Chương 96 · 152 chương

Chapter 92: Bài Kiểm Tra Kết Thúc

"Devi?"

"…Tạm thời trật tự giùm cái."

Con hàng này có dùng được tích sự gì không thì tính sau.

Tôi lập tức đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh ngay cạnh cửa hang.

Sao vừa nãy tôi lại không nhận ra nhỉ? Không, vội muốn chết thế thì nhận ra thế quái nào được.

Ngồi xổm xuống kiểm tra, một đống nhẫn ma lực hiện ra.

Số lượng lên tới tận 20 chiếc.

Nơi này gần sát đỉnh núi, tôi thì xài [Dị tính bích], còn Orin thì cưỡi ma vật đã thuần phục mới tới được đây.

Để lên tới cái nơi khỉ ho cò gáy này, nếu không phải ngẫu nhiên tận cùng thì cũng chỉ có mấy đứa biết bay như bọn tôi.

Dù là Carta thì chắc cũng chẳng rảnh háng đi dùng ma pháp bay làm trò chú ý đâu.

…Mấy cái nhẫn này do ai đặt ở đây nhỉ… Dùng phương pháp loại trừ thì chắc chỉ có cô Milk.

Tôi thậm chí có thể mường tượng ra cảnh cô ấy lười rải nhẫn lung tung nên vứt mọe một đống ở đây cho nó nhanh.

"Oa, tuyệt quá, chúc mừng cậu nha!"

Thấy tôi nhặt được đống nhẫn, Orin lại rạng rỡ nở nụ cười chúc mừng.

Trời ạ, cái đầu thằng cu này hoàn toàn không có tí lòng tham nào à?

"…Chia cho cậu một nửa đấy."

"H-Hả!? Sao cơ!? Tớ cầm thật sao!?"

"Đương nhiên."

Dù tôi có thực dụng đến đâu thì cũng chẳng thèm cướp công của người khác.

Thuần phục được Devi cũng là nhờ công của cậu ta.

Tôi trao đống nhẫn cho Orin. Thời gian bài kiểm tra chắc cũng chẳng còn bao nhiêu.

Nhưng không hiểu sao Orin cứ chằm chằm nhìn vào mấy chiếc nhẫn.

"Nhìn cái gì đấy?"

"…Tớ nghĩ nếu có chừng này, có khi tớ chia bớt được cho người khác… Dù sao thì, biết đâu lại có ai đó phải bị đuổi học thì sao?"

Hở… Đúng là đồ ngốc.

Tuy đúng là phong cách suy nghĩ kiểu thánh thiện đặc trưng của thằng cu này thật.

"Dù có thế thật thì tại sao cậu lại phải làm tới mức đó? Muốn làm người tốt cho thiên hạ trầm trồ à?"

"…Không phải đâu. Tớ trở thành học sinh ưu tú hay đi được đến tận đây đều là nhờ tớ có thời gian. Cho nên tớ nghĩ, những người khác chỉ cần có thêm thời gian thì họ cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn."

Hừ, đúng là câu trả lời mang đậm phong cách Orin.

Mà thôi, cậu ta dùng thế nào là quyền của cậu ta.

Tôi chẳng có quyền gì mà xía vào.

"Tùy cậu."

"…Này, cậu Weiss, tớ có một chuyện muốn nhờ…"

"Hả?"

"Thì… coi như thù lao tớ dạy cậu thuật thuần phục đi… nhé?"

"Gì cơ?"

"Nhờ chị Cecil… ấy mà?"

"Hảaaa?"

Và thế là…

"Đây, cho cậu nè. Mỗi người một chiếc thôi nhé."

"Tuyệt vờiii! Orin, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Được rồi, người tiếp theo nào~"

"Ngon zồi, sống rồi…"

Ngay trước cửa hang, Orin đang trưng ra cái nụ cười ngốc nghếch, tận tay phát nhẫn cho mấy đứa thiếu điểm sắp xách vali về nước.

Ngốc hết chỗ nói. Một hành động vô nghĩa vãi lúa.

Đã thế còn dám nhờ tôi đi tìm Cecil giùm nữa chứ.

Thằng cu này bình thường thì nhút nhát, tới mấy vụ kiểu này lại mặt dày nhờ vả không biết ngại luôn.

