"Orin, con đúng là một đứa trẻ đáng yêu quá đi."
Từ khi còn nhỏ, tớ đã thường xuyên bị nhìn nhận như một bé gái.
Có vẻ như bố mẹ thích một đứa con gái hơn là một thằng con trai như tớ.
Vì thế, mỗi khi ra ngoài, tớ đều phải buộc tóc hoặc tết tóc, và tuyệt đối không được phép cắt ngắn.
Gia đình tớ khá giàu có, cuộc sống chẳng thiếu thốn thứ gì.
Thế nhưng, tớ chưa từng cảm nhận được sự tự do theo đúng nghĩa.
Bố mẹ dường như rất vui mừng mỗi khi nghe người khác khen tớ dễ thương, lần nào họ cũng nở nụ cười hạnh phúc.
Nhưng mà, tớ là con trai cơ mà. Tớ muốn làm những điều nam tính hơn.
Tớ đã luôn nghĩ như vậy suốt một thời gian dài.
Nhà tớ nằm ở một dinh thự vùng biên giáp, lại mang danh quý tộc nên tớ không mấy khi được lên Vương đô.
Tớ không ghét học lý thuyết trên lớp, nhưng lại chẳng thích cứ phải ngồi yên một chỗ.
Vì thế đôi khi, tớ lại lén lút vui đùa với lũ ma vật trong khu rừng bị cấm bước vào.
"Hì hì, ngoan ngoan nào."
Người ta cứ bảo ma vật nhất thiết phải là cái ác, nhưng không phải vậy.
Tất nhiên bản chất của chúng là gây hại cho con người, nhưng đó không phải là toàn bộ bản tính của chúng.
Chỉ cần thấu hiểu và kết nối tâm hồn, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành bạn bè.
Mãi về sau, trong một buổi huấn luyện ma pháp, tớ mới biết thứ đó được gọi là thuật thuần phục.
"Bé Orin… hôm nay cũng đáng yêu thế nhở~"
"Khặc khặc, hài vãi!"
Ngoại hình giống con gái khiến tớ thường xuyên trở thành mục tiêu bị bắt nạt.
Tớ từng thử dùng đại từ xưng hô mạnh mẽ để tỏ ra nam tính hơn chút đỉnh, nhưng mẹ lại mắng rằng không được dùng từ ngữ thô tục.
Nhưng tớ cũng chẳng thể tự xưng theo kiểu con gái, nên danh xưng của tớ cứ lấp lửng như thế.
"Học viện Ma pháp Noblesse…"
Chẳng nhớ rõ là từ khi nào, nhưng thầy giáo dạy ma pháp đã kể cho tớ nghe về học viện.
Một đứa con nít quý tộc như tớ, nếu cứ ngoan ngoãn đi theo con đường trải sẵn của các nấc thang trường học, cuộc đời coi như đã được định đoạt từ trước.
Vì muốn kháng cự lại điều đó, tớ đã quyết định tham gia kỳ thi tuyển sinh.
Kỳ thi thực sự rất cam go. Tớ cứ nghĩ mình học lý thuyết cũng khá, nhưng hóa ra những người giỏi hơn tớ nhiều vô số kể.
Thế nhưng, ngạc nhiên thay, ngoài tớ ra chẳng có ai có thể thuần phục ma vật cả.
Thầy giáo dạy ma pháp từng luôn khen: "Đó là một tài năng phi thường đấy."
Tớ cứ ngỡ đó chỉ là lời động viên suông để tiếp thêm động lực, nhưng hóa ra lại là sự thật.
Nhờ vậy, tớ đã đỗ kỳ thi tuyển sinh, chính thức bắt đầu cuộc sống học viện xa rời vòng tay cha mẹ như hằng mơ ước.
Lần đầu trò chuyện với những con người mới, mò mẫm giữ khoảng cách, tớ đã nỗ lực hơn bao giờ hết.
Thế nhưng cuối cùng, người ta vẫn cứ bảo tớ là con gái.
Nhiều người nói tớ thích tỏ ra đáng yêu, nhưng tớ chưa từng có ý đó.
Và đúng vào lúc ấy, tớ đã tìm thấy một sự nam tính đến mức suýt rơi cả con mắt ra ngoài.
…Weiss Vincent.
Thủ khoa khối sơ cấp, tên quý tộc khét tiếng, chẳng ai là không biết đến cậu ấy.
