Chương 85 · 152 chương

Ngoại Truyện: Nữ Thần Vô Song

Nơi tôi sinh ra là một chốn tồi tệ nhất, bẩn thỉu nhất, nhưng cũng là nơi tuyệt vời nhất.

"Này, trả lại cho tớ đi."

"Hơ, ngon thì dốc sức mà cướp lại này."

Trên đỉnh của một bãi rác cao như núi, thứ đồ chơi hình búp bê mà tôi vất vả lắm mới bới ra được đã bị cướp mất.

Kẻ sở hữu thân hình đô con cùng vóc dáng cao lớn đó tên là King.

Tóc ngắn, đôi mắt xếch ngược.

King không phải tên thật của cậu ta. Chỉ là cậu ta cứ bắt chúng tôi gọi như thế, nên đành chịu thôi.

"King, trả lại cho nó đi chứ!"

"Đúng đấy, đúng đấy!"

"Im hết đi! Cái này là của tao!"

Nơi này tụ họp rất nhiều đứa trẻ mồ côi giống như chúng tôi.

Dù lý do có là gì đi nữa: chiến tranh, nô lệ, hay bị bỏ rơi… mấy cái chuyện kể khổ khoe gia cảnh bất hạnh này tôi đã nghe đến phát chán rồi.

Nhưng điểm chung duy nhất là: tất cả mọi người ở đây đều nhặt rác để cầm cự lấy cuộc sống.

King có lẽ cũng trạc tuổi tôi, tầm 8 hay 9 tuổi gì đó, nhưng vì là con trai nên sức nó mạnh hơn tôi nhiều.

"Tao thấy cái này trước. Đừng có mà tự tiện ăn trộm nhé."

"Nói dối, rõ ràng là tớ thấy trước mà!"

"Hứ, thế thì dùng sức mà… úốáá!?"

Ngay giây tiếp theo, King bị một cú đá dứt khoát từ phía hông tống thẳng vào người, lăn lông lốc xuống triền dốc toàn rác là rác.

Kẻ có thể làm ra cái trò này mà chẳng chút do dự thì chỉ có thể là một người duy nhất - chị Eva.

"Đây, búp bê của em này. Thật tình, em lúc nào cũng để bị bắt nạt thế nhỉ."

"Ơ, à, em cảm ơn chị."

Chị ấy có mái tóc dài màu trắng mềm mượt. Khác hẳn với mái tóc đen tuyền của tôi, tóc chị ấy đẹp lắm, lại còn cực kỳ hợp với chị ấy nữa.

Dù là con gái nhưng chị ấy lại sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc, cùng độ gan lỳ vượt xa lũ con trai.

Tôi luôn khao khát và ngưỡng mộ chị ấy.

"Này Eva! Chị tính đá chết em thật đấy à!"

"Ai biết được chứ? Nếu lúc đó cậu chết thật thì chị sẽ đãi cậu một câu xin lỗi chân thành vậy. King nhé."

Nơi chúng tôi đang sống lúc này gom tụ hầu hết rác thải chảy ra từ Vương đô.

Thi thoảng trong đó cũng vồ được mấy món đồ cổ hái ra tiền, và những thứ hót hòn hót như thế luôn trở thành mục tiêu tranh giành nảy lửa.

Dù nói thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng ghét bỏ gì King.

Cộng thêm chị Eva mà tôi tôn thờ nhất, ba chúng tôi lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng.

Dĩ nhiên tôi làm gì có cha mẹ.

À thì, chắc chắn là phải có rồi, nhưng họ đang ở xó xỉnh nào thì tôi chịu chết không biết.

Đến cả một mẩu ký ức tôi cũng chẳng có.

"…Mà này, King hôi rình luôn ấy. Cậu có chịu tắm rửa hàng ngày không đấy?"

"Tuần một lần nhé. Làm gì có tiền mà đòi xa xỉ thế! Cơ mà chị cũng hôi rình ra đấy thôi."

"Chị ấy á? Làm gì có chuyện đó, chị vừa mới tắm xong mà."

Ngẫm lại thì, đúng là chị Eva lúc nào cũng sạch sẽ thật. Đã thế trên người chị ấy còn tỏa ra mùi hương dễ chịu nữa chứ.

Lẽ nào…

"Lẽ nào chị Eva, lại nữa rồi sao!?"

