Chương 84 · 152 chương

Chapter 81: Tâm Nguyện Của Mỗi Người

Lễ trao giải dù bị bỏ dở giữa chừng, nhưng vài ngày sau phần thưởng đã được trao trả đầy đủ không thiếu một món.

Và cái món đồ đó… hoàn toàn y hệt như bức ảnh Screenshot được đăng trên diễn đàn game năm nào.

Thề luôn, khoảnh khắc nhìn thấy nó tôi đã không kềm được mà thốt lên: "Đùa bố mày đấy à!".

Tôi khẽ đưa tay chạm vào chuôi kiếm đang bao bên hông phải.

Ma Pháp Cụ Cổ Đại [Artifact] có khả năng biến đổi hình dạng tương thích theo bản chất ma lực của người sở hữu - đó chính là phần thưởng dành cho nhà vô địch.

Phát hẳn 5 phần cho cả nhóm. Tôi chẳng rõ bảo khí của nhóm Allen thế nào, nhưng xét theo góc độ nào đó thì mức độ phiền phức lại nhảy vọt lên một tầm cao mới rồi.

Dành cho một giải đấu học sinh thì phần thưởng này đúng là quá tay rồi đấy, nhưng mà thôi, đó mới chính là cái chất thương hiệu của Noblesse Oblige chứ.

Mà kệ đi, tôi càng mạnh lên thì càng lời chứ sao.

Từ nay về sau chiếu cố nhau nhé - [Eternal Dual] - thanh kiếm ma pháp sở hữu song tính Quang và Ám.

Khả năng: Khuếch đại ma pháp thuộc tính của người phục vụ lên gấp nhiều lần, trong khi lượng ma lực tiêu hao lại cực kỳ thấp.

…

"Hàà… phù… HÁÁÁÁ!"

"Ối chà, Allen! Sơ hở to đùng thế kia thì tớ làm sao bỏ qua được chứ!"

Sau giải đấu đó, dù tôi có dốc sức vung kiếm bao nhiêu lần đi nữa, Duke đều dễ dàng né sạch.

Dù là nhờ dùng [Cường Hóa Cơ Thể], nhưng cậu ấy đã mạnh lên một cách điên rồ.

Đã thế dạo này cậu ta còn biết tung ra cả những đòn tấn công tầm xa nữa.

Thể lực của cậu ấy thì áp đảo hoàn toàn so với tôi, ôi chao… mình vẫn còn quá yếu kém!

"HÁÁÁÁ!"

"Được đấy Allen, đường kiếm sắc bén lắm!"

Đúng lúc ấy, một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Tớ biết ngay hai cậu lại chui rúc trong phòng luyện tập mà. Có tập tành gì thì cũng phải ăn uống đàng hoàng vào chứ."

Là Sheryl. Trên tay cậu ấy đang xách 2 hộp cơm bento to đùng.

Nhà ăn của Học viện Ma pháp Noblesse hoàn toàn miễn phí lại vô cùng phong phú chủng loại. Thậm chí nếu yêu cầu, bếp trưởng còn chuẩn bị sẵn cả bento mang đi nữa.

Điều đó có nghĩa là…

"Ối giời ôi! Cơm trưa đấy à!? Thần thánh phương nào đây!? Sheryl, cậu là thần tiên giáng thế đấy à!?"

Duke lập tức dừng tay rồi quay phắt sang nhìn.

Và tôi… chẳng đời nào bỏ lỡ sơ hở ngàn năm có một ấy.

"Chính là lúc này!!"

Huých!

"Thế là thắng 1 điểm nhé!"

Một đòn trúng đích vào giữa trán, ấy thế mà Duke lại chẳng thèm nhúc nhích dù chỉ 1 ly.

"Chơi ăn gian thế…"

"Giao phong thực chiến mà lại."

"Haha, ừ thì cũng đúng. Cơ mà đánh chén thôi! Đói mốc mồm ra rồi này!"

"Ừm, ăn thôi. Cảm ơn cậu nhé, Sheryl."

Tôi dừng tay, thu kiếm lại rồi bước tới gần cất lời cảm ơn Sheryl.

"Biết rồi biết rồi, nhưng mà ít ra cũng phải tắm rửa qua quýt cái đã… ơ kìa, chưa gì đã nhoàm nhoàm rồi đấy à!"

