Cùng với tiếng thét trận mạc của tôi, bầy ma vật từ tầng không giội xuống như mưa rào, xé tan bầu không khí và chính thức khai màn cho một cuộc chiến nhuốm màu máu me, tanh bưởi.
Chẳng ai buồn thốt ra những lời thừa thãi, những kẻ mới vừa rồi còn là đối thủ phía trường bạn, giờ đây đã trở thành những đồng đội sát cánh cực kỳ đáng cậy.
"[Song Kích - Windows Sonic]!"
Michael càn quét đám ma vật khổng lồ với một khí thế kinh thiên động địa, cảm giác còn bá đạo hơn cả lúc đấu với tôi ở giải đấu.
Không phải trước đó hắn nương tay, mà có lẽ cái thằng này cũng giống hệt như Allen, thuộc tuýp người càng chiến đấu vì mục tiêu bảo vệ ai đó thì sức mạnh lại càng bùng nổ đến mức vô lý.
"[Băng Thương - Ice Lance]!"
"[Ty Pháp - Magic Thread]!"
Ở phía sau, Cynthia cùng Sheryl đang nhịp nhàng phối hợp tác chiến. Hai người họ lưng tựa lưng với Milika và Logan - những kình địch vừa mới giao phong cách đây ít phút.
Ngước mắt lên tầng không, Eva và Carta đang thể hiện sự uy hiếp tuyệt đối trước bầy ma vật biết bay.
Những phát ma lực pháo nổ tung trời, chị Eva chỉ cần chạm nhẹ ngón tay lên trán là đủ khiến ma vật tắt thở ngay tức khắc.
Vùng trời này, cứ giao trọn cho hai người họ là đủ an tâm rồi.
Tại khu vực khán đài chật hẹp, cô Milk với thân thủ phi diệu đẳng cấp đã liên tục gặt phăng đầu bầy ma vật.
Động tác nhẹ nhàng uyển chuyển chẳng khác nào một vận động viên thể thao nghệ thuật. Màn kiếm vũ đẹp đến mê đớp lòng người ấy khiến tâm trí tôi không khỏi rung động.
Và điều làm tôi kinh ngạc hơn cả-
"Zevis, máu trong người ta đang sôi lên rồi đây này!"
"Ôi chao, ngài Ageto!"
Cha tôi và Zevis đang sát cánh bên nhau, vận dụng nhuần nhuyễn cả kiếm thuật lẫn ma pháp để quật ngã bầy quái.
Tôi trước giờ đâu có biết, cứ đinh ninh ông già nhà mình là cái kiểu quan văn không biết cầm kiếm cơ đấy.
Nào ngờ thân thủ của ổng lại sắc bén và thuần thục vãi chưởng.
…À há, hóa ra trên đời này vẫn còn vô số điều thú vị mà tôi éo cả biết.
Dĩ nhiên, gạt qua những suy nghĩ miên man, cơ thể tôi cũng đã tự động lao vào guồng quay chiến trận.
Một con, hai con, rồi ba con…
Đám ma vật càng to xác thì chém càng đã tay. Hình như cái bản tính thích tước đoạt mạng sống của kẻ khác của thằng chó kia… vẫn còn nằm sâu trong máu tôi thì phải.
Khoảnh khắc tự tay kết liễu một sinh linh khiến tôi nhận ra một cách rõ ràng nhất rằng, mình chính là Weiss Vincent.
Đại hiệu trưởng Gyls, thầy Darius cùng cô Chloe cũng đang chinh chiến ở một góc xa.
Tuy không có nhiều thời gian để đứng ngắm, nhưng ông hiệu trưởng dùng hai tay hai kiếm nã quái ngã rạ như ngả rạ, thầy Darius thì vẫn trung thành với cây đại kiếm cồng kềnh, còn Chloe lại múa hai cây roi mây vun vút.
Hừm, ngầu đét oách xà lách thế này thì sau này phải xách d*i sang học hỏi mới được.
Còn Lilith, em ấy đang xông pha ở nơi hiểm nguy và cam go nhất.
"Haaa! Taaa!"
Lần trở về trên con đường từ đợt Huấn luyện Thanh thiếu niên trước đó, em ấy từng có chút trùng xuống và âu lo.
Em ấy sợ mình sẽ trở thành cục tạ kéo chân mọi người.
Nhưng làm gì éo gì có chuyện đó chứ. Ngay lúc này đây, em ấy đang nỗ lực chiến đấu kiên cường hơn bất kỳ ai mà.
"Gugaaaaa!"
"Chết đi…!"
Tôi cũng phải nỗ lực hết mình để đáp lại tấm chân tình đó mới được.
"Weiss, đừng có quá sức đấy nhé!"
"Ờ, thằng cha nam chính như cậu cũng ráng biết thế đê!"
