Chương 98 · 152 chương

Chapter 94: Trăn Trở

"Anh Weiss, giờ tính sao ạ?"

"Tính theo thời gian còn lại thì kiểu gì cũng có mấy đứa manh động lao ra. Bọn mình cứ việc phục kích đập tan xác chúng nó. Hiện tại cứ đợt thời cơ đã."

"Để em ra phía sau cảnh giác cho."

Lilith trong bộ đồ huấn luyện đen tuyền nhanh chóng tách khỏi tôi và Cynthia.

"Thời gian còn lại: 10 phút. Thời gian còn lại: 10 phút."

Con chim ma pháp vừa cất tiếng loa thông báo vừa bay lượn vòng vòng trên không.

Hiện tại bọn tôi đang có mặt tại sân huấn luyện của Học viện Ma pháp Noblesse, nơi có những dãy nhà và công trình hoang tàn mọc lên như nấm.

Nghe đâu nơi này vốn là một thị trấn nhỏ, nhưng đã được ngài hiệu trưởng thi triển loại ma thuật đặc biệt với tầng tầng lớp lớp ma pháp vĩnh cửu, dù có bị nát bét con chem chép cỡ nào đi nữa thì qua một thời gian cũng sẽ tự động phục hồi như mới.

Nói trắng ra thì đây là bài kiểm tra chiến đấu theo bối cảnh đô thị sát với thực tế. Càng về nửa sau năm học khối sơ cấp, mấy cái định dạng chiến đấu kiểu này lại xuất hiện với tần suất dày đặc.

Các cuộc chiến giữa các quốc gia thường nổ ra ngoài đồng khoảng hoang dã, nhưng ở cái thế giới đầy rẫy tội phạm với phong trào mạo hiểm giả bùng nổ này, việc bị cuốn vào mấy trận chiến trên phố là điều sớm muộn cũng giáng xuống đầu.

Như dạo trước, lúc tôi tham gia bài kiểm tra thực chiến rồi bị ba anh em Boudan nhảy vào gây sự là một ví dụ điển hình.

Mà thực ra lần đó chính tôi mới là đứa chủ động khơi mào bóp d*i tụi nó trước.

"Đội Allen đã hạ gục đội Beefy. Tiến hành chuyển giao điểm số."

Đúng lúc đó, con chim ma pháp trên không lại cất giọng báo tin.

Gọi là "đội" là bởi vì bài kiểm tra huấn luyện lần này bắt buộc phải lập nhóm 3 người.

Ở Noblesse, nhà trường luôn luôn luân phiên tập luyện giữa đấu cá nhân và đấu đồng đội.

Cách này vừa đạt hiệu quả tối đa, lại vừa thắt chặt tình đồng đội giữa các học sinh.

Đội của tôi gồm Cynthia và Lilith. Còn đội Allen thì hiển nhiên bộ ba thánh mẫu, gồm thằng Duke với Sheryl rồi.

Về điểm số thì đội tôi đang ỉ* lên đầu tất cả lũ ở dưới. Cynthia từ ngày luyện thành [Băng Kiếm Glacies] thì gần như vô đối.

Lilith cũng đang mạnh lên với tốc độ phi mã.

Thế nhưng, vẫn có một đội đang bám đuổi ráo riết ngay sau đýt bọn tôi.

Đúng lúc ấy, tôi cảm nhận được sát khí từ phía sau lưng Lilith.

Nói chính xác hơn là ma lực của em ấy đang cuộn trào bộc phát, nhằm phát tín hiệu cho bọn tôi biết là đã có mồi ngon sập bẫy.

"Đi thôi, Cynthia!"

"Rõ ạ!"

Lao nhanh về phía sau, ngay trong tầm mắt của Lilith, một nhóm học sinh khối sơ cấp đang vung đao múa kiếm tàn sát lẫn nhau.

Chắc là đang cuống cuồng muốn kiếm thêm điểm đây mà.

Sau khi trải qua vụ Tai Ương, tôi đang cố gắng trau dồi thêm về mặt chiến thuật. Nếu chỉ biết cắm đầu đả thương kẻ địch phía trước thì đừng mơ sống sót nổi ở chặng đường trước mắt.

Tiên hạ thủ vi cường thì quan trọng thật đấy, nhưng đôi khi chơi trò ngư ông đắc lợi, nhảy vào liếm sạch ăn hôi cũng là một nghệ thuật.

"Chính là lúc này, lên thôi!"

Theo mệnh lệnh của tôi, Lilith cùng Cynthia đồng loạt lao ra.

Một đòn kết liễu từ góc khuất tầm nhìn, tôi hạ gục ngay một đứa học sinh khối sơ cấp.

Ngay sau đó, Cynthia và Lilith định xông lên dọn dẹp nốt những đứa còn lại, thế nhưng…

"Haaaa!"

Từ khoảng không xa tít tắp trên trời, Carta nổ một phát ma lực pháo cực hiểm. Đòn đánh găm thẳng vào người đứa học sinh khối sơ cấp khiến ma lực của nó trào ra ngoài.

