"Gugaaaaa?"
"Lũ quái vật chó chết, éo ai cho phép chúng mày lại gần tao. [Dị tính bích]-"
Đúng như lời Cecil nói, giống loài ma tộc vốn sở hữu cái tôi vô cùng kiêu ngạo và ngông cuồng, sự tồn tại của chúng là để phô diễn sức mạnh áp đảo của bản thân.
Dù rằng trong nguyên tác Noblesse, vì là kẻ từ thế giới khác tới nên mục đích ban đầu của chúng vốn là bắt cóc con người.
Thế nhưng không hiểu sao, lũ chúng nó lại chỉ đứng lơ lửng trên tầng không, khoanh tay nhơ mắt đứng nhìn chúng tôi chiến đấu.
Đã thế… biểu cảm trên mặt còn vô cùng khoái trá nữa chứ.
"Gahahaha, quả nhiên là lũ con người không thể chiến thắng nổi rồi!"
"Đúng thế thật. Vậy ra, mọi chuyện đúng như lời Ma Vương đại nhân đã tiên đoán sao?"
"…[Vòng Lặp Thời Gian] ư, lũ loài người này cũng biết bày ra mấy cái trò vặt vãnh khôn lỏi đấy nhỉ."
Ngay khoảnh khắc ấy, thông qua năng lực [Ám Đồng], tôi hoàn toàn đứng hình.
…[Vòng Lặp Thời Gian]… cái quái gì cơ?
Vì quá đỗi bàng hoàng, tôi đã chậm một nhịp và không kịp nhận ra cuộc tấn công của con ma vật đang lao tới từ phía sau.
Móng vuốt sắc lẹm của con ma lang khổng lồ chuẩn bị cắm phập vào cổ tôi-
…Vút!
Một phát pháo ma lực với tốc độ kinh hoàng xé gió lao tới, thổi bay cái đầu của con ma lang trong chớp mắt.
Ngoái đầu nhìn lại, tôi bắt gặp tiền bối Eva đang nở một nụ cười đắc thắng. "Nợ một lần nhé".
Hơ, lại đi thiếu nợ một bà chị đại phiền phức rồi.
Tôi dùng ánh mắt thay cho lời cảm ơn, rồi không nói một lời, tiếp tục vọt lao về phía trước.
Mấy chuyện hại não đó cứ để sau rồi tính. Cứ lo hão làm đ* gì cho hết c*t.
Việc cần làm lúc này, là hạ gục toàn bộ kẻ thù trước mắt!
…
Mấy chục phút nặng trình trịch trôi qua.
Toàn thân lũ chúng tôi đều đẫm máu, nhưng hầu hết trong số đó đều là máu của kẻ thù bắn vào.
Bất cứ khi nào có ai rơi vào tình thế hiểm nghèo, Cecil đều ngay lập tức đưa ra những chỉ thị ứng cứu cực kỳ chuẩn xác.
Nhờ vậy, dù không ít người bị thương, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ ai phải bỏ mạng.
Dù cho lũ ma tộc vẫn chưa thèm nhúng tay vào trận chiến, thì đây vẫn là một thành quả kỳ diệu đến mức phi lý.
À há, thật may mắn làm sao khi Cecil là đồng minh của mình.
Thế nhưng, mọi chuyện vẫn thật kỳ quặc.
Đây thực sự là sự kiện Tai Ương sao?
Câu trả lời cho thắc mắc ấy… lại đang nằm trọn trong tay những kẻ đang lơ lửng trên không trung kia.
Một trong số chúng - gã đàn ông có mái tóc vàng khoác trên mình bộ trang phục màu đen tuyền - bắt đầu từ từ đáp xuống.
Dù ở trong hoàn cảnh này nghe hơi buồn cười và liên quan đến vấn đề giới tính, nhưng gương mặt hắn ta quả thực ngon zai đến mức khó mà tin nổi đây là một gã ma tộc.
Thế nhưng, lượng ma lực bộc phát cuồn cuộn quanh người hắn lại mạnh hơn gấp vô số lần so với những tên ma tộc mà tôi từng biết.
Toàn bộ mọi người tại đài đấu đều nín thở theo dõi từng cử động của hắn.
Thật kinh ngạc là cả chị Eva lẫn cô Milk đều không hề ra tay ngăn cản.
