Chương 87 · 152 chương

Chapter 83: Thuần Phục

"Thuần phục" (Tame) là một thuật ngữ đã quá quen thuộc trong làng tác phẩm viễn tưởng.

Thu phục ma thú sát cánh chiến đấu, hoặc với vài người thì đơn giản là nuôi chúng như thú cưng.

Thể loại "thú cưng lông xù" này tính ra cũng là một nhánh nội dung cực kỳ hút khách đấy chứ.

Dĩ nhiên, trong tựa game

Noblesse Oblige

này, khái niệm đó hoàn toàn tồn tại, thậm chí còn có cả [Ma Pháp Triệu Hồi].

Chỉ là nó cũng giống như [Ma Pháp Bay Lượn] của Carta vậy - cực kỳ khó kiểm soát và cũng hiếm có khó tìm vô cùng.

Cho dù chỉ là thuần phục một con ma thú yếu ớt thì cũng đòi hỏi khả năng tập trung cao độ cùng tài năng bẩm sinh.

Thuần phục ma thú thì có vô vàn phương cách.

Phương pháp chính thống nhất trong Noblesse là xướng ngôn thuật thức theo đúng quy trình, gán ấn chú lên ma thú, và tiến hành trên một trận hình ma pháp để kết nối tâm trí hai bên.

Dĩ nhiên, quá trình này đòi hỏi một lượng ma lực tương ứng không hề nhỏ.

Dù cho có may mắn thuần phục thành công đi nữa, việc duy trì mệnh lệnh liên tục lên ma thú đồng nghĩa với việc ma lực của người chủ sẽ bị tiêu hao không ngừng.

Bởi vậy, thuần phục một con ma thú yếu ớt tính ra chỉ rước về toàn thiệt thòi chứ bổ béo éo gì.

Nếu chỉ muốn tìm cảm giác chữa lành tâm hồn thì thế giới này vốn chẳng thiếu gì thú cưng đáng yêu, còn nếu muốn đưa chúng ra chiến trường thì bắt buộc phải san sẻ ma lực mới mong chúng phát huy sức mạnh.

Sơ hở một cái là sức chiến đấu của bản thân tự dưng rớt xuống chưa đầy một nửa - đúng nghĩa con dao hai lưỡi.

Độ khó để làm chủ Ma pháp này cao chót vót, chưa kể nó phụ thuộc hoàn toàn vào thiên phú nên đại đa số đều không thể luyện tập mà thành.

Cũng giống như Ma pháp Bay lượn, người ta vẫn thường bảo các loại ma pháp cấp cao kiểu này đòi hỏi người dùng phải sở hữu tới vài bộ não như cái thằng chúa quỷ nào đấy thì mới tải nổi.

[Ma Pháp Thuần Phục] chính là ví dụ điển hình nhất.

Nó giống như việc bạn đột nhiên có thêm 4 tay 4 chân và phải điều khiển chúng làm một việc hoàn toàn khác cùng một lúc vậy.

Thế nhưng, lại tồn tại một kẻ… có thể làm được điều đó.

Người ở ngay sát bên tôi lúc này, không ai khác chính là Orin…

"Woaaa!! Cậu Duke giỏi quá đi mất!"

Bốp bốp.

"U hốốố! Nghe tiếng Orin cái là tớ sung sức hẳn ra luôn này!"

Thằng Óc Mỡ đang hít đất với tốc độ chóng mặt.

Khi Orin vỗ tay, con sóc trên đầu cậu ta cũng vỗ tay y hệt. Nhìn thì đơn giản thế thôi, chứ riêng khoản đó thôi đã là một kỳ tích kinh hoàng rồi.

Tuy nhiên, Orin ở thời điểm hiện tại vẫn còn rất yếu.

Orin thuộc tuýp nhân vật "thức tỉnh"…

Tức là không phải sinh ra đã bá đạo ngay, mà phải trải qua một biến cố hay sự kiện đặc biệt nào đó thì tài năng mới thực sự nở rộ.

"Tớ cũng muốn được như cậu Duke quá."

