Chương 90 · 152 chương

Chapter 86: Địch Thủ Màn Đêm

Trong mấy tác phẩm viễn tưởng, đám Ma vật Bất tử (Undead Monster) đa phần toàn bị coi là lũ tép riu bọt bèo. Điển hình nhất thì chắc chắn phải kể đến đám Quái xương (Skeleton), Thây ma (Zombie), hay Ngạ quỷ (Ghoul) rồi.

Thế nhưng trong cái game Noblesse này, ngoài mấy loại kể trên ra thì vô số ma vật sau khi thối rữa, linh hồn lang thang của chúng sẽ bám rễ vào xác chết rồi sống lại. Mất dạy bỏ m* nhất là cái khoản đứa nào đứa nấy cũng sở hữu thuộc tính "vô cảm với nỗi đau". Dù có giáng cho chúng đòn chí mạng đi chăng nữa, chừng nào linh hồn ma lực - tức cơ quan sinh mệnh của chúng - chưa tan biến hoàn toàn, thì cho dù có cụt hết các chi, cụt cả chân giữa hay cái face id bị thổi bay mất dạng đi nữa, tụi nó vẫn sẽ lao vào cắn xé không ngừng.

Đã thế, cái gọi là lõi ma lực của tụi này nhiều khi lại đếch nằm ở vị trí trái tim như bình thường mới cay d*i chứ.

Chưa kể đêm nay đến một ánh trăng cũng chẳng có, đồng nghĩa với việc phải lao vào chiến đấu giữa màn đêm tối đen như mực. Dĩ nhiên là tôi đây cũng không ngoại lệ, chỉ riêng việc di chuyển thôi cũng đã phải dồn một lượng ma lực kha khá vào đôi mắt rồi.

Đó là còn chưa kể, khác với kỳ thi sinh tồn, lần này còn có cả màn đâm chém triệt hạ lẫn nhau giữa đám học viên khối sơ cấp nữa. Mới điểm qua sơ sơ thôi đã thấy cái sự kiện này nó súc vật và hãm l* vãi chưởng rồi.

À mà dĩ nhiên là vẫn có bản cam kết miễn trừ trách nhiệm các kiểu.

Dù vậy, tuyệt nhiên chẳng có kẻ nhát gan nào xin rút lui cả-

"Kặch kặch? Kặch kặch kặch? Kặch kặch kặch?"

Ngay khoảnh khắc ma pháp dịch chuyển vừa dứt, kẻ chào đón tôi lại là một con Skeleton. Nhớ không nhầm thì loại này chỉ xuất hiện ở khu vực tầng trên của khu rừng. Càng lên cao thì ma vật trong khu rừng này càng bá đạo trên từng hạt gạo, xem ra tôi trúng jackpot rồi đấy, ngon chym.

Cơn gió khô khốc thổi qua tạo nên những âm thanh lách cách như tiếng xương khớp va vào nhau. Mấy con Skeleton này thực chất là do những linh hồn đã khuất nhập vào, nhại lại những cử động khi còn sống.

Thanh kiếm ở tay phải nó là một vũ khí xịn xò do ma lực ngưng tụ thành. Vì được bọc ma lực nên sát thương gây ra còn đau hơn vũ khí thông thường nhiều.

"Thế nhưng mà, mày đụng nhầm người rồi con ạ."

Bọn Skeleton này tính đồng đội cao lắm. Cứ hễ phát hiện 1 con là kiểu gì cũng kéo theo con thứ 2, con thứ 3 mò tới. Nhưng tôi vẫn cực kỳ bình thản.

Thậm chí trong lòng còn đang ngứa ngáy muốn thử nghiệm chiêu mới đến mức éo nhịn nổi nữa đây này.

Sau đại hội, tôi đã nhờ làm riêng một bao kiếm đặc biệt sau lưng. Rút ra từ đó là một thanh kiếm kỳ lạ chỉ có mỗi cái chuôi. Trên đó khắc vô số ma thuật văn ấn. Nó sở hữu cả 2 thuộc tính Bóng Tối và Ánh Sáng, được tích hợp sẵn hệ thống thuật thức tinh vi.

Tôi bắt đầu truyền năng lượng vào trong đó. Nhờ có sự gợi ý của Orin mà luồng ma lực Bóng Tối bọc quanh kiếm còn mạnh mẽ hơn cả tự tôi mò mẫm.

Nhìn thoáng qua thì có vẻ giống thanh [Băng Kiếm Glacies] của Cynthia, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt.

Ma kiếm kết hợp Bóng Tối và Ánh Sáng [Eternal Dual].

Lần này tôi để lại cây roi bậm dao kia ở nhà. Bởi hôm nay mục đích một phần là để test thử thanh ma kiếm [Eternal Dual]. Với lại tôi cũng mới phát hiện ra là chiêu [Ám Lưu] chả làm được cái vẹo gì với lũ ma vật cả. Rất có thể là do cấu trúc thuật thức của tụi nó khác biệt.