"Ngon vãi… gà rán ngon nhức cái nách…"

Sau sự kiện Tai Ương lần thứ hai, tôi đã vô cùng tức giận trước sự bất lực của chính mình.

Khoảnh khắc quả cầu lửa khổng lồ kia đổ ập xuống, người lao đi nhanh hơn bất kỳ ai chính là Weiss.

Cậu ấy nhìn ra sơ hở, phá hủy thuật thức và cứu sống biết bao nhiêu con người.

Nghe đồn Cecil có mối quan hệ rất thân thiết với Weiss, thậm chí cậu ấy còn chuẩn bị sẵn [Ma Pháp Trận Chuyển] từ trước để phòng mọi bất trắc.

…Còn tôi thì thật vô dụng.

Tôi chẳng làm được trò trống gì. Tôi đã không làm gì cả, chỉ biết cuống cuồng nghĩ cho bản thân mình.

Chị Eva và cô Milk thì phô diễn những chuyển động ảo diệu đến mức phi lý.

Còn Michael của học viện Duran thì tung ra những kỹ năng mà tôi biết chắc nếu chỉ có một mình, tôi tuyệt đối chẳng bao giờ đánh bại nổi.

…Tôi còn phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa!

"Allen, không ăn nhanh là Duke xơi sạch phần của cậu bây giờ đấy."

"Hả? Ơ, ááá! Cậu làm cái trò gì đấy!"

"Có đúng 1 miếng gà rán thôi mà! Nhể!?"

"Không! Cậu lúc nào cũng lấy cớ thế rồi chén sạch bách còn gì!"

"Dù sao cũng miễn phí mà, tí nữa xuống lấy thêm là xong chứ gì!"

"Thế thì cậu tự đi mà lấy!"

Thế nhưng, kẻ mang trăn trở đó đâu chỉ có mỗi mình tôi.

Sau khi đánh chén xong xuôi, Sheryl và Duke đã khẽ cất lời.

"Chúng mình… nhất định phải mạnh hơn nữa thôi."

"Đúng vậy… Trong giải đấu vừa rồi chỉ có mỗi tớ là chịu thất bại, tớ cảm nhận rõ ràng mình đã trở thành cục tạ kéo chân mọi người."

Cả hai người họ cũng đang suy nghĩ hệt như tôi.

Phải rồi, mình cần phải cố gắng hơn nữa…

Nếu dừng lại ở đây, tôi sẽ mãi mãi chẳng thể nào đuổi kịp bước chân của Weiss.

"Được rồi! Duke, Sheryl. Hai cậu đấu chung với tớ một lượt được không?"

"Hả? Xem thường nhau vừa thôi chứ ông tướng!?"

"Đúng đấy, cậu coi thường bọn tớ quá đấy. Hay lẽ nào… cậu định sử dụng [Thiên Phú]?"

Bấy lâu nay, tôi đã quá do dự và bị giam cầm trong nỗi sợ về cái giá mà thứ sức mạnh này đòi hỏi.

Để rồi giữa những thời khắc sinh tử quyết định, tôi lại chẳng thể nắm trọn lấy nó - tự biến mình thành kẻ bất lực bị chính quyền năng của mình giễu cợt.

Thế nhưng kể từ khoảnh khắc này, xiềng xích do dự đó bắt buộc phải vỡ tan.

Kẻ muốn vượt qua giông bão không thể mãi cúi đầu tự thương hại vết thương dưới chân; tầm mắt của tôi phải đâm xuyên qua màn đêm tăm tối để làm chủ tương lai.

Và để chạm tay tới đích đến đó… dẫu có phải đặt cả linh hồn lên đĩa cân thiêu rụi, tôi cũng sẽ không bao giờ chớp mắt.

"Ừm. Tuy cơ thể tớ có thể sẽ bị liệt giường không cử động nổi suốt mấy ngày liền… nhưng tớ bắt buộc phải lặp đi lặp lại quá trình đó. Tớ nhận ra nếu không chịu rèn luyện cách sử dụng năng lực khác, tớ sẽ chẳng bao giờ đem nó ra ứng dụng trong thực chiến được."

"…Haha, hiểu rồi. Nghĩa là tớ sắp được phân cao thấp với chiêu [Cường Hóa Cơ Thể] của chính tớ chứ gì? Nghe thú vị phết đấy!"