"Hừm hừm, chị lại lẻn vào rồi."

"Bị bắt được là bị đánh chết đấy…"

"Chắc thế. Nhưng chị lại thích sống một cuộc đời tự do cơ."

Nghe đâu thi thoảng chị Eva lại lén đột nhập vào dinh thự của đám quý tộc vùng biên giới để chui tọt vào bồn tắm của họ.

Dù chị ấy bảo mình biết rõ những ngày nào an toàn để ra tay, nhưng đó vẫn là một hành động nguy hiểm vô cùng.

Mạng sống của lũ tụi tôi rẻ mạt lắm.

Cuộc sống ở đây nghiệt ngã đến tàn nhẫn. Mùa đông thì rét xé da xé thịt, mùa hè thì nóng chảy mỡ chết người.

Nhưng ít nhất, ở đây chúng tôi có sự tự do.

Giá mà có thêm tiền nữa thì… tuyệt vời biết mấy.

"À, sẵn tiện có cái này nữa này."

"…Chị Eva, cái này là… dưa lưới Mero-Melon sao!?"

Thứ mà chị ấy lôi ra từ trong bọc là một quả trái cây to bự chảng.

Lớp vỏ ngoài có hoa văn dạng lưới đẹp mắt, màu sắc lại tỏa ra vẻ ngon lành khó cưỡng.

Tôi từng nghe ai đó đồn đại rằng: thứ quả này mọng nước lắm, vị ăn vào thì ngon tuyệt cú mèo.

"Mọi người cùng ăn nào. Nhưng mà trừ King ra nhé."

"Này, sao lại thế!?"

"Khi nào cậu chịu xin lỗi đàng hoàng thì mới có phần."

Chị Eva luôn đứng ra làm cầu nối gắn kết lũ trẻ ở cái xó này như thế đấy.

Ở cái nơi bẩn thỉu tồi tệ nhất thế gian này, chỉ có duy nhất chị ấy là lúc nào cũng sống một cách thanh cao và tao nhã.

Chẳng bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi và tràn đầy năng lượng.

Tại sao chị ấy lại có thể… mạnh mẽ đến nhường ấy nhỉ?

"…Tớ sai rồi. Cho tớ xin lỗi nhé."

Rồi King quay sang cúi gập đầu trước mặt tôi.

Cái lưng nó gù xuống trông lại đáng yêu đến lạ.

Tôi phụt cười lúc nào không hay.

"N-Này, đừng có cười chứ!"

"Xin lỗi xin lỗi, mà thôi, nể mặt chị Eva nên tớ tha lỗi cho cậu đấy."

"Phù phù, tốt rồi. Hãy sống một cuộc đời tự do hơn nữa nào. Chúng ta ấy mà - lũ trẻ ở nơi này, chính là dân tộc tự do nhất trên thế giới này đấy."

Đây là câu nói mà chị Eva vẫn thường hay ngân nga.

Dân tộc tự do nhất thế giới, đó chính là chúng tôi.

"Tao sẽ sống tự do hơn cả chị Eva cho xem. Bằng cách thi đỗ vào Học viện Ma pháp Noblesse!"

"Học viện Noblesse?"

Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Thấy vậy, chị Eva liền giải thích thêm:

"Đó là cơ sở học viện ma pháp đỉnh cao nhất thế giới đấy. Đúng là dân thường cũng có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh thật… nhưng King này, cỡ cậu thì vô vọng rồi. Chị thì dư sức nhé."

"Cái gì cơ!? Em nhất định, nhất định sẽ đỗ cho mà xem!"

"Đến cả chị mà cậu còn chẳng thắng nổi nữa là."

"À rế!? Thế thì thích chơi tới bến luôn không!?"

"Được thôi, ngon thì nhích vào đây."

"Ái đau, đừng có véo má em chứ chị Eva!"

Phù phù, nơi đây đúng là nơi tồi tệ nhất, bẩn thỉu nhất.

Nhưng mà, cũng là nơi tuyệt vời nhất.

…

"Chà, mấy đứa về rồi đấy à."

Từ bãi rác đi bộ khoảng 1 tiếng đồng hồ, tại một thị trấn nhỏ bé đến mức chẳng thể gọi là thành phố, chính là nhà của chúng tôi.