"Tự nhiên xuất hiện rồi nhờ chị dùng năng lực tâm linh truyền tin gọi mấy đứa zero nhẫn đến… Cậu Vincent, chuyện này thật không giống phong cách của cậu chút nào đấy."

"…Tôi nợ Orin một ân tình thôi."

Mà thôi, nhân cơ hội này tích thêm tí ơn nghĩa với Orin cũng chẳng mất gì.

Muốn hiểu rõ cách điều khiển Demon thì vẫn phải nhờ cậy vào Orin.

Tính chuyện tương lai dài hạn thì đây vẫn là một thương vụ quá hời.

"Thế còn… con ma vật kia là sao?"

"Devi?"

"…Là [Demon] đấy."

"Demon?"

Cecil lấy ngón tay chọc chọc, con Demon lại có vẻ khoái chí ra mặt.

Ếch biết con này đực hay cái, nhưng xem ra thái độ cũng đong đưa ngoại giao phết.

"Này, cậu Weiss thấy sao?"

"…Tên này cũng zero nhẫn."

"Cảm ơn cậu nhé!"

Rồi Orin coi tôi không khác gì cái máy phát hiện nói dối.

Nhẫn ma lực có chứa ma lực bên trong. Chỉ cần dùng [Ám Đồng] soi qua một cái là biết ngay đứa nào đang giấu nhẫn hay không.

…Đúng là cái đồ thánh thiện quá đà.

Giờ thì cứ việc cười nói tung tăng đi, đợi tí nữa về phòng xem tôi có lôi đầu cậu ra hành cho ra bã không, chuẩn bị tinh thần đi nhé.

"Rồi, đây là người cuối cùng nha!"

"Orin, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Tuy nhiên, cho đến phút cuối cùng, Lilith vẫn không xuất hiện.

Cơ thể em ấy chắc chắn chưa thể cử động bình thường. Mặc dù vậy, lòng tự trọng của Lilith lại cao hơn bất kỳ ai.

Và rồi…

"Thời gian đếm ngược: 5, 4, 3…"

Tiếng thông báo từ chim ma pháp vang lên.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả, vị trí top 1 chắc chắn thuộc về tôi. Đợt này giật giải nhất tiếp là cái chắc.

Nhưng thú thật thì chính tôi cũng mệt phờ người rồi.

"H-Hảaaa!?"

Đúng lúc đó, Orin cất tiếng la thất thanh.

Tôi quay sang nhìn thì thấy đống nhẫn trên tay cậu ta đã bốc hơi không còn một mống.

Cái thằng ngốc này, không lẽ nào…

"Cái đồ ng-… đừng nói là cậu cho sạch sành sanh rồi đấy nhé?"

"…Hình như là vậy rồi…"

"2, 1, 0… Nhẫn đang được tự động thu hồi. Những nhẫn thu thập sau thời gian quy định sẽ không được tính điểm. Mời tất cả tập trung tại sân trung tâm."

Tiếng thông báo của chim ma pháp kết thúc, khép lại bài kiểm tra.

…Ngu hết chỗ nói.

…

"Ôi chao, mệt phờ râu thật đấy. Quần áo tớ rách rưới hết cả rồi này."

"Có khi đây là lần khắc nghiệt nhất từ trước tới giờ luôn ấy… Oải quá…"

"Thế sao? Tớ thấy cũng nhàn nhã mà."

Khi di chuyển ra sân trung tâm, đám học sinh khoá dưới đang nườm nượp kéo đến.

Allen và Duke có vẻ trải qua trận chiến trầy da tróc vảy, mỗi đứa kiếm được 5 chiếc nhẫn.

Bất ngờ là Sheryl hốt được tận 10 chiếc.

Nói vậy chứ bẫy ma pháp phối hợp với chiến ma vật rất chuẩn bài. Chỉ cần nhờ sức mạnh của tinh linh là cô ấy có thể cảm nhận được nhẫn ma lực mang bất kỳ thuộc tính nào.

Hoặc cũng có khả năng cổ xài loại ma cụ cổ đại nào đó mà tôi chưa từng biết tới.

"Anh Weiss, kết quả thế nào rồi ạ?"

Cynthia cũng lấy được 5 chiếc. Quả không hổ danh.

"Ừm, cũng tàm tạm."

"Devivivi?"

