Tôi đã tới lối vào hang động, nhưng ánh đèn ở đây đã tắt phụt.
Từ bên trong phả ra một luồng ma lực yếu ớt, nhưng cứ như bị một lớp rào chắn cách gián, tôi chẳng thể cảm nhận rõ ràng được cái vẹo gì cả.
Đúng là chuẩn đét theo nguyên tác, không tự mình nhảy hố dính bẫy thì có khướt mới biết được tình hình bên trong.
Một khi đã đặt chân vào đây, khả năng cao là éo có đường lui.
Mức độ nguy hiểm: kịch khung.
Thế nhưng nếu tôi không xông vào, cái đứa còn đang trên đà phát triển như Orin chắc chắn sẽ đăng xuất khỏi trái đất.
Mỗi một giây trôi qua, cái tỷ lệ ngỏm củ tỏi đó lại càng nhảy số vèo vèo.
Nói thật thì ban đầu tôi cũng định kệ cha nó đi cho xong chuyện đấy.
Thế nhưng, trái tim tôi, cái thứ gì đó nằm sâu tận đáy lòng lại gào lên phản đối.
…Rốt cuộc phải làm sao đây?
Aizz… chết tiệt thật chứ cái đồ chít tịt nàyyy…
Đúng lúc ấy, không hiểu sao khuôn mặt của thằng cu Allen lại hiện lên trong đầu tôi.
Cái thằng đó… dù có biết trước nguyên tác đi chăng nữa, chắc chắn nó cũng sẽ đâm đầu vào mà chẳng thèm chần chừ nửa giây.
"…Tôi đúng là ngốc thật đấy."
Và thế là, tôi nhấc chân bước vào trong hang động.
…
Đang đi giữa chừng, tôi cảm thấy mình vừa chui qua một gợn sóng kỳ quái. Nó giống như một cổng ma lực, mang lại cái cảm giác nhơm nhớp, nhún nhún như miếng thạch thối quắc.
Một cảm giác rất rõ ràng như dẫm phải c*t: Tôi dính mọe bẫy rồi.
Hang động không sâu lắm. Vách đá gồ ghề lởm chởm, nhìn qua thì chẳng có vẻ gì là bất thường cả.
Tuy nhiên, từ tận sâu bên trong, một luồng ma lực cuồn cuộn đang trào ra.
Nếu chỉ là mấy cái bẫy cơ quan tầm thường thì đã may, nhưng e rằng đây là cái kịch bản thối ấu trĩ nhất rồi.
Cơ mà ma thú hay sinh vật thì đương nhiên cũng có cấp độ.
Kiểu gì chẳng có mấy con ma thú trông còn dễ thở hơn cái thứ kia.
Tôi cũng chẳng mơ mộng hão huyền ước nó là con yếu nhất đâu, chỉ cầu mong ông trời cho nó yếu yếu một chút giùm cái.
Thế nhưng, thứ lù lù xuất hiện trước mắt tôi lại là con ma thú cấp cao tồi tệ nhất trong số những con mà tôi từng biết.
Toàn thân nó đen ngòm, hình dáng giống con người nhưng đôi tai lại dài và nhọn hoắt.
Chiều cao thì ăn đứt tôi. Gọi nó là ma thú thì không đúng lắm, phải gọi là Ác quỷ mới chuẩn bài.
Tên cá thể: [Demon]. Loại này khoái nhất là đồ sát con người, và sở hữu lượng ma lực cao một cách vô lý.
Thuộc tính Bóng tối - khắc chế cứng với toàn bộ đòn đánh của tôi, đúng là nhân duyên nghiệt xú.
"Ftgjyfujmgmegef?"
Phát hiện ra tôi, con Demon gầm lên. Khác với lũ quái vật éo có não, con này có trí khôn nên nghe chừng nó đang xả một tràng ngôn ngữ gì đó.
Góc bên trong là một nữ sinh đang nằm gục, tôi từng nhìn thấy vài lần ở trường.
Trong lòng tôi thở phào một cái vì đó không phải Lilith, nhưng lúc này Orin đang đứng chắn phía trước để bảo vệ cô bạn đó.
"Cậu Weiss… tớ xin lỗi, tại tớ mà…"
"Trật tự đi. Giờ không phải lúc nói chuyện đó."
Tôi đang căng mắt tìm kiếm sơ hở. Vẫn biết phủ đầu là quan trọng, nhưng cái giống Ác quỷ này éo biết nó sẽ giở cái trò mèo gì ra.
Orin vừa che chắn cho cô bạn nữ sinh vừa sục sôi ma lực. Cậu ấy hướng lòng bàn tay về phía con Demon… và phóng ra.
Đáng ngạc nhiên là, tuy chưa bằng tầm của Carta, nhưng đó là một quả pháo ma lực cực kỳ hoành tráng. Nói chung là to vãi chưởng.
Thế nhưng sự đời éo le, cái đòn đó còn chưa kịp chạm vào cọng lông của con ma thú thì đã nổ tung thành từng mảnh rồi tan biến ngay trước mặt nó.