Bản thân Allen chắc cũng chẳng nhận ra, nhưng khuôn mặt cậu lúc này đang thoáng lên sự hào hứng rõ rệt.
Thằng này chắc cũng thuộc dạng nghiện chiến đấu đây mà. Cơ mà dĩ nhiên, còn lâu mới bằng level của tôi.
Mọi thứ vẫn đang diễn ra cực kỳ mượt mà. Tuy nhiên, bản năng lại mách bảo tôi có điều gì đó rất chi là éo bình thường tý nào.
Độ khó của sự kiện Tai Ương vốn thuộc hàng siêu kinh khủng khiếp đảm tởm lợm.
Và hiện tại, ma vật vẫn đang trút xuống với số lượng nhiều đến hư cấu.
Thế nhưng… rõ ràng cứ có cái gì đó éo đúng lắm ở đây.
Chẳng lẽ là do thời điểm này đang quy tụ quá nhiều cao thủ xuất chúng?
Nhưng cảm giác đánh đấm phê chữ ê kéo dài, đè bẹp đối phương dễ dàng thế này… cứ thấy sai sai thế chó nào ấy nhể.
…Hay là do tôi âu vờ linh tinh nhiều quá nhỉ?
"Hành lang bên phải có 2 con Cerberus, khu B bên trái đang tràn sang khu A!"
Và Cecil, như thể sở hữu thần hư thị nhìn thấu toàn cục, liên tục đưa ra những chỉ thị tỉ mỉ và chuẩn xác đến kinh ngạc.
Cô ấy vừa đàm thoại với nhiều người cùng lúc, vừa có thể đưa ra những dự đoán chính xác về cục diện tiếp theo.
Nhờ có những lời nhắc nhở ấy, tất cả mọi người đều có thể đi trước đám ma vật một bước và chiếm thế chủ động.
Dưới góc nhìn của cô ấy, có lẽ lũ chúng tôi chỉ là những nhân vật bước ra từ tựa game Battle Universe mà thôi.
Hơ, nếu đã thế thì tôi phải làm Quân Vương thì cằm mới nhọn chứ nhỉ.
Éo hiểu sao tôi còn dư dả trí lực đến mức có thể vu vơ nghĩ mấy cái chuyện tào lao bí đao đó.
Ờm thì bởi thực tế là, chúng tôi vẫn đang cân đẹp cục diện này.
Thế nhưng…
"Trên bầu trời!"
Chỉ bằng một câu ngắn gọn của Cecil. Đúng rồi đấy.
Màn kịch chính… giờ mới thực sự bắt đầu.
…Rè… rè…
…Rè… rè…
Vừa vung kiếm chém giết, tôi vừa ngước mắt nhìn lên tầng không, 3 vòng [Ma Pháp Trận Chuyển] khổng lồ vừa đồng loạt xuất hiện.
Aizzz… rốt cuộc thì thứ đó cũng đến rồi…
…
Từ trước đến nay, có một điều luôn khiến tôi cảm thấy thắc mắc đến kỳ lạ.
Tôi vốn cực kỳ yêu thích tựa game [Noblesse Oblige] này. Dù không đến mức thông thuộc 100% mọi ngóc ngách, nhưng tôi vẫn nắm rất rõ mạch truyện.
Thế nhưng, có một điểm vô lý đến mức éo thể hiểu nổi.
Từ trước đến giờ, trong đầu tôi tuyệt nhiên không hề xuất hiện bất kỳ thông tin nào về con vợ Ma Vương cả.
Không hình dáng, không diện mạo, thậm chí ngay cả cái tên cũng hoàn toàn là một khoảng trống vô định, cứ như là lọ hóa chất không nhãn mất dạy bắt lũ học sinh xác định danh tính ấy.
Không rõ nguyên do, nhưng làm sao lại có chuyện vô lý đến mức này được chứ?
Dù có vắt óc suy nghĩ thế nào, trong tâm trí tôi cũng chẳng thể hiện lên dù chỉ là một vệt mờ nhân ảnh.
Ma Vương - tôi chỉ nhớ mang máng về sự tồn tại đầy uy quyền đó.
Là nam hay nữ, tôi thậm chí còn chẳng thể phân định nổi.
Thứ duy nhất in sâu vào ký ức tôi, sở thích của kẻ đó là tàn sát loài người.
Trái lại, thông tin về lũ ma tộc tay sai thì tôi lại nhớ rõ như in.
Thế nhưng…
"Xem ra số lượng con người ở đây đông hơn so với dự kiến nhỉ."
"Đúng thế thật, nhìn đám này có vẻ mạnh hơn lũ người của vài trăm năm trước đấy chứ?"
"Gahaha! Trên đời này làm gì có chuyện gì cũng diễn ra đúng như dự đoán được chứ!"
