Chương 99 · 152 chương

Chapter 95: Chỉ Dẫn Của Nữ Thần

Hiện tại chị ta đang khoác trên mình một chiếc váy liền thân màu trắng, càng làm tăng thêm cái khí chất khác người dị biệt.

Sau khi ngáp ngắn ngáp dài một cái ngái ngủ, chị ta mới cất lời:

"Tự dưng tỉnh giấc vào cái giờ dở dở ương ương này. Hay là làm một trận cho đỡ buồn ngủ nhỉ…?"

Học sinh Noblesse bọn tôi ai nấy đều sở hữu điểm cá nhân.

Tùy thuộc vào số điểm mà các học sinh có thể thách đấu lẫn nhau, thế nhưng Eva lại nằm ở tầng lớp đỉnh cao, nên nếu không leo lên được một thứ hạng nhất định thì đừng mơ chạm được vào vạt áo chị ta.

Thế nhưng nếu là do người ở trên chủ động chỉ định, và người ở dưới đồng ý gật đầu thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Đúng là vận may trên trời rơi xuống… Dù đây không phải là trận đấu chính thức nên điểm số không biến động, nhưng thế này cũng đã là một kịch bản tuyệt vời nhất rồi!

"Được thế thì còn gì bằng ạ."

"Hưm hưm, vậy thì đi thôi nào."

Phòng huấn luyện của Noblesse nằm ở dưới lòng đất. Tuy được thiết kế để có thể vào tham quan, nhưng nếu không phải trận đấu chính thức thì bình thường chả có ma nào mò đến.

Thế nhưng…

"Weiss cố lên! Sống sót trở về nha cu!"

"Chị Eva kìa anh em ơi!"

"Weiss ơi, đừng có ăn c*t đấy nhé…"

Chuyện tôi với Eva đi sóng đôi bên nhau rồi cùng hướng về phía phòng huấn luyện có vẻ như đã lan truyền với tốc độ bàn thờ, khiến cho một binh đoàn hóng hớt kéo đến chật kín cả khán đài.

Có đứa chắc đang chuẩn bị đi ngủ, có đứa thì mới ngủ dậy, ăn mặc xộc xệch cả đồ ngủ cũng chịu vác d*i ra xem.

Ngay cả mấy tay đàn anh khóa trên bình thường chả bao giờ thèm ló mặt ra cũng mò đến.

Cơ mà đám đó toàn hướng ánh mắt lo lắng về phía tôi là thế éo nào?

"Hưm hưm, cậu em nổi tiếng gớm nhỉ, Weiss."

"…Tại chị thì có, thế luật lệ tính sao đây ạ?"

"Chơi láng hết, cái gì cũng chơi. Dùng ma vật thuần phục cũng được, phang cổ ma cụ cũng xong. Mà dĩ nhiên là chị thì không thèm dùng mấy cái đó rồi."

Eva lúc nào cũng tay không bắt cướp. Trong nguyên tác chị ta cũng chẳng bao giờ xài vũ khí. Tôi chỉ biết chị ta có cầm theo một cây gậy ma pháp để di chuyển thôi, ngoài ra chả có vẹo gì khác.

"Thế thì em không khách khí đâu nhé…. 'Devi'."

"Devivivi!"

Ngay bên cạnh đầu tôi, một cái hố đen xì póc một phát xuất hiện.

Dạo gần đây tôi mới phát hiện ra là con Devi này có khả năng chứa một số lượng đồ đạc nhất định. Lúc nào cũng phải lôi lôi tha tha thanh kiếm thì phiền vãi chưởng, giờ có thêm cái kho chứa đồ tiện lợi thế này thì đúng là phê chữ ê kéo dài.

Rồi tôi vươn tay rút thanh ma kiếm [Eternal Dual] mới chỉ có mỗi cái chuôi ra. Khi rót hắc ma lực vào, nó lập tức ngưng tụ thành hình dáng một lưỡi kiếm sắc bén.

Cả con Devi lẫn thanh kiếm của tôi có vẻ là lần đầu tiên đám khán giả được chứng kiến, nên bọn nó bắt đầu gào thét phấn khích om sòm.

"Thanh kiếm gì bá cháy thế kia!? Lại còn cả con ma vật thuần phục nữa… Vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu!"

"Thằng Weiss đến cả thuật thuần phục mà cũng cân được luôn à?"

"Ma lực tỏa ra từ con đó khủng khiếp thật đấy."

Dù đã luyện tập phối hợp với Devi vài lần nhưng thú thật là vẫn còn trầy da tróc vảy lắm.

Người ta bảo tay 3 tay 6 quả không sai tí nào. Cái thằng Orin điều khiển một lúc nhiều con ma vật, nghĩ đến thôi đã thấy hư cấu bỏ bố đi được rồi.

Trong lúc triệu hồi thì ma lực sẽ liên tục bị bào mòn, nếu không phối hợp nhuần nhuyễn thì chỉ có nước rước họa vào thân.

Còn rất nhiều hạn chế khắt khe khác nữa, nói chung là khoai lắm.