Đúng chuẩn nguyên tác, cái kết giới bất khả xâm phạm của nó hẳn là đang ở trạng thái "khu tự trị".
"Thkowwgaww!!!"
Rồi con Ác quỷ giơ một ngón tay trỏ ra nhắm thẳng về phía chúng tôi.
Từ đầu ngón tay nó phóng ra luồng ma lực đen kịt tà ác, thứ ánh sáng tăm tối xui xẻo ấy lao đi với tốc độ xé gió, cô đọng thành một tia ma lực mảnh nhưng cực kỳ uy lực, bắn thẳng tới.
Orin định dùng phép thuật sơ cấp [Khiên Thuẫn] để đỡ, nhưng cái loại hàng mã đó làm sao đỡ nổi đòn này.
Để giải cứu Orin, tôi lao lên phía trước, thủ sẵn đôi song kiếm [Eternal Dual] đượm màu bóng tối và ánh sáng, kích hoạt [Thiểm Quang Lưu Thời] để giải trừ thuật thức, đánh tan xác đòn ma pháp của con Ác quỷ.
"Tuyệt quá…"
"Ma pháp vô tác dụng với con này đấy. Đừng có bừa bãi xả chiêu nữa."
"Wtbhsafawwtt!"
Giả sử như có phá vỡ được cái kết giới khu tự trị kia đi nữa, thì toàn thân nó cũng đang được bao bọc bởi ma pháp Bóng tối, mấy đòn gãi ngứa nửa mùa éo gãi đúng chỗ ngứa của nó đâu.
Mà không, kể cả có gây sát thương được đi chăng nữa thì…
Con Ác quỷ này được đặt ra chỉ để làm một việc duy nhất: tiễn người chơi về nơi sản xuất. Vốn dĩ đây là giống Ác quỷ chỉ sinh sống ở Ma giới.
Còn lý do tại sao nó bị giáng xuống Nhân giới thì đám người chơi như tôi có c*t mà biết được, chắc lại là mấy cái trò đời éo le vô lý đùng đùng giội lên đầu nó thôi.
Nói lý lẽ hay thuyết phục?
Quên mọe đi cho nhanh.
Con quỷ này rõ ràng đang điên tiết lên rồi.
Thế giờ, tính sao đây nhỉ?
"Cô bạn này hình như bị ngất rồi. Vẫn còn sống nhưng mãi không chịu tỉnh lại."
"Chắc là bị bỏ bùa ngủ rồi. Mấy con ma thú do cậu triệu hồi đâu hết rồi?"
"Tớ bị nó hạ gục sạch rồi. Nhưng mà tớ vẫn chiến được đấy!"
"Thế à. Nhưng tuyệt đối không được lao vào tấn công bừa bãi. Để tôi chỉ đạo."
"…Tớ biết rồi."
Con Ác quỷ này thuộc hàng top server trong số những con quái vật tôi từng đụng độ từ trước đến nay.
Bây giờ nó vẫn đang khinh khinh khẩy khẩy coi tụi tôi là cái d*i khô. Nhưng chính vì thế, tôi phải chộp lấy cái sơ hở đó mà phang thật đau.
Còn lại thì… cầu Trời lạy Phật cho nó đừng giống hệt cái kịch bản thối đýt trong nguyên tác.
"…[Dạ Liệu]."
Tôi áp tay xuống mặt đất, giội một cơn mưa debuffs suy giảm kháng trạng thái bất thường lên đầu con Ác quỷ.
Và toàn bộ những thứ đó lập tức biến thành buff gia hộ cuồn cuộn đổ dồn vào người tôi.
Tuy không bằng đợt tẩn con rồng lần trước, nhưng một lượng ma lực u ám xui xẻo vẫn đang cuồn cuộn rót đầy thân xác.
Tôi thừa sức chỉ định nhóm Orin là đồng minh để chia buff, nhưng luồng ma lực Bóng tối dị biệt này quá sức chịu đựng đối với bọn họ.
Không thèm nghỉ lấy một nhịp, tôi vừa kích hoạt [Ám Đồng] và [Thiểm Quang Lưu Thời] vừa lao vút đi.
Con Ác quỷ gầm lên mấy câu từ chả ai hiểu nổi, chĩa tay về phía tôi rồi bắn ra một quả pháo ma lực Bóng tối còn trâu chó hơn lúc nãy.
Nếu là người bình thường thì có cái nịt mà đỡ hay nhìn kịp đòn này.
Nhưng thuộc tính của tôi là Bóng tối, chưa kể lại còn có [Thiểm Quang Lưu Thời] để giải trừ thuật thức nữa chứ.
"Gãi ngứa à!"
Tôi siết chặt cặp song kiếm [Eternal Dual], nhưng ngay trước khoảnh khắc va chạm lại thả lỏng lực tay ra.
Đó là tuyệt chiêu mà Orin đã truyền thụ cho tôi. Kỳ diệu vãi, luồng ma lực luôn luân chuyển mượt mà trơn tru như được bôi mỡ.
