Chương 97 · 152 chương

Chapter 93: Ngày Nghỉ Cuối Cùng

"Anh Weiss, hợp với anh lắm đấy ạ."

"…Thế à?"

"Mũ đẹp lắm ạ! Mua đi cậu chủ! Cái này phải chốt đơn ngay và luôn thôi ạ!"

Soi mình trong chiếc gương đứng, trên đầu tôi là một cái mũ trông củ chuối éo tài nào tả nổi.

Mà không, chính tôi tự đội vào đấy chứ…

Màu sắc sặc sỡ, trang trí diêm dúa, đậm chất thổ cẩm dân tộc.

Nghe đâu đây là món quà lưu niệm cực hot ở Chuuko, với cả hôm nay là ngày cuối cùng nên đám học sinh khối sơ cấp bọn tôi mới kéo nhau đi mua sắm.

Nhờ có Orin mà số người bị đuổi học là 0, không ai bỏ mạng, tuy thương tích đầy mình nhưng nhờ ma pháp trị thương nên đâu lại vào đấy.

Đúng là đám học sinh Học viện Noblesse vừa vượt qua tai ương có khác, trâu bò vờ lờ.

Còn về con Devi vừa nãy cứ vỗ cánh phè phè bay lơ lửng bên cạnh tôi thì giờ biến đâu mất tiêu rồi.

Theo lời Orin, chỉ cần ma lực của chủ nhân đủ mạnh và có tư tưởng đồng điệu thì ma vật hạ thuộc có thể ẩn mình vào bên trong ma lực của chủ.

Thật sự thì tôi cũng chả hiểu rõ lắm, nhưng mà đỡ phải nghe cái tiếng "Devivi?" liên tục đau cả tai là thấy ấm lòng rồi.

Cơ mà tên của nó đã được chốt là "Devi". Mẹ đẻ cái tên này là Lilith, dẫu cho chính chủ toàn gọi nó là "bé Devi".

Nghe bảo ma vật đã thuần phục vẫn giữ nguyên năng lực đặc định, nên chắc chắn nó cũng sở hữu chiêu bài gì đó.

Trong nguyên tác, Allen hoàn toàn không có tố chất của [Thuần Thú Sư], nên muốn biết chi tiết thì chỉ có nước đi hỏi Orin.

Tiêu tốn bao nhiêu ma lực, có chịu nghe lời hay không, mấy cái đó đành phải mò mẫm tìm hiểu sau vậy.

Biết đâu chừng phong cách chiến đấu của tôi sẽ quay ngoắt 180 độ không chừng, nhưng đây đúng là một sự cố ngoài ý muốn đầy ngọt ngào.

Dù sẽ tốn kha khá ma lực lẫn tinh thần lực, nhưng việc tôi đã mạnh lên là điều khỏi phải bàn cãi.

Tôi cũng đã báo lại với cô Milk, nhưng cô chỉ quẳng lại một câu: "Thuần phục ma vật không phải chuyên môn của tôi. Cậu đi mà hỏi Orin."

Biết là tính cô ấy vốn chả thèm quan tâm tới những gì mình không biết, nhưng mà phũ phàng rành rọt thật đấy.

À mà cô ấy có giao thủ với con ác quỷ kia hay không thì cô nhất quyết không chịu hé răng.

Với lại…

"H-Hả, tớ cầm thật sao?"

"Đương nhiên rồi, này, cầm cả cái này nữa!"

"Này, đừng có phỉnh mũi một mình thế chứ!"

"Orin, tớ cho cậu cái này nữa nè!"

Nhờ vụ nhẫn ma lực mà Orin đã được mọi người công nhận tắp lự.

Hình như mấy thằng đực rựa đang sướng rên dãi chảy rớt rát ra thì phải, là tôi nhìn lầm à?

Cơ mà thôi, vậy cũng tốt.

Ít nhất thì tôi không ghét Orin. Xét về mặt chiến lực thì cậu ta cũng cực kỳ ưu tú.

Tôi mong thằng cu cứ thế mà phát huy.

…

Đúng lúc đó, tôi chợt cảm nhận được một ánh nhìn kỳ quái.

Tưởng đâu lại tai ương hiểm họa gì đến nơi, tôi quay đầu lại thì thấy Cynthia đang chằm chằm nhìn mình.

"S-Sao thế em?"

"Dạ không có gì, em chỉ thấy anh lúc nào cũng bận tâm đến Orin thôi."

"L-Làm gì có chuyện đó."

"Vậy sao ạ? Nhưng không sao đâu. Nếu anh Weiss muốn 'xơi'… cậu ấy thì em sẽ hết sức tôn trọng sở thích của anh thôi."

Cynthia đúng là rộng lượng thật, nhưng suy nghĩ của em ấy lệch lạc trầm trọng rồi!

Thế nhưng không hiểu sao tôi lại vô thức đưa mắt nhìn về phía Orin, và thằng cu bắt gặp ánh mắt tôi liền nở nụ cười rạng rỡ.

Nhìn thấy cảnh đó, Cynthia cùng với Lilith đồng loạt híp mắt lườm tôi cháy máy.