"Đừng có quá sức đấy nhé. Nhớ là hễ cảm thấy cơ thể có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào là phải dừng lại ngay lập tức đấy."

"Tớ nhớ rồi."

[Thiên Phú] của tôi… chính là khả năng mô phỏng và sao chép năng lực của kẻ khác.

Tuy nhiên, cái giá phải trả cho nó lại vô cùng tàn khốc.

Sau khi kích hoạt, tùy thuộc vào lượng ma lực tiêu hao mà cơ thể tôi sẽ rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn, còn nếu vượt quá giới hạn chịu đựng thì sẽ ngất xỉu ngay tức khắc.

Đã thế, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể nào đoán biết được khi nào mình mới hồi phục lại bình thường.

Năng lực sao chép bị giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời còn có cả thời gian hồi chiêu để tái sử dụng.

Chưa dừng lại ở đó, để có thể sao chép thành công năng lực của một ai đó, tôi bắt buộc phải hoàn thành một số điều kiện vô cùng khắt khe.

Sau trận chiến tiêu diệt con rồng nọ, tôi đã hôn mê sâu suốt hơn 1 tuần liền.

Dù tôi đã nhờ mọi người giấu kín chuyện này với Weiss và những người khác, nhưng riêng Đại hiệu trưởng Gyls thì đã nắm rõ toàn bộ.

Một phần vì tôi không muốn phô ra điểm yếu của bản thân, phần khác là vì đúng như Sheryl nói, đây chẳng phải là thứ năng lực quang minh chính đại gì cho lắm.

Nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là: loại [Thiên Phú] này hoàn toàn không phải là ma pháp của loài người, mà nó có bản chất cực kỳ giống với năng lực đặc dị vốn chỉ thuộc về ma tộc.

Nhưng giờ đây, tôi không thể tiếp tục do dự hay bận tâm đến những điều đó được nữa.

Tôi bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn!

"Với cả tớ đã nhận ra một điều. Mỗi một lần tớ liều mạng vượt qua giới hạn của bản thân, thời gian duy trì năng lực lại được kéo dài thêm một chút."

"…Thật luôn!? Thế thì lại càng có lý do để quất tới bến rồi!"

"Nhưng mà cậu nhớ phải giấu cho kỹ đấy nhé. Nếu để người ta phát hiện ra cậu đang xài trộm năng lực của họ, thế nào cũng có người nổi giận cho mà xem."

Sheryl nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng tôi hiểu rất rõ. Ngay từ đầu số người chướng tai gai mắt với tôi đã không hề ít, chưa kể tôi lại còn xuất thân là một kẻ bình dân. Nếu tin đồn một đứa thường dân như tôi dám 'ăn cắp' năng lực của đám quý tộc truyền ra ngoài, thì muôn vàn gạch đá và lưỡi kiếm sẽ chĩa thẳng vào tôi ngay lập tức.

Ngoài ra, vẫn còn một bí mật nữa mà tôi chưa từng hé môi với cả hai người bọn họ.

Đó chính là… trạng thái [Giai đoạn 2] của loại năng lực này.

…Nhưng rồi sẽ có một ngày, tôi bắt buộc phải nói cho họ biết.

"Vậy thì, tớ sẽ bắt đầu luyện tập kết hợp giữa [Cường Hóa Cơ Thể], [Ma Pháp Phụ Tính] của Sheryl, với lại… [Băng Ma Pháp] của cậu Cynthia nhé."

"Ồ, duyệt luôn! Thế thì tốt cho cả bọn tớ quá còn gì!"

"Được thôi. Nhưng bọn tớ sẽ không dễ dàng chịu thua đâu đấy!"

Nói rồi, Duke hào hứng nhìn thẳng vào mắt hai chúng tôi.

"Cơ mà này, Ma Pháp Cụ Cổ Đại của hai cậu biến thành cái gì thế? Đồ của tớ xịn xò lắm luôn đấy!"

"Còn lâu mới thèm nói cho Duke biết nhé~"

"Tớ chắc cũng xin phép giữ bí mật vậy."

"Xì, chơi xấu thế! Nhưng mà thôi, thế mới đáng để ngóng chờ chứ."

…Tôi, nhất định sẽ bảo vệ tất cả mọi người!

Bạn đã đến cuối chương 84.

Không gian đọc của bạn