Ngay lập tức không để trễ một nhịp, con sóc Pipis xuất hiện, dọn dẹp luôn đứa cuối cùng.

"Má nó chứ, bị phỉnh mất mồi rồi."

Phóng tầm mắt ra xa, trên sân thượng của một tòa nhà hoang, một con mắm đeo kính đang nở nụ cười đắc thắng nhìn tôi.

Điểm số từ kẻ địch do thành viên hạ gục sẽ được chia đều cho cả đội.

Đội hai người bọn họ chính là…

"Đội Cecil đã hạ gục đội Fiz. Hiện đang giữ vị trí thứ 2."

Đó chính là bộ ba do Cecil dẫn đầu, gồm Carta và Orin.

Trải qua sự cố Tai Ương, cô nàng Cecil đã biến đổi khác xa so với nguyên tác.

Đến cả trong chuyến dã ngoại cô nàng còn tranh thủ vắt óc đọc sách chiến thuật, đủ hiểu quyết tâm và khí thế đang bừng bừng thế nào rồi đấy.

Carta thì sở hữu những đòn pháo ma lực uy lực kinh hoàng bắn ra từ ma pháp bay, còn Orin thì có vẻ như sau trận chiến với Demon đã cực kỳ uất ức trước sự bất lực của bản thân, nên luôn nỗ lực bứt phá giới hạn số lượng ma vật thuần phục.

Và bộ não Cecil đứng đằng sau chống lưng cho hai đứa nó hiển nhiên là cực kỳ đáng sợ.

Về khoản solo 1v1 thì tôi làm bố chúng nó hết rồi. Chính vì thế nên Cecil tuyệt đối sẽ không ngu gì đem quân đâm đầu trực diện vào tôi.

Lúc ẩn lúc hiện, đánh giáp lá cà rồi lại rút lui, cuộc chiến thực tế nó luôn hỗn loạn giống như đợt Tai Ương vậy.

Làm chó gì có chuyện đi thương lượng như một thằng ngu, bảo xếp hàng đếm 1 2 3 rồi từng thằng một lao vào phang nhau chứ. Tất cả chỉ là một chuỗi lặp đi lặp lại của việc rút chạy rồi lại áp sát tấn công.

Trước đây tôi cứ ngỡ chỉ cần bản thân đủ đẳng cấp là có thể phá đảo game dễ như mút ngón tay. Nhưng đời đâu như là mơ, ngay cả về mặt chiến thuật tôi cũng bắt buộc phải vươn lên tới đẳng cấp mạnh nhất.

Có khi cái đội của bọn nó mới là cái đội có đội hình cân bằng nhất khối sơ cấp này cũng nên.

"W-Weiss!?"

"…Chào nhé."

Dù tôi đã nhanh tay hốt được đứa cuối cùng, nhưng thời gian bài kiểm tra đến đây cũng chính thức khép lại.

"Đội Weiss xếp vị trí thứ 1, đội Cecil xếp vị trí thứ 2, đội Allen xếp vị trí thứ 3."

Nếu chỉ nhìn vào kết quả thì chiến thắng thuộc về bọn tôi, nhưng khoảng cách điểm số chắc chắn là sát nút sát đýt.

Cứ cái đà này thì kiểu gì cũng có ngày bọn tôi bị chúng nó vượt mặt mất.

…Có cái lòng lợn, cái đó thì còn lâu bố mới cho phép xảy ra nhé!

Giỡn chứ, thực ra trong lòng tôi cũng dấy lên một niềm vui khó tả.

Càng mạnh lên thì càng có nhiều cột mốc để chinh phục, mà quan trọng hơn là đồng đội chung quanh lại càng trở nên đáng tin cậy.

À thì, dĩ nhiên là trừ mấy cái thành phần đang tự ti, xỉu xìu xìu xệ cả d*i kia ra.

"Thua rồi… Là tại tớ…"

"Không phải đâu Allen, là tại tớ nè… Tại cơ bắp của tớ chưa đủ đô…"

"Tại tớ là cục tạ ăn hại đấy chứ…"

Lại là cái bộ ba thánh mẫu tấu hài quen thuộc.

Allen, Duke, Sheryl.

…Xin mấy người đấy, tụi bay đừng có tấu hài ngược rồi tự nerf bản thân yếu đi giùm tôi cái…

"Mọi người… ổn chứ ạ?"

"Kệ chúng nó đi Cynthia. Tí là lại hồi phục phong độ ngay ấy mà. Với cả hình như bọn nó vẫn đang giấu bài giấu vũ khí đấy."

Tôi thừa biết đêm nào ba cái đứa này cũng lén lút cày cuốc tập luyện.

Dù nhà trường cho phép sử dụng cổ ma cụ, nhưng chắc là chưa làm chủ được nên bọn nó chưa dám vứt vào bài kiểm tra thôi.