"H-Hóa ra cậu chủ là hệ 'nam nữ không quan trọng miễn sướng là được' nhỉ."

"Lilith, thế giới Noblesse này làm gì có cái câu đó chứ?"

"Không sao đâu ạ, anh cứ thành thật với lòng mình đi."

…Aizz, cái thằng Weiss ơi… mày hiện về cứu tao cái coi.

"E hèm, Weiss! Cái mũ hợp với mày vãi lều ra đấy chứ!"

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì thằng Duke Óc Mỡ lao tới.

Tôi lập tức tháo ngay cái mũ trên đầu nhét vào tay nó, bảo là "Cái này hợp với mày lắm đấy".

Phải tìm mọi cách lảng sang chuyện khác ngay và luôn!

"Thật á!? Hay tao mua nhỉ…"

"Tao thấy duyệt đấy."

"Được cả thằng Weiss khen thế này… thì phải chốt đơn ngay chứ còn gì nữa!?"

Thằng này được cái giọng to. Cynthia với Lilith cũng thở dài cạn lời, tạm thời ngưng màn tra khảo tại đây.

Được rồi, tao thăng cấp cho mày từ "Óc Mỡ" lên thành "Khoáng Chất" như nước cất.

Hãy tận hưởng sự tươi mát này đi.

"Allen ơi, thằng Weiss bảo cái này xịn lắm nè! Cậu mua không?"

"Ồ, trông ngầu phết nhỉ. Tớ cũng đang thiếu cái mũ."

"Thế thì tớ cũng mua một cái vậy. Dù sao cũng là đồ kỷ niệm mà."

Chuyện rôm rả ngoài mong đợi, Allen với Sheryl cũng nhập hội luôn.

Ủa rồi tự nhiên nhìn tôi như kiểu đứa hào hứng đu trend nhất là sao?

Hự… Quả là một sự cố ngoài dự tính.

"Nhưng mà đã mất công mua thì hay là cả đám mình chọn đồ đôi đồ nhóm luôn đi?"

Nghe Sheryl phán một câu, Lilith liền giơ cao tay phải hào hứng hưởng ứng.

"Sheryl ơi, tớ đồng ý hai tay hai chân luôn! Này Tiểu thư Cynthia, Cậu chủ Weiss!"

"Hưm hưm, được đấy chứ. Nhưng mà anh Weiss thì chắc là hợp với mấy màu thiên về tông đen hơn nhỉ."

"Ể, à, ừ… Thôi thì sao cũng được…"

Tại chính tôi là đứa xúi thằng Duke trước, giờ mà từ chối thì nghe nó cứ sai sai thế éo nào ấy.

…Rốt cuộc là tại làm sao nhỉ?

"Bạn Cecil ơi! Bạn Carta ơi!"

Rồi Lilith cất tiếng gọi hai người đang đứng cách đó không xa.

Lilith vốn hòa đồng, chẳng phân biệt ai bao giờ, lại cực kỳ khéo léo trong khoản giao tiếp.

Cách ăn nói lịch sự lẫn sự rạng rỡ được rèn giũa từ công việc hầu gái của em ấy quả thực rất tròn trịa.

Chính vì thế mà sát khí cùng sự điên loạn đêm qua của em ấy cứ làm tôi cấn cấn trong lòng, chắc hôm nào phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Rốt cuộc, mỗi đứa đều tậu một chiếc mũ với tông màu hợp với bản thân.

Lúc rời đi, Sheryl còn quay lại nhìn tôi cười tủm tỉm, chắc là cô ta thừa biết tôi đang ngượng ngùng chín cả mặt rồi.

Con mắm này, cố tình trêu mình đây mà…

Sau đó, dưới sự dẫn dắt của các giáo viên, bọn tôi được thưởng thức bữa trưa với món Paella ngập tràn hải sản tươi ngon.

Đó là món ăn xào xáo ngập tràn rau củ, hải sản cùng thịt các loại rồi trộn chung với cơm.

Cô Milk với thầy Darius cứ liên tục xin thêm cơm, màn tung hứng qua lại của hai người trông nhí nhố chẳng khác nào hai anh chị em làm tôi buồn cười chết đi được.

Nhưng người khiến tôi ngạc nhiên nhất lại là cô Chloe.

Khác hẳn với vẻ lạnh lùng lúc tính điểm, cô ấy ân cần hỏi han học sinh: "Các em chơi có vui không?", rồi còn nhắc nhở mấy đứa đuối sức: "Nhớ uống thêm nước vào nhé".

Nếu không chú ý thì tôi quên mất tiêu, dẫu sao thì hiện tại tôi cũng là một học sinh.

Chuyến dã ngoại này đã trở thành một sự kiện quan trọng, nhắc nhở cho tôi nhớ rằng bản thân đang thực sự sống trong đời học sinh.

Né tránh kết cục diệt vong là ưu tiên số một, nhưng tôi đang sống thực sự ở thế giới này.

Chính vì đây là những ngày tháng không thể nào trải nghiệm ở

thế giới cũ

, tôi càng muốn khắc ghi chúng thật sâu vào trong tim.

