Duke Billian là một trong những kẻ thuộc hàng mạnh nhất trong nguyên tác.
Công thủ toàn diện nhờ cường hóa cơ thể, thể lực vô hạn, và tất nhiên là… cơ bắp toàn thân.
Tất cả mọi thứ ở hắn đều chuẩn chỉnh không một động tác thừa.
Cơ mà đấy là chuyện của giai đoạn cuối game thôi.
Ở thời điểm hiện tại, Duke vẫn còn đang trong quá trình phát triển, còn đối thủ của hắn lại là Isaac Elde - một kẻ vốn đã đạt tới độ hoàn thiện sức mạnh.
Gã này xài nhị đao lưu, chiến đấu bằng cách bọc cả ma pháp cường hóa thuộc tính Hỏa lẫn Thủy vào hai thanh kiếm.
Cái này đụng đến cơ chế chỉ số đặc thù của Noblesse rồi: việc phòng thủ trước ma kiếm và kiếm thường nó khác bọt lắm.
Đến thanh kiếm của tôi cũng được yểm chút thuộc tính Bóng tối và Ánh sáng, khiến đối thủ buộc phải san bớt ma lực ra để kháng phép.
Kháng tính thì cũng giống như mặc giáp vậy, chỗ nào che chắn yếu mà bị chém trúng là ăn đòn đau ngay.
Nhưng nếu bao bọc toàn bộ cơ thể thì hiệu suất lại cực kỳ tệ, thành ra việc điều chỉnh cái khoản này khó nhằn vô cùng luôn.
Trên game thì hiển thị chỉ số kiểu [Kháng Ám 20], [Kháng Quang 20] trực quan dễ hiểu, chứ cảm nhận thực tế thì khác xa một trời một vực.
Bởi thế, kẻ địch sở hữu càng nhiều thuộc tính thì càng bá đạo, và ngược lại.
Đụng phải đối thủ kiểu đó thì vất vả là cái chắc.
Đã thế ma lực của Duke so với người khác lại thuộc dạng "hẻo".
Thế nên về cơ bản, hắn chẳng mấy khi dùng ma pháp mà chỉ tập trung cường hóa cơ thể để đấm nhau.
Kèo này xét ra hơi xui cho Duke về mặt thuộc tính, nhưng hình như thằng cha này đã chuẩn bị bài từ trước, hắn đang chiến đấu bằng một thứ vũ khí hàng thửa (có thể hiểu là hàng tự chế riêng, DIY phù hợp cho bản thân) mà ngay cả tôi cũng chưa từng thấy bao giờ.
"Ô rà! Sao thế hả? Cũng thường thôi mà!? Kiếm thuật Duran lừng lẫy đây à!?"
"Mẹ kiếp, cái đồ dã thú này!"
Isaac dồn dập vung kiếm chém tới, nhưng Duke lại dùng chính nắm đấm của mình để đỡ đòn.
Tiếng kim loại va đập chan chát vang lên liên hồi. Isaac có kinh ngạc cũng phải thôi, vì trên tay Duke đang đeo một thứ trông giống như tay đấm thép.
Không ngờ gặp phải thằng liều, điều đáng nể nhất ở tên này chính là cái gan to bằng trời.
Không hề sợ bị chém đứt tay hay đứt ngón, cái trò lấy nắm đấm chọi kiếm thì người bình thường làm éo gì có thằng nào dám thử.
Nhưng gã này tuyệt đối không chớp mắt trước bất kỳ đòn tấn công nào.
Trực diện lao vào những đường kiếm vũ bão của Isaac mà không chút nao núng, để rồi đỡ trọn từng đòn.
Chính Isaac mới là kẻ đang ngấm đòn từng chút một và tổn hao ma lực liên tục.
Thể lực của gã rõ ràng đã có dấu hiệu xuống sức thấy rõ.
"Chỉ biết lao vào như một con Goblin!"
"Ồ, ngon đấy. Nghe như lời khen ấy nhỉ!"