Người ra đón chúng tôi là bà lão mà tôi yêu thương nhất.

Bà bảo mình quên mất tên rồi nên chẳng chịu nói cho ai biết. Nhưng tất cả mọi người đều gọi bà là Bà, và có rất nhiều đứa trẻ đang cùng chung sống dưới mái nhà này.

Chỉ có chị Eva là thi thoảng mới ghé qua ngủ lại. Chị ấy lúc nào cũng bảo mình có một căn hầm bí mật nhưng tuyệt đối không chịu hé lộ vị trí.

Nhưng cái nét bí ẩn đó mới đúng chất là con người tự do nhất thế giới của chị ấy. Tôi thích cả cái sự bí ẩn đó nữa.

"King, rửa tay đàng hoàng đi đấy nhé."

"Im đi Eva! Chị lúc nào cũng soi mói mấy chuyện vặt rãnh!"

Lắng nghe cuộc đấu khẩu của hai người họ, môi tôi tự giác cong lên thành một nụ cười.

Chẳng có tiền bạc, cũng chẳng thể sống xa hoa. Thế nhưng, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.

"Hôm nay thế nào rồi các cháu?"

"Cũng không ăn thua lắm ạ… nhưng mà này Bà xem, một con búp bê này!"

"Ái chà chà, đáng yêu quá nhỉ."

Từ sau khi sức khỏe suy yếu, Bà không còn khả năng làm việc được nữa.

Dù Bà luôn miệng bảo mình có tiền tiết kiệm nên nhất quyết không chịu nhận tiền của tụi tôi, nhưng tôi luôn tự hứa mai này nhất định sẽ trở thành một đại gia kếch xù để phụng dưỡng Bà một cuộc sống nhung lụa.

Và chính Bà là người đã che chở cho tất cả chúng tôi.

Từ việc đối phó với những đợt tuần tra của binh lính, cho đến những bữa ăn no nê dù trong túi chẳng có một xu dính túi, Bà đã dang tay cưu mang những đứa trẻ không nơi tường tựa như chúng tôi.

Nếu phải tự sinh tự tồn một mình, có lẽ tôi đã bỏ mạng từ lâu rồi. Bằng không thì may mắn lắm cũng bị bán làm nô lệ rồi bị bóc lột đến chết.

Mỗi đứa trẻ ở đây đều mang trong mình những góc tăm tối. Đến cả King thi thoảng vẫn lén khóc một mình.

Nhưng chỉ riêng chị Eva là khác biệt.

Mạnh mẽ, dịu dàng, và tuyệt nhiên không bao giờ thốt ra nửa lời than vãn.

Mọi người ai cũng khao khát nhanh chóng thoát khỏi cái xó này, nhưng riêng tôi, tôi lại ước mong sao cuộc sống này cứ thế kéo dài mãi mãi.

"Nào, cháu cũng mau đi rửa tay đi. Cả nhà mình cùng ăn Mero-Melon thôi."

Bởi lẽ chị Eva mà tôi yêu thương nhất, lúc nào cũng ở bên cạnh tôi.

"Vâng ạ!"

Và rồi, miếng dưa Mero-Melon đầu tiên tôi được nếm thử trong đời… ôi chao, nó ngọt ngào và tan chảy ngay trên đầu lưỡi, ngon đến ngất ngây…

…

Một ngày nọ, tôi vẫn đang miệt mài ở chốn làm việc quen thuộc - bãi rác.

Lúc này là buổi sáng sớm, khoảng thời gian lũ trẻ vẫn còn đang chìm trong giấc nồng chính là cơ hội vàng.

Sắp đến sinh nhật của chị Eva rồi.

Tuy gọi là sinh nhật, nhưng thực chất đó chỉ là cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau mà thôi.

Chính vì thế, tôi muốn chuẩn bị một món quà dành tặng chị ấy.

Và rồi, tôi đã tìm thấy một chiếc dây chuyền nhỏ.

Nó lấp lánh lung linh vô cùng, dù chắc chắn không phải đồ thật, nhưng cảm giác hạnh phúc trong tôi cứ trào dâng không sao tả xiết.

Chính vào khoảnh khắc ấy-

"…Này, con ranh đó thì sao?"

"Mặc kệ đi, chắc cũng chả sao đâu nhỉ?"

