Chương 79 · 152 chương

Chapter 76: Ước Nguyện Ấp Ủ

Sau trận diệt Rồng, cả hai chúng tôi đều không ngừng rèn luyện và tôi luyện bản thân.

Và rồi trong lòng bộc phát một khao khát: Muốn dùng sức mạnh cá nhân để trở nên mạnh mẽ tuyệt đối.

Chính cái mớ suy nghĩ đó đã trở thành xiềng xích kéo cả hai rơi vào bước đường này.

Đây không phải cuộc chém giết sinh tử, mà là một trận đấu trên sàn đài chật hẹp.

Muốn thắng thì phải xài chiến thuật phù hợp với một trận đấu.

"…Tôi sẽ làm bọc lót phía sau. Cứ lao thẳng về phía trước đi, Allen."

"Cậu á? Hahaha, à không, xin lỗi… Tớ hiểu rồi. Tớ tin cậu."

"Ừ."

Vì chiến thắng thì không từ thủ đoạn.

Thế mới đúng chuẩn vai phản diện chứ lị.

Michael và Lugi đang lùi xa để hồi phục thể lực. Có lẽ bọn chúng định tích lực cho đòn dứt điểm.

Thế nhưng Allen đã lao lên. Lao thẳng một đường không chút đắn đo.

Hắn éo có kỳ mưu mẹo vặt gì cả. Tất cả những gì hắn có chỉ là niềm tin đặt nơi tôi.

…Hơ, cái thằng cha nam chính này. Cái sự ngây thơ thẳng thắn đó của cậu, tôi đếch ghét nổi đâu.

"Đến cuối cùng lại chọn cách đâm đầu vào chỗ chết à thằng ngu?"

Michael nhếch môi cười. Chắc gã nghĩ mình nắm chắc phần thắng rồi.

Nhưng nhầm to rồi con trai.

Các bố đã hạ quyết tâm rồi.

…Đây là một trận đấu đôi!

"[Dị tính bích] - [Cường Hóa Cơ Thể] - [Dạ Liệu]!"

Tôi giơ tay ra, dựng lên một bức tường ngay trước mặt Allen.

Allen đạp mạnh vào bức tường giậm nhảy vọt lên không trung. Cùng lúc đó, luồng ma pháp vừa chữa lành vừa buff chỉ số dội xối xả lên người Allen.

Một chiến thuật mà từ trước đến nay tôi chưa từng làm: dồn toàn lực chỉ để buff cho người khác mạnh lên.

Dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Bản thân tôi cũng đang lao lên thu hẹp khoảng cách.

Nhận thấy đòn đánh của Allen sắp chạm tới Michael, Lugi lại nhúc nhích lao ra bọc lót.

Nhưng bài đó bố đọc vị được từ lâu rồi con ạ.

Trong tích tắc áp sát, tôi vung roi trói chặt lấy Lugi rồi bồi một cú đạp hất văng gã đi.

Thế là chuẩn bài. Việc tôi cần làm lúc này chẳng phải là hạ gục, mà là ngáng đường éo cho kẻ nào quấy rối.

Chưa dừng lại ở đó, Allen bộc phát một nguồn sức mạnh vượt xa bình thường.

Ma lực của hắn vọt lên ngút ngàn trong chớp mắt.

…Hơ, cái thằng này lại thế rồi.

Cứ tới thời khắc sinh tử là lại bật hack. Thật tình, đúng chuẩn nhân vật chính phát hờn.

"Mẹ kiếp, [Nhị Đao Thuẫn - Sword Shield]!"

Michael vội vã đưa kiếm lên thủ, nhưng cú chém của Allen đã đập vỡ nát thanh kiếm của gã.

Đòn chém tiếp tục bổ thẳng vào vai Michael.

Một lượng lớn ma lực tan biến, Michael chật vật bắn ma pháp ra rồi cuống cuồng lùi lại.

Nhưng bọn tao không dễ dãi thế đâu cu.

Lần này đến lượt tôi lao thẳng tới.

Lugi xông ra chắn đường bảo vệ đồng đội, bất chấp tất cả đâm sầm thanh kiếm về phía trước.

Gã nhắm thẳng vào mắt tôi. Tôi hoàn toàn có thể né đòn, nhưng tôi vẫn lao thẳng tới éo thèm quay đầu.

…Bởi vì tao không có đi một mình.

"Còn lâu nhé!"

Ngay trước khi mũi kiếm chạm vào mắt tôi, Allen đã lao từ bên hông tới hất văng nó đi.

Chẳng cần ánh mắt hay lời nói, sự phối hợp nhịp nhàng không một động tác thừa đã phân định sinh tử trong khoảnh khắc.

Mục tiêu của tôi ngay từ đầu chính là Lugi.

Gõ đầu chết cái đứa đang liều mạng bảo vệ đồng đội.

Và rồi, tôi tiễn Lugi đăng xuất khỏi cuộc chơi.

