dường như họ cũng đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ, cười đùa vui vẻ, vô cùng náo nhiệt.

“Hầu gia, ngài cứ yên tâm. Những thế gia quý nữ này không giống với đám son phấn tầm thường bên ngoài.”

“Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, tất cả đều đã khắc sâu vào tận xương tủy rồi. Ai dám không nghe lời, không cần ngài phải ra tay, tự khắc sẽ có người dạy dỗ các nàng.”

Thôi Tử Đình còn định nói thêm vài câu, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn phía sau một cái rồi lập tức đổi lời:

“Đương nhiên, tất cả đều tùy vào ý nguyện của ngài. Từ Đình bất quá chẳng qua cũng chỉ là kẻ chạy việc mà thôi.”

Ý tứ lúc này đã quá rõ ràng.

Chỉ cần Cố Thừa Ngân nói một câu, lập tức sẽ có thế gia quý nữ đến giúp hắn “thư giãn”.

Cố Thừa Ngân chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần nghiêm túc và bất đắc dĩ:

“Thôi huynh có lòng, ta xin nhận.”

“Nhưng ta dù sao cũng đang gánh trọng trách trên vai, còn phải trở về bẩm báo với Điện hạ, quả thực không tiện ở lại lâu.”

Trên mặt hắn lộ ra vẻ tiếc nuối, tựa như thật sự thân bất do kỷ:

“Lần sau, đợi khi nào rảnh rỗi, nếu Thôi huynh vẫn còn nhã hứng, nhất định sẽ tiếp chuyện.”

Trong mắt Thôi Từ Đình lóe lên một tia sáng.

Hắn chợt nhớ đến một số lời đồn.

Nghe nói vị Tịnh Kiên Hầu này có quan hệ không hề bình thường với Trưởng Công chúa, thậm chí còn có người đoán rằng hắn chính là nam sủng của Điện hạ.

Mặc dù không ai dám công khai bàn luận, nhưng loại tin đồn này lại âm thầm lan truyền rất rộng trong các gia tộc.

Ban đầu Thôi Từ Đình chỉ coi đó là lời đồn nhảm nhí.

Nhưng thấy Cố Thừa Ngân không chỉ lấy Điện hạ ra làm lý do, mà còn từ chối dứt khoát đến vậy, trong lòng hắn cũng không khỏi nổi lên vài phần nghi hoặc.

Đúng lúc này, hắn cảm giác ống tay áo mình bị người nhẹ nhàng kéo một cái.

Thôi Từ Đình không để lộ dấu vết, liếc ra phía sau một cái.

Chỉ thấy Thôi Từ Lộc đang tranh thủ lúc Cố Thừa Ngân xem múa, nhanh chóng chớp mắt với hắn, đồng thời còn chu môi về phía Cố Thừa Ngân.

Điều này khiến hắn nhất thời ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ý là gì.

Mãi đến khi thấy Thôi Từ Lộc không nhận được phản ứng, sốt ruột làm khẩu hình thêm lần nữa.

Lúc này Thôi Từ Đình mới chợt hiểu ra.

Sau đó hắn nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị không đồng ý.

Thấy Thôi Từ Đình lại dám từ chối, Thôi Từ Lộc trợn to mắt, lại làm khẩu hình hai chữ: “Vân Anh.”

Thôi Từ Đình lập tức tắt ngấm.

Hắn suy nghĩ một lát, trên mặt lại chất lên nụ cười, quay sang hỏi Cố Thừa Ngân:

“Ờm… Hầu gia, Tử Đình mạo muội hỏi một câu, xin ngài chớ trách.”

“Ngài tuổi trẻ tài cao, phong thái hiên ngang, không biết ở Thần Đô đã có người trong lòng hay chưa?”

“Nếu đã có, Thôi gia chúng ta cũng coi như có chút thể diện, có thể giúp đỡ giới thiệu cho ngài một hai người.”

Câu hỏi này thực ra đã khá vượt quá giới hạn, giống một vấn đề mà chỉ bậc trưởng bối hoặc bằng hữu cực kỳ thân thiết mới có thể quan tâm.

Quả nhiên, Cố Thừa Ngân nghe vậy, khẽ nhướng mày, kỳ quái nhìn Thôi Từ Đình một cái.

Ánh mắt rõ ràng đang nói:

Ta đã lấy Điện hạ ra làm lý do phải trở về phục mệnh rồi, sao ngươi còn hỏi loại chuyện riêng tư này? Đây là phép tắc và chừng mực mà một người xuất thân thế gia nên có sao?

Thôi Từ Đình lập tức đọc hiểu ánh mắt của Cố Thừa Ngân, trên mặt cũng thoáng hiện vẻ lúng túng.

