Chương 78 · 152 chương

Chapter 75: Bước Chuyển Sau Sự Kiêu Ngạo

Thuộc tính ma pháp chính của Michael Thomas là Phong, với Địa và Thủy làm nền tảng hỗ trợ.

Còn gã đồng đội Lugi Strauss cũng sở hữu 3 thuộc tính, trong đó Hỏa là chủ đạo, kèm theo Phong và Thủy.

Cả hai không chỉ bù trừ hoàn hảo điểm yếu cho nhau, mà còn cực kỳ sành sỏi trong khoản phối hợp đấu đôi.

Không phải tôi không dùng được tứ đại thuộc tính tự nhiên, mà cơ bản tôi chủ yếu luyện Bóng tối và Ánh sáng.

Đây là lời chỉ dạy của cô Milk: tập trung phát triển thuộc tính sở trường thì kết quả cuối cùng mới bứt phá mạnh nhất.

Cái gì cũng muốn ôm ôm luyện luyện chỉ làm giảm hiệu suất, nên tôi dự định chờ khung sức mạnh định hình cứng cáp rồi mới tính chuyện bổ sung sau.

Trái lại, ma pháp thuộc tính của Allen lại mang đặc tính gần với Ánh sáng.

Có điều chắc do lượng ma lực chưa đủ tầm nên hắn chưa xài được mấy chiêu ma pháp cấp cao.

Tài năng kiếm thuật thì dư thừa thật đấy, nhưng rốt cuộc tại sao gã này lại mạnh đến thế thì tôi vẫn chưa nhìn thấu hoàn toàn.

Có những lúc tốc độ của hắn vọt lên ngút ngàn như thể vừa sang số vọt ga, nhưng cũng có lúc lại yếu đến khó hiểu.

Nhưng thế mà lại hay, tiện tay quật ngã đám Michael xong, tôi sẽ vạch trần luôn cái bí mật của thằng cu Allen này.

"TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦUUU!!"

Đáng ngạc nhiên là Michael và Lugi lại không lao vào áp sát.

Bởi nguyên tắc cơ bản của kiếm thuật Duran chính là chui tọt vào ngực đối phương.

Ngay từ bước này đã khác xa so với nguyên tác rồi, làm tôi phải xốc lại tinh thần.

Trên tay trái tôi hiện đang quấn một cây roi.

Thứ này tôi đã cố tình ém hàng, giấu bài cho đến tận trận chung kết hôm nay.

Tất cả là để đoạt lấy cúp vô địch.

…Nhất định phải thắng.

"[Dạ Liệu]."

Tôi nhân cơ hội bọn chúng lùi xa mà áp luôn bàn tay xuống mặt đất.

Tuy cần có thời gian xướng ngôn trước, nhưng thuật thức của ma pháp trận lập tức lan rộng ra, bao phủ toàn bộ đấu trường.

Vì là lần đầu tiên công khai chiêu này ở giải đấu, trên khán đài vang lên những tiếng ồ lên kinh ngạc.

Allen thì đã biết thừa rồi nên chẳng việc gì phải xoắn.

Đành vậy, coi như chấp nhận gã này là "đồng đội" tạm thời đi.

"C-Cái ma pháp trận gì thế này!?"

Trọng tài thất thanh kinh hãi cũng phải thôi.

Đứng ở cự cự gần thế này, ai mà chẳng nhìn thấy nguồn ma lực và thể chất bị hút ra từ cơ thể Michael và Lugi đang chảy cuồn cuộn vào người tôi và Allen.

"…Mày mà cũng biết xài mấy trò ma pháp khôn lỏi à. Tao công nhận mày hơn một chút rồi đấy, Weiss."

"Thế thì quý hóa cho bố quá cơ."

Thế nhưng Michael vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không. Dù chỉ cần đứng trên trận pháp này thôi đã là một cực hình, gã vẫn bình thản cất tiếng gọi Lugi.

Cynthia chắc cũng từng nghĩ thế, nhưng bản chất cốt lõi của chúng tôi chính là khao khát trở nên mạnh hơn.

Thay vì vội vã quật ngã chúng trong chớp mắt, việc quan sát xem đối thủ tung ra bài gì, rồi đè bẹp bọn chúng trên chính thế mạnh đó, mới là điều quan trọng.

