Cái nắng hè chói chang, bãi cát trắng mịn, làn nước biển xanh ngắt, và rồi…
"Anh Weiss, anh không xuống bơi ạ?"
"Cậu chủ Weiss, cùng bơi thôi ạ!"
Cynthia trong bộ đồ bơi phối ren đen cúp ngực đầy quyến rũ, còn Lilith lại xúng xính trong bộ đồ bơi sắc hồng kèm váy xòe duyên dáng.
Bạn bảo thời đại này làm éo gì có mấy loại trang phục đó ư? Ầy, bận tâm làm cái vẹo gì mấy chi tiết nhỏ nhặt đó.
"Cậu Weiss, t-tớ tham gia cùng có được không?"
"Cậu Vincent, cho tớ mượn cái ô che nắng được không?" [note104814]
Carta trong bộ đồ bơi học sinh căng tràn sức sống, còn Cecil thì khoác lên mình bộ đồ bơi một mảnh sắc xám vô cùng kín kẽ nhưng lại phô trọn vẹn đường cong hoàn hảo.
"…Mà, thế cũng được đấy chứ."
Kỳ nghỉ hè Estherm dù đã khép lại thì bầu không khí mùa hè vẫn còn kéo dài phơi phới.
Sự kiện Tai Ương tàn khốc đã qua đi.
Và điều đó có nghĩa là… thời gian xõa cánh tận hưởng bãi biển phần thưởng đã đến rồi!
…
"Chị Cynthia, bộ này thế nào ạ? Có hợp với em không?"
"Ái chà, đẹp đấy chứ. Còn của chị thì sao? Chị mang bộ đang làm mưa làm gió ở Vương đô về đây này."
Học viện Ma pháp Noblesse, phòng riêng của tôi - Weiss Vincent.
Mấy chuyện hỗn loạn quanh sự kiện Tai Ương vừa lắng xuống, nhịp sống thường nhật bình yên đã quay trở lại.
Điểm số tích lũy tăng vọt giúp căn phòng riêng của tôi được nâng cấp xịn xò lên một tầm cao mới.
Giường đôi nâng cấp lên thành giường Queen-size.
Cây cảnh trang trí từ 2 chậu tăng vèo lên 4 chậu.
Thậm chí đĩa trái cây tươi đón khách cũng được chuẩn bị đều đặn mỗi tuần một lần.
Dĩ nhiên việc dọn dẹp vệ sinh phòng ốc đã có dàn nhân viên lo từ A đến Z.
Đúng nghĩa phục vụ tận răng từ đầu đến chân.
Tất cả cũng nhờ điểm xếp hạng của tôi đã vọt lên mức C+.
Nghe đâu nếu leo lên được hạng B thì đãi ngộ còn phê chữ ê kéo dài hơn nữa.
Nhóm Allen nhờ chiếc cúp vô địch cũng đã cán mốc hạng C, nhưng hình như hai thằng Duke với Allen không thích ở phòng riêng nên đã xin chui chung một phòng nhốt hai thằng đực rựa với nhau.
Thân thiết đến mức đó làm tôi không khỏi nảy sinh vài nghi vấn lệch lạc về giới tính lắm…
Cơ mà-
"Hai cô nương định ngắm đống đồ bơi đó đến bao giờ nữa đấy? Sắp xuất phát tới nơi rồi."
"Em muốn đắn đo lựa chọn đến tận phút chót cơ!"
"Phải đấy, đó là đặc quyền vốn có của phái đẹp và các thục nữ mà."
Cynthia và Lilith vẫn đang rôm rả bàn luận xem nên nhét bộ đồ bơi nào vào hành lý.
Mọi người thử ngẫm mà xem.
Tụi tôi là giới quý tộc đấy. Dù mang danh học sinh, thì liệu cái thời đại này có tồn tại mấy cái sự kiện du lịch vui chơi phơi phới thế này không chớ?
Câu trả lời là: Có cái lông!
Thế nhưng ở Noblesse này, điều đó hoàn toàn được cho phép.
Đúng thế, bởi vì đây là
Noblesse
mà.
"…Nhưng mà cuối cùng thì ngày này cũng tới."
Đây chính là sự kiện kinh điển muôn đời của mọi tác phẩm tiểu thuyết học đường.