"…Con ma vật này là sao thế anh?"

"Lát nữa anh giải thích sau."

Để đứa nào cũng xúm lại hỏi thì phiền vờ lờ.

Mà khoan… con quái này định bám rít lấy tôi suốt đấy à?

"Con ác quỷ gì kia… Nhìn coi bộ đáng yêu phết nhỉ?"

"Suýtt, nói nhỏ thôi không Weiss nó mần thịt bây giờ!"

"Nhưng mà không thấy ma lực của nó tỏa ra kinh khủng lắm sao?"

Tuy nhiên, trong đám đông vẫn chưa thấy bóng dáng của Lilith.

Không lẽ…

"…Em đến muộn ạ."

Vừa lúc đó, người chậm rãi bước ra từ khu rừng chính là Lilith. Trên tay em ấy nâng niu đúng 1 chiếc nhẫn.

Dáng đi xiêu quẹo như thể sắp ngã gục tới nơi. Cynthia vội vàng lao tới, cất lời xướng ma pháp trị thương.

…Đúng là mấy con vợ tôi mà.

"Lilith, em làm tốt lắm."

"Hì hì, được cậu khen em vui lắm… Lần tới, em sẽ không thua đâu."

Lý do em ấy không phản hồi lời gọi của Cecil có lẽ là vì muốn đứng đối lập sòng phẳng, bằng vai phải lứa với tôi.

Lilith sẽ luôn kề vai sát cánh bên tôi. Khi sự cố xảy ra, người gánh chịu hiểm nguy lớn nhất chính là em ấy và Cynthia. Chính vì thế nên tôi mới phải khắc nghiệt với em ấy đến vậy.

Việc tôi nghĩ em ấy có bị đuổi học cũng không sao, xét theo khía cạnh nào đó, chính là vì tôi không muốn đẩy em ấy vào cảnh hiểm nguy. Chỉ cần trở về dinh thự nhà Vincent, tần suất Lilith gặp nguy hiểm sẽ giảm đi rõ rệt.

Thế nhưng vì ham muốn ích kỷ của bản thân, liệu tôi có quyền lôi kéo em ấy dấn thân vào tương lai giông bão?

Nhưng Lilith đã hiểu rõ tất cả.

Dù có thế nào, em ấy vẫn khao khát được ở bên cạnh tôi.

Như thế này… là tốt rồi nhỉ.

"Cơ mà cậu Weiss mạnh quá trớn luôn ấy. Em đã cố gắng lắm rồi đấy nhé."

"Ừ, ta biết rồi."

"Hưm hưm, em cũng muốn được tận mắt chứng kiến trận đấu đó quá."

Cynthia vừa nghe qua cuộc đối thoại là lập tức nắm bắt được tình hình, em ấy không hề giận dỗi mà chỉ mỉm cười dịu dàng.

Tôi và Lilith đã quyết đấu một trận sòng phẳng. Dù kết quả ra sao thì giữa hai người cũng chẳng mảy may đọng lại khúc mắc hay oán thù.

Tâm tư đó đã chạm tới và kết nối cả ba chúng tôi.

Đúng là những người đồng hành tuyệt vời.

Rồi cô Milk bước lên phía trước.

"Các trò làm tốt lắm. Thống kê chi tiết điểm số sẽ có vào vài ngày tới. Tối nay đã chuẩn bị sẵn bữa ăn hoành tráng cho các trò, ngày mai cho phép ngủ nướng tới tận trưa."

Ăn gậy xong thì tới lượt hốc cà rốt. Cái khoản này thì Học viện Noblesse làm chuẩn đét.

"Hú yeahhhh!"

"T-Tuyệt vờiii!"

"Tớ chỉ muốn lăn ra ngủ ngay bây giờ thôi…"

Thực sự thì cái chiêu thức tâm lý này siêu cấp lợi hại.

Nó làm cho một người như cô Milk trông chẳng khác nào thiên thần giáng thế.

Và rồi…

"Thật kinh ngạc là số người nhận 0 chiếc nhẫn là 0 người, đồng nghĩa với việc số học sinh bị đuổi học đợt này là tròn 0. Ban đầu ta tưởng phải rớt một đống cơ đấy, các trò khá lắm."

Nói xong, cô Milk quay ngoắt lại nhìn tôi một cái sâu sắc.