Trước mắt tôi, hai gã đàn ông trưởng thành đang sừng sững đứng đó. Nơi này hiếm khi có người lớn bén mảng tới.

Và người lớn ở đây… đồng nghĩa với nguy hiểm.

Tôi từng nghe đồn trước đây từng có đứa trẻ bị bắt cóc mất tích. Bản thân tôi cũng vài lần suýt gặp họa lớn khi mạo hiểm ra bên ngoài. Người ta rỉ tai nhau rằng, lũ trẻ bị bắt sẽ bị đem bán làm nô lệ cưỡng bức…

Tôi dồn hết sức bình sinh bỏ chạy. Nơi này tôi thuộc như lòng bàn tay.

Chắc chắn mình sẽ cắt đuôi được. Tôi đã đinh ninh như thế-

"[Thừng Ma Pháp]."

Thế nhưng, một sợi dây thừng đột ngột từ đâu bay tới, siết chặt lấy toàn bộ cơ thể tôi.

Tôi hoàn toàn cử động không nổi. Cả người ngã nhào xuống đất, va đập mạnh dội lên đau đớn.

"Mày học được cái ma pháp đó từ bao giờ thế?"

"Xịn đúng không? Hàng lụm từ Vương đô về đấy."

Chúng thản nhiên coi tôi như một con ma vật, hớn hở bàn tán với nhau.

…Không muốn đâu, sợ quá… tôi không muốn phải rời xa nơi này đâu.

Tôi không muốn, không muốn chút nào cả!

"Ranh con này nhìn cũng ra gì phết đấy chứ. Hay là làm tí bóc tem trước nhỉ?"

"Thằng ngu. Hàng nguyên tem mới bán được giá cao chứ. Mau, lôi nó đi thôi."

Những bàn tay to lớn, dơ bẩn đang vươn về phía tôi. Không muốn đâu. Không muốn đâu!

Ai đó… cứu tôi với-

"Đừng có mà hòng đụng vào nó… áááaa!? Cái quỷ gì thế này!"

"Này, mau chạy đi!!!!"

Kẻ đã tung cú đá bay tới giải cứu tôi chính là King.

Và tiếp sau đó…

"Hứ, cái lũ người lớn cặn bã, tưởng tụi này là nít ranh mà thích làm gì thì làm đấy à!"

"Nhanh lên, chạy đi!"

Người tiếp theo xuất hiện chính là chị Eva.

Ngay khoảnh khắc đó, sợi dây thừng siết trên người tôi lập tức nới lỏng.

"Hả, đám ranh con này gọi hội đến thì làm được trò trống gì?"

"Đám cặn bã nhà chúng mày, đừng tưởng tụi này là nít ranh mà thích làm gì thì làm nhé!"

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, King lôi ra một thanh kiếm nhỏ.

Và rồi…

"Phải đấy, đừng có mà coi thường tụi này quá mức chứ?"

Chị Eva giơ bàn tay phải lên, phát ra những luồng sáng lung linh.

Đó chính là… ma pháp.

Sắc mặt của hai gã đàn ông lập tức biến đổi.

Một lũ ranh con như chúng tôi làm sao có thể sử dụng được ma pháp cơ chứ, điều đó là không tưởng.

Trừ khi là đám quý tộc được đào tạo bài bản, hoặc là… những đứa trẻ sở hữu thiên phú dị biệt.

"Ồồ, trúng mánh rồi nhé! Mấy đứa có tư chất ma pháp bán được giá cao chót vót luôn đấy. Đúng là dậy sớm có khác, hời to rồi!"

"Ừ, nhưng mà thằng ranh con thì vứt đi. Lấy hai đứa con gái thôi."

Thế nhưng sau khi nhận ra, hai gã đàn ông liền rút ra những thanh đại đao và thủ thế.

Thế này thì làm sao mà đỡ nổi…

Tôi… cũng phải chiến đấu thôi…

"Em làm cái trò gì thế hả? Mau chạy đi! Nhanh lên!"

"Đi mau!"

Tiếng hét thất thanh của King và chị Eva khiến tôi giật bắn mình, dù bàng hoàng nhưng đôi chân lại tự giác nhích bước.

Tôi quá yếu đuối. Tôi… đúng rồi.

Nếu đã vậy thì…

"Tớ nhất định sẽ gọi viện binh tới giúp hai người!!!!!"