Chuyến dã ngoại ngoại khóa của khối sơ cấp dưới sự dẫn dắt của các giảng viên.
Địa điểm là Chuuko - một thị trấn ven biển phía Nam nổi tiếng với biển xanh cát trắng.
Bình thường thì cứ tận hưởng xõa cánh là xong.
Nhưng thế giới này dù là thực tế thì bản chất vẫn là một tựa game.
Tôi xốc lại tinh thần, sẵn sàng chiến đấu.
Trước khi chuyến dã ngoại này khép lại, chắc chắn sẽ có vài con gà bị tống cổ đuổi học.
Aizz… hóng vãi chưởng.
"Khơ khơ khơ… Ha ha ha ha!"
"Hình như anh Weiss đang vui lắm thì phải. Anh ấy thích đi du lịch đến thế cơ à?"
"Chắc chắn là vì được đi cùng chúng ta đó ạ! Cậu chủ Weiss lúc nào cũng dịu dàng hết sức!"
…
Cảng Chuuko.
Mùi vị mặn mòi của biển cả hòa cùng cái nắng hè rực rỡ chiếu rọi khắp bờ biển.
"Uýnh xà quẩy! Đẹp dã man con ngan luôn kìa!"
"Đúng thật, mang đậm hương vị biển cả."
"Allen, Duke, đừng có đi lung tung mà lạc mất đấy nhé."
"Vâng ạ, má ơiii!"
Bộ ba quen thuộc có vẻ đang khoái chí tột độ.
Mà thôi, cứ vui vẻ tận hưởng đi, được lúc nào hay lúc nấy.
Sau vài ngày chuẩn bị và trải qua mấy chặng chuyển tàu chở khách, tụi tôi đã cập bến cảng thành phố Chuuko.
Lũ học viên khối sơ cấp nối đuôi nhau bước xuống tàu.
Trong đó có không ít đám bạn cùng lớp mà tôi chưa từng tiếp xúc bao giờ.
Bây giờ thì cứ việc cười nói rôm rả đi, để xem đến ngày cuối cùng mặt đứa nào đứa nấy biến thành cái màu gì.
"Weiss, trông cậu có vẻ hào hứng nhỉ."
Người vừa cất lời là cô Milk.
Lần này, cô cùng thầy Darius và cô Chloe đảm nhận vai trò giảng viên dẫn đoàn.
Khác hẳn mọi khi, trang phục hôm nay của cô có phần mát mẻ và kiệm vải hơn đôi chút.
Bắp tay cô không quá khẳng khiu, nhưng cũng chẳng hề thô kệch.
Sự đầy đặn vừa vặn đến hoàn hảo… ôi chao, hình như bản thân tôi cũng đang có chút tâm hồn phới phới rồi thì phải.
"Thì, nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra tiếp theo nên con cũng háo hức phết ạ."
(Vì tôi biết trước mấy cái event sắp tới)
"Thế sao, ra cậu cũng là đàn ông con trai đấy nhỉ."
(Vì cô biết tí nữa sẽ xuống biển bơi lội)
"Biết làm sao được ạ. Mà thì, con cũng là thằng đàn ông nên chắc đúng là thế rồi."
(Đang sục sôi máu chiến vì event sắp tới)
"Hừm… để tôi chỉnh đốn lại cái bản tính thối nát này của cậu mới được."
(Muốn ngắm đồ bơi đến thế cơ à, đúng là tàn tạ danh xưng đệ tử)
"Ơ, ơ kìa cô nói thế là ý làm sao ạ!?"
(Hoàn toàn ngơ ngác chả hiểu cái vẹo gì)
Nói qua nói lại như thế, mùa hè của tụi tôi chính thức khai mạc.
"Được rồi, cả đám bám sát các thầy cô đấy nhéee!"
Tụi tôi rảo bước nối đuôi theo sau thầy Darius. Cuối cùng thì cũng ra dáng học sinh đi dã ngoại rồi đấy.
Đi dọc theo đường bờ biển, một khoảng không gian rộng lớn hiện ra trước mắt.
Cứ tưởng khoảng cách đi bộ ngắn ngủn thôi, ai ngờ đúng chất Học viện Noblesse, xa vãi chưởng.