Không chịu nổi áp lực từ những cú đấm của Duke, Isaac buộc phải xả ma pháp để lùi lại giãn khoảng cách.
Lối đánh bất chấp hình tượng, hoàn toàn khác xa với phong thái của trường phái kiếm thuật Duran.
Nhưng điều đó chứng tỏ gã khao khát chiến thắng đến mức nào.
Cái hay của lũ này là ở chỗ, tưởng đâu chúng chỉ cắm đầu luyện kiếm, ai dè mức độ hiểu biết về ma pháp cũng cực kỳ thâm sâu.
Muốn khắc chế được đám pháp sư thì bản thân phải mài giũa kinh khủng hơn cả bọn chúng.
Chắc chắn gã đã phải nôn ra cả máu để tôi luyện đến mức này.
"Thằng cha cận chiến này! Tới đây là hết rồi. Băng Hỏa!"
Isaac vứt bỏ cả lòng tự trọng để xả phép. Duke vốn dĩ rất thọt đấu xa.
Ờm, đó là chuyện của trước đây thôi.
"Nếu là tao của dạo trước thì có khi thế thật đấy."
Sau khi né được luồng ma pháp, Duke giương nắm đấm phải lên ngay tại chỗ.
Nếu như trước đây hắn dùng ma pháp tạo ra cung tên, thì giờ đây hắn lại bắn ra một… nắm đấm bằng ma pháp.
…Đừng nói là cái gã này cũng tự mò ra [Ma Pháp Sáng Tạo] đấy nhé?
Isaac hoảng hốt đưa hai thanh kiếm lên đỡ, nhưng đó chỉ là đòn giương đông kích tây.
Ngay sau đó, bằng kỹ thuật Thuấn Bộ rút ngắn khoảng cách trong tích tắc, Duke đã áp sát trước mặt hắn.
Đòn ma pháp của hắn thực ra uy lực vẫn còn bèo bọt lắm. Nếu là Isaac ngày thường thì có nhìn lần đầu cũng dư sức nhận ra.
Thế nhưng áp lực tỏa ra từ Duke khủng khiếp đến mức khiến gã hoàn toàn mất cảnh giác.
Vừa thu hẹp khoảng cách, tên này vừa chui tọt vào áp sát ngực đối phương.
"Thông cảm nhé. Dù sao thì tao vẫn khoái làm thằng cha cận chiến hơn."
"Mẹ kiếp, [Nhị Đao Thuẫn - Sword Shield]!"
"Chậm quá rồi!"
Một cú đấm thẳng tay phải mang uy lực kinh thiên động địa.
Nếu mà dính đòn này bằng da bằng thịt thì cằm của Isaac chắc nát bấy từ lâu rồi.
"Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng, Duke Billian!"
Thế là thắng 2 trận rồi. Chỉ cần thắng trận tiếp theo nữa là chiến thắng chung cuộc cầm chắc trong tay.
"Khè! Dễ như ăn kẹo! Tính nói thế đấy nhưng mà suýt thì cúc…"
Khi Duke quay về, mảng áo huấn luyện bên hông phải của hắn đã bị rách mướp.
Có lẽ một đòn nào đó của đối phương đã sượt trúng.
Uy lực cũng gớm đấy chứ.
"Cũng ra gì đấy chứ, Duke."
"Hơ, tầm này thôi. Sheryl, tới lượt cậu lên tiếp nối chiến thắng đấy!"
"Giao cho tớ, tớ nhất định cũng sẽ không thua đâu."
Vẫn thân thiết như ngày nào. Cơ mà cái diễn biến này trong nguyên tác tôi cũng chưa từng thấy bao giờ, nhìn cũng khá ấm áp đấy chứ.
"Weiss, tao làm ngọt chưa!"
Mà này, mắc gì phải giơ ngón tay cái tỏ vẻ với tao làm gì.
"Học viện Ma pháp Noblesse đã chạm tới điểm quyết định! Tiếp theo sẽ là cuộc chạm trán giữa Sheryl Elias! Và Logan Fike!"