Nhưng trong lòng hắn cũng khổ lắm chứ!

Ai bảo phía sau đang ngồi một vị cô nãi nãi tò mò đến mức bùng nổ, lại còn đang nắm thóp hắn để uy hiếp nữa chứ?

Cuối cùng, Thôi Từ Đình đành một lần nữa thi triển đại pháp say rượu, xin lỗi:

“Ôi chao! Ngài xem ta này, lại nói năng hồ đồ rồi!”

“Men rượu vừa dâng lên là có chút không kiểm soát được, cứ muốn nói thêm vài câu. Hi vọng Hầu gia tuyệt đối đừng để trong lòng, cứ coi như Từ Đình chưa từng nói gì! Thất lễ, thất lễ rồi!”

Cố Thừa Ngân nhìn màn biểu diễn này của Thôi Từ Đình, trong lòng cũng thấy buồn cười, thuận miệng đáp:

“Thôi huynh quá lời rồi, đây cũng chẳng phải bí mật gì.”

“Nói thật với huynh, khoảng thời gian ta đến Thần Đô, tính ra cũng chỉ mới ba ngày.”

“Ba ngày nay bận tối mắt tối mũi, ngay cả thời gian thở một hơi cũng chẳng có.”

“Lấy đâu ra thời gian với tâm tư mà lãng mạn? Đừng nói đến tìm người trong lòng. Hiện tại, ta cũng chỉ muốn trước tiên hoàn thành tốt việc Điện hạ giao phó.”

Lời này nói ra rất thẳng thắn, mà quả thực cũng đúng với tình hình thực tế.

Ngay khi Cố Thừa Ngân vừa dứt lời, một giọng nói vừa căng thẳng lại cực kỳ to gan đột nhiên vang lên từ phía sau:

“Cái đó… Cố… Thừa Ngân ca ca, muội có thể hỏi huynh một câu được không?”

Cố Thừa Ngân sững người một thoáng, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy tiểu thị nữ vẫn luôn yên lặng đứng hầu phía sau, trên người mặc một chiếc váy áo nhu quần màu vàng nhạt thêu hoa sen, lúc này đang ngẩng đầu lên.

Đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm vào hắn, trên khuôn mặt mang theo vẻ đỏ bừng căng thẳng, nhưng ánh mắt lại kiên định khác thường.

Cố Thừa Ngân nhìn sang Thôi Từ Đình, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi:

“Vị này là?”

Trong lòng Thôi Từ Đình thầm kêu không ổn, hung hăng trừng mắt với Thôi Từ Lộc một cái:

Đã nói là chỉ nghe, không được nói rồi mà! Bây giờ muội tự nhiên nhảy ra là sao?!

Nhưng hắn lại không thể tức giận ngay trước mặt Cố Thừa Ngân, đành ho khan một tiếng, vội vàng giới thiệu:

“Hầu gia, vị này… vị này là tiểu muội của ta, Thôi Từ Lộc.”

“Từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều thành hư, không hiểu lễ nghi, mạo muội quấy rầy ngài, mong Hầu gia rộng lòng bỏ qua.”

Nói rồi, hắn lại quở trách Thôi Từ Lộc:

“Từ Lộc! Không được vô lễ! Ở đây nào có phần cho muội lên tiếng!”

Thôi Từ Lộc lại như thể không nghe thấy lời trách mắng của Thôi Từ Đình, vẫn chăm chú nhìn Cố Thừa Ngân.

Cố Thừa Ngân lúc này mới hiểu ra, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa, gật đầu với Thôi Từ Lộc:

“Thì ra là thiên kim Thôi gia, quả thật là do ta sơ suất. Mong tiểu thư thứ lỗi.”

“Không biết tiểu thư có điều gì muốn hỏi? Chỉ cần là chuyện ta biết, nhất định sẽ không giấu giếm mà trả lời.”

Thấy thái độ của Cố Thừa Ngân vẫn nghiêm tốn, dành cho Thôi Từ Lộc đủ sự tôn trọng, cũng khiến Thôi Từ Đình hơi thở phào.

Hắn cầm chén trà lên, định uống một ngụm để áp xuống sự thấp thỏm trong lòng. Vừa rồi tiểu muội nhà mình đột nhiên lên tiếng thực sự khiến hắn giật cả mình.

Thôi Từ Lộc hít sâu một hơi, tựa như đã lấy hết toàn bộ dũng khí.

Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Cố Thừa Ngân, từng chữ từng câu, vô cùng nghiêm túc hỏi:

“Thừa Ngân ca ca…”

“Huynh có bằng lòng ở rể không?”

…

Bạn đã đến cuối chương 104.

Không gian đọc của bạn