"Kặch kặch? Kặch kặch kặch? Kặch kặch kặch?"

Lũ bộ xương nhung nhúc kéo đến đông đúc, nhưng tôi chẳng buồn bận tâm. Trái lại trong lòng còn mừng thầm cảm ơn chúng nó nữa cơ.

Được đem ra thực chiến sớm thế này thì đúng là phê chữ ê kéo dài.

"Lần này mục tiêu chính là mấy chiếc nhẫn nên tao hạ gục bao nhiêu con cũng chả có nghĩa lý gì. Cho nên tao xin phép lấy tụi mày ra làm chuột thí nghiệm nhé, lũ đầu lâu xương chó!"

Rồi tôi nở một nụ cười rạng rỡ đến tận mang tai xong lao vút đi. Đòn tấn công của con Skeleton khá nhanh nhạy. Tôi lách người né đòn rồi giáng một đòn đập nát vụn con đầu tiên. Con thứ 2 lập tức phản công không một nhịp trễ, nhưng tôi dựng [Dị tính bích] chặn đứng rồi chém bẻ đôi. Con cuối cùng thì tôi giáng thẳng tay đập nát tươm từ chính diện.

Xương xẩu vỡ tan rụng rời, ma lực tan thành mây khói. Linh hồn bị hất văng ra, đáng lý ra tụi nó sẽ tự hồi phục như cũ, nhưng nhờ thanh kiếm mang thuộc tính Ánh Sáng nên linh hồn không thể bám rễ trở lại được nữa.

Hơ, cái chiêu này mà đem áp dụng lên người thật thì đảm bảo ma lực của đối phương sẽ rò rỉ xối xả tàn bạo cho xem.

Tôi không hề nương tay, tiếp tục chém nát vụn lũ Skeleton để kiểm tra độ chuẩn xác. Đường kiếm ngọt xớt như cắt đậu phụ. Không cần bật [Thiểm Quang Lưu Thời] mà vẫn lấy uy lực thuần túy đè bẹp dí kẻ thù thì đúng là tuyệt vời vãi chưởng.

Trong Noblesse, các thuộc tính tương khắc càng trái ngược nhau thì sát thương gây ra càng nhân lên gấp bội. Lửa và Nước, Đất và Gió. Riêng Ánh Sáng và Bóng Tối vốn thuộc hàng hiếm có khó tìm nên độ hãm tài còn tăng lên gấp bội.

Sau khi dễ dàng đè bẹp 3 con ma vật, tôi nhặt được 1 chiếc nhẫn treo lủng lẳng trên cành cây. Được đặt ở một nơi như thế này thì tuyệt đối không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

Nói cách khác: Khu vực nào độ nguy hiểm càng cao thì số lượng nhẫn càng nhiều.

Và rồi-

"Kặch kặch? Kặch kặch kặch? Kặch kặch kặch?"

"Gugu gaga?"

"Torururururu!"

Vui làm sao khi đối thủ tập luyện lại tự bò tới dâng tận miệng. Tuyệt vời ông mặt trời! Mà thôi, đối với đám còn lại thì đây chắc chắn là địa ngục trần gian rồi.

…

"…"

Sau đó vài tiếng đồng hồ, lũ quái vật bất tử trồi lên đông như quân Nguyên, nhưng một mống người tôi cũng chẳng giáp mặt nổi. Nói mới nhớ, lúc dịch chuyển tôi vào khu rừng này, thầy Darius đã chủ động giành lượt với cô Chloe.

Cái lão thầy này… vì muốn bảo vệ lũ học sinh khác yếu đuối hơn mà cố tình tống một chàng trai với trái tim mỏng manh thiếu nữ như tôi ra tận nơi khỉ ho cò gáy xa xôi này đấy à.

Mà thôi, sao cũng được.

Nhờ thế mà tôi thu hoạch được hẳn 12 chiếc nhẫn. Tuy ít hơn tưởng tượng nhưng nhiêu đây điểm số chắc cũng dư sức thuộc hàng top rồi.

Trải qua thảm họa Tai Ương, tôi đã hiểu rõ tầm quan trọng của đồng đội. Thắt chặt mối quan hệ với những kẻ mạnh như chị Eva là điều sống còn để phá đảo cái trò chơi này.

Thế nhưng, tôi chỉ cần những kẻ mạnh mà thôi.

Lúc ở sự kiện quả Cầu Lửa lần trước cũng vậy. Nếu không vì có kẻ bị thương thì tôi đã chẳng phải bán mạng làm trò liều. Dù đối phương có là ai đi nữa thì lập trường của tôi vẫn kiên định không bao giờ lay chuyển. Cho dù là Allen hay Cynthia, tôi cũng sẽ tuyệt đối không nương tay.

Thế nhưng-

"Chậc… đúng là oan gia ngõ hẹp thật mà."