Tiếng hò reo vang dội khắp khán đài.
Nhưng đáng chú ý hơn cả là sắc mặt thay đổi xoành xoạch của đám tai to mặt lớn từ các quốc gia khác.
Cũng phải thôi, làm sao mà không tò mò cho được.
Cái tên Sheryl có lẽ là cái tên nổi danh nhất trong giới quý tộc.
"Anh Weiss."
"Gì thế?"
Cynthia bước tới bắt chuyện với tôi.
"Sheryl ấy, em nghe nói có một số người gọi cậu ấy là 'Thánh Nữ'. Điều đó có nghĩa là sao thế anh?"
"À, cậu ấy đó hả-"
"Trận đấu, BẮT ĐẦUUUU!!"
Sheryl vừa thủ thế kiếm vừa lùi lại giữ khoảng cách.
Cường hóa ma pháp thì pháp sư đạt trình độ nhất định là dùng được rồi, nhưng Sheryl còn làm được điều hiếm có hơn thế: Ma pháp dung hợp.
Giống như [Ma Ty - Magic Thread], cô ấy có thể tạo ra những "Sáng Tạo Ma Pháp" hoàn toàn mới.
Khả năng đó không chỉ nhờ việc thuộc lòng hàng đống thuật thức ma pháp, mà còn liên quan đến một kỳ tích bẩm sinh.
"Mày là Sheryl đúng không, nghe danh lâu rồi đấy."
"Thế thì cảm ơn nhé. Cơ mà thong dong thế có ổn không đấy? Càng kéo dài thời gian thì bên có lợi lại càng là tôi đấy nhé."
Sàn đấu ma pháp được yểm ma pháp âm thanh đặc biệt, nên dù ngồi ở khu vực đội nhà chúng tôi vẫn nghe rõ mồn một từng lời họ đối thoại.
Đúng như Sheryl nói, cô ấy có khả năng cài cắm các loại bẫy ma pháp xuống mặt đất.
Hồi mới nhập học Noblesse thì cũng chỉ xoàng xoàng thôi, nhưng sau chuỗi ngày mài giũa luyện tập thì giờ đây nó đã trở nên cực kỳ xương xẩu.
Bẫy hút ma lực, bẫy trói chân, thậm chí cả loại bẫy gây nhiễu loạn ma lực tương tự như [Ám Lưu] của tôi.
Chưa kể, việc yểm vào mũi kiếm còn có thể gieo vô số hiệu ứng bất lợi lên đối thủ.
Nhưng điểm bá đạo nhất phải kể đến là cô ấy không chỉ yểm cho bản thân, mà còn có thể gia trì lên vũ khí hay vật thể của đồng đội.
Đó là năng lực độc nhất vô nhị chỉ mình cô ấy sở hữu. Và đó cũng chính là lý do cô ấy được xưng tụng là "Thánh Nữ".
Nhưng tại sao chỉ mình cô ấy làm được điều đó? Danh xưng ấy vốn gắn liền với biệt danh của cô.
Thánh Nữ - Sheryl.
Đó chính là danh xưng của cô ấy.
"Tao đâu có ngu đến thế. Cứ chờ mà xem."
Nhưng đáng tiếc thay, Logan Fike lại chính là thiên địch của Sheryl.
Tôi từng định nhắc bài cho cô ấy về tuyệt chiêu giấu giếm của gã, nhưng lại bị cô ấy chặn họng bảo đừng tiết lộ gì cả.
Logan ôm thanh đại kiếm, vừa chậm rãi xướng ngôn ma pháp vừa truyền thuật thức vào lưỡi đao.
Thứ đó - có thể vô hiệu hóa tạm thời mọi loại ma pháp trên đời.
Chiêu [Thiểm Quang Lưu Thời] của tôi là dạng kích hoạt tức thì, ngoại trừ tốn ma lực thì chẳng có rào cản gì, còn gã thì tốn chút thời gian tích tụ.
Nhưng đụng phải đối thủ là Sheryl thì việc tốn thời gian đó lại hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.