Thế nhưng để xem bản thân tôi hiện tại có thể chống đỡ được mấy đòn trước một Eva lỗi game như thế này, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rần rần rồi!

"Không cần đếm chuông khai cuộc đâu. Nhắm khi nào chuẩn bị xong xuôi thì cứ việc lao vào."

Chị ta đung đưa mái tóc màu trắng bạc muốt rạng rỡ. Điệu bộ thong dong tự tấp giống như thể sắp thưởng thức một tách cà phê buổi sáng vậy.

Trước tiên cứ thăm dò tình hình cái đã.

Ngay lập tức, chẳng nói chẳng rằng tôi lao lên như mũi tên bắn.

Làm chó gì có chuyện tôi ngây thơ đâm đầu trực diện.

Ngay trước mặt, tôi cho xuất hiện hai bức tường [Dị tính bích] ở hai bên trái phải rồi phóng qua phóng lại như nhảy nhót zigzag.

Dù là Eva đi chăng nữa thì vừa mới ngủ dậy mà gặp phải cái tốc độ điên rồ này kiểu gì cũng phải bối rối đôi chút.

Tôi cho Devi di chuyển ra phía sau, tạo thế gọng kìm kẹp chặt từ hai hướng đối lập.

Và rồi đúng khoảnh khắc vung kiếm lên…

"Haaaa!!"

"Devivivi!"

Đó là đòn đánh toàn lực của tôi kết hợp cùng pháo ma lực thuộc tính Bóng tối của Devi.

Tuy mới thuần phục chưa lâu nhưng uy lực của đòn này tuyệt đối không phải dạng vừa. Đám học sinh khối sơ cấp mà dính phải đòn này thì chỉ có nước ngất cừu tơ tại chỗ.

Đã thế lại còn ép sát từ hai hướng. Đây là kịch bản phối hợp combat do chính Orin cầm tay chỉ việc hướng dẫn cho tôi.

Dù cho có là Eva đi chăng nữa thì…

"Hừm hứm, cừ lắm đấy. Trẻ khỏe sung sức thế này là chị thích rồi đấy nhé."

Thế nhưng Eva chỉ nhẹ nhàng nắm chặt hai bàn tay tụ ma lực lại. Và rồi chỉ bằng "đúng bấy nhiêu", chị ta đã chặn đứng hoàn toàn lưỡi kiếm của tôi lẫn đòn ma pháp của Devi.

Không dùng khiên bảo vệ bất khả xâm phạm, cũng chẳng cần đến các thuật thức phức tạp, chỉ thuần túy dựa vào cái khả năng kháng ma pháp trâu bò đến mức phi lý.

"Tiền bối Eva bá đạo quá trớn rồi đấy!?"

"Đòn tấn công của thằng Weiss mà chị ấy đỡ dễ như ăn kẹo thế sao!?"

"Cơ mà ma pháp của con Devi mạnh vãi ra ấy chứ."

…Đúng là trùm gian lận hack game có khác.

Cái lượng ma lực kiểu éo gì thế này? Lỗi game quá mức rồi đấy!

Và rồi Eva nở một nụ cười rạng rỡ đầy thích thú.

"Cậu em mạnh thật đấy, thật sự rất mạnh luôn."

"Chị lại khéo đùa. Đỡ đòn dễ như ăn cháo thế kia mà bảo mạnh…"

"Chị đây không bao giờ biết nói dối nhé. Đến lúc tốt nghiệp kiểu gì cậu em cũng trở thành một sự tồn tại kinh thiên động địa cho xem."

Với chị Eva thì đây có lẽ là lời khen ngợi có cánh nhất rồi, nhưng rơi vào tai tôi thì nghe nó chả khác nào màn gáy bẩn mỉa mai khinh người.

Ý bảo hiện tại cu em vẫn còn non và xanh lắm chứ gì.

Haha, thú vị rồi đấy!

"Thế à, vậy thì thử nuốt đòn này xem sao nhéeee…!!"

Lần này… tôi phang đòn sát thủ luôn!

"[Dạ Liệu]!"

Bản thân tôi cũng đang tiến bộ từng ngày.

Mặt đất bị bao phủ với tốc độ xé gió hơn hẳn trước đây, nhanh chóng lan tới chân Eva.

Và rồi cái nguồn sức mạnh cuồn cuộn trào ngược vào cơ thể khiến tôi không khỏi rùng mình run rẩy.

Ngay lập tức, một nguồn ma lực sâu không thấy đáy, nguồn năng lượng trào dâng cuồn cuộn, dù đã vượt quá giới hạn nhưng vẫn tiếp tục đổ về không ngừng nghỉ.

Giống hệt như cái lần đối đầu với con Rồng. Cứ tiếp tục hấp thụ cái đống này thì cơ thể tôi kiểu gì cũng phình to rồi nổ tung thành trăm mảnh mất.

"Ổn không đấy em trai?"

Thế nhưng kịch bản đó sẽ đếch xảy ra đâu. Tôi cũng đã trưởng thành rồi!

Trước khi nó bùng nổ, việc tôi cần làm đơn giản là giải phóng sạch sành sanh đống ma lực đó ra ngoài!