Và rồi…

"[Ma Pháp Chướng Bích - Anti Magic]!"

Cả hai phủ lên toàn thân một lớp màng ma pháp mỏng dính.

Có lẽ là phiên bản biến tấu từ thuật thức vô hiệu hóa ma pháp của Logan.

Khác với kiểu tạo vòm toàn diện của Ryley, lớp màng này giúp bọn chúng di chuyển tự do cực kỳ linh hoạt.

Tuy chưa thể triệt tiêu hoàn toàn ma pháp của tôi, nhưng đúng là mở mang tầm mắt thật.

"Lugi, câu giờ cho tao."

"Biết rồi."

Được rồi, giờ đến lượt tôi chủ động mở bát.

Một mình lao vút tới thu hẹp khoảng cách, tôi nhắm thẳng thằng Michael mà vung đường kiếm chém ngược từ dưới lên.

Con người vốn rất dễ dính đòn trước những góc đánh lạ lẫm bất quy tắc.

Và đám này dĩ nhiên cũng éo phải ngoại lệ.

…Thế nào?

Thế nhưng người đỡ đòn lại không phải Michael, mà là Lugi đã kịp thời bọc lót.

"Một mình xông tới à! Đừng có coi thường tụi tao!"

Ngay sau đó, Michael lập tức tung đòn phản công, nhưng tôi đã nghiêng đầu né thoát trong gang tấc.

Ra là thế, thú vị đấy.

"Weiss!"

Đúng lúc ấy, Allen như thể đảo vị trí cho tôi, lao vào chém tới.

Gã này với bên Duran xét ra khá hợp cạ, vì cả hai bên đều thuộc dạng cận chiến tay to.

Thế nhưng Michael chỉ bằng thể thuật thuần túy đã hóa giải hoàn toàn đường kiếm của Allen, rồi xoay người tung một cú đá tống sau sấm sét.

Dù gượng gượng đỡ được, Allen vẫn bị hất văng ra sau một đoạn xa.

Còn non và xanh lắm.

Để tôi ra tay giải quyết ông cháu ạ…

"Lugi!"

"Ừ… Tao hiểu rồi!"

Cùng với tiếng hô của Michael, Lugi tung ra một luồng Phong ma pháp.

Một đòn đánh không thiên về uy lực mà tập trung tối đa vào áp lực gió.

Cách này khá giống ma pháp của Sheryl.

Nếu là ma pháp tấn công thông thường thì [Thiểm Quang Lưu Thời] của tôi dư sức chém nát, nhưng gió thuần túy lại là chuyện khác.

Trọng tâm cơ thể tôi bị chao đảo. Không bỏ lỡ sơ hở đó, Michael không chút nương tay chém thẳng vào đầu tôi.

Tôi nhẹ nhàng đưa kiếm lên đỡ đòn… nhưng nó nặng trịch.

Một đường kiếm sắc lẹm và nặng trịch như mang theo cả trọng lượng kinh khủng, khiến tôi lập tức thấu hiểu vì sao ngày xưa người chơi éo thể thắng nổi bọn này trong nguyên tác.

Cái uy lực này làm tôi cảm nhận rõ cái chí quyết tâm của đám nhà phát triển: "Trận này tụi mày đếch bao giờ thắng nổi đâu!".

Bất giác một nụ cười hé trên môi tôi. Dù nhìn kiểu gì cũng thấy buff lố tay thật, nhưng thế mới khoái chứ.

Hơ, bởi vậy cái game Noblesse này mới tuyệt làm sao.

"C-Cực kỳ ngoạn mục! Dù phía Duran đã tung ra đòn phối hợp đẹp mắt, nhưng Weiss còn ở một tầm cao hơn thế!?"

Lugi tiếp tục bồi thêm một đòn Phong ma pháp.

Michael mượn đà thoái lui về sau rồi áp bàn tay xuống đất… và rồi gã dốc cạn gần như toàn bộ ma lực của bản thân để phá giải thuật thức [Dạ Liệu] của tôi.

"…Hừ, xài ma lực hoang phí gớm nhỉ."

Nhưng quả thực tôi cũng có đôi chút bất ngờ.

Bởi chừng nào ma pháp trận này còn duy trì, chúng tôi vừa có thể hồi phục vừa liên tục dội đòn tấn công.