"Thế thì tao đếch cần tốn thời gian nữa, dốc sức dứt điểm luôn đâyyyy!"
Gã vung mạnh thanh đại kiếm, toàn bộ số bẫy Sheryl giăng ra lập tức bị đánh tan nát.
Khi ma pháp bị dập tắt, một tiếng vang tựa như thủy tinh vỡ vụn cất lên, những tinh thể ma lực hiện hình rõ mùng một trước mắt.
Dù vậy, muốn nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đòi hỏi phải có đôi mắt tương xứng.
Kẻ chuyên giăng bẫy như Sheryl dĩ nhiên nhận ra ngay lập tức.
Dù ngỡ ngàng nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng nâng kiếm lên phòng thủ, trong khi Logan đã hùng hổ áp sát.
"Một đòn dứt điểm luôn!"
Tốc độ của Logan tuy chậm nhưng lực đánh lại cực kỳ trâu bò.
Nói thêm là nếu bị hất văng ra khỏi sàn đấu quá 10 giây thì xem như thua cuộc.
Cái không gian chật hẹp này rất có lợi cho gã, và vốn dĩ cũng thuận lợi cho một kẻ chuyên giăng bẫy như Sheryl, nhưng tiếc là kèo này lại bị khắc chế cứng.
Thế nhưng-
"Thế thì gian lận quá đấy nhé."
Sheryl tung người vút lên không trung.
Trước đây cô ấy đâu có dùng được chiêu này, chắc là từ đợt ngã vực đâm ra mới lao vào luyện tập đây mà.
Đứng cạnh tôi, Cynthia kinh ngạc tròn mắt.
"Đó là… chiêu của cậu Carta ạ!?"
"Không, không phải. Cynthia này, câu trả lời cho thắc mắc ban nãy của em đây: Sheryl chính là Thánh Nữ."
"Thánh Nữ… như trong truyền thuyết ạ?"
"Ừ, điều kiện để được xưng tụng là Thánh Nữ, chính là - được Tinh Linh yêu thương."
Trong thế giới Noblesse Oblige này, Tinh Linh thực sự tồn tại.
Thế nhưng đại đa số người đời chưa từng nhìn thấy, thậm chí đến cả việc cảm nhận hay quan sát cũng là bất khả thi.
Vậy mà thi thoảng vẫn xuất hiện những kẻ mang tài năng thiên bẩm đặc biệt có thể mượn sức mạnh của Tinh Linh.
Và người đó chính là Sheryl Elias.
Chính vì thế cô ấy mới có thể gia trì ma pháp lên vũ khí lẫn cơ thể của người khác.
Nguồn ma lực vốn dĩ không thể định hình lại có thể biến đổi mượt mà nhờ sức mạnh của Tinh Linh.
Có lẽ cô ấy đang mượn lực từ những vi tinh linh đang trôi dạt trong không khí.
Đến cả tôi cũng chẳng thể nào quan sát nổi thứ đó.
Trong nguyên tác, lý do cô ấy bỏ mạng cũng chính vì đám Tinh Linh này.
Theo đúng kịch bản gốc thì ma pháp này sau đó sẽ được truyền lại cho Allen.
Mô-típ người anh hùng bi kịch thừa kế sức mạnh của cô bạn thanh mã trúc mã - dưới góc nhìn người chơi thì đúng chuẩn hoàng đạo, đọc lên tăng xông cả adrenaline ấy chứ.
Nhưng giờ đây cốt truyện đã bị bẻ lái, Sheryl vẫn sống nhăn răng và sức mạnh vẫn còn nguyên vẹn.
Dưới góc nhìn game thì Allen coi như bị mất buff ngon, nhưng bản thân hắn nào có biết, vả lại giờ hắn cũng đã mạnh hơn nhiều rồi.
Mà thôi, với tôi thì thế này lại càng vui chứ sao.
"Bay lên trời thì làm được cái trò gì? Chỉ tốn ma lực vô ích thôi chứ gì!"