Thế nhưng dưới cái nắng hè oi ả muốn tan chảy, cuối cùng tụi tôi cũng đã mò tới nơi.
Hiện ra trước mắt là hai dinh thự to chà bá siêu bự, kể cả so với quy chuẩn vùng biên giới.
Không, gọi là hai tòa villa biệt lập thì đúng hơn. Nói chung là miêu tả thế nào cũng khó, túm lại là nó bự vãi chưởng.
Hai tòa nằm sát vách nhau, chia riêng biệt cho nam và nữ.
Nhìn vẻ ngoài có chút sương gió tàn tạ làm tôi hơi hoang mang, nhưng bên trong thì lại vô cùng sạch sẽ khang trang.
Dù từng nhìn thấy qua trong game gốc, nhưng mấy chi tiết góc ngách thế này thì làm sao mà nắm hết được.
Nói mới nhớ, một khu nghỉ dưỡng đủ sức chứa cho hàng đống học viên cùng lúc thế này vốn dĩ là điều vô lý đùng đùng trong thế giới quan này, nhưng thôi thì chước chước bỏ qua cho nhà sản xuất đi.
Mấy cái chuyện nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì thì tốt nhất không nên vắt óc làm gì cho mệt. Cứ lo hão làm đ* gì cho hết c*t.
Việc chia phòng đã được sắp xếp từ trước.
Tất cả tự di chuyển về phòng mình, quy định 4 người chung một phòng.
Nói về thành phần chung phòng thì tôi ra mặt bất mãn.
"Hế lô Weiss! Chiếu cố tao nhé!"
"Weiss, từ dạo lập đội lần trước đến giờ nhỉ."
Hai đứa cất lời chào tôi là Duke Vitamin và Allen.
Chung phòng với tụi nó làm tôi không khoái cho lắm, nhưng có lẽ chuyện này cũng được sắp xếp dựa theo chỉ số điểm số một phần.
"Đừng có đụng vào vai tao Duke. Mày bị hạ cấp xuống làm Óc Mỡ rồi."
"Ó-Óc Mỡ là cái mọe gì thế? Allen?"
"Chịu, tớ biết đâu được?"
Mở cửa phòng ra, không gian bên trong rộng hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Trong phòng được bố trí hai chiếc giường tầng.
Tôi lập tức quẩy ngay chiếc giường tầng dưới. Vừa dễ dàng di chuyển, lại vừa có thể bày bừa hành lý ngay dưới sàn.
Bố đây là kẻ mạnh nhất, nên bố mày nghiễm nhiên có quyền ưu tiên lựa chọn đầu tiên.
"Đúng là nằm tầng trên vẫn sướng nhất! Được nhìn xuống từ trên cao thích vãi lều!"
"Tớ chắc cũng chọn tầng trên vậy."
…Thôi thì, lũ trẻ ranh mà.
Nói rồi Duke bắt đầu cởi áo ra vì đổ mồ hôi. Nhưng đột nhiên, nó lại hét lên một tiếng thất thanh như tiếng thiếu nữ thất tiết.
"Áiii giời ơi!? Ơ, ai, ai thế!? Con, con gái hả!?"
Tầm mắt của thằng Óc Mỡ đang chĩa về phía một đứa sở hữu mái tóc đen ngắn uốn bồng bềnh, đôi mắt to tròn, sống mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi chúm chím căng mọng.
Một diện mạo mà chỉ cần lướt qua một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thốt lên câu "Đáng yêu vãi!!" ngay lập tức.
Cái đứa như thế đang khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
"Ơ? Lẽ nào… cậu đang nói tớ sao?"
"S-Sao cậu lại ở đây!? Đây là phòng nam mà!?"
"Ơ, ơ!? Th-Thế là sao!? Tớ biết điều đó mà!?"
Duke giật bắn mình cũng phải thôi. Tên của cậu ta là Orin Pastel.
Trước đây thuộc lớp khác, nhưng do biến động điểm số cực lớn sau đợt vừa rồi nên đã được chuyển sang lớp mới.
Thân hình mảnh mai, bắp tay thon gọn, làn da trắng sứ như tuyết, cùng vẻ ngoài chuẩn đét thiên thần hạ thế - nếu tôi nhớ không nhầm thì đó chính là concept thiết kế của nhân vật này.
"Duke, cậu thất lễ quá đấy."