Tận mắt chứng kiến rồi mới thấy, cậu ấy hoàn toàn chẳng nương tay với bạn cùng lứa chút nào.
Thế nhưng, điều đó thực sự… ngầu vãi luôn!
Để được vào cùng lớp với cậu ấy, tớ phải kiếm thêm thật nhiều điểm.
Muốn trở thành học sinh ưu tú, nỗ lực bình thường là không đủ.
Thế nhưng tớ… muốn đuổi kịp cậu ấy.
Thế là từ một ngày nọ, cứ học xong là tớ lại một mình tiến vào khu rừng.
Đó chính là "Khu rừng biến chủng" từng được dùng cho kỳ thi sinh tồn.
Sau khi cậu Weiss và cậu Allen tiêu diệt con rồng, nơi đó lại càng không có ai dám bén mảng tới.
Nhưng đối với tớ, đó lại là nơi luyện tập hoàn hảo nhất.
Nghệ thuật thuần phục đòi hỏi nhiều công đoạn. Từ việc thấu hiểu chủng loài ma vật, xây dựng thuật thức, cho đến thao tác ma lực, tất cả đều phải hoàn thành trong thời hạn cho phép.
Nếu thất bại, ma vật đó sẽ không bao giờ có thể thuần phục được nữa.
Chính vì thế, khu rừng này là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.
Bởi lẽ có hơn 100 loài ma vật đang đói mốc mồm ở trong đó.
"Gigagagagau?"
"…Ngon thì tới đây. Tao sẽ thuần phục tất cả bọn mày!"
Đã không ít lần tớ suýt chết.
Những lúc ấy, tớ lại nhớ đến cậu Weiss.
Không nịnh bợ luồn cúi, chỉ dùng sức mạnh đè bẹp tất cả.
Thực sự… ngầu đét.
Và rồi tớ đã vươn lên thành học sinh ưu tú.
Có lẽ công trạng trong đợt Tai Ương đã được công nhận.
Haizz… sự nỗ lực quả thật không uổng phí.
Nhưng ngạc nhiên thay, hình như chỉ có cô Chloe là biết những gì tớ đã làm.
"Đừng có làm gì quá sức đấy nhé."
"Ơ, á, ha ha, v-vâng ạ…"
Cô ấy biết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Đúng là một giáo viên tuyệt vời.
Lần đầu nói chuyện với cậu Weiss ở chuyến dã ngoại, rồi lại biết được chung phòng với cậu ấy, không hiểu sao tớ lại thấy run bắn cả người.
Cả cậu Duke lẫn cậu Allen, tuy mỗi lần nhìn tớ biểu cảm có hơi lạ quắc lạ quơ thật, nhưng vẫn đối xử rất bình thường.
Và rồi, lúc thi đấu bóng, khi tớ bày cho cậu Weiss cách di chuyển ma lực, để rồi cuối cùng cậu ấy nói: "…Cảm ơn nhé, Orin", khoảnh khắc đó tớ đã vui sướng khôn tả xiết.
Cảm giác giống như được chính người mà mình luôn hướng tới công nhận vậy.
Đến bài kiểm tra ma vật bất tử tiếp theo, tớ đã thề rằng mình nhất định phải giành lấy vị trí số 1.
"Màn trình diễn vừa rồi cũng ra gì đấy, Orin."
Thế nhưng khi suýt gục ngã, người lao đến cứu tớ lại là… cậu Weiss.
Được khen ngợi về khả năng thuần phục làm tớ hạnh phúc không để đâu cho hết.
Dù tớ có liều lĩnh đến đâu, cậu ấy vẫn đi theo, và rồi kinh ngạc hơn nữa… cậu ấy thậm chí còn thuần phục cả Ác quỷ - [Demon].
Chuyện đó vô lý vãi lúa… và hơn ai hết, tớ hiểu rõ điều đó khủng khiếp đến nhường nào.
Ôi, cậu Weiss, tớ thực sự muốn trở nên giống như cậu.
Dù có bị người ta cười chê là giống con gái cũng mặc kệ, tớ vẫn muốn trở nên mạnh mẽ.
Hồi đợt Tai Ương, tớ đã không thể thuần phục được con ma vật mạnh khủng khiếp đó.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Tớ sẽ còn mạnh hơn nữa.
Rồi sẽ có ngày, tớ sẽ khuất phục cả con rồng đó.
Tên của tớ là Orin Pastel.
Là gã ĐÀN ÔNG sẽ trở thành [Thuần Thú Sư] số 1 thế giới!