…

Đến cuối ngày, cả đám lại có thêm một khoảng thời gian vui chơi bên bờ biển.

Tôi thì theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều đã "no nê" rồi nên chả buồn xuống tắm, nhưng nằm dưới bóng râm nhìn cái đám nhân vật quen thuộc trong nguyên tác đùa nghịch với nhau, thú thật là cũng vui phết.

Kỷ niệm qua từng ngày lại thêm phần sâu đậm.

Thế nhưng nghĩ đến nguyên tác, diễn biến câu chuyện sắp tới chắc chắn sẽ còn khốc liệt hơn gấp bội.

Nếu như có ai đó ngã xuống… tôi sẽ cảm thấy thế nào?

Bất an, sốt ruột, lo âu, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về Ma tộc.

…Thế nhưng kỳ lạ là tôi lại chẳng thấy chùn bước chút nào.

Trái lại, khí thế còn đang bừng bừng dâng cao.

Phá đảo game hoàn toàn - đó mới là mục tiêu của tôi!

"Cậu Weiss ơi!"

Đang ngồi thất thần bên bờ biển thì Orin cất tiếng gọi tôi.

Con sóc trên đầu cậu ta… nhìn hình như hơi phổng phao ra thì phải?

"Nó phổng phao hơn rồi đấy à?"

"Hè hè, thực ra là hình như lượng ma lực của tớ vừa tăng lên ấy."

"Mấy cái đó cũng liên quan nữa hả?"

"Ừm, nhưng mà cũng tùy từng cá thể nữa… Mà quan trọng hơn, cảm ơn cậu nhé."

"Cảm ơn vụ gì?"

"Vì cậu đã đến cứu tớ. Nếu không có cậu Weiss thì chắc chắn… tớ đã bỏ mạng rồi."

Tôi là kẻ thực dụng đầy tính toán. Nếu không phải là Orin thì chắc tôi đã bỏ mặc cho tự sinh tự sát rồi.

Tất cả chỉ vì tương lai sau này, thế nên chẳng việc gì phải ơn nghĩa làm gì.

"Tôi làm vì bản thân tôi thôi. Cậu có giá trị lợi dụng, sau này kiểu gì tôi cũng bắt trả món nợ này."

"Hơ hơ, bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu cần đến tớ thì cứ việc nhờ vả nhé."

Gió biển thổi qua, Orin nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc.

Mẹ kiếp, cái thằng này mà sau này thực sự thuần phục được Rồng thật đấy à?

"Mà nhắc mới nhớ, con Demon thế nào rồi vậy?"

"Có giời mới biết? 'Devi'."

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cái hố đen xì xuất hiện ngay sát bên mặt tôi.

Từ bên trong chui ra vẫn là con Demon phiên bản chibi hóa siêu cấp đáng yêu.

"Devivivi?"

"Nó hỏi thế đấy. Cơ mà tôi chả hiểu nó đang lảm nhảm cái vẹo gì."

"Chắc chắn khi hai người thân thiết hơn thì cậu sẽ hiểu thôi. Tớ với Pipis hồi trước cũng vậy mà. Có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé. Tớ vui lắm vì có thêm đồng đội [Thuần Thú Sư] đấy!"

"Ừ, thế thì về trường nhờ cậu phụ một tay kiểm tra xem con Devi này nghe lời tôi đến mức nào nhé. Tôi muốn thử xem nó có thừa hưởng khả năng bất tử không, nên định đem nó ra mổ thịt thọc tiết, giết đi giết lại vài lần xem sao."

"Devivivivi!?"

Không biết có phải nó nghe hiểu mỗi lời tôi nói không mà kêu lên một tiếng thất thanh đầy hoảng sợ.

"W-Weiss ơi, cậu không nương tay tí nào luôn…"

"Tôi ghét nhất là chiều chuộng nâng niu đấy."

Sau đó, hai đứa bọn tôi cứ thế ngẩn ngơ ngồi ngắm biển.

Giờ tàu chạy đến gần, thời gian tập trung cũng đã tới.

"Á, phải đi thôi."

"…Orin."

Rồi tôi vừa đứng dậy vừa đội cái mũ lên đầu Orin…

"Hả? Ơ, m-mũ sao?"

"Thù lao vụ dạy thuần thú. Tôi tiện tay tậu luôn thôi."

"Hè hè, cảm ơn cậu nha. Nhưng mà… sao lại là màu hồng?"

"À, tại trông tôi thấy nó hợp gu 'nam nương' của cậu đấy."

"Th-Thế sao? Hì hì…"

Mùa hè sắp sửa trôi qua.

Học viện Noblesse cũng có bốn mùa luân chuyển.

Mùa thu, mùa đông, và rồi khi xuân sang, bọn tôi sẽ lên khối trung cấp.

Từ giờ tới lúc đó cũng có vài tay đàn anh khối trên mà tôi muốn gặp, nhưng trước mắt về trường là cứ phải lao vào đặc huấn cái đã.

"Devivivi?"

"Trước tiên thử nghiệm xem mày chịu đựng được mấy đòn đánh của tao nào?"

"D-Deviiii…!?"

Bạn đã đến cuối chương 97.

Không gian đọc của bạn