"Ai bảo tôi chỉ biết chạy trốn chứ. [Ma Trói - Magic Bandage]!"
"C-Cái gì…!?"
Sheryl vừa giơ tay ra, vô số những sợi thừng ma pháp từ dưới lòng đất trồi lên trói chặt lấy cơ thể Logan.
Cái này đến tôi cũng phải bất ngờ.
Tưởng đâu Logan đã thổi bay tất cả, ai ngờ chính hành động đó lại sập đúng vào cái bẫy thực sự.
Giấu một cái bẫy chìm 2 tầng đẳng cấp đến vậy… quả không hổ danh Sheryl.
"Mẹ kiếp, cái quái gì thế này, đếch gỡ ra được!"
Hình như cô ấy còn gia trì thêm cả [Ma Ty - Magic Thread] để siết chặt, đồng thời rút cạn dần ma lực của đối thủ.
Sức mạnh của gã đang tụt không phanh thấy rõ.
Ở tầm trận đánh cao cấp, chỉ một khoảnh khắc sơ hở là bay màu ngay.
Thử tưởng tượng nếu dính phải cái bẫy này trước mặt Eva Avery xem?
Chắc chắn là xách vali đi nướng gà khỏa thân với cụ tổ ngay và luôn.
Sheryl mà ném vào mấy chiến trường quy mô lớn thì đúng là tỏa sáng rực rỡ.
"Kết thúc tại đây! Haaaa!"
Nhưng mà…
"Hô ràaaa! [Toàn Diện Thuẫn - Full Shield]!"
Logan đúng là thiên địch không sai vào đâu được. Tuyệt chiêu của gã là sức mạnh thể chất áp đảo cùng khả năng phòng thủ vô đối.
Gã chỉ tập trung max điểm vào hai chỉ số đó.
Sheryl tuy là hỗ trợ hàng siêu cấp, nhưng xét về khả năng dứt điểm đơn đả độc đấu thì lại hơi thiếu một cú hích.
Lưỡi kiếm của Sheryl tuy có bào bớt lớp phòng thủ của Logan, nhưng nhìn chung vẫn vô cùng trầy trật.
…Nếu đây mà là đấu đội thì cục diện đã định đoạt từ lâu rồi…
"[Giải Ma Pháp - Anti Magic]!"
Ngay lúc đó, Logan tung thêm một chiêu ma pháp nữa.
Theo thiết lập thì gã này cái tôi to bằng cái vung, đời nào chịu trưng ma pháp ra cho người khác xem.
Thế mà gã lại xướng ngôn cả [Giải Ma Pháp - Anti Magic] - một ma pháp thuộc hàng tuyệt mật của trường phái Duran… Chứng tỏ Sheryl đã ép gã vào thế bí đến mức nào.
Đối với Logan, đây là trận đấu tuyệt đối không thể thua.
Bởi vậy gã mới bắt buộc phải đem quân bài tẩy ra xài.
Giật mình kinh hãi, Sheryl vội lùi lại vọt ra xa, nhưng không bỏ lỡ sơ hở đó, Logan vung ngang thanh đại kiếm chém tới.
Tốc độ của cú vung đó nhanh đến điên rồ, hoàn toàn không giống đòn đánh của một vũ khí hạng nặng.
Pha này thì né thế éo nào được nữa.
"[Bước Chân Tĩnh Lặng]."
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi không tin nổi vào mắt mình.
Tôi biết Cynthia xài được chiêu này, nhưng đến cả Sheryl cũng biết dùng á!?
Từ bao giờ thế… À, hiểu rồi.
Ba cái cô này lại giấu tôi cái gì nữa rồi.
Mấy cô cô cậu cậu lén lút rủ nhau đặc huấn từ bao giờ thế hả!?
"Á àaa!? Né được cơ đấy!?"
"Kết thúc rồi."
Và rồi, lưỡi kiếm của Sheryl đã chạm nhẹ vào cổ Logan.
Thế nhưng - chỉ dừng lại ở đó.