Đến cả một chút sát khí muốn tấn công cũng không hề xuất hiện.
Thế nhưng tôi lập tức hiểu ra lý do ngay.
Bởi một khi hai người họ ra tay, chiến sự giữa các cao thủ sẽ lập tức bùng nổ, và hậu quả là đám học viên khối sơ cấp ở đây sẽ chết như rạ.
Họ đang chủ động né tránh cái kịch bản tồi tệ trâu bò đấm nhau ruồi muỗi chết đó.
Và rồi, gã đàn ông nhẹ nhàng đáp chân xuống sàn đài đấu, tạo ra một tiếng "cộp" khẽ khàng.
Thần thái của hắn tự nhiên đến mức như thể đang thong dong đi dạo trong công viên vậy.
Dù đang bị bao vây bởi vô số cao thủ, trên mặt hắn tuyệt nhiên không xuất hiện dù chỉ một tia sợ hãi.
Lại nói, bầy ma vật về lý thuyết vốn là tay sai của chúng. Thế nhưng gã thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lũ ma vật lấy một lần.
"Rất vui được gặp mặt, ta là Beafa, một trong [Thất Họa Tội]. Người phụ nữ kiều diễm đứng phía sau ta là Slus. Còn gã to xác kia là Lacom."
Điều làm tôi kinh ngạc là gã ta lại đang nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt vô cùng thẳng thắn.
Tôi không hiểu lý do tại sao. Nhưng biểu cảm của hắn… rõ ràng là đã nhận ra một điều gì đó.
Mà lại nói, cái danh xưng [Thất Họa Tội] kia rốt cuộc là cái vẹo gì chứ? Tôi chưa từng nghe thấy cái từ này bao giờ cả.
Và cái gã Beafa kia, hắn vẫn không rời mắt khỏi tôi.
"Ra là vậy. Ngươi chính là [Điểm Kỳ Dị] sao. Nhìn ở khoảng cách gần thế này lại càng thấy rõ ràng hơn đấy."
Chuyện éo gì đang xảy ra thế này?
Đúng lúc ấy, chắc vì quá nóng lòng, một học viên khối sơ cấp đã đột ngột lao lên tấn công gã.
Trận chiến bùng nổ… chúng tôi lập tức tụ ma lực lên toàn thân, thế nhưng đòn đánh của học viên nọ lại bất ngờ chém vào khoảng không vô định.
Hắn đã biến đi đâu mất rồi? Đang mải hoang mang, thì ngay bên tai tôi bất ngờ vang lên một giọng nói trầm đục.
"Có phải ngươi là ******** không?"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã ta đã dịch chuyển đến ngay sát sườn tôi, rồi thào thào vào tai tôi một câu nói không thể nào tin nổi.
Những từ ngữ ấy khiến mặt tôi lập tức cắt không còn một giọt máu, chết đứng tại chỗ.
Tôi lập tức tung đòn phản công, nhưng gã lại một lần nữa biến mất hút vào không trung. Khi nhìn lại, hắn đã lại đứng chễm chệ trên tầng trời.
Tôi hoàn toàn không hiểu nổi nguyên lý của chiêu thức vừa rồi.
Ma tộc vốn dĩ sử dụng một loại ma pháp hoàn toàn khác biệt so với loài người chúng tôi.
Một loại ma pháp khác biệt ngay từ bản chất gốc rễ.
"Lần này chỉ là một lời chào hỏi xã giao mà thôi. Tuy nhiên, mọi chuyện đúng như lời Ma Vương đại nhân đã phán đoán. Thật khó tin, nhưng suýt chút nữa thôi là bọn ta đã phải nếm mùi thất bại rồi đấy."
Ngay khoảnh khắc sau, gã ta lại một lần nữa biến mất.
Ngước mắt lên nhìn, hắn đã xuất hiện ở một độ cao thăm thẳm trên tầng mây.
Chuyện ma tộc chủ động rút lui là điều tuyệt đối không thể xảy ra trong nguyên tác.
Lũ chúng nó vốn coi cái tôi và sức mạnh là tất cả.
Nếu tiếp tục chiến đấu ở đây, dù phe ta có phải chịu tổn thất vô số nhân mạng, nhưng chắc chắn chúng tôi vẫn sẽ giành chiến thắng.