"Ơ, thế là sao? Thất lễ cái gì?"
Hóa ra Allen đã biết trước chuyện này.
"Orin là… con trai đấy."
"Hả? C-Con trai á!?"
"Ừ, ừm."
Đúng thế, Orin là con trai, nhưng trong phần thiết lập nhân vật thì lại ghi thế này:
Đứa trẻ xinh xắn nhất lịch sử Noblesse - [Femboy] [note104815]
"Á, tớ… xin lỗi nhé, tớ hay bị nhầm lẫn thế này lắm."
"T-Thật luôn hả!? Hù mị hết cả hồn…"
Thực ra chính tôi khi chứng kiến tận mắt cũng phải bất ngờ.
Trong các cuộc bình chọn nhân vật được yêu thích nhất Noblesse, cậu ta lúc nào cũng chễm chệ ở ngai vương top 1.
Lý do thì vô vàn.
Trước hết và đơn giản nhất: vì cậu ta cực kỳ đáng yêu.
Làn da trắng ngần trong trẻo, chân tay thon thả mảnh mai cùng hàng mi dài cong vút… mà chần chừ gì nữa, thật sự không phải là con gái đấy à…
"Cái làn da này, mịn màng quá đáng rồi đấy…"
"Hè hè? Th-Thế sao?"
Nụ cười e ấp khi được thằng Óc Mỡ khen ngợi đúng chuẩn thiên thần giáng thế.
…Ơ kìa, chính tôi đang nhảm nhí cái éo gì thế này.
Tôi làm gì có cái gu lệch lạc bậy bạ đó chứ.
Orin vốn mang tính cách rụt rè, không phải tuýp người thích thể hiện hay tranh luận.
Chính cái sự ngập ngừng đó lại càng tô đậm thêm vẻ nữ tính.
"M-Mọi người ơi, một lần nữa mong được giúp đỡ nhé."
"Chiếu cố nhé, Orin!"
"Rất vui được gặp cậu."
Thấy thằng Óc Mỡ và Allen đàng hoàng chào lại, Orin liền thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đã được đón nhận.
"Cậu Weiss, mong được cậu giúp đỡ nhé…?"
"…Ừ."
Thôi thì, xã giao cỡ này chắc cũng chẳng chết ai.
Thế là xong, bốn đứa tụi tôi chính thức chung một mái nhà.
Dù phòng ốc trang trí khá đẹp mắt, nhưng dĩ nhiên làm gì có mấy món hiện đại như ti vi.
Dù dãy nhà nam có lối thông sang dãy nhà nữ, nhưng chốt chặn ở giữa lại chính là phòng của cô Milk cùng dàn giảng viên.
Bởi thế nên việc mò sang bên đó là chuyện bất khả thi cơm mẹ nấu rồi.
À thì, nếu vứt bỏ mạng sống để linh hồn bay sang thì biết đâu lại được, nhưng chắc chẳng có thằng liều nào đâu nhỉ.
"Nào, chào hỏi xong xuôi rồi thì thay đồ bơi thôi!"
"Ơ, ngay bây giờ luôn à?"
"Nhưng đằng nào cũng rảnh háng mà! Ra biển quẩy ngay cho nóng!"
Nói rồi thằng Óc Mỡ lột sạch áo trên, phô diễn khối cơ bắp cuồn cuộn ra khoe khoang.
Cơ tay trước, cơ lưng xô, cho tới cơ bụng 6 múi, tất cả đều đạt chuẩn cực cao.
Thằng này, đến cái khái niệm Protein là cái đ* gì còn chả biết mà đô vãi chưởng…
Tôi lén liếc sang so sánh thử một tẹo, ngậm ngùi nhận ra mình lép vế hơn.
…Mẹ kiếp, rõ ràng chỉ là nhân vật phụ, cay vãi lúa.
"T-Tuyệt thật đấy mọi người…"
Orin vốn im lặng nãy giờ khẽ cất lời cùng nụ cười ngượng ngùng.
Có lẽ cậu ta đang cảm thấy e sợ trước tụi tôi.
Sức mạnh thể chất không có, ma pháp cũng chẳng xài được bao nhiêu, điểm lý thuyết chắc cũng chỉ nhỉnh hơn mức trung bình một tẹo?