Do đã ngốn quá nhiều ma lực cho hàng tá bẫy rập, lại thêm việc xài kỹ năng lạ lẫm để né đòn,
Lượng ma lực của cô ấy đã cạn sạch bách, không đủ sức đâm xuyên qua lớp phòng thủ của Logan.
Logan thực ra cũng đã tới giới hạn. Qua đôi mắt của mình, tôi thấy rõ ma lực của gã chẳng còn lại bao nhiêu.
Dù vậy, gã vẫn kịp vung đòn phản công bạt thanh đại kiếm về phía Sheryl, và trận đấu… chính thức hạ màn.
"Ng-Người chiến thắng, Logan!"
Tiếng reo hò vang vọng khắp khán đài. Tỷ số giờ đây là 2-1.
Sheryl xiêu xiêu quẹo quẹo bước về.
Allen tiến tới đỡ lấy cô ấy, Duke cũng lên tiếng khen ngợi màn trình diễn ngoan cường.
Cynthia dĩ nhiên cũng bước đến an ủi.
Chứng kiến dáng vẻ chiến đấu kiên cường đến vậy, ai mà chẳng mủi lòng.
…Thật tình, làm gì mà xị mặt ra thảm hại thế không biết.
"Thôi xong, tớ thua mất rồi… Xin lỗi mọi người nhé."
"Sheryl."
Tôi chậm rãi bước lại gần, cất lời với Sheryl.
"Nếu ở trên chiến trường thì cậu đã thắng chắc rồi. Mấy cái trò đấu đá này chỉ là trò trẻ con thôi… Bận tâm làm gì."
Tôi chỉ nói sự thật thôi.
Cực kỳ éo phải khen ngợi gì đâu nhé!
Sheryl ngơ ngác tròn mắt nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ bật cười khoái chí.
"Ahahaha! Cảm ơn cậu nhé, Weiss!"
Nhưng mà nói gì thì nói, pha này coi như đã mắt phết.
Dù sao thì đây cũng là màn khô máu nghiêm túc chưa từng thấy của Sheryl mà.
Nói về khoản phân cảnh ẩn chưa lên sóng thì đúng là siêu phẩm.
Phía Duran coi như giữ lại được chút mặt mũi rách, nhưng tôi thì chỉ biết thở dài thườn thượt.
Thực ra trong nguyên tác cũng từng có cái kịch bản bẻ lái kiểu này rồi.
Và nếu đã vậy thì diễn biến tiếp theo xem như đã được an bài.
Game mà, lúc nào chả thích dìm hàng phe nhà chính cho ngập mồm drama.
Và cái tựa game Noblesse Oblige này cũng chẳng phải ngoại lệ.
Tôi liếc mắt nhìn sang Allen.
Thật tình, lại nữa à…
Sau một thoáng câu giờ trao đổi, trọng tài cất tiếng thông báo.
Nội dung đó, ngoại trừ tôi ra thì chắc chắn sẽ làm tất cả phải giật nảy mình.
"Về trận đấu tiếp theo, sau khi hai vị Hiệu trưởng hội ý, quyết định sẽ chuyển sang thể thức Đấu Đôi! Điều đó có nghĩa là học viện sở hữu cặp đôi chiến thắng trận này sẽ giành luôn chức VÔ ĐỊCH CHUNG CUỘC!!"
Ngay giây tiếp theo, tiếng la ó bất bình rộ lên khắp khán đài.
Đáng lẽ chỉ cần tôi hoặc Allen thắng 1 trong 2 trận là chắc suất vô địch, giờ gộp lại thành 1 trận sinh tử thì cơ hội thu hẹp lại đúng một lần.
Bên Noblesse tự nhiên chịu thiệt đơn thiệt kép thế này bảo sao éo cay.
Thế nhưng ngay sau đó, trọng tài bồi thêm một câu: Chính phía Noblesse là bên đã đề xuất thể thức này.
"Ô vãi cớt, thế éo nào bố con trường mình lại đi chơi cái trò đấy hả trời!?"
Duke giận dữ gào lên cũng phải thôi.
