Cái nắng hè chói chang, bãi cát trắng mịn, làn nước biển xanh ngắt.
Dưới mái che kiểu như cái ô che nắng ngoài bãi biển, tôi đang đeo một thứ kiểu như kính râm. Bên cạnh đặt một ly nước kiểu như nước sinh tố nhiệt đới, còn trên đĩa là một thứ kiểu như quả dưa hấu.
Lý do cái vẹo gì tôi cũng phải chêm từ "kiểu như…" vào là bởi vì trong cái thời đại này làm chó gì có mấy thứ đó. Mà thôi, lăn ta lăn tăn làm đ* gì cho hết c*t. Với [Noblesse Oblige], cứ tận hưởng bằng cả tâm hồn là được.
Đúng thế - y như tôi lúc này này.
"Anh Weiss, mình chuẩn bị đi thôi chứ nhỉ? Em thấy anh cũng ăn xong quả Mero-Melon rồi kìa."
Cynthia trong bộ đồ bơi phối ren đen cúp ngực đầy quyến rũ vung vẩy ôm lấy một thứ kiểu như quả bóng chuyền bãi biển lên tiếng. So với cảnh biển, sự phập phồng nảy nở của Cynthia trông còn bổ mắt hơn nhiều.
"Nước mát lạnh thích cực kỳ luôn ạ! Cậu chủ Weiss!"
Lilith trong bộ đồ bơi sắc hồng kèm váy xòe duyên dáng. Độ tràn trề vừa vặn hợp mắt, kiểu này chắc chắn hợp gu của số đông nhất.
Ừ ha, hay là xuống biển làm vài đường nhỉ, tôi vừa nghĩ vừa tháo cái thứ kiểu như kính râm ra. Nhưng đúng lúc đó thì-
"C-Cậu Weiss, cô Milk bảo cậu ra làm một trận đấu đấy. À, cả cậu nữa Cecil."
"Tôi á…? Ừm, cũng được thôi."
Xuất hiện tiếp theo là một sự phập phồng nảy nở dồn dập dã man - Carta trong bộ đồ bơi học sinh. Ơ kìa, so với dạo trước hình như độ nảy tưng tưng lại tăng thêm một bậc thì phải? Đứa này vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển nữa đấy à?
Trái ngược lại, Cecil trong bộ đồ bơi một mảnh lại mang vẻ chững chạc trưởng thành. Đôi chân tay thon dài miên man nhìn chuẩn đét phong thái một người chị gái. Mà thì, đằng nào cũng cùng là học viên khối sơ cấp cả thôi.
…Cơ mà thi đấu á?
Đã bắt đầu sớm thế này rồi cơ à?
Đây cũng là một biến đổi so với nguyên tác sao.
Ầy, thế thì tôi làm sao nhường nhịn nương tay được nữa đây.
"Được rồi, đi thôi."
Được cô Milk triệu tập thì phải khẩn trương mới được. Đúng lúc ấy, Orin lon ton chạy tới. Cái áo khoác ngoài chả hiểu sao ngắn cũn cỡn, để lộ ra vùng bụng phẳng lỳ lấp ló cả rốn quyến rũ vãi chưởng.
Cơ mà đứa này, làm quái gì có chút ngực nảy nở nào đâu nhỉ? Ố không không, hiển nhiển là đời nào lại thế được ta, vớ vẩn vãi lúa…
"T-Tớ tham gia cùng có được không?"
Vừa định cất lời đáp lại thì Cynthia đã bước lên phía trước. Không hiểu sao tôi lại cảm nhận được một luồng bá khí cuồn cuộn phát ra từ cô ấy.
"Cậu là Orin đúng không. Rất vui được gặp cậu. Tôi là, hôn thê, của anh Weiss Vincent, Cynthia Violetta. Cậu chính là cậu Orin siêu cấp dễ thương truyền thuyết đây sao. Tôi, là, hôn thê, của, anh, Weiss Vincent, cậu nhớ cho kỹ, nhé."
"V-Vâng! Cảm ơn câu chào lịch sự của tiểu thư!"
Tôi chả hiểu rốt cuộc vì cớ gì mà Cynthia phải nhấn mạnh danh xưng hôn thê tới tận 2 lần, nhưng cảm giác cứ như cô ấy đang phủ đầu dằn mặt đối phương vậy. Cơ mà Orin là con trai đàng hoàng. Ây dà, chắc tôi lại âu vờ linh tinh nhiều rồi.
"Anh Weiss, mình đi thôi chứ nhỉ."