Tốc độ di chuyển của tôi tăng lên vù vù. Tôi cảm nhận được nguồn sức mạnh bộc phát gấp hàng chục lần so với bình thường.

Cái ma pháp này đối thủ càng mạnh, số lượng càng đông thì tôi lại càng chiếm ưu thế tuyệt đối.

Con Devi được tôi thuần phục cũng được hưởng sái nguồn ma lực đó, nó bồi thêm một phát pháo ma lực với uy lực khủng khiếp hơn hẳn lúc nãy.

Cùng lúc đó tôi lao vào chém tới tấp, thế nhưng tiền bối Eva vẫn lặng lẽ dùng tay đấm đỡ đòn như không có chuyện gì xảy ra.

Rồi Eva khẽ nở một nụ cười bí hiểm.

Hai tay chị ta hoàn toàn không hề cử động. Thế nhưng một cảm giác ớn lạnh kinh hoàng bỗng nhiên xộc thẳng vào não bộ, khiến tôi kinh hãi nhảy dựng lùi ra xa tắp.

Bởi vì tôi đã nhìn thấy nó. [Bàn Tay Vô Hình]…

"Tuyệt thật đấy, đến cả cái này mà cậu em cũng nhận ra sao…?"

Trong nguyên tác, do Eva tự ý bỏ học giữa chừng nên toàn bộ bí mật của chị ta hoàn toàn chưa từng được hé lộ.

Thế nhưng hiện tại, tôi cảm giác như mình đã lờ mờ chạm tay vào bí mật đằng sau sức mạnh vô lý của chị ta.

Và rồi dưới sự chứng kiến của binh đoàn hóng hớt, tôi cùng Eva đã lao vào một cuộc chạm trán nảy lửa.

Nếu xét về kết quả thì tôi không thua. Nhưng dĩ nhiên là cũng chẳng thể nào thắng nổi.

Các đòn tấn công của tôi đều trúng đích nhưng sát thương gây ra thì chả thấm vào đâu. Eva thực sự chỉ xem đây như một bài tập thể dục buổi sáng nhẹ nhàng.

Chị ta không hề nương tay, mà đơn giản đó chỉ là một buổi khởi động chân tay mà thôi.

Thế nhưng nghe mấy tay đàn anh khối trung cấp đồng cấp với Eva bàn tán xung quanh thì việc cầm chân được chị ta như thế này đã là một điều hư cấu đến mức vô lý rồi.

"Solo sòng phẳng được với Eva luôn… Cái thằng đó là Weiss Vincent đấy à?"

"Đỉnh vãi lúa…"

"Ừ…"

Đưa mắt nhìn sang đám học sinh cùng khóa, ánh mắt bọn nó nhìn Eva ngập tràn sự ngưỡng mộ và sùng bái.

Có lẽ câu chuyện đã chạm đến cái tầm vượt xa khỏi khái niệm thắng hay thua rồi.

Tự dưng thấy nó cứ buồn buồn làm sao ấy.

Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người tràn vào tán thưởng tôi nhiệt liệt. Thế nhưng tuyệt nhiên không một ai dám cất tiếng bắt chuyện với Eva.

Dẫu vậy, chị ta vẫn mỉm cười đầy mãn nguyện.

Thốt ra một câu "Chơi vui lắm", chị ta quay lưng định bụng rời đi, tôi liền rẽ đám đông bước tới…

"Cảm ơn chị rất nhiều. Tiền bối Eva."

"…Chị mới là người phải cảm ơn đấy, vui lắm."

Đây không phải là một trận thi đấu chính thức.

Nếu so sánh với thế giới Battle Universe thì đây giống như một trận chiến chỉ dẫn truyền nghề vậy.

Tôi cảm nhận được Eva như muốn nhắn gửi cho tôi biết phải làm gì tiếp theo.

Rằng việc không ngừng vươn tới những tầm cao mới, ấy là điều quan trọng nhất.

…

"Cậu chủ Weiss giỏi quá đi mất! Nước đi đỉnh cao lắm luôn ạ!"

"Đúng thế, anh Weiss làm em tự hào lắm đấy ạ."

Kỳ lạ là những lời khen ngợi từ Cynthia và Lilith lại khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu và tự nhiên tiếp nhận.

Dù tôi vẫn chưa thể đứng ngang hàng với Nữ thần vô song, nhưng tôi đã mạnh lên tới mức được chị ta công nhận.

Không được tự cao tự đại, cơ mà đôi khi thẩm du tinh thần thì chắc cũng chả chết ai.

Thế nhưng mà…

"Cynthia, Lilith, chiều nay hai em cúp tiết học lý thuyết ra phụ anh luyện tập được không? Anh muốn cùng con Devi rèn thêm vài chiêu thực chiến nữa."

"Đương nhiên rồi ạ. Anh muốn luyện bao lâu em cũng cân tất."

"Trốn học thôi cậu chủ ơi! Em thích vận động chân tay hơn mấy cái giờ học chán ngắt đó!"

Quyết tâm rèn luyện của tôi thì còn khướt mới chịu dừng lại nhé!

Bạn đã đến cuối chương 99.

Không gian đọc của bạn