Nhưng tôi thì quá hiểu tính lão Hiệu trưởng nhà mình rồi.
"Thà chọn đắng gian nan còn hơn ngậm ngọt chiến thắng dễ dàng" - cái triết lý củ chuối của lão đấy.
Thôi thì giờ có cằn nhằn cũng chẳng giải quyết được gì.
Dù sao thì đây cũng đúng chuẩn kịch bản gài bẫy tăng độ khó game trong nguyên tác rồi.
Cái chính là… tôi lại phải chung mâm với thằng cu Allen… cay thật sự.
"Mọi chuyện lại trở nên phức tạp rồi nhỉ, anh Weiss."
"Chẳng sao cả. Việc cần làm thì vẫn thế thôi."
Khi bước lên sàn đấu, Allen từ phía sau cất tiếng gọi tôi.
"Cùng cố gắng nhé, Weiss. Từ đợt con Rồng tới giờ… mới lại sát cánh cùng nhau nhỉ."
"Đừng có nhận vơ. Tôi không đến đây để chơi trò kết bạn đâu. Đừng có mà làm quả tạ kéo chân tôi xuống đấy."
"Cái đó thì dĩ nhiên rồi… Cậu cũng vậy đấy."
Đối thủ của tôi lần này là cái gã Michael Thomas đó.
Và tên phó tướng Lugi Strauss.
Tôi đã mài dũa bản thân suốt thời gian qua chính là để vượt qua những thảm họa.
Thèm vào mà cần đến sức Allen để thắng, một mình tôi sẽ giã nát cả hai đứa tụi nó.
Nhưng khi liếc qua góc mặt của cái thằng bên cạnh, tôi cũng nhận ra một điều.
À… cái bản mặt này của nó cũng đang nghĩ sẽ một tay chấp hết cả hai đây mà.
"Không ngờ lại là đấu đôi đấy. Nhưng thế mà lại hay, đằng nào cũng tiện tay hốt trọn cả hai đứa một lúc."
Vừa bước lên sàn đấu, cái bản mặt dâm dật giả tạo cùng nụ cười sảng khoái thối hoắc của Michael đã xả ra mấy lời chào hỏi nghe chướng cả tai.
Gã Lugi Strauss đứng kế bên thì trông có vẻ nghiêm túc hơn, đĩnh đạc đẩy gọng kính lên.
"Michael, cứ làm theo đúng kế hoạch ban đầu thôi. Chúng ta nhất định sẽ thắng."
"Ừ, chuẩn đấy. Trông cậy vào cậu đấy Lugi."
Và đây chính là kịch bản vừa tuyệt vừa tồi tệ nhất.
Bọn này phối hợp tác chiến đôi cực kỳ quen tay. Trong nguyên tác, tụi nó là bạn nối khố từ bé, ngày ngày tập luyện các bài phối hợp song kiếm hợp bích với nhau.
Cơ mà, mấy cái đó thì liên quan quái gì đến tôi.
Tôi nhất định phải thắng.
"Mấy con tép riu thì hay có trò bu lại thành đàn, nhưng bố thì khác m* gì mấy con đâu. Cứ mang cái thứ gọi là kiếm thuật Duran ra đây mà thử xem có gãi ngứa nổi bố không."
"Thế à? Vậy thì để tụi tao cho mày sáng mắt ra thế nào là kiếm thuật chân chính."
Allen lặng lẽ thủ thế kiếm. Cơ mà ai mà thèm mượn sức hắn chứ.
Phải tự tay quật ngã tụi nó, nếu không thì làm sao đủ trình để phá đảo cái chuỗi tai ách thảm họa kia.
"Và sau đây, trận đấu cuối cùng! Học viện Ma pháp Noblesse VS Trường Ma pháp Kiếm thuật Duran!! Weiss Vincent và Allen VS Michael Thomas và Lugi Strauss!!!"
Vậy là, trận đọ sức cuối cùng tranh vương miện cúp vô địch chính thức bùng nổ.