Khoảng cách từ đây tới Vương đô không quá xa.

Chắc chắn sẽ có binh lính tới viện trợ. Và thế là, tôi bỏ lại hai người họ đằng sau mà ba chân bốn cẳng lao đi.

Tôi cắm đầu vắt cả chân lên cổ mà chạy, chạy đến mức đứt hơi, tim như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực, tôi vẫn tiếp tục chạy.

Thế nhưng…

"Hả? Làm sao mà thế được, rảnh nợ."

"Thôi đi cô bé, bọn tôi là binh lính Vương đô. Không thể tự tiện rời khỏi vị trí gác được đâu."

"Nhưng mà King! Chị Eva! Hai người họ sắp bị giết tới nơi rồi!"

"Xin lỗi nhé, nhưng nếu muốn báo án thì làm ơn đi theo đúng quy trình thủ tục bên ngoài giúp cái."

Dù tôi có gào khóc cầu xin bao nhiêu lần đi nữa… bọn họ vẫn ngó lơ không chút bận tâm.

Vì quá tuyệt vọng mà cố chấp bám lấy, tôi thậm chí còn bị kết vào tội xúc phạm người thi hành công vụ và bị tống giam.

"Thật tình, cái con ranh phiền phức."

"Tạm thời tống nó vào nhốt một đêm cho chừa."

"Thả cháu ra, thả cháu ra! Cháu phải đi, cháu phải đi ngay!"

King… chị Eva…

…

"Ra ngoài đi."

Vài ngày sau, người đến bảo lãnh đưa tôi ra ngoài chính là Bà.

Cơ thể ốm yếu như thế mà Bà lại cố lặn lội tới tận đây…

Không, quan trọng hơn là…

"Bà ơi, King và chị Eva!"

"…Bà biết rồi. Cháu hãy bình tĩnh nghe bà nói nhé…"

Và rồi, Bà đã kể lại cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra sau khi tôi tháo chạy khỏi bãi rác.

"…Chị Eva mất tích? Còn King thì… làm sao có thể…"

Tôi không thể tin nổi vào tai mình. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

Là dối trá, tất cả đều là dối trá!

…Thi thể của King được tìm thấy ngay tại bãi rác đó.

Bà nghẹn ngào trong nước mắt, kể lại rằng cậu ấy đã bị tra tấn dã man đến mức nào. Lúc đó, có một đứa trẻ vì quá sợ hãi nên đã trốn gần đó và chứng kiến toàn bộ sự việc.

…Dối trá. Tôi không muốn tin.

Thế nhưng chị Eva thì tuyệt nhiên không thấy tung tích đâu cả.

"Mấy đứa có tư chất ma pháp bán được giá cao chót vót luôn đấy."

…Chị Eva chắc chắn vẫn còn sống!

"Lắng nghe bà này, chị Eva ấy mà…"

Bà đã giấu kín bí mật này bấy lâu nay, và giờ đây Bà mới chịu tiết lộ sự thật cho tôi biết.

Chị Eva… hóa ra lại là tiểu thư của một gia tộc quý tộc.

Chị ấy thi thoảng mới xuất hiện là để tránh bị phát hiện chuyện lén trốn khỏi nhà.

Chuyện chị ấy lén chui vào bồn tắm nhà người khác cũng là nói dối, thực chất chị ấy chỉ về nhà mình để tắm rửa mà thôi. À không, là chị ấy buộc phải trở về.

Nghe đâu mối quan hệ giữa chị ấy và cha mẹ rất tồi tệ, nhưng chi tiết ra sao thì Bà cũng không rõ.

Và rồi, chị Eva đã lén chôm chỉa tiền từ gia tộc để trao lại cho Bà, nhờ Bà lo cho cuộc sống của lũ trẻ chúng tôi.

…Tại sao, chị lại không nói cho em biết chứ…

Thế nhưng dù mối quan hệ gia đình có tồi tệ đến đâu, việc chị Eva mất tích nhanh chóng tạo thành một vụ bê bối lớn.

Dựa vào lời khai của những người xung quanh, Bà không bị khép tội, nhưng vĩnh viễn bị cấm bước chân vào Vương đô một lần nữa.

Tất cả… đều là do lỗi của chúng tôi.