Nói đi thì cũng phải nói lại, chính bản thân tôi cũng đã khai phá hết sức mạnh đâu.

Uy lực tấn công thì có tăng thật đấy, nhưng cách sử dụng đặc thù của cái thứ vũ khí này thì tôi vẫn còn mơ hồ lắm.

Tôi đưa mắt nhìn xuống thanh ma kiếm [Eternal Dual] đang cầm trên tay.

Một lưỡi kiếm đen tuyền, rực rỡ bao phủ bởi ánh quang huy. Nhưng cơ bản thì cũng chỉ dừng lại ở mức đó.

"Hãy sáng tạo ra thứ vũ khí của riêng cậu đi", cô Milk vẫn thường hay nhắc nhở tôi như thế.

Để làm quen với kiếm, tôi đã hạn chế dùng cây roi "bi đi ét em" kia, thế nhưng tôi vẫn khao khát một thứ gì đó mang tính áp đảo tuyệt đối, một thứ vũ khí, sát chiêu dứt điểm hoàn toàn.

Muốn vậy thì bắt buộc phải lao vào tập luyện điên cuồng hơn nữa.

Không đến mức muốn làm nam chính truyện shounen đâu, nhưng có lẽ sâu thẳm trong tim tôi cũng đang khao khát một tuyệt chiêu bá đạo nào đó chăng? Bắn chưởng năng lượng như lũ người ngoài hành tinh hóa tóc vàng nào đấy, hay là bộc phát ma lực rồi nổ tung như quả bom nguyên tử giống cái thằng chuunibyou bóng đêm?

…Lại nằm mơ giữa ban ngày, làm chó gì có chuyện ngon ăn thế được.

…

Tập luyện xong xuôi thì trời cũng đã về chiều, tôi thong dong dạo bước trên khuôn viên trường.

Quang cảnh Học viện Ma pháp Noblesse đúng là đẹp miễn chê. Thiên nhiên bạt ngàn tươi tốt, so với công viên quốc gia ở vương đô thì cũng chẳng hề kém cạnh chút nào.

Chiến thuật là một thứ gì đó rất đau não. Không thể nào luyện thành trong ngày một ngày hai.

Có lẽ cái này bắt buộc phải tích lũy qua trải nghiệm thực tế. Chỉ quanh quẩn trong cái xó học viện này thì vô vàn điều vẫn còn mù tịt.

…Thế giới bên ngoài, sao?

Thế nhưng, có khi đây lại là thời điểm không thể thích hợp hơn.

Nếu đúng như tiến trình trong nguyên tác thì có lẽ… cũng sắp đến lúc rồi.

Đang mải mê suy nghĩ mông quơ, thì một nhân vật không ai ngờ tới đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi.

À thì, chị ta là tiền bối khóa trên nên việc xuất hiện ở đây cũng chả có gì là lạ.

"Thế nào rồi, cậu em khóa dưới?"

Nữ thần mạnh nhất vô địch thiên hạ, Eva Avery.

Chị ta cho đến tận bây giờ vẫn giữ vững kỷ lục bất bại ở đấu trường cá nhân. Chễm chệ trên đỉnh cao của khối trung cấp, một sự tồn tại vô song không ai có thể xô đổ.

Mấy đứa tân binh khi mới bước chân vào Noblesse ôm hoài mơ hoài ước, câu đầu tiên mà chúng nó được nghe luôn là: "Đừng có dại mà đi so sánh bản thân với Eva".

Chị ta là một sự tồn tại vô lý. Dù bạn có tài năng thiên bẩm đến đâu thì cũng chẳng thể nào nhìn thấy bất kỳ viễn cảnh chiến thắng nào trước mặt chị ta.

Chính vì là đứa nắm rõ nguyên tác nên tôi mới hiểu cái độ "lỗi game" của chị ta nó bá đạo đến mức nào.

Thế nhưng tôi không hề có ý định dừng lại ở việc ngưỡng mộ suông.

Vượt qua Eva - đó là một trong những mục tiêu tối thượng của tôi.

Và rồi không ngờ cái cơ hội ngàn năm có một đó lại đến từ một phút ngẫu hứng ngả ngớn của chị ta.

"Cũng tàm tạm thôi ạ. Mà xịn nha, hiếm hoi lắm mới thấy chị vác mặt ra ngoài đấy."

Eva dù là học sinh nhưng lại mắc cái bệnh tự kỷ ruột mèo, cực kỳ lười ra khỏi phòng.

Đến cả cơm nước cũng có người bưng tới tận giường, cả ngày chỉ biết nằm ươn lười biếng - đó chính là thiết lập chuẩn đét của chị ta trong nguyên tác.

Học sinh khối trung cấp cũng mặc đồng phục giống bọn tôi, nhưng Eva thì toàn phang đồ tự do.

Cũng chả ai cấm đoán gì, nhưng làm trò đó thì đúng là hiếm có khó tìm.

Bạn đã đến cuối chương 98.

Không gian đọc của bạn