"C-Cái gì cơ chứ!? Noblesse từ thế bị động hoàn toàn lật ngược cờ, Lugi đã chính thức bị loại!"

Thế nhưng ngay từ khi đưa kiếm ra đâm, Lugi đã âm thầm chuyển toàn bộ ma lực còn lại cho Michael.

Từ lúc nào không hay, Michael đã áp sát lấy thân mình tông thẳng vào Allen, xài toàn bộ ma lực vừa nhận được để khóa chặt hắn rồi giơ cao thanh kiếm.

"Xử mày trước!"

Thanh kiếm của Michael bổ xuống người Allen.

Ma lực bùng nổ giải phóng xối xả, chỉ vài giây nữa thôi là Allen sẽ gục ngã.

Nhưng tôi đã vung kiếm chém tới từ ngay sau lưng Allen.

"C-Cái gì, mày tính chém luôn cả đồng đội ư…"

Bố mày là phản diện. Việc chém bay màu cả đồng đội thì làm đ* gì phải ngần ngại chứ.

Cơ mà cu Allen này, cậu làm cái mồi nhử ngon đấy, 10 điểm không có nhưng.

"Vĩnh biệt nhé, Michael."

Đây chính là khoảnh khắc ước nguyện bấy lâu nay thành hiện thực.

Nếu tính cả những lần chơi game trong nguyên tác thì tôi đã thử sức bao nhiêu nghìn lần? Bao nhiêu vạn lần rồi?

Nguyện vọng bấy lâu nay đã thành hiện thực…

Tôi bùng nổ ma lực trong tích tắc, dồn toàn bộ sức mạnh vào [Cường Hóa Cơ Thể] và [Thiểm Quang Lưu Thời].

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp, tại sao lại là cái lũ tụi mày chứ!"

Thanh kiếm của tao… nó mang theo "tâm nguyện" của bao nhiêu con người đấy mày biết không.

…Tạm biệt.

"Ng-Người chiến thắng, Weiss Vincent và Allen!!! Thật không thể tin nổi, đòn chém cuối cùng đã quật ngã cả đồng đội để mang về chiến thắng chung cuộc! Giải đấu Liên học viện lần thứ 12, Đại Hội Ma - Kiếm, Hạng mục Khối Sơ Cấp, Học viện Ma pháp Noblesse chính thức VÔ ĐỊCH!!!!"

Giọng trọng tài vang vọng khắp không gian.

Và ngay sau đó… tiếng reo hò bùng nổ như sấm rền.

"Úốôôô, Weissssss!"

"Allennnn!!!!"

"Tuyệt quá rồi! Noblesse vô địch rồiiii!"

"Mạnh nhất luôn! Đúng là đẳng cấp!"

"Thắng rồiiii!"

"Nhưng mà chơi tay to quá đấy nhé! Thôi duyệt luôn!"

Đã mệt đến kiệt sức, tôi chống thanh kiếm xuống đất như chiếc gậy rồi khụy một bên gối xuống để farm aura như mấy siêu anh hùng trong phim.

Hơ, đứa nào đứa nấy nhìn hớn hở vãi cả chưởng.

"Cậu chủ Weiss, ngầu quá đi mất thôi~!"

"Cậu Weiss~!!!"

"Cậu Weiss, đỉnh quá!"

Lilith, Carta, Cecil đều vỡ òa vui mừng.

Thật tình, tôi mới là đứa đang vui nhất ở đây này.

"CON TRAI CỦA TAAAAA!!!"

Phía sau họ, kẻ đang khóc lóc thảm thiết ôm chầm lấy Zevis chính là ông bố Ageto của tôi.

Cơ mà… thì ừ, vui thì vui thật đấy?

C-Có cần phải khóc đến mức đó đâu cha…

Còn chị Eva thì mỉm cười dịu dàng rồi lẳng lặng rời đi.

Hơ, cảm ơn vì đã đến làm chứng cho chiến thắng này nhé.

Cuối cùng, khi tôi lia mắt về phía sư phụ Milk…

"Hừm, làm tốt lắm."

Cô ấy nhép miệng gửi gắm thông điệp.

…Hơ hơ, cảm ơn cô nhé.

Đúng lúc đó, tiếng rên hừ hừ của Allen cất lên.

Có vẻ hắn vẫn chưa ngất hẳn, vẫn còn thoi hóp giữ được chút thần trí.

Thôi thì, chiến thắng này dẫu sao cũng có công không nhỏ của cái thằng main này.

Tôi chậm rãi bước lại gần, đưa tay về phía hắn.

"Đứng dậy đi, nhà vô địch mà nằm sấp mặt thế này thì coi sao cho được."

"…Ừ nhỉ. Cơ mà, cái vụ làm hậu phương hỗ trợ lúc nãy đâu mất tiêu rồi?"