Cynthia nép sát vào khoác lấy tay tôi. Sự nảy nở mềm mại ấy chạm nhẹ vào cánh tay tôi. Lũ con trai xung quanh dồn ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ tột cùng về phía tôi. Ở cái học viện này, số đứa chưa có hôn thê vẫn còn đông đúc lắm. Người ta vẫn bảo thời gian theo học tại Noblesse, đặc biệt là chuyến dã ngoại này, chính là dịp tốt nhất để vun đắp tình cảm đôi lứa.
"N-Này, liệu tớ có cửa với cậu Carta không nhỉ?"
"Mày điên à, để thằng Weiss nó xiên chết cha giờ."
"Th-Thế còn Cecil thì sao?"
"Tao nghe đồn nếu đánh thắng cậu ta trong trò Battle Universe thì sẽ được đi hẹn hò đấy."
"Ca này chịu rồi…"
Ghé tai nghe thử, thì ra cái đám này đang nhấp nhổm phới phới hết cả lên. Mà với lũ học sinh thì đây đúng là đại sự kiện đời người còn gì.
Nhưng bố thật sự chỉ muốn khuyên các con là nên làm "thân" với người ta trước đi thì hơn, "thân" ai nấy lo.
Nào, xốc lại tinh thần thôi!
Trận đấu chính thức khai mạc-
…
"Weiss, lâu lắm rồi tôi mới lại được phân cao thấp nghiêm túc một trận với cậu đấy nhỉ."
"Con cũng vậy ạ. Nhưng con sẽ không thua cô đâu."
Trên bãi cát trắng, đứng đối diện trước mặt tôi chính là bà giáo ác quỷ đang tràn đầy sức sống. Bất ngờ thay, bả khoác trên mình bộ bikini màu trắng tinh khôi. Cặp đùi săn chắc gọn gàng toát lên khí chất của một quái kiệt kinh qua trăm trận.
"C-Cậu Weiss, tụi mình cùng cố gắng nhé."
"Ừ."
Bên cạnh tôi là Orin, đôi bắp tay thon gọn mảnh khảnh của cậu ta làm tôi hơi quan ngại một tẹo, nhưng hiện tại tụi tôi cùng một đội.
Phía sau là Cynthia và thằng Óc Mỡ đứng bọc lót.
Và bất ngờ làm sao, sát cánh bên cạnh cô Milk lại là Allen, Sheryl và Lilith. Một trận hỗn chiến liên minh hoàn toàn khác biệt với thường ngày. Xét theo khía cạnh nào đó thì thú vị phết đấy.
"Tớ sẽ không thua đâu, Weiss."
"Ừ, ngon thì nhảy vào đây."
Và người cất tiếng còi khai cuộc không ai khác chính là Cecil.
…Toéee.
"Chết đi…"
Thật sự éo thể tin nổi đây lại là câu từ mà một sư phụ đáng kính phán ra ngay cho đệ tử khi vừa mở màn, cô Milk bật nhảy vút lên không trung. Đập vào mắt tôi là hai khối đồi núi phập phồng khuấy đảo qua mắt lưới bóng chuyền.
Mả cha, giờ làm đ* phải lúc ngắm nghía mấy thứ đó!
Cô Milk vung tay đập mạnh vào quả bóng đang tung hứng trên không trung. Đường bóng nhằm thẳng vào mặt tôi mà lao tới.
Uy lực kinh hoàng dã man, nếu không xài [Thiểm Quang Lưu Thời] thì có khi mắt thường chả kịp nhìn thấy luôn.
Đáng sợ hơn cả là có vẻ cô ấy đã nạp ma lực vào đó. Quả bóng bọc trong ma lực mật độ cao trông chẳng khác nào một quả đạn pháo. Kèm theo tiếng rít gió xé trời, quả bóng đang lao xông xống tới.
"Mạnh vãi… không, cũng nhanh quá… né không nhỉ?"
Bất khả thi. Làm cái vẹo gì có chuyện đỡ nổi mà lành lặn thân thể chứ.
Và thế là, tôi lập tức… chộp lấy tấm thân của con khỉ đột Óc Mỡ cơ bắp bên cạnh rồi giật lùi tráo đổi vị trí!
[note105187]
"Ơ? Áááaaa thằng chóóóoo!!!"
Quả bóng giáng thẳng vào khuôn mặt của con khỉ đột cơ bắp cháy nắng, hất văng nó bay mất hút. Nhưng đúng là đẳng cấp của Duke. Thằng chả bật dậy ngay lập tức rồi quay sang càm ràm tôi.
"Này Weiss, mày dám đem tao ra làm khiên thịt thế hả gừ gừ…"
Tiếng nói méo mó cả lưỡi. Uy lực tàn phá kinh hoàng dã man. Mặc kệ lời lảm nhảm của thằng Óc Mỡ, tôi quay mặt hướng về phía trước.