Thế nhưng gã lại chủ động rút lui. Đã thế lại còn lên tiếng thừa nhận thất bại ư?
"Vậy nên bọn ta sẽ quay về chuẩn bị kỹ càng hơn. Xin cáo lui tại đây."
"Thiệt tình, chả hiểu mò tới cái chốn này để làm cái quái gì nữa."
"Gahaha! Lệnh của Ma Vương đại nhân là tới để quan sát thôi, thì phải gì, phải chịu! Cơ mà chán ngắt thật đấy! Được rồi - để ta gửi lời chào tạm biệt cuối cùng vậy!"
Một [Ma Pháp Trận Chuyển] xuất hiện, cứ tưởng chúng sẽ cứ thế biến mất vào không trung, nào ngờ gã to xác - kẻ có tên là Lacom - lại bất ngờ giơ cao bàn tay hướng về phía bầu trời.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một quả cầu lửa khổng lồ dị hợm hiện ra.
Đó là một quả cầu lửa với kích thước khủng khiếp nhất mà tôi lần đầu thấy - cũng hy vọng là lần cuối cùng. Nhiệt lượng tỏa ra nóng hừng hực cùng lượng ma lực cô đặc đến mức ngạt thở.
Và điều khiến tôi bàng hoàng hơn cả, là gã ma tộc Lacom này - một kẻ hoàn toàn không có trong nguyên tác - lại đang bộc phát ra một nguồn sức mạnh vượt xa tất cả những gã ma tộc mà tôi từng biết.
"…Vĩnh biệt nhé!"
Lời cuối vừa dứt, Lacom liền ném thẳng quả cầu lửa khổng lồ ấy xuống đầu lũ chúng tôi.
Với tốc độ của mình, tôi hoàn toàn có thể dễ dàng né khỏi phạm vi ảnh hưởng. Nhưng đám người thương vong dưới sàn thì tuyệt đối không thể nào thoát nổi.
"Cậu Weiss!"
Giọng nói của Cecil lập tức vang lên dồn dập trong tâm trí tôi.
Thế nhưng đôi chân tôi đã lao đi còn nhanh hơn cả câu gọi của cô ấy.
Tôi dốc toàn bộ lượng ma lực còn đọng lại trong cơ thể vào [Thiểm Quang Lưu Thời].
Mọi cảnh vật xung quanh lập tức trở nên chậm chạp như thước phim quay chậm.
Ngay khoảnh khắc vọt lên, từ phía sau lưng tôi truyền đến một lực đẩy êm ái. Một cảm giác mát lạnh, nhưng cũng cực kỳ dễ chịu.
Đó là ma pháp [Băng Phù] của Cynthia. Hơ, quý hóa quá em ơi.
Và kinh ngạc hơn cả, tiền bối Eva đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong cái thế giới quay chậm đến mức nghẹt thở này, chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, chị ấy vẫn hoàn toàn nhận biết được sự chuyển động của tôi.
Bằng một ánh mắt, cô ấy ra hiệu nhắn gửi "Mời cậu xông lên trước."
Tôi liền vung kiếm, nương theo quỹ đạo của quả cầu lửa khổng lồ. Tôi bắt đầu phân giải thuật thức, chèn những khoảng hở ma lực vào những vết nứt của ngọn lửa.
Dù quả cầu lửa bị phân tán ra thành nhiều mảnh lớn, nhưng vẫn không thể tiêu biến hoàn toàn.
Thế nhưng, phần hỏa lực tàn dư còn lại đã bị chị Eva, cô Milk, thầy Darius, cô Chloe cùng toàn bộ các cao thủ tại đài đấu chung tay đánh nát, không để lại dù chỉ một dấu vết nhỏ…
Một khoảnh khắc diễn ra chỉ trong tích tắc, nhưng lại ẩn chứa nguy cơ khiến bất kỳ ai cũng có thể mất mạng ngay tức khắc.
"Uôôôô, đỉnh quá Weiss ơi!"
"Suýt nữa thì ngắm gà nướng khỏa thân rồi…"
"Các thầy cô cũng ngầu đét luôn…"
Lũ học viên khối sơ cấp cùng học sinh trường bạn đồng loạt gào lên sung sướng. Có lẽ bọn họ vừa mới bước một chân qua cánh cửa ngục môn trở về.