Và thủ phạm được nghi ngờ là tổ chức buôn bán nô lệ đang trỗi dậy dạo gần đây. Sau đó, tôi chỉ được binh lính gọi lên lấy lời khai đúng một lần, rồi từ đó về sau chẳng còn ai đoái hoài hay thông báo bất kỳ tiến triển nào của vụ án cho tôi nữa.

Thi thể của King bị mang về Vương đô để phục vụ khám nghiệm, đến cả cơ hội được nói lời từ biệt cuối cùng, tôi và đám trẻ cũng chẳng thể nào có được.

Dù vậy, Bà vẫn đứng ra tổ chức một buổi lễ truy điệu nhỏ, tôi đã dốc hết sức mình để đối diện và gạt đi đau thương.

King vốn dĩ rất mạnh mẽ. Vậy mà cậu ấy lại…

…

Một tháng sau đó, tình trạng bệnh tình của Bà bất ngờ chuyển biến xấu đi nhanh chóng.

"Bà thật sự xin lỗi cháu…"

Cho đến phút cuối đời, Bà vẫn kiên trì lặn lội đến Vương đô để dò hỏi tin tức của chị Eva, mặc cho bị từ chối phũ phàng hết lần này đến lần khác. Dù thân thể đau ốm, ngày ngày Bà vẫn gượng bước đi bộ hơn một tiếng đồng hồ.

Một tuần sau, Bà cũng rời bỏ chúng tôi mà đi, đám trẻ tụi tôi chính thức tan đàn xẻ nghé mỗi người một ngả.

"Chúng ta chính là dân tộc tự do nhất thế giới!"

Câu nói của chị Eva lại mồn một hiện về trong tâm trí tôi.

Nhất định… em sẽ tìm thấy chị.

Và rồi, tôi cất lời từ giã chốn làm việc tồi tệ nhất, bẩn thỉu nhất, nhưng cũng là tuyệt vời nhất ấy.

Những chuyện xảy ra sau đó, tôi chẳng còn muốn hoài niệm lại làm gì.

Tôi đã không ngại làm vô số việc xấu xa, thốt ra biết bao nhiêu lời dối trá.

…

Vài năm sau, tôi cuối cùng cũng lần ra manh mối về gã thương nhân nô lệ từng bắt cóc chị Eva năm xưa.

Thế nhưng…

"…Mày vừa nói cái gì cơ?"

"Á, con ranh đó chết lâu rồi. Lúc đó tôi không biết nó là con gái quý tộc nên đã vô tình gây ra họa lớn. Mới phải ném nó xuống biển để phi tang-"

"MÀY NÓI DỐI!!!"

"Kh-Không phải dối trá đ-đâuuu. H-H-Hyaaa, tha cho tôiiii!!!"

Tôi không muốn nghe! Tôi muốn bịt thật chặt lấy đôi tai này!

Thế nhưng, chị Eva…

"…Tao không tin. Chị ấy chắc chắn vẫn còn sống!!"

…

Kể từ đó, tôi ráo riết truy lùng tất cả những gã buôn bán nô lệ từng dính dáng đến King và chị Eva để tra tra xét sự thật, nhưng rốt cuộc, chẳng thu lại được bất kỳ kết quả nào.

Kẻ duy nhất nắm rõ ngọn ngành lại chính là gã đàn ông đầu tiên.

Đến khi bừng tỉnh, tôi nhận ra mình đã tự tay đập tan tành toàn bộ tổ chức nô lệ được xem là lớn nhất thời bấy giờ.

Khi mọi thứ khép lại, một khoảng trống hư vô hun hút nuốt chửng lấy tâm trí tôi.

Liệu tàn sát sạch sẽ mọi mầm mống tội ác trên đời này thì linh hồn của King và chị Eva có được siêu thoát?

Chẳng thể nào, buôn bán nô lệ tồn tại khắp mọi ngóc ngách trên thế giới. Có giết bao nhiêu đi nữa thì rồi chúng lại mọc lên như nấm sau cơn mưa thôi.

Đến đây là đủ rồi nhỉ.

Ít nhất… tôi đã trả xong mối thù cho King.

Tôi đã hoàn toàn được tự do.

Sống một cuộc đời… tự do.

Đúng như lời chị ấy từng nói, tôi nhất định sẽ trở thành một dân tộc tự do nhất trên thế giới này.