"T-Tớ cũng nên cởi áo ra luôn nhỉ?"
Chỉ với một câu nói đó, cả lũ tụi tôi chết đứng. Ngay cả cái gã phát ngôn không qua não như Duke cũng bắt đầu tỏa ra thứ bầu không khí nghi ngờ rằng chuyện này có vẻ nguy hiểm vãi chưởng.
À thì, dù sao đều là đàn ông con trai với nhau cả.
Nhưng thực tế trong game gốc, Orin từng bẻ cong - đánh nát bộ não của biết bao gã đàn ông.
Tôi sẽ không nói thẳng ra là bẻ cái éo gì đâu, nhưng nhờ ơn cậu ta mà vô số gã đã chính thức thức tỉnh cái gu lệch lạc.
Còn bản thân tôi thì… ờm bí mật nhé.
"Hề hề, thế thì để tớ thay đồ sau vậy."
Dáng vẻ rụt rè ấy làm tôi chợt liên tưởng tới Carta.
Nhưng sự tương đồng không chỉ dừng lại ở ngoại hình.
Bản thân cậu ta lúc này vẫn chưa nhận ra thiên phú của mình, và đám người xung quanh cũng chẳng một ai hay biết.
Thế nhưng, duy chỉ có tôi là nắm rõ.
Lý do Orin sở hữu lượng fan đông đảo không chỉ nằm ở ngoại hình búp bê, mà còn ở một năng lực ẩn giấu khác.
Cô ấy, à nhầm, cậu ấy sở hữu tố chất đỉnh cao nhất, vĩ đại nhất toàn bộ Học viện Noblesse.
…
"Woaa, cậu Duke giỏi quá! Cố lên nàooo!"
"Úốốố, không hiểu sao được Orin đứng nhìn làm tao sung sức chống đẩy hơn hẳn bình thường! Chả hiểu tại sao nữa, nhưng mà uốốố!"
Đúng lúc ấy, một con ma thú sóc nhỏ nhảy tót lên lưng Duke.
Duke giật giật mình gào lên như khỉ dẫm phải đinh, nhưng con sóc đã nhanh chân chuyền sang leo lên đầu Orin ngồi.
"C-Con gì thế kia!?"
"Á, tớ xin lỗi nhé. Đó là ma thú của tớ."
"M-Ma thú á!? Thuần phục ma thú nghe bảo cực kỳ trầy da tróc vảy mà?"
"Nhưng nó nhỏ xíu à. Tớ vốn khá mát tay trong việc làm quen với ma vật."
"Ồồồ, mà nhìn xịn xò cute phô mai que phết nhỉ!"
"Hề hề, đúng không nào?"
Nhìn hai đứa nói chuyện phiếm yên bình, chỉ duy nhất tôi là mang trong mình thứ cảm xúc khác biệt.
À, ra là cậu ta vẫn chưa thức tỉnh sao.
Orin đang ở giai đoạn tiềm năng chờ ngày trỗi dậy hơn bất kỳ ai.
Sở hữu gương mặt thiên thần đáng yêu, nhưng tương lai, cậu ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ kẻ nào.
Bởi lẽ danh xưng mà nhà phát triển ban tặng cho nhân vật Orin trong thế giới Noblesse này chính là [Thuần Thú Sư - Tamer] mạnh nhất lịch sử.
Trong nguyên tác game gốc, tại trận chiến quyết định cuối cùng, Orin đã điều khiển tận 2 con Cổ Long còn mạnh hơn gấp bội con rồng mà tôi và Allen từng giáp mặt, hiên ngang cưỡi rồng nghênh chiến Ma Vương.
Một cậu bé xinh như búp bê rụt rè ngày nào lột xác trỗi dậy, đứng trên lưng rồng quyết chiến với Trùm Cuối.
Hỏi thật, cái viễn cảnh ngầu lòi như thế có thằng con trai nào mà không hứng lên cho nổi?
"Tớ cũng thử chống đẩy xem sao nhỉ. Nhưng mà tớ yếu lắm…"
"Ồồ, thử xem sao! Ơ kìa, Orin, đừng có cởi áo ra chứ!?"
"Ơ ê ê ê!?"
…Tôi không hề thèm thuồng tý nào đâu đấy. Tuyệt đối không!