"…Thở phào."
Tôi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Lilith liền nhanh chóng bước lại gần đỡ lấy vai tôi.
"Cậu chủ Weiss ơi, cậu tuyệt vời lắm ạ!"
"Weiss, anh có làm sao không!?"
"Ừm, anh không sao."
Ngước nhìn lên bầu trời, bóng dáng lũ ma tộc đã hoàn toàn biến mất. Thứ còn sót lại chỉ là một đài đấu tơi tả bị ma vật tàn phá, vô số cái xác quái vật chất đống.
Và… những ẩn số chưa có lời giải.
Quả nhiên cái thế giới game này éo bao giờ chịu cho mình đi trên đường bằng phẳng cả…
Thế nhưng, tôi đã cùng mọi người vượt qua được sự kiện Tai Ương.
Dựa vào thái độ vừa rồi của chúng, chắc chắn cuộc tấn công tiếp theo sẽ sớm diễn ra thôi, nhưng đây đã là một bước tiến vô cùng lớn rồi.
Nếu chỉ dựa vào sức một mình, tôi tuyệt đối không thể nào đi đến bước này. Điều đó là không thể tranh cãi.
Và rồi…
"Hừm, chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đấy nhỉ."
Trong khi tất cả mọi người đều đang ngổn ngang giữa sợ hãi và nhẹ nhõm, thì người duy nhất đang nở một nụ cười mãn nguyện từ tận đáy lòng… lại chính là Eva Avery.
…
Vài tiếng đồng hồ sau, lực lượng binh lính từ vương đô đã rầm rộ kéo đến.
Kiểm tra hiện trạng, chữa trị cho người thương vong, vô số điều cần điều tra và suy ngẫm đang chất đống như núi.
Khung cảnh xung quanh vẫn còn đang vô cùng nhộn nhịp và hỗn loạn, nhưng tạm thời các học sinh trường bạn đã chuẩn bị thu xếp trở về nước.
Họ từng là những đối thủ đáng gờm trên sàn đấu, nhưng cũng là những đồng đội cực kỳ đáng tin cậy.
"Weiss, hẹn gặp lại nhé."
"Ừm."
Lúc chia tay, thần thái của Michael nhìn tốt hơn rất nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp hắn.
"Không ngờ mọi chuyện đột nhiên lại trở nên rắc rối thế này đây."
"Đúng vậy ạ… Không ngờ ma tộc lại xuất hiện."
"Ừm, nhưng chúng ta chỉ cần làm những việc cần phải làm thôi. Cynthia, Lilith, cảm ơn hai em nhiều nhé."
Tôi cất lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng. Dù sắp tới sẽ còn nhiều người mà tôi phải cất lời cảm ơn hơn nữa, nhưng hai người họ chính là những người đã luôn sát cánh bên tôi kề vai đấu lưng.
Cynthia và Lilith ngơ ngác mất một lúc, rồi cả hai đồng loạt bật cười rạng rỡ.
"Em sẽ luôn ở bên cạnh cậu chủ Weiss! Cậu không cần phải cảm ơn đâu ạ!"
"Em cũng thế, đó là điều em nên làm mà."
Hành trình phía trước rồi sẽ còn bộc phát vô số những ngã rẽ trượt khỏi mọi quỹ đạo, những biến số sương giăng mà ngay cả một kẻ nắm trong tay kịch bản như tôi cũng chẳng thể nào tiên liệu. Cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ là một đường ray định sẵn, và chỉ khi kịch bản hoàn toàn cháy rụi, một huyền thoại mới thực sự được khai sinh.
Dù vậy, tôi nhất định sẽ đạp bằng mọi giông bão để phá đảo tựa game nghiệt ngã này bằng chính đôi tay mình. Kẻ làm chủ cuộc chơi tuyệt đối không phải là kẻ cam chịu đi theo lối mòn, mà là kẻ dám đứng lên nghiền nát định mệnh dưới gót chân.
…Tuyệt đối, bằng mọi giá, phải làm được.
Cơ mà, gạt mấy chuyện vĩ mô hại não đó sang một bên đã… tạm thời thì, sóng gió coi như cũng êm đẹp rồi đấy nhể.