"Hê hề! Thôi đi cái cậu này, làm tớ ngại vãi!"

Tôi từng rất thích cô… à nhầm cậu ấy.

Ê ê, ý tôi không phải là vì ngoại hình đâu nhé.

Khung cảnh cậu ta điều khiển hàng loạt ma thú cấp tối cao, một mình xông pha trước vạn binh binh đoàn ma vật đã từng làm mê đắm biết bao người chơi.

Nhưng mà, liệu Orin ở thế giới này có thực sự trở thành kẻ mạnh nhất?

Bởi nhìn kiểu gì cũng ra một đứa femboy chính hiệu, bắp tay thì thon thỏn mảnh mai.

Tôi từng suy ngẫm về chuyện này.

Cho đến nay, những biến đổi trong thế giới này đa phần đều theo hướng tích cực.

Thế nhưng… biết đâu chừng, cũng có những chuyển biến lại rẽ sang hướng tồi tệ hơn thì sao.

"Nhìn mọi người tập tớ cũng thấy nóng người rồi này. Chắc tớ cởi bớt cái áo ngoài ra quá."

Nói rồi, Orin thong thả đưa tay vén tà áo sơ mi lên.

Vòng eo trắng ngần thon gọn hiện ra, đi kèm là chiếc rốn nhỏ nhắn lấp ló.

Tôi, Duke và Allen đồng loạt đơ toàn tập.

Cái cách Orin chuẩn bị cởi áo… nó chuẩn đét phong thái của một đứa con gái không lệch đi đâu được.

Và rồi, có vẻ như đã quá giới hạn chịu đựng, thằng Óc Mỡ chính thức bùng nổ.

"T-Tớ không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa! Uốốố!!"

"D-Duke, cậu đi đâu đấy!?"

Thằng Duke để trần thân trên xô cửa lao ra ngoài như một cơn gió, Allen vội vã đuổi theo.

Bản thể còn sót lại duy nhất trong phòng là tôi…

"Ách, ách… ơ kìa, cái áo ngoài kẹt mất rồi. Weiss, tớ nhờ cậu một tay được không?"

"…Tôi cũng ra ngoài đây."

"Ơ, ơ, sao thế!? C-Cậu đi đâu đấy!? Này!?"

…Nguy hiểm vãi chưởng.

Tôi là Weiss Vincent.

Đời nào tôi lại để bản thân bị bỏ bùa mê thuốc lú bởi một đứa như Orin cơ chứ.

Nhưng mà thế cũng tốt. Nhân tiện đi dạo quanh khám phá cái biệt thự này xem sao.

Được trực tiếp dò xét từng ngóc ngách chi tiết mà trong game gốc chưa từng hé lộ, đúng là đặc quyền vô giá mà.

Đúng lúc đó, tôi bắt gặp một bóng người đang ngồi trên ghế chăm chú đọc sách.

Hừm, ở cái chốn này mà cũng tranh thủ học hành được cơ đấy.

"Chào nhé."

Thế nhưng người đó chẳng hề nhận ra. Mái tóc thả nhẹ, đeo thêm chiếc kính cùng gương mặt tập trung cao độ vào trang sách trông xinh đẹp dã man.

"…Ra là vậy… không… nhưng mà… à, đúng rồi…"

Tôi cứ tưởng cậu ấy đang đọc mấy cuốn sách liên quan tới cái trò chơi Battle Universe, nhưng khi liếc thấy gáy sách thì tôi không khỏi bật cười.

Ai dàaa… cái thế giới này rốt cuộc sao toàn những đứa tuyệt vời đến thế chứ?

"Cecil."

"H-Hả? Cậu Vincent, cậu đến từ lúc nào thế?"

"Tôi có cất lời chào rồi đấy chứ. Tại cậu tập trung quá thôi."

"Tớ cứ hễ đọc sách là lại thế đấy. Lần nào chơi game cũng y như vậy luôn."

Tôi tiện tay mượn cuốn sách, lật giở vài trang đọc lướt qua.