Và rồi, tôi quyết định dấn thân trở thành một Mạo hiểm giả.

Bởi lẽ đó là cái nghề có thể sống một cuộc đời tự do nhất ở thế giới này.

Đó cũng là ước mơ… từ thuở thiếu thời của tôi.

…

"Xin chào cháu! Đây là lần đầu tiên cháu đăng ký làm Mạo hiểm giả đúng không? Trước tiên có thể cho cô biết tên của cháu được không nào?"

"À, tên của cháu là, Yu-…"

…Tôi muốn được tự do.

Nếu đã vậy… chị Eva, em có thể mượn tên của chị được không?

Em đã luôn khát khao được trở thành chị. Em đã luôn khao khát và ngưỡng mộ chị.

…Chị sẽ tha thứ cho em chứ?

Với lại từ sau cái ngày thảm họa đó, tóc của em đã biến thành màu trắng xóa tự lúc nào rồi.

Thế nhưng, nhìn bản thân có đôi chút giống chị, em lại thấy vui lắm.

Này… em mượn luôn cả tên của King nữa nhé? Gọi là Eva King thì nghe hơi mắc cỡ tí, nên em sẽ lấy tên thật của cậu ấy vậy.

Cậu ấy từng bảo mình ghét cái tên đó, nhưng em thì lại thích nó lắm.

…Là Avery, đúng không nhỉ.

"Tên cháu là… Eva. Eva Avery."

Tên của tôi là Eva Avery.

Tôi là một dân tộc sống tự do nhất trên thế giới này.

Chẳng bị ràng buộc bởi bất kỳ ai, chẳng thèm phục tùng mệnh lệnh của bất kỳ kẻ nào.

Cái tên nguyên bản tôi chẳng muốn nhớ lại, và cũng chẳng thể nhớ nổi nữa rồi.

Nhưng muốn có được tự do, bản thân bắt buộc phải trở thành kẻ mạnh nhất thế giới.

Tôi phát tởm cái sự bất lực của chính mình rồi.

Chính vì thế, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

…

Vài năm sau đó, "Eva" đã bước lên đỉnh cao của sự mạnh mẽ.

Một tồn tại không ai có thể ngáng chân, không ai có thể trách phạt, một dân tộc duy nhất sống tự do nhất trên thế giới này - chính là

Eva Avery.

"Học viện Ma pháp Noblesse… sao, hoài niệm thật đấy. Hay là mình thử nhập học xem sao nhỉ."

Ghi danh nhập học với thành tích cao nhất lịch sử, một mình xưng bá đứng đầu khối sơ cấp, xưng vương tại Đại hội Ma - Kiếm Noblesse Học sinh lần thứ 11.

"…Chẳng thú vị chút nào. Hay là mình nghỉ học quách cho xong nhỉ. Sống tự do mà, thế cũng chả sao đâu nhỉ."

Và rồi…

Sau khi bước lên khối trung cấp, tại Đấu trường Song đấu Liên khối 3 Niên khóa, Eva vừa lắng nghe tiếng loa phát thanh vang vọng, vừa nở một nụ cười ẩn ý trên môi.

"Học viên khối sơ cấp số 24, Iole Tors, mất khả năng chiến đấu, mất khả năng chiến đấu. Cộng điểm cho Weiss Vincent và Carta Viole!!"

"Đó chính là tên quý tộc mang tiếng xấu đồn xa trong lời đồn đại… sao?"

Chẳng một ai dám ngáng đường cô, chẳng một ai dám vượt qua cản mặt cô.

Giữa lúc Eva đang trải qua những ngày tháng học đường chán ngắt đến phát ngấy, thì kẻ hiện diện trước mặt cô với sát khí ngút trời cùng ma lực cuộn trào cuồng bùng - chính là…

Weiss Vincent.

"Rất kính mong được hội ngộ cùng chị. Tiền bối Eva Avery."

"Ư phú phú, cậu chính là cậu bé Weiss nổi danh đó sao. Rất vui được gặp cậu nhé."

…Thú vị phết đấy chứ.

Chà, chắc mình phải nán lại nơi này thêm một chút nữa rồi.

Bởi lẽ nơi này vừa xuất hiện đến tận hai cậu bé thú vị lận cơ mà.

Bạn đã đến cuối chương 85.

Không gian đọc của bạn