Nhờ có [Ám Đồng], tôi hoàn toàn nghe hiểu được những lời chúng đang thì thầm.
Hiện thân trước mắt chúng tôi lúc này là 3 tên ma tộc.
Chiếc sừng màu đỏ rực mọc trên đầu chính là đặc điểm nhận dạng đặc trưng nhất của giống loài bỏ m* này. [note104114]
Và nghiễm nhiên như việc con người bước đi trên mặt đất, lũ này có thể dễ dàng thi triển ma pháp thăng không để đứng lơ lửng trên tầng trời.
"…Đùa nhau đấy à."
Một gã đàn ông sở hữu mái tóc vàng cùng gương mặt tuấn tú sắc sảo.
Một ả đàn bà tóc nâu đang rủ hàng mi khinh khỉnh, nhìn xuống chúng tôi bằng đôi mắt lạnh ngắt.
Và một gã cơ bắp lực lưỡng, cao to lồng lộn với khí thái vô cùng ngông nghênh.
Tôi lặng người, câm nín hoàn toàn.
Dù tựa game Noblesse có vô số nhân vật phe ta xuất hiện, nhưng dàn nhân vật phe địch thì hầu như chưa từng có sự thay đổi lớn nào. Theo tôi nhớ thì:
Kimberly - kẻ dùng chính thân xác mình làm tế phẩm để triệu hồi bóng tối.
Ifexer - kẻ chuyên về ma pháp thuộc tính Thủy.
Bilbit - kẻ sở hữu đôi cánh ác ma.
Và còn vài tên khác nữa, nhưng tôi đều đã tính toán sẵn phương án đối phó cho từng đứa một. Lại thêm sự cố vấn của Cecil, chúng tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy một kế hoạch tác chiến vô cùng tỉ mỉ để cầm chắc phần thắng trong tay.
Thế nhưng, 3 kẻ vừa từ trên trời hạ cánh xuống đây… ngay cả tôi cũng hoàn toàn không có một chút thông tin nào. Chúng khác xa hoàn toàn so với những gã ma tộc mà tôi từng biết.
Những gã ma tộc… mà tôi chưa từng giáp mặt dù chỉ một lần.
"…Mẹ kiếp, rốt cuộc chúng mày là cái giống loài quái quỷ gì thế hả!!"
"Gừ… aaaa!"
Tụ ma lực quanh thân, tôi vừa điên cuồng gặt hãm bầy ma vật vừa gào lên giận dữ.
Trong cái đài đấu này, người duy nhất thấu hiểu được ẩn ý đằng sau câu gào ấy của tôi… chỉ có một mình Cecil mà thôi.
Dù luôn không ngừng nỗ lực, tôi vẫn luôn đinh ninh rằng chỉ cần mình chủ động đối phó với những biến số tương lai, con đường phía trước rồi sẽ được khai thông.
Nhưng khi tương lai bị bẻ ngoặt sang một hướng hoàn toàn xa lạ thế này, tôi…
"Weiss! Chúng ta nhất định sẽ thắng!"
Đúng vào khoảnh khắc ấy, như thể đã thấu thị toàn bộ tâm tư của tôi, Allen cất tiếng cổ vũ.
Trận chiến ở giải đấu vừa khép lại khiến lượng ma lực trong người cậu ta chẳng còn lại bao nhiêu, vậy mà ánh mắt Allen lúc này vẫn kiên định và thẳng thắn hệt như cái lần đối đầu với con rồng nọ.
…À, phải rồi nhỉ.
Chúng tôi từng biến những điều không thể thành có thể cơ mà.
Đảo mắt nhìn ra xung quanh, nơi đây đang quy tụ biết bao nhiêu cao thủ sừng sỏ.
Tôi… đâu có độc hành một mình.
Hãy hạ quyết tâm đi - Weiss Vincent.
Việc duy nhất mày cần làm lúc này, là đấm nát cái gọi là số mệnh!
"…Dù ma tộc đã xuất hiện, nhưng xin mọi người đừng hoảng loạn. Theo các tài liệu cổ ghi chép lại, chúng là những kẻ không thích đánh lén. Nhiều khả năng chúng sẽ không lập tức ra tay ngay đâu. Hãy kiên trì và bình tĩnh tiêu diệt bầy ma vật trước!"
Tông giọng của Cecil qua [Thần Giao Cách Cảm] nghe chầm chậm và trầm hơn hẳn mọi khi, có vẻ cô ấy cũng đang nỗ lực tự trấn an bản thân.
Tôi biết tôi mạnh mẽ, nhưng lúc này đây, ngoan ngoãn làm một quân cờ trên bàn cờ của cô ấy là lựa chọn tốt nhất có thể đưa ra.
Chỉ cần tin tưởng Cecil - tin tưởng vào đồng đội - thế là đủ.