"Cô nạp ma lực vào bóng thế kia chẳng phải phạm quy rồi sao ạ!"
"Đương nhiên rồi. Đây đâu chỉ là một trò chơi đơn thuần, đây là một trận thi đấu ứng dụng thao tác ma lực đấy."
Ra là thế… Tôi nhầm to cơm mẹ nấu rồi. Cứ tưởng đây chỉ là trò chơi giải trí vô thưởng vô phạt, ai ngờ đâu lại không phải. Đây chính là một trận chiến thực sự kết hợp cả việc luyện tập truyền ma lực vào vật thể.
Không biết điều đó nên ngay từ màn mở đầu tôi đã suýt chút nữa dính đòn game over. Dù vậy trận đấu vẫn đang tiếp diễn. Phải biết giữ gìn và tận dụng tối đa tấm lá chắn khỉ đột cơ bắp này mới được.
"Này Weiss, không phải tao thì đứa khác ngỏm củ tỏi từ lâu rồi đấy!"
"Có khi thế thật. Nhưng mà nhờ có mày nên tao mới thoát nạn đấy."
"Hả? Th-Thế à? Ha ha, thế thì tao tha cho mày lần này đấy!"
Mấy thằng não ngắn đơn giản được cái dễ dỗ dành vào những lúc như thế này. Nhưng tôi đã nắm rõ luật chơi rồi. Không việc gì phải nương tay nữa, trận này tôi nhất định sẽ thắng!
…
"0-20, đội của cô Milk đang dẫn trước hoàn toàn nhé."
Một tay cầm sách, Cecil trong bộ đồ bơi điềm nhiên cất lời thông báo. Cái thái độ dường như chả có chút lo lắng nào cả, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai dám buông lời phàn nàn.
Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, việc dùng mặt đỡ bóng hết lần này đến lần khác đã khiến thể lực tự hào của thằng Óc Mỡ dần chạm đáy cạn kiệt.
"Hộc hộc, mệt vãi… đau quá… Cơ mà Sheryl! Cậu từng chơi trò này rồi đúng không!"
"Làm gì có. Mấy cái này thì ai mà chả làm được chứ."
"Lilith, em cũng giỏi quá nhỉ."
"Dạ em cảm ơn chị Cynthia ạ!"
Đúng như lời thằng Óc Mỡ nói, Sheryl cực kỳ giỏi khoản gán ma pháp vào vật thể. Có lẽ là nhờ sức mạnh tinh linh, nhưng mỗi cú đập bóng của cậu ấy đều nặng trịch khác hẳn với cú đập của tụi tôi.
Và bất ngờ thay, cả Lilith cũng thế. Thú thực là tôi đã coi thường em ấy rồi.
Màn đối đầu bóng chuyền ma lực này đòi hỏi phải vận dụng kỹ thuật ma pháp tầm cao vượt xa những gì tôi hình dung thì mới mong có cửa thắng.
Trong số đó, xuất sắc nhất chính là hai người vừa kể. Còn Allen, tôi và thằng Duke thì dở tệ toàn tập. Và điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là…
"Haaa!!"
"1-20, Orin ghi điểm nhé."
Orin tung một cú đập bóng quyết định kèm theo tiếng hô nhỏ nhẹ yếu ớt. Cô ấy… à nhầm, cậu ấy cũng sở hữu trình độ kỹ thuật cực cao. Thôi thì nghĩ đến tiềm năng tương lai của cậu ta thì điều này cũng là dễ hiểu.
"Khá lắm Orin!"
"Hề hề, thắng rồi."
Nói mới nhớ, đám con trai xung quanh sao yên ắng thế nhỉ? Bình thường đáng lý ra tụi nó phải gào hú rầm ĩ rồi chứ…?
"Orin đáng yêu quá đà rồi đấy…"
"Ừ, tớ… thích…"
"Đừng có nói ra! Đừng có bước qua lằn ranh đó, chui sang bên đấy là hỏng đấy! Này!"
Ầy, hóa ra là tụi nó đang cố gắng tự kiềm chế con sói cô độc trong người để khỏi bùng nổ cơn thèm thuồng đấy à. Thôi kệ mọe tụi nó đi.
Sau đó tôi tiếp tục thử đập bóng thêm nhiều lần nữa nhưng vẫn chưa thu được kết quả khả quan. Đúng khoảnh khắc vung tay đập bóng, dồn ma lực tràn ngập vào lòng bàn tay rồi truyền sang quả bóng. Chỉ đơn giản thế thôi mà sao nó khó vãi chưởng.
…Chết tiệt.
"Cậu Weiss nè."
"…Gì?"