Toàn mấy thứ lý thuyết siêu hôi não khó nhằn vãi chưởng.

Tựa đề cuốn sách là "Kỵ Tử". Đây là một cuốn binh pháp do các bậc vĩ nhân thời xưa để lại, hiểu nôm na thì nó giống như Binh pháp Tôn Tử ở thế giới cũ của tôi vậy.

Sau sự kiện Tai Ương, Cecil đã vô cùng sốc khi thấy có người bị thương.

Dù không có ai thiệt mạng (0 người chết), nhưng đó chỉ là vì phe Ma tộc chưa thực sự nhúng tay vào.

Dĩ nhiên nếu cứ tiếp tục thì khả năng cao tụi tôi vẫn sẽ giành chiến thắng.

Thế nhưng đó lại là chiến thắng được đánh đổi bằng máu và sự hy sinh của người khác. Không giống như trong game, Cecil không cho phép điều đó xảy ra và tự dằn vặt trách bản thân mình.

Tôi đã bảo với cậu ấy rằng không phải như thế, bởi chính nhờ có Cecil mà biết bao nhiêu người mới thoát chết.

Thế nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn chưa hề hài lòng với điều đó.

"…Cảm ơn cậu nhé, Cecil. Nhưng đừng có tự tạo áp lực cho bản thân quá, tôi thực sự rất biết ơn cậu đấy."

"…Tớ biết rồi. Nhưng lần sau, tớ nhất định sẽ làm tốt hơn nữa."

Đôi mắt của Cecil lúc này có nét gì đó rất giống với nhân vật chính Allen.

Một ánh mắt kiên định, thẳng thắn và luôn hướng về phía trước.

Hừm, đáng tin cậy phết nhỉ.

Trong lúc tụi tôi đang trò chuyện thì lũ học viên khối sơ cấp bắt đầu ùa ra hành lang đông như kiến.

Đứa nào đứa nấy đều đã trút bỏ bộ đồng phục để khoác lên mình những bộ đồ thường ngày thoải mái.

"Duke, cậu mặc cái áo vào tử tế xem nào?"

"Đằng nào tẹo nữa chả cởi ra!?"

Có vẻ như thằng Óc Mỡ đã lấy lại được sự bình tĩnh.

Dù vẫn để trần nửa thân trên, nhưng xem ra đã đến giờ tập hợp rồi thì phải.

Cơ mà giờ tôi mới để ý, Cecil cũng đâu có mặc đồng phục nữa.

Đôi chân dài miên man thế kia… mặc quần short nhìn cũng cháy phết đấy chứ.

"Cậu nhìn đắm đuối thế à?"

"Cũng có thể là thế đấy."

"Hơ hơ, tớ không ghét cái tính thẳng thắn của cậu đâu. Nhưng mà để tiểu thư Cynthia bắt gặp là cậu ăn mắng đấy, gặp lại sau nhé."

Aizz… cái nét tính cách này của Cecil đúng là điểm cộng cực lớn mà.

Tôi cũng quay trở lại phòng để thay trang phục.

Tưởng đâu mọi chuyện chắc đã ổn thỏa rồi, ai ngờ vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt tôi lại là một hình bóng nhìn kiểu đ* gì cũng ra đứa con gái, nhìn kiểu chó nào cũng ra một cô bé thiếu nữ… à không, là femboy chứ nhể.

Orin đang đứng trước gương toàn thân tự ngắm nghía bộ đồ bơi của mình.

Một chiếc áo khoác mỏng dạng rash guard không biết mua ở xưởng nào.

Hai tay áo dài trùm qua bàn tay kiểu moesode, và trên hết là làn da mịn màng không một vết tì vết.

"C-Cậu Weiss…!? Th-Thế nào? Có hợp với tớ không?"

"…Ừm, hợp lắm."

Chẳng biết từ lúc nào, những lời nhận xét thành thật nhất đã tự động thốt ra khỏi miệng tôi.

…Mả cha, tôi không muốn hứng lên đâu đấy!

Bạn đã đến cuối chương 87.

Không gian đọc của bạn