"Thắng rồi thì lăn tăn cái vẹo gì nữa?"

"Haha, chuẩn không cần chỉnh."

Và rồi… khi Allen đứng phắt dậy, khán đài lại một lần nữa vỡ òa trong tiếng reo hò.

Ôi… mẹ kiếp, vui vãi cả chưởng.

…Mà nói thật, cái sự kiện này thực sự có thể thắng được sao?

Chính tôi… đã chứng minh được điều đó sao?

"Nhờ có cậu đấy, Weiss."

Giữa ngàn tiếng hò reo vang động cả không gian, chỉ có giọng nói của Allen là lọt rõ mồn một vào tai tôi.

Khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó sâu thẳm trong tâm hồn tôi khẽ rung động.

Cảm xúc này… không phải của tôi.

Weiss… là mày sao?

À, ra thế.

Mày cũng thấy vui lắm đúng không?

Thật tình, hóa ra mày cũng có lúc thành thật đấy nhỉ.

"Thôi thì, lần này cậu cũng cố gắng không tồi đâu."

Chúng tôi chạm nắm đấm vào nhau.

Sự thật là, nếu chỉ trần trụi bước đi một mình, tôi có lẽ đã gục ngã dưới chân bọn chúng.

Đó là thực tế tàn nhẫn không thể bàn cãi, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái ngạo mạn cố hữu của tôi.

Tôi - kẻ luôn tự cho mình là mạnh nhất - hóa ra vẫn chỉ là một kẻ kiêu ngạo đầy rẫy những mảnh khuyết.

Mồ hôi, ma lực, kỹ năng chiến đấu… và cả cái gọi là "đồng đội". Hóa ra trên con đường vươn tới đỉnh cao, không một yếu tố nào là thừa thãi. Kẻ muốn ôm trọn thế giới bằng một tay, rốt cuộc sẽ chỉ nhận lấy đôi bàn tay trắng.

Cơn bão Tai Ương đang chực chờ nuốt chửng tương lai phía trước… tuyệt đối không phải thứ kịch bản mà chỉ dựa vào sức tôi và Cecil là có thể san bằng.

Bản năng và thực tại đang thét gào điều đó vào tâm trí tôi. Rõ ràng và nghiệt ngã.

Dù chẳng thể ngửa bài toàn bộ bí mật, nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải gạt bỏ cái bóng đêm độc hành, để mở lòng và san sẻ gánh nặng này lên vai những tấm lưng thực sự đáng tin cậy.

"Và sau đây, để chuẩn bị cho lễ trao cúp vô địch, giải đấu sẽ tạm nghỉ giải lao trong ít phút!"

Sau lời thông báo của trọng tài, tôi và Allen định quay trở về khu vực đài đội nhà.

Thế nhưng Michael, gã vừa tỉnh lại sau cơn ngất, đã lên tiếng gọi chúng tôi lại.

"Chờ đã."

"Hả?"

Nét mặt gã lúc này đã hoàn toàn khác trước.

Dù trông rất cay đắng, nhưng…

"Lần này là tao… không, là tụi tao đã thua. Nhưng năm sau nhất định tụi tao sẽ thắng."

"Tao cũng vậy. Lần sau tao sẽ không thua đâu."

Michael và Lugi, rõ ràng là kẻ bại trận mà trông mặt đứa nào đứa nấy lại còn hớn hở hơn cả chúng tôi.

"Hơ, chó cay cú mà khí thế được phết nhỉ… Thôi thì ráng mà cố lên."

Tuy buông lời cà khịa nhưng tôi thực sự kinh ngạc.

Thằng cha này vốn éo phải loại người sẽ thốt ra những lời như thế.

Thằng Michael Thomas kiêu ngạo, tuyệt đối éo coi ai ra gì.

Ra đây chính là phân cảnh ẩn chưa từng công bố mà chỉ có kẻ chiến thắng mới được chiêm ngưỡng sao?

…Được đấy, chẳng tệ chút nào.

"Tụi mày làm được rồi kìa, mấy thằng cha này!"

"Thật sự tuyệt vời lắm luôn!"

Duke và Sheryl hào hứng chạy ào tới.

Cynthia thì dịu dàng mỉm cười nhìn về phía tôi.

…Tôi chợt nhận ra một điều.

Weiss, mày thực sự vẫn luôn hiện hữu bên trong thân xác này.

Tao chắc chắn về điều đó.

Tiếng reo hò vút cao như muốn làm nổ tung bầu trời. Tất cả mọi người đều đang dành những lời chúc phúc cho mình.

Đây chính là khung cảnh mà mày luôn khao khát được nhìn thấy đúng không?

Thế nào? Vui lắm đúng không?

Cứ chống mắt lên mà xem.

Bởi vì chính tay tao sẽ hiện thực hóa tất cả mọi ước nguyện của mày.

Bạn đã đến cuối chương 79.

Không gian đọc của bạn