Đúng lúc đó Orin cất tiếng gọi tôi. Con sóc trên đầu cậu ta kêu chíp chíp chíp. Cảm giác như Cynthia đứng đằng xa đang dán chặt ánh mắt sắc lẹm về phía này thì phải, chắc là tôi tưởng tượng ra thôi nhỉ.
"À thì, tớ nghĩ là…"
"Hả?"
"T-Tớ xin lỗi!"
"…Không, tôi chỉ hơi gắt một tẹo thôi. Có chuyện gì?"
"Có lẽ cậu đang gồng lực quá đà rồi đấy. À, ý tớ không phải lực tay đâu, mà là ma lực cơ! Việc gán ma lực ấy chỉ là nhẹ nhàng di chuyển ma lực ở lòng bàn tay sang thôi. Cho nên tớ nghĩ không cần dùng sức gồng lên đâu. Nhìn rất giống với lúc tớ thuần phục Pipis vậy."
"…Nhẹ nhàng… sao?"
Ngẫm lại thì trong từ điển của tôi làm quái gì có cái từ ngữ dịu dàng êm ái đó. Sheryl với Lilith thì còn hiểu được, chứ đến cả mụ ác quỷ tràn đầy sức sống kia mà cũng làm được điều tinh tế đó cơ à?
À thôi, nghi ngờ sư phụ làm quái gì cho mệt, tôi vừa nhìn thấy viễn cảnh mình bị cô ấy xiên chết tươi rồi.
Cơ mà hóa ra con sóc trên đầu cậu ta tên là Pipis à. Thôi kệ, mấy cái đó bận tâm làm quái gì.
"…Thử phát xem sao."
Tung quả bóng lên cao, đúng khoảnh khắc vung tay đập bóng tôi dồn ma lực vào lòng bàn tay như trước. Nhưng ngay sát thời điểm va chạm, tôi đột ngột thả lỏng buông lực, và rồi thật bất ngờ khi luồng ma lực ở lòng bàn tay bắt đầu di chuyển một cách êm đềm và mượt mà.
Khoảnh khắc quả bóng chạm vào lòng bàn tay, tôi nhẹ nhàng dẫn truyền ma lực lướt qua - quả bóng xé gió lao đi với uy lực kinh hoàng dã man.
"Chà, khá đấy chứ."
Chứng kiến cảnh đó, cô Milk nở một nụ cười tán thưởng. Uy lực bộc phát mạnh hơn tôi tưởng nhiều, nhưng xem ra cô ấy vẫn thừa sức bình thản đón nhận sao?
"Allen, phần còn lại giao cho cậu đấy!"
"Hả? Ơ, ơ kìa!? Háááá!?"
Vừa nghĩ thế xong thì cô Milk nhẹ nhàng né sang một bên. Quả bóng ném thẳng vào mặt Allen đang đứng lơ ngơ sau lưng cô, hất văng cậu ta bay mất xác. Đúng là đẳng cấp của nhân vật chính, kiêm luôn cả mảng diễn tấu hài.
…Không, quan trọng hơn cả là nếu ứng dụng cái kỹ thuật này vào kiếm thuật thì chắc chắn sức mạnh sẽ tăng vọt kinh hoàng cho mà xem.
"Cậu Weiss, giỏi lắm!"
Orin hớn hở xòe tay ra hướng về phía tôi. Nụ cười rạng rỡ đong đầy trên gương mặt cậu ta khiến một kẻ như tôi cũng vô thức đưa tay lên đập tay high-five một phát.
Cơ mà nụ cười ấy tươi tắn thật sự. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu ta lại bẻ cong giới tính đánh nát bộ não của vô số thằng đàn ông rồi-
"Anh Weiss, em đang quan sát anh đấy nhé."
Cynthia chỉ nhép miệng không phát ra tiếng nhưng dằn mặt tôi ngay tắp lừ.
…Aizz, đ-đúng là Orin nguy hiểm vãi chưởng.
Sau đó, nhờ sự chỉ dẫn của Orin mà thằng Duke cũng nắm bắt được bí quyết. Allen nối gót theo sau dù hơi chậm một tẹo.
Nhưng chung cuộc, dưới những cú đập bóng tàn bạo không chút nương tay của cô Milk, đội tụi tôi đã ngậm ngùi nhận thất bại.
Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Nhưng khi ngước mắt nhìn về phía trước, một khoảng biển xanh ngắt bao la hiện ra vô tận.
"Anh Weiss, cùng xuống bơi với em nhé?"
"Ừ, đi thôi."
Vừa luyện tập tăng cường sức mạnh, vừa có khung cảnh bổ mắt ngắm nhìn, lại còn vui vẻ phới phới nữa.
Má nó chứ, cái gọi là chuyến dã ngoại này đúng là "pích" vãi chưởng!