"Weiss Vincent. Tao công nhận ma pháp của mày. Nhưng đây là đấu đôi. Đừng tưởng chỉ dựa vào năng lực cá nhân mà đòi thắng được."

Nói rồi, Michael nhận lấy ma lực truyền sang từ tay Lugi.

Hóa ra gã dám chơi ngông như thế là nhờ có đồng đội chia sẻ nguồn ma lực đang cạn kiệt.

"Allen, khóa chặt động thái của bọn nó. Để tôi dứt điểm."

"Không, để tôi làm cho. Weiss, cậu khống chế bọn họ đi."

"Cái gì cơ? Ma pháp còn xài chưa xong mà cũng đòi hoạnh họe à?"

"Không phải! Đây là chiến thuật…"

Trong lúc tôi và Allen còn đang chí chố gạt phắt ý kiến của nhau, Michael và Lugi đã áp sát.

Cả hai phóng Phong ma pháp về phía Allen. Đòn này cũng chỉ nhằm mục đích đẩy lùi giãn khoảng cách chứ không mang uy lực lớn.

…Từ trước đến nay, đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ đến việc đè bẹp kẻ thù.

Nhưng lũ này thì khác. Bọn chúng hiểu rõ kéo dài thời gian chính là chìa khóa dẫn đến chiến thắng.

Trong nguyên tác, tôi chỉ chăm chăm đánh gục đối thủ, nhưng biết đâu chừng loại chiến thuật này mới chính là chìa khóa để xưng bá tại Kiếm Ma Hội.

"Weiss Vincent, mày rất mạnh. Nhưng đây là trận đấu đôi!"

Trên dưới trái phải, Lugi cùng Michael liên tục vung ra những đường kiếm vũ bão về phía tôi.

Đỡ thì đỡ được đấy, nhưng không có lấy một nhịp thở để phản công.

Thế nhưng… đừng tưởng kiếm thuật là năng lực duy nhất của bố đây nhé.

"…Michael! Tao không xài được ma lực nữa rồi!"

Do góc đứng nên tôi chỉ chạm được vào Lugi, cây roi của tôi lập tức truyền luồng [Ám Lưu] vào cơ thể gã.

Gã nhận ra ngay lập tức, vội cất tiếng báo cho Michael rồi giật lùi tháo chạy.

Giá mà bọn chúng hoảng loạn thì tôi đã quật ngã ngay rồi, thế mà lũ này lại tỉnh rụi.

"Hừ, lắm chiêu trò vặt vãnh thật đấy. Đúng là cái đồ chỉ biết dựa dẫm vào ma pháp."

"Thế cơ à!"

Dù có thoát khỏi cây roi, nhưng ma lực một khi đã bị làm cho hỗn loạn thì làm sao hồi phục ngay được.

Một thanh kiếm không có ma lực bao bọc thì ở cái thế giới Noblesse này chẳng khác nào phế liệu.

Tôi lại lao thẳng về phía Michael mà vung kiếm.

Đến lúc này Allen mới chịu bò trở lại, nhưng chậm quá rồi.

"Cậu xử thằng Lugi đi."

"…Không cần cậu phải nhắc!"

Allen liên tục trút mưa kiếm về phía Lugi.

Cục diện đúng như mong đợi, đã vào thế solo 1v1 thì làm đ* gì có chuyện bố đây thua được.

"Cái khí thế húng hắng lúc nãy đâu rồi hả, Michael Thomas? Sao giờ lại thủ thế bị động thảm hại vậy thằng ngu?"

"Khự…"

Đòn chém dồn dập của tôi khiến gã chẳng còn hơi sức đâu mà đớp chát lại.

Dĩ nhiên rồi. Mày có biết hằng ngày tao phải ăn tập đấm nhau với những nhân vật tầm cỡ nào không?

Từ mày tao chẳng còn gì để học hỏi nữa rồi.

Tới đây là…

"Kết thúc rồi."

Chờ đúng khoảnh khắc gã mất đà, tôi dùng [Dị tính bích] làm bàn đạp tung người vọt lên không trung.

Đòn chém mang theo toàn bộ trọng lượng giáng xuống. Dính đòn này thì Michael coi như đăng xuất.