Láo lơ xuất hiện ngay trước mắt tôi chính là Lilith, người ngợm vương đầy máu của ma vật. Kể từ ngày tôi xuyên không tới thế giới này, em ấy đã luôn dốc lòng tận tụy vì tôi. Cố gắng tiếp thu thứ ma pháp vốn là điểm yếu, thi đỗ vào Học viện Noblesse, rồi dù tôi có đính hôn với Cynthia thì em ấy vẫn một lòng một dạ tận tụy ở bên cạnh tôi.

Quyết tâm vừa dựng lên vài giây trước có chút chao đảo, nhưng tôi liền gồng chặt nắm đấm đang siết lấy chuôi kiếm. Em ấy luôn đối xử với tôi bằng tất cả sự chân thành và nghiêm túc. Vậy nên tôi cũng phải hạ quyết tâm.

"Ta sẽ chiến đấu hết sức mình-"

Thế nhưng đúng khoảnh khắc tôi vừa bộc phát ma lực thì Lilith… lại đột ngột biến mất khỏi tầm mắt.

Và rồi một âm thanh đanh gọn vang lên.

Vút

- tiếng xé gió khe khẽ của kim loại đảo qua không trung.

Tôi né kịp trong tích tắc, nhưng tốc độ cùng uy lực ma lực ẩn chứa trong cú đánh đó quả thực không thể coi thường.

…Rồi từ từ nâng kiếm lên thủ thế.

"…Chẳng cần phải nhiều lời làm gì nữa đúng không cậu chủ."

"Ừ."

Chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất. Lilith đã hạ quyết tâm từ lâu. Hơ, hóa ra chính tôi mới là kẻ vẫn còn ngây thơ và mềm lòng.

Bên hông em ấy đang đeo 3 chiếc nhẫn. Chúng được tích hợp thuật thức gài chặt vào người để không gây vướng víu khi vận động. Nhưng dĩ nhiên là vẫn có thể cướp lấy được.

Ngẫm lại thì đã lâu lắm rồi, kể từ đợt huấn luyện trước kỳ thi nhập học, tôi mới lại phân tài cao thấp một trận sinh tử với Lilith. Cả hai cẩn trọng đo đạc khoảng cách, chờ đợi thời cơ chín muồi. Tôi thừa biết thực lực của em ấy, thế nhưng…

"Haaahh!!"

Em ấy thu hẹp khoảng cách bằng bước chân không tiếng động. Kinh ngạc làm sao, tốc độ này nhanh đến mức vượt xa hình ảnh một Lilith mà tôi từng biết. Trong đêm tối mịt mùng không thấy rõ bước chân, em ấy vẫn lao tới không chút do dự.

Hơn nữa, dù là đêm đen như mực nhưng em ấy lại chẳng hề dồn ma lực vào mắt. Đến cả tôi còn phải dùng tới [Ám Đồng] cơ mà.

…Thứ ngôn ngữ của bóng đêm, em ấy đã quen thuộc đến thế rồi sao?

"Phù phù… Haaahh!"

"Tốc độ khá đấy! Nhưng đòn kiếm lại thiếu lực quá rồi!"

"Khự…"

Ngay lập tức, tôi vung kiếm phản công đánh trúng thanh kiếm của Lilith, bẻ gãy gập nó chỉ bằng 1 đòn duy nhất. Sức phá hoại của thanh ma kiếm [Eternal Dual] quả thực vượt xa tưởng tượng của tôi.

Lilith kinh ngạc nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách, nhưng chiến thắng lúc này đã nằm chắc trong tay tôi. Tôi biết em ấy có giấu dao găm trong người, nhưng mấy thứ ám khí đó làm sao đỡ nổi đòn tấn công của tôi.

Thế là-

"Kết thúc rồi."

"…Em sẽ không thua đâu."

Thế nhưng, Lilith vẫn tuyệt nhiên chẳng chịu cúi đầu trước định mệnh. Đôi mắt ấy… nó xoáy sâu vào tâm trí tôi, rực cháy một ngọn lửa quen thuộc hệt như Allen. Đó là đôi mắt của kẻ đứng bên bờ vực sâu thẳm nhưng vẫn dám ngẩng đầu thách thức hư vô - đôi mắt mang thứ ánh sáng quyết liệt, sẵn sàng thiêu rụi chữ "bất khả thi" để tự tay viết nên kỳ tích.

Aizz, em kiên cường lắm, Lilith. Nhát kiếm vừa rồi, nếu rơi vào bất kỳ ai khác, ý chí của chúng hẳn đã tan tành mà gục rũ rượi từ lâu rồi.

Thế nhưng, con đường tôi chọn không cho phép bất kỳ sự mềm lòng nào tồn tại. Đã hạ quyết tâm, nghĩa là phải chấp nhận trở thành kẻ tàn nhẫn.

Lilith Scarlet, dù có phải đích thân nghiền nát sự kiên định ấy, dù có phải bước qua em để tiến vào bóng tối, tôi vẫn sẽ thẳng tiến về phía trước!

Bạn đã đến cuối chương 90.

Không gian đọc của bạn