Thấy sự xuất hiện của con Demon mà cô ấy chẳng buồn mảy may ngạc nhiên, chẳng lẽ… hai bên đã giao thủ với nhau rồi sao?

Nhưng nếu thế thì đáng ra cô ấy không thể rời khỏi kết giới mới đúng chứ.

Liệu có cách thoát ra nào đó mà tôi chưa từng được biết?

…Tò mò rồi đấy nhé.

"Phùuu, mệt đứt hơi luôn~"

Ngay sau lưng tôi, Orin thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

Thực ra vào khoảnh khắc đếm ngược chuẩn bị kết thúc…

"Orin!"

"Hả!?"

Tôi đã ném qua cho cậu ta đúng 1 chiếc nhẫn.

"Cậu Weiss…"

"Thằng ngốc. Mẹ kiếp, làm người tốt cũng vừa vừa phai phải thôi chứ."

Tôi không rõ cậu ta đã nướng mất bao nhiêu điểm, nhưng đến cả cô Milk còn phải thốt ra câu đấy thì chắc chắn số điểm bị trừ sẽ thảm khốc lắm.

Orin lại vừa mới nhoi lên làm học sinh ưu tú nên vốn điểm tích lũy chưa có mấy. Nguy cơ bị tống cổ khỏi trường của cậu ta rõ ràng là cao chót vót.

Nhưng nếu thằng cu này bị đuổi thì tôi lại là đứa gặp rắc rối.

Bởi vì tôi phải chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến với Ma Vương trong tương lai.

Nhưng thề có ông giời, đây là lần duy nhất đấy.

Về sau có xảy ra chuyện gì tôi cũng dí bu*i cứu nữa đâu.

Đứa duy nhất bắt tôi phải tốn lắm tâm tư sức lực thế này, từ trước đến nay thì đúng cậu ta là số một không ai dám số hai.

Cú này cậu nợ tôi một khoản nợ to chà bá lửa đấy nhé.

"Orin, nếu số nhẫn của trò là 0 thì trò đã bị đuổi học rồi đấy."

"Ê-Ể!? M-May quá đi mất…"

Đúng lúc đó, cô Milk lên tiếng như thể đọc vị được toàn bộ tâm tư suy nghĩ của tôi.

…Hú vía.

"Hì hì, cậu Weiss, yeahhh~"

"…"

Orin giơ hai ngón tay như đang chụp ảnh, nở nụ cười ngây thơ vô số tội với tôi.

Rốt cuộc quyết định cứu cái đứa ngơ này là một sai lầm đúng không?

Vừa lúc đó, Cynthia vội vã chen vào giữa hai đứa.

Có vẻ như Lilith cũng đã hồi phục được phần nào.

"Nào, chúng ta đi thôi. Nhanh đi ăn tối thôi anh Weiss. Không được nhìn đi đâu linh tinh đâu đấy nhé, anh Weiss."

"Ờ-Ờ."

"Cậu Weiss… ừm… trận đấu với em thế nào ạ?"

"Mạnh lắm. Mà từ bao giờ em học được mấy cái chiêu đấy thế?"

"Từ hồi nhỏ xíu rồi ạ. Hì hì."

"…Ủa cái gì cơ?"

Ngày mai cả đám sẽ đi tham quan thị trấn Chuuko.

Gọi là chuyến dã ngoại trải nghiệm thế thôi chứ với khối sơ cấp thì chỉ vỏn vẹn hai ngày một đêm.

Dù ngắn ngủi là thế, nhưng cái lịch trình trải nghiệm này phải nói là nó dồn dập và đậm đặc drama quá mức rồi đấy…

"Cơ mà cậu Weiss, con ma vật kia là sao thế ạ? Thấy nó cứ đập cánh phè phè bay ngay cạnh mặt cậu hoài kìa."

"…Lát nữa ta giải thích sau."

Hốc đầy cái bụng xong là tôi phải vùi đầu ngủ một giấc đàng hoàng tới tận trưa mai mới chịu.

Lần này thì cho phép tôi được nằm trương xác tận hưởng cái sự lười biếng một bữa đi.

"Devivivi?"

Này… cái con hàng này cũng biết ngủ đấy chứ hả?

Bạn đã đến cuối chương 96.

Không gian đọc của bạn