Dù gã đang quýnh quáng xướng ngôn [Ma Pháp Chướng Bích] lẫn Barrier phòng thủ, nhưng nhờ [Thiểm Quang Lưu Thời] mà tôi nhìn thấu sạch bách.

Tao sẽ đập nát tất cả, dội thẳng sát thương vào cái thân xác da thịt của mày…

"Michael!"

Thế nhưng trong tích tắc, ngay trước khi đòn đánh sượt qua người Michael, Lugi đã tung một cú đá sấm sét hất văng Michael ra.

Đòn chém của tôi bổ thẳng vào chân của Lugi, dù khoảnh khắc đó gã đã dồn toàn bộ tập trung để phòng thủ.

Dù vậy đòn của tôi éo phải dạng vừa. Cú này đủ khiến cái chân của thằng Lugi coi như phế hoàn toàn.

Thế nhưng ngoảnh lại thì Allen đã lọt lưới bẫy từ bao giờ, bị ma pháp thực vật mọc lên từ mặt đất trói chặt không cựa quậy nổi.

"Tưởng chừng như Michael đã rơi vào đường cùng, nhưng Lugi đã giải cứu kịp thời! Tuy nhiên chân phải của Lugi xem chừng đã hoàn toàn bất động! Liệu cục diện sẽ đi về đâu!?"

Giọng điệu bình thản của trọng tài làm tôi bắt đầu thấy ngứa mắt rồi đấy.

Rõ ràng cầm chắc phần thắng mà éo thể dứt điểm nổi.

…Mẹ kiếp, giá mà không có cái cục tạ kéo chân này.

"Allen, sao cậu lại yếu thế hả? Mọi khi cậu bung hết sức ra đâu rồi?"

"Tôi đang tung hết sức rồi còn gì! Giá như Weiss chịu phối hợp với tôi một chút!"

"…Chậc."

Sau đó, Michael và Lugi lao tới liên tục chém tới chém lui, dồn lực để tạo ra lợi thế chênh lệch quân số.

Dù uy lực yếu, bọn chúng vẫn xài bẫy và Hỏa ma pháp để chia rẽ chúng tôi, rồi thừa cơ hai đánh một.

Chiêu bài đơn giản nhưng lại khiến chúng tôi vô cùng chật vật.

"Quả không hổ danh là cặp đôi vàng của trường phái kiếm thuật Duran! Dù lâm vào thế khó nhưng họ vẫn chiến đấu cực kỳ ngoan cường!"

Có lẽ đến trọng tài cũng cảm nhận được.

Cả Michael lẫn Lugi đều mạnh, nhưng tôi của hiện tại tuyệt đối không thua bọn chúng.

Thế nhưng, đó là câu chuyện của solo 1v1.

Tiếng reo hò chẳng còn lọt vào tai.

Không phải mọi người im lặng, mà là âm thanh chẳng thể chạm tới màng nhĩ của tôi nữa.

…Thật tình, mẹ kiếp, giờ phải làm sao đây…

…Đúng lúc ấy.

"Weiss! Với con thì chuyện này chỉ là muỗi thôi!"

Một giọng trầm đục nổi bật giữa đám đông lọt vào tai tôi.

Dù đang trong trận đấu, tôi vẫn bất giác liếc mắt nhìn sang. Phía sau Lilith, Carta và Cecil… là hình bóng của ông già tôi.

Ổng đang giơ cao một tấm băng rôn trông buồn cười éo chịu được.

Hơ, cái vẹo gì mà "Weiss Hung Thần Tối Cường" thế kia.

Nhìn kỹ hơn một chút, tiền bối Eva Avery cũng đang ngồi trên ghế chăm chú dõi theo tôi.

Phía xa xa, bóng dáng sư phụ Milk lại xuất hiện lần nữa.

…À, phải rồi. Tôi có mặt ở đây là để chiến thắng.

Đừng có đi chệch hướng.

Đếch phải để trưng phô cái sự kiêu ngạo hãm lờ của bản thân.

…Có đúng không hả, tên Weiss kia…

"…Allen."

"Này, Weiss…"

Cả hai chúng tôi đồng thanh cất lời. Từ ánh mắt, giọng nói cho đến nét mặt, tôi nhận ra gã này cũng đang nghĩ điều tương tự.

Bạn đã đến cuối chương 78.

Không gian đọc của bạn