Lượng ma lực cướp được từ con Ác quỷ được chuyển hóa, khoác lên lưỡi kiếm một lớp ma lực tà ác u ám.
Đã thế tôi còn bọc thêm một lớp Ánh sáng mỏng dính bên ngoài, khiến cho lực sát thương khắc chế hệ Bóng tối tăng lên gấp bội.
"Gyhgawjoaw!"
"Nói cái tiếng chó sủa gì đấy éo ai mà hiểu nổi!"
Mặc dù đòn đánh bị kết giới bất khả tị chặn lại, tôi vẫn kệ cha nó mà chém phăng xuống.
Một tiếng 'choảng' vang lên như kính vỡ, lưỡi kiếm ngọt sệt bổ thẳng qua người con Ác quỷ.
Dòng máu đen xịt bắn ra tung tóe, vệt máu bẩn thỉu văng đầy lên người tôi.
Tôi nghe thấy tiếng Orin reo hò sướng rơn ở phía sau.
Con Ác quỷ oằn mình thét lên một tiếng đau đớn thấu trời rồi ngã gục xuống sàn.
"Tuyệt quá, cậu Weiss!"
"Nhanh lên, vọt lẹ thôi!"
Tôi giục giã ngay lập tức, không cho phép chần chừ nửa giây.
Orin tuy có chút ngơ ngác nhưng vẫn vội vàng xóc cô bạn nữ sinh đang bất tỉnh lên ôm lấy.
Cả ba chúng tôi cuống cuồng lao về phía cửa hang để thoát ra ngoài, thế nhưng…
"Ơ, không ra được… Cái này là kết giới sao!?"
"…Bết bát rồi đấy."
Đúng chuẩn cơm mẹ nấu kịch bản gốc.
Cái bẫy chó chết thối thút nhất. Tôi đã từng hy vọng là không phải, nhưng có vẻ game Noblesse này éo bao giờ nhân từ với người chơi cả.
Mấy cái chỗ củ chuối này một khi đã chui vào thì xác định không có đường chui ra.
Mà tôi thì làm gì còn cái mạng nào để "Continue" đâu cơ chứ.
Tôi thử dùng [Thiểm Quang Lưu Thời] để soi thì thấy một hàng dài những chuỗi mã lỗi hiện lên y như lỗi lập trình game vậy.
Giải trừ thuật thức? Bất khả thi.
Thế nhưng chắc chắn phải có kẽ hở hay điểm yếu nào đó chứ.
Nếu không tìm ra nó thì…
"Cậu Weiss, đằng sau!"
"…Chẹp!"
Từ phía sau, một quả pháo ma lực Bóng tối mạnh gấp đôi lúc nãy bắn xé gió tới.
Tôi né được trong tấc đất, nhưng quả pháo tông thẳng vào vách đá tạo nên một tiếng nổ oanh thiên động địa.
Thế nhưng cái vách đá này xem chừng là loại thuộc dạng không thể phá hủy, không hề sứt mẻ lấy một phân. Điều này đồng nghĩa với việc đập tường đập vách để thoát ra ngoài cũng là vô vọng. Chắc chắn nó được kết tạo từ một loại ma lực đặc biệt nào đó rồi.
"Ghjikwagwataww!!!"
"S-Sao… sao con này vẫn còn sống vậy…"
Orin mặt cắt không còn một giọt máu. Con hàng này…
"Vì nó là súc vật… bất tử đấy."
Nhưng nếu không đánh gục nó thì có nằm mơ mới thấy mở được đường.
Oái oăm thay, nó cứ chết đi sống lại vô hạn lần.
Cách thoát ra duy nhất chính là "Cái Chết".
Đợt ở nguyên tác cái event này cũng bị cộng đồng game thủ chửi cho vuốt mặt không kịp.
Cái sự kiện hãm l*, tự dưng nhét con Ác quỷ mất dạy này vào làm cái quái gì không biết.
Hồi đó tôi cũng nghĩ thế, cay cú quá còn lên diễn đàn gõ phím chửi game, chửi lấy chửi để nữa cơ mà.
Thế nhưng, tôi lục lại những ký ức từ trước tới giờ.
Liệu… có thật là không thể đánh bại nó?
Tôi đã từng vượt qua cái event ép phải thua, tiêu diệt con rồng mà ai cũng bảo là bất khả thi, thậm chí còn ẵm luôn cả chức vô địch Đại hội Ma - Kiếm nữa đấy thôi.
Cái game Noblesse này đúng là một con game rác rưởi vô lý đùng đùng. Nhưng mà, nó lại cuốn vãi cả chưởng.
Nếu vậy thì… chắc chắn phải có một cách qua màn ẩn nào đó!
Thứ mà tôi cần làm bây giờ chỉ có một.
Cho đến khi tìm ra cách đó, dù có phải đập chết tươi con này hàng trăm hay hàng ngàn lần đi nữa, tôi cũng sẽ tiễn nó lên đường!
"Lao vào đây con tuất bất tử này. Để xem tao dìm mày xuống địa ngục bao nhiêu lần thì mày mới chịu chừa!"


